Chương 4: Bất Tử Tiên Kinh
Bạch Cốt Độ Hồng Trần
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Hôm ấy, trời đổ mưa.
Táng Hồn viên chìm trong màn mưa lạnh lẽo, từng giọt nước rơi xuống lá cây, tạo thành những âm thanh tí tách không ngừng.
Bộ xương nhỏ đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, hai chân xếp lại, miếng ngọc bội đặt ngay ngắn trên đùi.
Nó đã dần hình thành thói quen ngồi yên hấp thu âm khí.
Dù vẫn không hiểu tu luyện là gì, nó đã biết rằng khi giữ cho bản thân bất động, những luồng khí lạnh lẽo sẽ dễ dàng tiến vào cốt thân hơn.
Đêm ấy, âm khí trong nghĩa trang dày đặc hơn thường ngày.
Từng luồng khí màu xám nhạt len lỏi qua màn mưa, chậm rãi hội tụ quanh bộ xương nhỏ. Nó nhắm mắt, tiếp tục hấp thu.
Một tia âm khí tiến vào xương ngón tay.
Một tia khác thấm qua xương cánh tay.
Sau đó, những luồng khí ấy dần lan đến lồng ngực, cột sống và toàn bộ cốt thân.
Bộ xương nhỏ không nhận ra rằng, trong quá trình hấp thu, một sự biến đổi sâu kín đang diễn ra bên trong mình.
Những năm tháng dài đằng đẵng tích lũy đã khiến linh trí của nó dần ổn định. Âm khí không còn chỉ đơn thuần nuôi dưỡng xương cốt, mà bắt đầu lưu chuyển theo một quy luật mơ hồ, tựa như có thứ gì đó đang âm thầm dẫn dắt nó.
Đúng vào lúc ấy, miếng ngọc bội đặt trên đùi bỗng rung lên.
Bộ xương nhỏ mở mắt.
Nó cúi đầu nhìn miếng ngọc.
Viên ngọc đỏ vốn chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, giờ đây đột nhiên sáng bừng lên.
Ánh sáng đỏ xuyên qua màn mưa, chiếu lên những đốt xương trắng nhợt, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị.
Bộ xương nhỏ ngẩn người.
Nó chưa từng nhìn thấy miếng ngọc bội phát sáng mạnh đến vậy.
Nó đưa tay chạm vào mặt ngọc.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay xương trắng chạm xuống, một luồng khí tức cổ xưa đột nhiên bùng phát.
Ầm!
Trong đầu nó vang lên một tiếng nổ trầm đục.
Thế giới trước mắt lập tức biến mất.
Bộ xương nhỏ chỉ cảm thấy ý thức của mình bị kéo vào một nơi xa xăm, nơi không có trời đất, không có ánh sáng, cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào.
Sau đó, vô số hình ảnh đột nhiên hiện lên. Đó không phải ký ức của nó. Nó chưa từng nhìn thấy những nơi ấy, chưa từng gặp những sinh linh ấy, càng chưa từng trải qua những chuyện đang diễn ra trước mắt. Nhưng những hình ảnh ấy lại chân thực đến mức khiến linh trí non nớt của nó hoàn toàn ngây dại.
__________
Trên bầu trời vô tận.
Từng thân ảnh khổng lồ đứng sừng sững giữa những tầng mây cuồn cuộn.
Có người khoác kim giáp, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, tay cầm trường thương xuyên thủng hư không.
Có kẻ mọc một chiếc độc giác giữa trán, đôi mắt đỏ rực như máu, mỗi lần giơ tay đều khiến núi sông rung chuyển.
Cũng có những sinh linh sở hữu bốn cánh tay, mỗi cánh tay cầm một loại binh khí khác nhau, cùng lúc đối đầu với vô số cường giả.
Đó là một trận chiến vượt xa mọi thứ mà bộ xương nhỏ có thể tưởng tượng.
Giữa chiến trường hỗn loạn, thân ảnh kia bị vô số cường giả vây công. Hắn đứng giữa hư không, thân thể đã tan nát đến mức gần như không còn hình dáng con người. Máu tươi chảy xuống như mưa, những vết thương sâu đến tận xương cốt trải khắp toàn thân.
Thế nhưng, huyết nhục bên ngoài dù đã bị xé rách, bộ xương lộ ra bên dưới vẫn trắng như tuyết. Nếu để ý kĩ, thì toàn bộ khung xương ấy đều đang phát ra quang mang rất kì dị.
