Chương 3: Đao
Tuyết Giấu Trong Tuyết
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Bụi cát đã an vị bên trên mặt đất.
Những chiếc lá khô không còn tung bay tán loạn.
Những ngọn cỏ xanh cũng đã trở lại như cũ.
Đám người ngoại môn đệ tử chỉ còn nhìn thấy một cánh tay vẹt ngang qua nền đất, nhưng tất cả bọn hắn đều biết đó là nét vẽ cuối cùng.
Có người thờ phào, có người lau đi vài giọt mồ hôi, có người ngồi bệch xuống dưới nền đất tỏ ra đau đầu nhức óc.
Nhìn hình vẽ trên mặt đất, Đàm Yến cuối cùng cũng cảm thấy tự tin hơn.
Sau đó, hắn đứng lên, chậm rãi bước về phía cột đá
Nhìn vô số mảnh đá bị vũ khí gọt chém rơi vãi xung quanh, hắn càng thêm quyết đoán.
Ban đầu cái cột này vốn dĩ là một hòn đá lớn.
Hắn suy tính đến một chuyện sau đó nói với các vị đồng môn rằng, muốn gọt dũa hòn đá to lớn này thành một cái cột.
Trước khi lựa chọn hình dạng để gọt đá, hắn cũng nghĩ tới một số hình thù khác nhưng xem ra làm thành cái cột vẫn thuận mắt hơn.
Thật ra cho dù làm thành hình dạng gì cũng không hoàn toàn khiến hắn cảm thấy ưng ý. Chẳng qua cái cột này do chính hắn gọt dũa, vì vậy hắn mới có cảm giác hài lòng.
Cái trụ đá này càng nhìn càng cảm thấy như một khối ngọc tròn trịa, trơn nhẵn đến mức phi lý.
Thân cột thẳng tắp trơn tru tuyệt nhiên không hề để lại bất kỳ một vết gờ nhỏ.
Đàm Yến trông thẳng vào nó, lại tựa như nhìn vào gương.
Nhưng hắn cảm thấy so với gương cái thân cột bóng loáng này còn hoàn mỹ hơn.
Ngắm nghía tác phẩm hoàn mỹ này hắn càng lúc càng thấy thoải mái.
Thoải mái có thể sinh ra tự tin.
Tự tin rồi sẽ có thể thông suốt.
Giờ phút này mười mấy cặp mắt phía sau vẫn chưa rời khỏi tác phẩm của Đàm Yến, vẫn chăm chú tìm hiểu xem đây cuối cùng là đang vẽ cái gì trên mặt đất.
Nếu hắn có thể đem đám rối bời này thực hiện thật hoàn mỹ rõ ràng như cái cột đá kia thì tốt biết bao.
Tuy nhiên nghĩ theo cách này, một số bắt đầu chỉnh sửa lại cách quan sát.
Sau đó có người nhận thấy trong đống hình thù lộn xộn dường như có sợi dây liên kết nào đó.
Sợi dây ấy tựa như sông dài chảy qua vạn dặm sơn hà.
Sơn hà mênh mông ắt có phố thị.
Phố thị phồn hoa ắt có chiếc thuyền treo đầy lồng đèn nổi trên sông.
Con sông kia lại đi qua biết bao đồng bằng vực thẳm.
Cuối cùng trở lại với biển, bao trọn cả đất liền.
Bỏ qua đất liền ắt chỉ còn nghĩ đến biển.
Mặt nước trong xanh có thể phản chiếu bầu trời đầy sao.
Ở trên thế gian cũng có những thứ rất sắc bén, có thể phản chiếu khuôn mặt người khác.
Cặp mắt nào đó cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, mở căng cực đại, đồng tử gấp rút thu hẹp như một hạt đậu.
"Đây là... Đao!!!" Một tên đột nhiên hô to.
Tiếp theo sau đó những tên còn lại cũng đồng loạt phản ứng theo.
"Đao!"
"Phải. Là đao."
"Chính là một lưỡi đao!"
"Đao đến rồi!"
Thời khắc này tất cả bọn hắn đều nhất tề nhìn về phía Đàm Yến.
Cũng vào thời khắc này túi trữ vật trên eo của hắn khẽ động, chớp mắt trên tay Đàm Yến đã xuất hiện một cây chùy sắt to lớn.
Đàm Yến miệng nở một nụ cười, hai tay cầm chùy vung mạnh.
Phần thân gần sát dưới gốc cây cột đá kia bị đánh vỡ, cột đá bay đi, rời khỏi đỉnh núi.
...
...
Anh Chiêu đã bay được hơn một ngàn năm trăm trượng, giờ phút này nó cũng biết được đạo lưu quang kia đã thực sự suy yếu, nhìn từ xa chỉ như một dải lụa trắng nhạt, không còn tồn đọng một chút cảm giác uy hiếp nào.
