Chương 4: Suy Nghĩ Của Hắn
Tuyết Giấu Trong Tuyết
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
"Ngươi thật sự nghĩ giống như ta. Hay là ngươi nghĩ ta sẽ nghĩ như thế?" Đàm Yến muốn xác nhận lại ý của Trương Quế, đối với loại người giống như hắn, việc này thật sự rất quan trọng.
Trương Quế không muốn đôi co với hắn, chỉ tay vào cái hang mới vừa được tạo ra nói: "Đàm huynh sợ máu sao?"
Đàm Yến bình tĩnh nói: "Ta dĩ nhiên không sợ."
"Vậy vì sao ngươi còn không ra tay đi?"
"Tại sao phải là ta mà không phải là ngươi?"
Trương Quế tỏ ra khó hiểu nói: "Ngươi ở gần nó hơn dĩ nhiên nên là ngươi làm rồi."
Đàm Yến không chịu thua nói: "Lúc ngươi muốn chém nó cũng là ở gần hơn ta hay sao?"
Nghe được cuộc đối thoại này đám người xung quanh Trương Quế đều cảm thấy rất khó coi.
"Không nói với ngươi nữa." Trương Quế nheo nheo hai cặp lông mày, giương tay lên chuẩn bị xuất đao.
"Trương ca coi chừng!!!"
Đột nhiên có tiếng kinh hô.
Cái hang kia bỗng phóng ra một vệt sóng.
Vệt sóng tại không trung xoay tròn, nhắm bốn phương tám hương quét qua.
Đám người ngoại môn đệ tử hoảng sợ, vội vã cúi thấp đầu.
Trương Quế thu tay lại, ngửa người ra sau, cho nên tránh được một nhát chém ngang.
Đàm Yến dùng chùy sắt chống đỡ trước người, thân thể bị đẩy ép sát vào trong vách đá, thậm chí lún vào sâu mấy mươi tất.
Sâu trong lòng núi vang lên rất nhiều tiếng "RẦM! RẮC!" đanh gọn, kéo theo tiếng đá hộc sụp đổ mạnh mẽ nghiêng về sườn núi bên kia.
Đàm Yến nhận thấy bất thường, vội vàng mang chùy nhảy xuống cửa hang.
Hắn ở trong màn bụi quan sát một lượt, cuối cùng chọn lách người sang một bên.
Một đạo đao quang chói lóa hiện ra, tách bụi cát làm hai, hướng theo con đường vừa được tạo bên trong cái hang chém tới.
Tóc của Đàm Yến khẽ bay, tựa như dải lụa đang phiêu lưu trong gió.
Đàm Yến nghĩ thầm: "Đao pháp tuyệt diệu."
...
...
Tại nơi đáy hố sâu Anh Chiêu hoàn toàn không có ý định phản công. Lúc này khuôn mặt của nó chỉ có sự thống khổ, lần đầu trong đời gặp phải tổn thương như vậy là bất kỳ ai cũng không dễ dàng chịu nổi.
Trong thời khắc ngắn ngủi khi hai tên kia đang hơn thua với nhau, nó nhanh chóng nắm bắt cơ hội, cặp guốc chân sắc bén tung đòn, phá nát mảng vách đá rạn nứt phía sau.
Khi lối đi tắt dẫn thăng sang sườn dốc bên kia hiển hiện, cũng là lúc Trương Quế định tấn công.
Sau khi tung chiêu ngăn chặn hành động của Trương Quế, nó không hề do dự mà chạy trốn.
Vì khiếm khuyết một cánh, Anh Chiêu thả trôi trọng tâm, ba chân nhúng mạnh dẫm nát bụi đá, ngay lập tức phóng đi như một tia chớp.
Điều nó không ngờ tới là, lại bị đao quang một lần nữa chém trúng, càng vi diệu hơn bộ phận bị thương tổn tiếp tục là cái cánh còn lại của nó.
"TRÚC...RÚÚÚÚ!!!"
Anh Chiêu khổ sở kêu lên, máu tươi bắn ra tung tóe, bốn chân hỗn loạn khiến toàn thân lăn từ trên dốc xuống.
Nó vốn dĩ nghĩ rằng, cho dù mất đi một cánh chỉ cần cố gắng một chút, có thể thử mở đôi cánh còn lại biết đâu vẫn có thể bay được.
Nhưng tình hình hiện tại khiến nó hoàn toàn mất đi hy vọng để hành tẩu bên trên bầu trời.
Anh Chiêu ngẩng khuôn mặt lấm lem bùn đất lên, nhìn về phía trước.
Phía trước có cỏ cây rừng trúc, thậm chí là khe suối và một số tảng đá lớn.
Những hình ảnh này thật sự rất quen thuộc, nếu không phải vì chuyện ngày hôm nay nó có thể sẽ được tiếp tục nhìn thấy chúng thêm nhiều năm nữa.
Nhưng hiện tại nó cảm thấy thật mệt mỏi, thậm chí đã cảm nhận được mình có khả năng không thể chạy thoát.
Nó thật sự không muốn chết như vậy, không muốn hai mắt chỉ toàn thấy nhìn thấy màn đêm.
Ngày hôm nay nó không muốn gặp khách nữa, nó muốn gặp người nhà.
Vì vậy Anh Chiêu mặt ngửa lên trời, tích tụ sức lực phát ra một tiếng kêu thật lớn.
Tiếng kêu kia tựa như khúc nhạc phát ra từ sáo ngọc.
Khúc nhạc lại tựa như sóng biển, từng đợt cuộn trào, dội thẳng vào những tầng mây.
Vô số đường tròn đồng tâm nở rộ giữa không trung, âm lực vang dội khiến cả rừng trúc dường như đều rung chuyển.