Trên từng đốt xương đều có những đường hoa văn cổ xưa. Chúng tựa như được sinh ra cùng xương cốt, lại giống những đạo văn do thiên địa khắc xuống. Mỗi lần ánh sáng lưu chuyển qua các hoa văn ấy, cốt thân lại phát ra một tiếng ngân trầm thấp, khiến hư không xung quanh rung lên.
Hắn vẫn chưa ngã xuống.
Đối diện với hắn là một sinh linh có bốn cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một thanh binh khí khác nhau. Đao, kiếm, trường mâu, thiết chùy đồng loạt giáng xuống, phong tỏa mọi đường lui.Thân ảnh kia chẳng những không tránh, ngược lại còn bước thẳng về phía trước.
Hắn vung quyền.
Một tiếng nổ vang trời chấn động chiến trường. Lồng ngực của sinh linh bốn tay lõm xuống, thân hình khổng lồ bị đánh bay hàng trăm trượng. Nhưng ngay khi đối phương định ổn định thân thể, thân ảnh kia đã đuổi tới.
Bàn tay xương trắng chụp lấy một cánh tay của đối thủ, năm ngón tay siết chặt.
Rắc!
Tiếng xương vỡ vang lên rõ ràng giữa tiếng gầm thét của chiến trường.
Hắn giật mạnh, xé phăng cánh tay ấy khỏi thân thể đối phương. Không chờ kẻ địch kịp phản ứng, một quyền tiếp theo đã giáng thẳng vào vai còn lại, khiến cánh tay thứ hai vặn xoắn thành một tư thế quái dị.
Ba cánh tay liên tiếp bị hắn xé rách, đánh gãy hoặc phá hủy. Máu đen phun trào, nhuộm đỏ một vùng hư không. Sinh linh bốn tay gào lên đau đớn, cuối cùng chỉ còn một cánh tay miễn cưỡng chống đỡ, điên cuồng lùi về phía sau.
Nhưng đó mới chỉ là một kẻ trong số những kẻ đang vây công hắn.
Một tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên.
Sinh linh độc giác đã xuất hiện phía sau. Chiếc sừng duy nhất giữa trán hắn đen kịt, bề mặt phủ đầy những đường vân đỏ sẫm. Khi hắn lao tới, độc giác xé rách hư không, mang theo một luồng sức mạnh đủ xuyên thủng núi cao.
Đòn đánh ấy cuối cùng cũng xuyên qua lớp huyết nhục tàn tạ, đâm thẳng vào vai thân ảnh kia.
Thế nhưng, hắn không hề lùi bước.
Bàn tay xương trắng lập tức khóa chặt lấy chiếc độc giác.
Sinh linh độc giác biến sắc, vội vàng vận chuyển toàn bộ sức mạnh muốn rút lui. Nhưng bàn tay kia tựa như gọng kìm của tử thần, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.
Thân ảnh kia ngẩng đầu.
Hai hốc mắt trống rỗng dường như bùng lên một ngọn lửa vô hình.
“Cút!”
Một tiếng quát vang lên, chấn động cả chiến trường.
Hắn xoay người, dùng sức bẻ mạnh.
Rắc!
Chiếc độc giác cứng rắn kia bị bẻ gãy ngay tại gốc. Sinh linh độc giác rú lên thảm thiết, máu tươi cùng những mảnh sừng vỡ văng tung tóe. Hắn ôm lấy trán, điên cuồng lùi lại, khí tức hỗn loạn đến cực điểm.
Thân ảnh kia ném chiếc sừng gãy đi, vừa định truy kích thì một luồng sáng vàng đã bổ xuống từ trên cao.
Kẻ vừa ra tay khoác một bộ hoàng kim giáp sáng rực. Mũ giáp che kín khuôn mặt, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như muốn dùng uy thế của mình áp chế toàn bộ chiến trường.
Hắn là một trong những cường giả đáng sợ nhất đang vây công thân ảnh kia.
Trường kiếm chém xuống, ánh vàng phủ kín bầu trời.
Thân ảnh kia giơ tay đón đỡ. Cốt chưởng va chạm với kiếm quang, tiếng nổ dữ dội khiến những đám mây trên cao bị xé tan. Hắn lùi lại nửa bước, trên cánh tay xuất hiện thêm vài vết nứt.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, hắn đã tiến sát đến trước mặt đối thủ.
Bàn tay xương trắng hóa thành một lưỡi đao, vung ngang qua thân thể mặc hoàng kim giáp.
