Tuyết Giấu Trong Tuyết

Chương 5: Hứa Kỷ

Đăng: 25/09/2026 05:42 1,493 từ 1 lượt đọc

Số lượng yêu thú ở đây là hai mươi sáu con, như vậy Mạc Bất Tà đã có bảy trăm tám mươi điểm.

Sau đó hắn nghĩ tới chuyện khác, xòe lòng bàn tay phải ra.

Trong lòng bàn tay hắn bỗng xuất hiện một ký hiệu ánh sáng lấp lánh, màu sắc tựa như ngọc bích.

Trước đây khi hắn chưa rời khỏi khu trung tâm cái ký hiệu này chỉ phát ra ánh sáng rất ảm đạm, hoa văn cũng giống như một hòn đá sần sùi xấu xí.

Chỉ khi hắn đến đây, nó mới bắt đầu thay đổi, từ đá hóa thành ngọc, màu sắc cũng bắt đầu sáng sủa đẹp đẽ hơn.

Hình ảnh này khiến hắn cảm thấy rất có thâm ý, đá có thể giấu ngọc, muôn sự trên đời không nên đánh giá bằng bề ngoài, lại giống như hắn luôn che giấu tu vi đến lúc này.

Mà cái ký hiệu này cũng chính là Ngọc Ấn trên dải văn tự kia đề cập.

Tính từ rừng trúc đến chỗ hiện tại, Mạc Bất Tà suy đoán đã đi được hơn một trăm dặm, vì vậy nếu như có sử dụng Ngọc Ấn từ trước, chỉ cần mục tiêu định vị vẫn trong một trăm dặm, hắn hoàn toàn có thể thi triển nó.

Nhưng trên đường đến đây, đặc biệt trong lúc giao chiến với Hạc Đầu Quỷ hắn có thử qua một số trường hợp của Ngọc Ấn. Kết quả, thứ này chỉ hiệu nghiệm khi mục tiêu còn sống, nếu chết rồi coi như tự hủy bỏ liên kết, mất đi định vị.

Do mỗi lần chỉ có thể liên kết với một mục tiêu, không thể cùng lúc liên kết với nhiều mục tiêu như vậy chỉ khi mục tiêu đầu tiên chết đi, bằng không không thể thiết lập với mục tiêu khác.

Nếu như muốn thiết lập lên mục tiêu khác, chỉ có cách chủ nhân của Ngọc Ấn chủ động xóa bỏ liên kết với mục tiêu hiện tại mà thôi.

Mạc Bất Tà nắm lại lòng bàn tay, sau đó không nghĩ đến Ngọc Ấn nữa, vì hiện tại chưa có cơ hội cần dùng đến nó. Trước mắt chỉ có thể tranh thủ thời gian nâng cao điểm số, sau đó theo kế hoạch trở về khu vực trung tâm.

Quyết định xong xuôi hắn càng nắm chặt lòng bàn tay, mặt ngửa lên trên bầu trời.

Ở phía xa xa có một cái bóng đen.

Bóng đen sau đó ngày càng đến gần, dần dần phân rã thành hai mươi mấy cái bóng đen nhỏ hơn.

Kế tiếp sau đó từ màu đen cũng biến thành màu trắng.

Lại một đàn Hạc Đầu Quỷ nữa tới.

Đám hạc này có một thói quen, đó là trong một ngày thường sẽ bay đi bay lại một con đường, nhưng có điều sắp xếp phân bổ nhân sự lại rất có thứ tự.

Mạc Bất Tà sớm nhận biết được điều này vì vậy sau khi giải quyết được một đàn hạc đã không vội vã rời đi.

Cho dù hắn hắn không quan sát những điều này cũng đã được sư trưởng lúc còn ở Tây Viện tận tình giảng dạy.

Đương nhiên các vị sư trưởng ngoài việc mong muốn có đệ tử ưu tú còn muốn số lượng đệ tử dưới trướng mình tấn thăng nội môn càng nhiều càng tốt, như vậy tiếng tăm của bọn họ sẽ càng thêm được thơm tho.

Mạc Bất Tà ngửa mặt lên trời đã một lúc, không hề cuối xuống, vì hắn đang tận dụng tư thế này ngắm nhìn mây trời.

Mây trắng nổi trên cao, bề ngoài có hơi nhu hòa yên tĩnh, nhưng nếu như muốn che giấu điều gì cũng là cái mà người đời khó nhìn thấy nhất.

Đó cũng là kiếm pháp của hắn.

Đột nhiên có tiếng xé gió vang lên.

Đám mây nào đó bị xé ra một lỗ lớn, kiếm quang rực sáng cắt ngang bầu trời.

Đám Hạc Đầu Quỷ còn chưa biết được chuyện gì xảy ra, một hàng dọc bảy con cứ như vậy rơi rụng như cánh hoa.

Đám Hạc Đầu Quỷ cuối cùng cũng phát giác ra được, bắt đầu tức giận kêu loạn cả lên.

Mà tiếng kêu kia cũng tựa như tiếng quỷ khóc.

...

...