Anh Chiêu có khuôn mặt giống như con người, cho nên nhìn theo cách nào đó nó cũng có thể nở một nụ cười đắc ý như con người.
Chỉ là khi nó ngẩng mặt lên thì tự biết rằng mình vẫn chưa có cơ hội để cười.
Một cây cột đá nào đó không biết vì sao đang rơi xuống, đường bay chính xác đến chỗ của Anh Chiêu.
"TRÚC... RỐNG!"
Anh Chiêu há miệng, thét ra một vệt sóng.
Thoáng chốc, không gian trở nên vặn quẹo. Vô số dải khí sắc bén bị cuốn theo như hàng vạn lá trúc bằng thép xoay tròn mãnh liệt.
Cột đá bị những dải khí này nghiền nát, hóa thành ngàn vạn hạt bụi lan tỏa bên trong không trung.
Nhưng điều làm Anh Chiêu kinh ngạc hơn, đó là thứ phía sau cột đá kia vẫn đang băng băng lao tới.
Nó cảm thấy hôm nay thật xui xẻo.
Lại thêm một tên không phải Ngưng Khí kỳ sao?
Tại thời điểm đó Đàm Yến cười càng lúc càng đáng sợ, hai mắt tràn đầy sát ý, tinh thần hưng phấn đến cực điểm.
Thần thể của hắn xuyên qua bụi đá, không chút sai sót nào nện chùy sắt vào đầu Anh Chiêu.
OÀNG.
Anh Chiêu đầu óc chấn động, hộp sọ rung lên bần bật, toàn thân mất đi không chế, hai cánh rũ xuống, thân thể bay ngược lại xuống bên dưới, tựa như diều đứt dây.
Cũng tại thời điểm đó, Trương Quế lần thứ hai phát động tấn công.
Đao quang sáng chói phát ra tiếng u u.
Anh Chiêu còn cách đạo đao quang kia không xa tuy nhiên đã nghe được tiếng gió rít gào, nhất thời giật mình.
Sau khi nó tiếp nhận một đòn của Đàm Yến, cho dù hiện tại thần trí đã có phần khôi phục, tuy nhiên vẫn không đủ tỉnh táo như lúc ban đầu.
Anh Chiêu gắng gượng thân mình, cấp tốc tự điều khiển thân mình.
Nó không cố mở rộng đôi cánh, chỉ cố xê dịch giữa không trung.
Tiếng u u ngày càng to lớn, cho đến khi nó kịp lung lay thân thể, luồng sáng chói loa kia đã đến bên tai.
"TRÚC.... ẶC!"
Anh Chiêu đứt lìa một cánh, thân thể bị hất văng đi.
Ầm một tiếng vang lên. Đá hộc đổ trên vách núi như dòng thác lũ, bụi cát mờ mịt cuộn lên thành từng chùm khói nâu. Xa xa có thể trông thấy những giọt máu bị bắn tung tóe lên trên mặt đá.
Anh Chiêu nằm trong cái hố, khí quản bị vị máu chiếm đóng, tràn ngập vị chát đắng rất khó nuốt trôi.
Đàm Yến thân thủ nhanh nhẹn đáp trên một cái cành cây ghim trên vách đá, ánh mắt hào hứng nhìn xuống bên dưới, nói: "Đao pháp không tồi."
Trường Quế vẫn đứng tại hốc đá ở vách núi đối diện cùng với mười lăm vị đồng môn, hắn nhìn lên trên nở một nụ cười: "Không hổ là Đàm Yến, nhưng sao ngươi đoán được Anh Chiêu sẽ đi lên đỉnh núi?"
Đàm Yến nói: "Nơi này quá chật hẹp, nó lại thích nơi thoải mái tự do, hiển nhiên sẽ đi đến nơi cao hơn, hơn nữa cũng là nơi an toàn nhất."
Đàm Yến giọng hơi trầm xuống, nói: "Vậy vì sao ngươi biết được ta sẽ ra tay?"
Đúng vậy, Anh Chiêu đã bay quá ngàn trượng, đao quang của hắn không cách nào chạm tới.
Theo lý mà nói, hắn không có thông tin gì để phát động đợt công kích thứ hai.
Tuy nhiên sau khi hắn phát động đợt công kích thứ nhất, ngay lập tức sau đó lại phát động đợt công kích thứ hai.
Lúc này đám ngoại môn đệ tử xung quanh Trương Quế mới giật mình nhìn về phía hắn. Nghĩ thầm, không lẽ ngoại trừ đao pháp tuyệt diệu, hắn ta còn rất giỏi tính toán ư?
Phải biết rằng cho dù biết được Đàm Yến đang ở trên đỉnh núi, nhưng làm sao hắn chắc chắn Đàm Yến sẽ ra tay giúp hắn?
Trương Quế cười lớn một tiếng, đáp: "Bởi vì Trương mỗ cũng nghĩ giống như ngươi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.