Ánh sáng trắng lóe lên.
Cường giả kia khựng lại giữa không trung.
Một đường máu đỏ sẫm chậm rãi xuất hiện từ vai xuống tận hông. Ngay sau đó, cả thân thể cùng bộ hoàng kim giáp bị chém thành hai nửa.
Gió tanh mưa máu bỗng chốc phủ kín chiến trường.
Hai nửa thân thể rơi xuống, ánh vàng rực rỡ dần tắt lịm. Vô số mảnh giáp vỡ bắn ra bốn phía, lẫn trong huyết vũ, tựa như một trận mưa sao băng nhuốm máu.
Những cường giả còn lại đồng loạt im lặng trong chớp mắt.
Một kẻ bị vây công đến mức thân thể gần như tan nát, vậy mà vẫn có thể liên tiếp trọng thương đối thủ, thậm chí chém chết cường giả mặc hoàng kim giáp!
Rốt cuộc, hắn đáng sợ đến mức nào?
Thân ảnh kia đứng giữa huyết vũ, bộ xương trắng phát sáng dưới lớp huyết nhục rách nát. Những hoa văn trên xương cốt chớp tắt liên hồi, dường như đang cố gắng duy trì một nguồn sức mạnh đã cạn kiệt.
Hắn rất mạnh.
Nhưng kẻ địch quá nhiều.
Một người ngã xuống, lại có thêm ba người lao lên. Đòn đánh từ bốn phương tám hướng nối tiếp nhau trút xuống, không cho hắn lấy một khoảnh khắc nghỉ ngơi.
Một thanh trường thương xuyên qua lồng ngực.
Một đạo kiếm quang chém đứt nửa cánh tay.
Những luồng sức mạnh khủng khiếp liên tiếp nện lên cốt thân, khiến từng vết nứt ngày càng lan rộng. Các hoa văn cổ xưa vẫn cố gắng sáng lên, nhưng ánh sáng đã không còn rực rỡ như ban đầu.
Hắn vẫn chiến đấu.
Dù một chân đã gần như gãy nát, hắn vẫn dùng cánh tay còn lại đánh văng một cường giả. Dù lồng ngực xuất hiện một vết nứt lớn, hắn vẫn gắng gượng đứng giữa hư không, không chịu khuất phục.
Cuối cùng, tất cả cường giả còn lại đồng loạt ra tay.
Ánh sáng bao phủ thiên địa.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nuốt chửng toàn bộ thân ảnh kia.
Khi dư âm tan đi, hắn đã bị đánh văng ra xa. Huyết nhục hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn bộ xương trắng phủ đầy vết nứt hiện ra giữa hư không. Những hoa văn trên xương cốt điên cuồng lóe sáng, cố gắng chống lại sức mạnh đang ăn mòn căn nguyên của hắn.
Hắn muốn đứng dậy.
Một bàn tay xương trắng chậm rãi chống xuống hư không.
Nhưng lần này, hắn không thể đứng lên được nữa.
Ánh sáng trên bộ xương dần trở nên mờ nhạt. Những cường giả xung quanh không ai lập tức tiến lại gần, dường như vẫn còn kiêng dè sức mạnh đáng sợ của kẻ vừa bị đánh bại.
Một luồng ý niệm mơ hồ xuyên qua thời không, chậm rãi truyền vào đầu bộ xương nhỏ đang chứng kiến tất cả.
"Bất Tử Tộc".
Bốn chữ ấy không phát ra âm thanh, nhưng lại khắc sâu vào linh trí non nớt của nó.
Ngay sau đó, hình ảnh chiến trường vỡ vụn thành vô số mảnh sáng. Những văn tự cổ xưa cùng những đường vận chuyển khí tức lần lượt hiện lên, đan xen vào nhau thành một dòng truyền thừa.
"Bất Tử Tiên Kinh".
Cái tên ấy vừa xuất hiện, bộ xương nhỏ lập tức cảm thấy một luồng thông tin tràn vào đầu. Nó không hiểu hết những văn tự cổ xưa kia, nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được phương pháp vận chuyển âm khí, tôi luyện cốt thân và củng cố một thứ căn nguyên sâu kín bên trong mình.
Cùng lúc đó, những cái tên khác cũng lần lượt hiện ra.
Linh Cốt.
Âm Cốt.
U Hỏa.
Ngưng Hình.
Ngọc Cốt.
Huyền Cốt.