Bên trong dãy núi có tiếng con gái khóc.

Bên dưới một gốc cây lớn có một thiếu nữ đang ôm một con thỏ, hai mắt ướt đẫm, la hét ỷ ôi.

Con thỏ kia thân đỏ, lưng xanh, mặt giống như mèo, bề ngoài có phần đáng yêu.

Nhìn hình ảnh này mấy tên ngoại môn đệ tử đứng xung quanh càng thêm tỏ ra khó coi, một tên không nhịn được nói: "Ngươi khóc lóc cái gì chứ, con thú này ngươi không chém nó thì thôi, còn ôm khư khư làm gì, mau đưa cho chúng ta."

Thiếu nữ không đồng ý nói: "Mặt mũi nó dễ thương như vậy, cũng là do ta tìm thấy nó trước, giết hay không giết là do ta định đoạt, các ngươi sao có quyền đòi cướp nó từ tay chứ?"

Nghe được câu trả lời này, có người càng thêm mất kiên nhẫn: "Quan Thư Đồng, nếu không phải người là nữ nhi, chúng ta là nam nhân không muốn nặng tay với ngươi, ngươi làm sao có tư cách ở đây lèm bèm chứ. Nếu đã vậy tiếp của bổn gia đây một chiêu."

Lời nói vừa dứt, nắm đấm liền theo.

Tiếng vù phát ra, người kia bước chân về phía trước tung ra một đấm thẳng về phía Quan Thư Đồng.

Quyền pháp mang theo liệt hỏa, giống như một quả cầu lửa thực sự.

Quan Thư Đồng khuôn mặt không biến sắc, tựa như không đáng ngại.

Bùm một tiếng va chạm, người kia cảm thấy cánh tay đau nhức vội vã thoái lui.

Tại ngay vị trí cách Quan Thư Đồng năm bước, hỏa nhiệt lan tỏa, quét ra xung quanh theo chiều dọc, có chút giống cục đá rơi trên mặt hồ, tạo ra không biết bao nhiêu gợn sóng.

Trước mặt thiếu nữ là một cánh tay, chủ nhân của cánh tay kia thân hình tráng kiện, dung mạo tuấn tú, tên là Hứa Kỷ.

Hứa Kỷ thu lại cánh tay, khẽ nâng tóc mái, khoanh tay trước ngực, bộ dạng cực kỳ anh hùng.

Kịch bản tiếp theo sẽ rất đơn giản, hắn bắt đầu chê trách mấy tên này lấy đông hiếp yếu, còn là nam hiếp nữ.

Tiếp theo nữa những tên kia sẽ tỏ ra không phục, cho rằng đông người có lợi thế hơn quyết cùng hắn giao chiến một trận.

Cuối cùng bị Hứa Kỷ đánh lui, hoàn tất vai diễn anh hùng cứu mỹ nhân.

Những điều này như thước phim đã được xem đi xem lại vô số lần, ngay lập tức chạy trong đầu của Hứa Kỷ sau khi hắn thu quyền.

Đáng tiếc sự việc sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

Chỉ nghe một tiếng kêu la thảm thiết vang lên, một cái đuôi to lớn quật thẳng vào bốn tên ở phía trước.

Đám đông kịp thời phản ứng, vội vã tách ra, giương cao vũ khí chuẩn bị nghênh địch.

Xuất hiện trước mặt bọn chúng là một con hồ ly màu đỏ lưng xanh, cao đến năm trượng, thân hình to lớn, chỉ có ba đuôi. Tuy nhiên những cái đuôi kia lại không phải đuôi hồ ly, mà lại như thân rồng, tại cuối mỗi đuôi có đầu rồng.

Hứa Kỷ cảm thấy bố cục màu sắc này rất quen mắt, vội đưa mắt nhìn về phía sau.

Quan Thư Đồng lúc này không biết nên nói gì, chỉ biết cười trừ.

Ngay lúc này bốn tên bị con thú kia quất trúng đã trọng thương, không còn khả năng chiến đấu, bọn hắn biết lượng sức mình, chấp nhận bóp nát ngọc giản tan thành vô số điểm sáng màu lam, thoái lui khỏi Hư Cảnh.

Hứa Kỷ nghĩ thầm, những tên này đã là Ngưng Khí tầng sáu, vậy mà không chịu nổi một đòn ư?

Chính vì vậy hắn liền nói với Quan Thư Đồng: "Quan cô nương, cô nương đánh lại nó sao?"

Quan Thư Đồng ngây ngốc nói: "Ta đánh không lại."

Hứa Kỷ cười khổ: "Vậy tại sao ngươi còn giữ con thỏ đó làm gì?"

Quan Thư Đồng nhìn xuống cô thỏ trong tay, vẻ mặt không nỡ.

Con thỏ kia cũng ngẩng mặt nhìn nàng.

Ánh mắt của nó rất long lanh.

Đó là ánh mắt quyến luyến.

Hứa Kỷ cho là điềm không lành, lúc này hắn mới hiểu được, vì sao những tên kia nhất quyết bắt nạt nàng.


0