Càng cao siêu hơn những âm thanh này lại có thể liên tục cộng hưởng, giống như hải triều không ngừng dâng cao, cuối cùng biến thành một cơn đại hồng thủy.
Lúc này phạm vi của tiếng kêu đã đi quá trăm dặm, vượt qua hàng chục ngọn núi trùng điệp, bất luận là ai ở trong phạm vi này, chỉ cần có thể nghe được, đều sẽ rất kích động.
U u.
Anh Chiêu suy yếu, gương mặt tái nhợt.
Đôi mắt của nó bắt đầu có chút vấn đề.
Nó cảm thấy trời đất dường như quay cuồng, trên dưới liên tục đổi chỗ.
Cho đến khi mọi thứ bình thường trở lại nó phát hiện, ngay cả cảnh vật cũng có thể tự đổi từ phía trước ra sau.
Hoặc là nói lúc này nó đang nhìn về phía sau, mặc dù ban đầu nó không có ý định như vậy.
Đao quang xuyên qua biển sóng âm, không chút sai sót chém đầu Anh Chiêu rơi xuống mặt đất, thân ngựa không thể tự chủ, ngã rập xuống.
Bên trong cái hang kia có hai bóng người bước ra.
Đàm Yến đi trước, Trương Quế theo sau.
Trương Quế nói: "Ngươi cố ý kéo dài thời gian là vì muốn đợi nó làm việc này sao?"
Đàm Yến nói: "Ngươi thật sự từ đầu không đoán ra được ý đồ của ta sao?"
Trương Quế lắc đầu: "Ta không biết thực sự ngươi muốn làm gì."
Đàm Yến nói: "Vì vậy một đao kia mới cố ý đánh lệch một chút?"
Trương Quế không biết nên nói gì.
Đàm Yến nhìn thẳng vào mắt của hắn, nói: "Ngươi thật sự biết được ta đang nghĩ gì."
...
...
Thảm cỏ xanh xanh, trải dài dưới chân núi.
Có rất nhiều triền đồi chở theo thảm cỏ trên mình, uốn lượn dưới bầu trời màu lam.
Không biết bao nhiêu tảng mây trắng xốp đang trôi nổi lơ lửng, giờ khắc này đang phản chiếu lại những tia nắng sớm ấm áp.
Khung cảnh như tranh, nếu chỉ có như vậy thì thật thanh bình. Thậm chí hôm nay có thể nhìn thấy một đàn Hạc Đầu Quỷ bay lượn qua nơi này.
Chỉ có điều hiện tại đàn hạc kia đều đã không còn hơi thở.
Trên cánh đồng cỏ rải rác hơi hai mươi cái xác Hạc Đầu Quỷ, mùi máu nồng nặc, có chút kinh tởm.
Mỗi con đều bị hạ gục bởi một đường kiếm chí mạng ngay cuống họng, máu đen tuông ra nhuộm thẫm những ngọn cỏ xanh.
Mạc Bất Tà ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, dùng vạt áo lau khô vết máu trên kiếm.
Những con yêu thú này tu vi đều đã đạt đến Ngưng Khí tầng năm, tuy nhiên hắn lại có thể một mình xử lý còn là mỗi con một nhát kiếm, từ đó cho thấy Mạc Bất Tà tu vi vốn dĩ vượt xa lời chất vấn của Đàm Yến lúc trước.
Từ khi tách ra khỏi đám người của Đàm Yến đến nay hắn đã luôn suy tính, hoặc là nói từ lúc bắt đầu đã luôn suy tính.
Trong đám người ngoại môn đệ tử không có một ai biết thực lực thực sự của hắn, vì vậy nếu hắn gặp được Đàm Yến nguy cơ bị bỏ lại hoàn toàn có thể xảy ra.
Tiếp theo Đàm Yến vì muốn tranh đoạt vị trí đầu bảng, sẽ không chịu hơn thua ở mấy nơi có yêu thú với những người khác. Hắn nhất định muốn tập hợp đầy đủ tất cả mọi người, cùng nhau lấy Thấu Hạ Cảnh, sau đó gây áp lực lên phần hạ của Hư Cảnh.
Như vậy Mạc Bất Tà với việc che giấu thực lực, tốc độ chém giết yêu thú ở đây sẽ hoàn toàn nằm ngoài khả năng dự liệu của Đàm Yến.
Đến lúc đó cho dù Đàm Yến có muốn quay sang cạnh tranh với hắn cũng sẽ không kịp.
Nghĩ xong những chuyện này, Mạc Bất Tà chậm rãi đứng lại ngẩng mặt nhìn về dãy núi kia.
Trước khi bước vào Hư Cảnh, Giản lão sư đã từng giảng cho bọn chúng về các dạng địa hình phổ biến thường được thiết kế bên trong. Trong đó, đây là kiểu địa hình lấy núi cao làm trung tâm, bao quanh bởi đồng bằng cỏ xanh.
Theo đúng quy luật này, mật độ yêu thú sẽ tập trung đông đảo nhất ở vùng trung tâm, còn nơi đồng bằng trải dài này lại thưa thớt hơn hẳn.
Tuy nhiên tại khu vực này vẫn có một số lượng yêu thú kha khá đủ để hắn nâng cao điểm số.
Bây giờ hắn chỉ cần đợi qua thời khắc kia là có thể tiến vào sâu trong trung tâm trở lại để bắt đầu tranh đoạt.
Một lúc sau bỗng có âm thanh vang vọng từ trong dãy núi kia truyền ra.
Nghe được tiếng "trúc rống" đầy ai oán kia, Mạc Bất Tà ánh mắt càng thêm chăm chú.
"Mưu kế của Đàm Yến bắt đầu rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.