Bạch Cốt Pháp Thân.
Sinh Tử Huyền Cốt.
Bất Hủ Cốt Đạo.
Chín cái tên nối tiếp nhau, tạo thành một con đường tu hành hoàn chỉnh. Nhưng ở cuối dòng truyền thừa, nơi đáng lẽ phải là điểm tận cùng, lại có một vùng mờ tối không thể nhìn thấu.
Tựa như Bất Hủ Cốt Đạo chưa phải điểm cuối thực sự.
Phía trên nó, dường như vẫn còn những cảnh giới cao hơn nữa.
Chỉ là với linh trí hiện tại của bộ xương nhỏ, nó không thể nhìn rõ, càng không thể hiểu được những thứ vượt xa nhận thức của mình.
__________
Một lúc lâu sau, những hình chiếu trước mắt dần tan biến.
Bộ xương nhỏ lại xuất hiện dưới gốc cây cổ thụ. Màn mưa lạnh lẽo vẫn rơi xuống Táng Hồn viên, còn miếng ngọc bội trên đùi đã trở về vẻ bình thường.
Nó ngồi im, cúi đầu nhìn hai bàn tay xương trắng của mình.
Bất Tử Tộc.
Bất Tử Tiên Kinh.
Cốt Đạo.
Những từ ngữ xa lạ ấy lặp đi lặp lại trong đầu nó.
Nó không biết thân ảnh vừa ngã xuống có phải tổ tiên của mình hay không. Cũng không biết vì sao miếng ngọc bội lại lưu giữ hình ảnh của trận chiến ấy. Nhưng trực giác mơ hồ mách bảo rằng truyền thừa vừa xuất hiện có liên quan mật thiết đến thân thể hiện tại của nó.
Bộ xương nhỏ thử nhớ lại hình ảnh cường giả kia, nhưng càng cố gắng, ký ức lại càng mờ nhạt. Nó chỉ còn nhớ được bộ xương trắng phát sáng, những hoa văn cổ xưa và dáng vẻ không chịu khuất phục giữa vòng vây của vô số cường giả.
Nó không hiểu thế nào là Bất Tử Tộc.
Cũng không hiểu thế nào là tiên kinh.
Nhưng nó biết mình vừa có được một thứ rất quan trọng.
Trong dòng truyền thừa vừa thức tỉnh, Cốt Đạo được chia thành chín đại cảnh giới.
Linh Cốt là cảnh giới đầu tiên, tương đương với Luyện Khí của tu sĩ thông thường. Cốt yêu bắt đầu sinh ra linh trí, cảm nhận âm khí và dẫn khí vào xương cốt. Đây là giai đoạn đặt nền móng, khiến bộ hài cốt thực sự thoát khỏi trạng thái vật chết. Nếu căn cơ không ổn định, linh trí có thể suy yếu, thậm chí mất đi khả năng tự chủ.
Âm Cốt là cảnh giới thứ hai, tương đương Trúc Cơ. Âm khí không còn chỉ lưu chuyển bên ngoài mà thấm sâu vào từng đốt xương, gắn kết cốt thân thành một thể thống nhất. Độ cứng rắn, sức bền và khả năng chịu đòn đều tăng mạnh. Người đạt đến cảnh giới này thường có ưu thế rõ rệt khi cận chiến với tu sĩ cùng cấp, nhưng vẫn có thể bị khắc chế bởi pháp thuật, phong ấn hoặc trận pháp phù hợp.
U Hỏa là cảnh giới thứ ba, tương đương Kết Đan. Người tu hành bắt đầu ngưng tụ U Hỏa, dùng nó chuyển hóa và tinh luyện âm khí, khiến sức mạnh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào lượng âm khí hấp thu được từ bên ngoài. U Hỏa có thể duy trì cốt thân, tăng cường khả năng chiến đấu và giúp cốt tu áp đảo đối thủ cùng cấp trong cận chiến. Tuy nhiên, nếu U Hỏa suy kiệt hoặc bị thuật pháp khắc chế, thực lực vẫn sẽ bị ảnh hưởng.
Ngưng Hình là cảnh giới thứ tư, tương đương Nguyên Anh. Cốt tu hành không chỉ rèn luyện xương cốt mà còn bắt đầu ổn định hình thể, khiến thân thể có thể biến đổi và tiến gần hơn đến hình dạng mong muốn. Đây là bước chuyển từ một bộ hài cốt chỉ biết dựa vào sức mạnh cốt thân sang một tồn tại có thể vận dụng hình thể và sức mạnh linh hoạt hơn.
Ngọc Cốt là cảnh giới thứ năm, tương đương Hóa Thần. Xương cốt được tôi luyện đến mức tinh thuần, trong ngoài gần như không còn tạp chất. Âm khí có thể tự vận chuyển theo quy luật đã hình thành bên trong cốt thân, giúp sức mạnh ổn định hơn và khả năng phục hồi được nâng cao. Đây cũng là cảnh giới mà nền móng của cốt tu bắt đầu bộc lộ sự khác biệt sâu sắc so với các tu sĩ thông thường.
Huyền Cốt là cảnh giới thứ sáu, tương đương Luyện Hư. Những hoa văn đặc biệt bắt đầu hình thành trên xương cốt, không còn đơn thuần là dấu vết của quá trình tôi luyện mà dần trở thành cốt văn mang theo đạo vận. Cốt tu có thể lĩnh ngộ sự biến hóa của âm dương, vận dụng cốt văn để gia tăng sức mạnh và từng bước hình thành âm vực của riêng mình.
Bạch Cốt Pháp Thân là cảnh giới thứ bảy, tương đương Hợp Thể. Cốt thân, linh trí và sức mạnh tu hành dần hợp nhất, tạo thành một pháp thân có uy năng vượt xa thể xác thông thường. Dù phải chịu tổn thương nặng nề, cốt tu hành vẫn có thể dựa vào căn nguyên và cốt văn để duy trì pháp thân, không dễ dàng bị đánh tan chỉ bằng việc phá hủy huyết nhục bên ngoài.
Sinh Tử Huyền Cốt là cảnh giới thứ tám, tương đương Đại Thừa. Cốt tu bắt đầu chạm đến mối liên hệ giữa căn nguyên, sinh tử và sự tồn tại của linh trí. Họ không còn chỉ nghĩ đến việc làm cho xương cốt bất hoại, mà phải tìm cách bảo vệ thứ khiến bản thân vẫn là chính mình ngay cả khi thân thể bị hủy hoại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đã bất tử tuyệt đối; nếu căn nguyên bị tiêu diệt, sự tồn tại vẫn có thể chấm dứt.
Bất Hủ Cốt Đạo là cảnh giới thứ chín, tương đương Độ Kiếp. Đây là cảnh giới cao nhất mà dòng truyền thừa hiện ra trước mắt bộ xương nhỏ có thể ghi nhận rõ ràng. Cốt tu bắt đầu thoát khỏi sự lệ thuộc hoàn toàn vào một bộ hài cốt, khiến sự tồn tại của bản thân gắn chặt hơn với căn nguyên và đạo của chính mình. Thế nhưng, ngay cả cảnh giới này dường như vẫn chưa phải tận cùng của con đường Cốt Đạo.
Phía trên Bất Hủ Cốt Đạo...
Dường như vẫn còn những tầng cảnh giới xa xôi hơn, chỉ là phần truyền thừa hiện tại không cho biết tên gọi hay phương pháp đột phá.
Bộ xương nhỏ không thể hiểu hết những điều ấy. Nó chỉ mơ hồ nhận ra rằng mỗi cảnh giới đều là một lần thay đổi từ gốc rễ, chứ không đơn giản là tích lũy thêm âm khí rồi tự nhiên trở nên mạnh mẽ.
Và Bất Tử Tiên Kinh chính là phương pháp giúp nó bước đi trên con đường đó.
Bất Tử Tiên Kinh không phải thứ công pháp chỉ cần ghi nhớ vài câu khẩu quyết là có thể lập tức tu thành.
Phương pháp tu luyện của nó bắt đầu từ việc hấp thu âm khí, dẫn khí vào cốt thân, sau đó vận chuyển theo những đường đi đặc biệt mà truyền thừa đã khắc sâu vào linh trí. Âm khí được hấp thu phải trải qua quá trình tinh luyện, loại bỏ những phần hỗn tạp, rồi mới được dùng để nuôi dưỡng và tôi luyện xương cốt.
Khi âm khí tiến vào một đốt xương, người tu hành phải học cách khiến nó thấm đều vào bên trong, thay vì chỉ lưu lại trên bề mặt. Từng đốt xương được rèn luyện ổn định rồi mới tiếp tục dẫn khí sang những vị trí khác. Khi cốt thân dần hình thành một thể thống nhất, âm khí mới có thể vận chuyển tuần hoàn theo quy luật của riêng người tu hành.
Ở cảnh giới Linh Cốt, điều quan trọng nhất không phải hấp thu càng nhiều âm khí càng tốt, mà là ổn định linh trí và đặt nền móng cho cốt thân. Nếu hấp thu quá nhanh, âm khí hỗn loạn có thể khiến linh trí bị ảnh hưởng, thậm chí làm tổn hại những đốt xương vốn còn yếu ớt.
Đến Âm Cốt, việc tu luyện chuyển sang tôi luyện toàn bộ cốt thể. Cốt tu cần khiến âm khí thấm sâu vào xương, tăng cường độ bền và khả năng chịu đựng. Chỉ khi cốt thân đủ vững chắc, họ mới có thể tiếp tục bước lên những cảnh giới cao hơn.
Khi đạt U Hỏa, Cốt tu phải học cách ngưng tụ và điều khiển U Hỏa, dùng nó tinh luyện âm khí, duy trì sức mạnh và tiếp tục rèn luyện căn nguyên. Những cảnh giới phía sau lại có yêu cầu riêng: ổn định hình thể, tinh luyện cốt chất, lĩnh ngộ cốt văn, ngưng tụ pháp thân, rồi từng bước tìm hiểu mối liên hệ giữa căn nguyên và sinh tử.
Tuy vậy, Bất Tử Tiên Kinh cũng không thể biến một bộ hài cốt thành tồn tại bất diệt chỉ sau một đêm. Mỗi lần đột phá đều cần thời gian, sự lĩnh ngộ và lượng tài nguyên tương ứng. Âm khí là nền tảng đối với giai đoạn đầu của bộ xương nhỏ, nhưng càng về sau, nó càng phải hiểu sâu hơn về công pháp, cốt văn và căn nguyên của chính mình.
Bản thân công pháp cũng có những giới hạn. Nó có thể giúp cốt thân mạnh hơn, tăng khả năng phục hồi và bảo vệ căn nguyên, nhưng không thể bảo đảm cốt tu sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Nếu căn nguyên bị đánh tan, nếu linh trí bị hủy diệt hoặc gặp phải thủ đoạn khắc chế thích hợp, người tu Cốt Đạo vẫn có thể ngã xuống.
Đó cũng là điều mà bộ xương nhỏ chưa thể hiểu được.
Nó chỉ biết bắt chước những gì vừa cảm nhận được, cố gắng điều khiển âm khí trong cơ thể vận chuyển theo quy luật mới.
Ban đầu, mọi thứ vô cùng vụng về.
Âm khí lúc tụ lúc tan, có khi còn khiến những đốt xương khẽ rung lên. Nó thử dẫn khí từ lồng ngực xuống cột sống, rồi từ cột sống lan đến hai cánh tay. Mỗi khi âm khí vận chuyển sai hướng, nó lại dừng lại, ngẩn ngơ một lúc rồi tiếp tục thử.
Nó không hiểu vì sao mình phải làm như vậy.
Nhưng bản năng mách bảo rằng đây là điều đúng đắn.
Thế là nó tiếp tục tu luyện.
Từng chút một.
Từng lần một.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi xuống Táng Hồn viên, phủ lên những ngôi mộ cổ một tầng hơi nước lạnh lẽo.
Không ai biết rằng, dưới gốc cây già, một bộ xương hài nhi đã bắt đầu bước lên con đường tu hành thực sự của mình.
Mười năm đầu đời, nó chỉ biết cử động, bập bẹ và tìm cách thoát khỏi chiếc quan tài chật hẹp. Nó chưa từng hiểu mình từ đâu đến, cũng không biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào.
Từ giờ trở đi, nó đã có một con đường để bước tiếp.
Dẫu con đường ấy dẫn đến đâu, dẫu phía trước còn bao nhiêu cảnh giới chưa được biết đến, tất cả vẫn còn quá xa vời đối với linh trí non nớt của nó.
Bộ xương nhỏ chỉ biết nắm chặt miếng ngọc bội, tiếp tục hấp thu âm khí trong màn mưa.
Mà sâu bên trong viên ngọc đỏ, một tia sáng cực nhỏ khẽ lóe lên rồi biến mất.
Như thể có thứ gì đó vừa xác nhận sự thức tỉnh của nó.
Lại như thể một bí mật đã ngủ yên từ vô số năm tháng, cuối cùng cũng tìm thấy người kế thừa của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.