Chị Đẹp Là Bạn Gái Của Tôi

Chương 7: Chuyện Xưa Của Mai

Đăng: 20/09/2026 15:47 1,564 từ 65 lượt đọc


"Lại đây, lại đây..."

"Lúc nãy bên đội mình bạn nữ nào bảo phải có con trai lên thì mới chịu hát nhỉ?"

Cô giáo phụ trách bên khoa Tiếng Anh cầm loa, cười nói: "Bây giờ cô kéo hẳn một dàn con trai sang cho các em rồi đây. Đội mình xuất trận được chưa nào?"

Ông thầy huấn luyện bên này thấy vậy cũng vỗ tay, khuấy động không khí:

“Lên tinh thần nào! Người ta có tiết mục, mình có người cổ vũ!”

Nghĩ đến việc sắp được xem các bạn nữ biểu diễn, đám con trai khoa Công nghệ Thông tin khoái chí ra mặt, hô khẩu hiệu to hơn hẳn bình thường.

"Có ai xung phong lên không?" Ngay lúc cô giáo ngó quanh chuẩn bị gọi tên.

"Thưa cô, để em ạ."

Mai giơ tay, phủi vụn cỏ trên quần áo rồi đứng dậy.

"Có người xung phong rồi, mọi người cho một tràng pháo tay cổ vũ nào!" Cô giáo dẫn đầu vỗ tay.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên từ cả hai đội, xen lẫn tiếng hò reo cổ vũ. Đợi cô bạn bước ra giữa vòng tròn, đám con trai bên Công nghệ Thông tin mới nhìn rõ mặt.

"Chào mọi người..."

Mai đội mũ tai bèo, để tóc ngắn ngang vai, vừa bước ra vừa vẫy tay chào. Dáng vẻ tự tin, tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ của cô lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ đám nam sinh.

Bộ đồng phục bộ đội rộng thùng thình cũng không giấu được vóc dáng thon thả. Da cô trắng bóc, khuôn mặt thanh tú nổi bật dưới vành mũ tai bèo. Trời nắng gắt chỉ làm hai má cô ửng hồng, trông càng thêm nét đáng yêu.

Nhan sắc này lập tức đốn gục trái tim bao cậu tân sinh viên. Tân ngồi cạnh Dũng thậm chí còn nhổm hẳn dậy vỗ tay, kéo thế nào cũng không chịu ngồi xuống.

"Đừng mơ nữa Tân, ông không có cửa đâu." Hoàng cười đắc ý: "Trong hai bạn nữ vừa nhìn trộm tôi nãy giờ có cả bạn ấy đấy. Mấy ông tém tém lại, tôi mới là gu của người ta."

"Đúng là đẹp trai thì không giấu đi đâu được..."

"Hoàng, mày im giùm tao cái! Nghe ngứa tai quá..." Tân bĩu môi lườm: "Ai bảo người ta nhìn mày, biết đâu người ta đang nhìn sinh vật lạ thôi."

"Mẹ, Tân, mày có ý gì hả?" Hoàng đập tay xuống cỏ: "Ghen tị thì nói ra, sao lại công kích cá nhân?"

Nam lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi lẳng lặng lên tiếng: "Sao tôi lại thấy lúc bạn ấy bước ra, ánh mắt cứ nhìn về phía Dũng nhỉ?"

Tân cười hì hì: "Đúng rồi đấy, suýt quên mất thằng Dũng. Mặt tiền của thằng Dũng hút gái hơn ông nhiều, xì."

"Ai mà biết được?" Hoàng liếc nhìn Dũng, giọng bớt phần tự tin nhưng vẫn cố cãi cùn: "Ít nhất tôi với Dũng cũng một chín một mười, nhỡ đâu người ta lại thích cái gu mặn mòi như tôi thì sao?"

"Thế á?" Tân giơ ngón trỏ lắc lắc: "Không không không..."

"Thằng Dũng mà được chín rưỡi thì ông giỏi lắm được năm điểm. Bớt ảo tưởng đi..."

"Ông..." Hoàng định bật lại thì bỗng nghe Nam nói bâng quơ:

"Haizz, mấy thằng ế ngồi so đo với nhau làm gì không biết. Rồi tối về lại tự xử cả lũ thôi..."

Tân: "??"

Hoàng: "???"

Dũng: "?????"

Chỉ một câu nói bâng quơ của Nam đã lập tức chọc giận cả đám.

"Nam, ông có ý gì? Chửi xéo bọn này đúng không?" Ba tên đồng thanh gào.

"Không có, không có bạn gái cũng đâu phải chuyện xấu." Nam vội xua tay, cười hề hề: "Cơ mà không có bạn gái thì kém thật... Tôi không nhắm vào mấy ông đâu, ý tôi là mấy thằng ế... đều vứt đi hết..."

"Mẹ, thằng này láo..."

"Có bạn gái mà tinh tướng à."

"Đập nó anh em!"

Nhân lúc cả đội đang nhốn nháo, ba thằng Dũng, Tân, Hoàng đè nghiến Nam xuống cỏ xử đẹp. Mãi đến khi cậu chàng oai oái xin tha, cả bọn mới chịu dừng tay.

Lúc này, ở giữa sân.

"Em chào thầy cô ạ."

Mai ngoan ngoãn cúi chào, rồi cầm loa giới thiệu: "Chào mọi người, mình là Mai, quê ở Lạng Sơn, sinh viên năm nhất khoa Tiếng Anh."

"Hồi cấp ba, mình từng học ở trường Ngô Gia Tự, Bắc Ninh." Nói tới đây, cô ngừng lại một chút.

Ánh mắt lướt qua đám đông, chủ ý dừng lại ở cuối hàng của đội Công nghệ Thông tin, rồi cô mới nói tiếp: "Có điều đến năm lớp mười một, vì vài lý do cá nhân nên mình chuyển về trường cấp ba ở Lạng Sơn..."

Hoàng đắc ý huých cùi chỏ: "Thấy chưa, lại nhìn tôi kìa."

Mai? Nghe quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải?

"Lạ nhỉ, học sinh trường Ngô Gia Tự hồi lớp mười, sao mình không có tí ấn tượng nào ta?" Dũng ngẩng lên nhìn cô gái, thắc mắc lẩm bẩm, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra.

Tân huých tay: "Người ta học cùng trường cấp ba với ông đấy, dù chỉ một năm, ông không biết bạn ấy à?"

Dũng cố vắt óc suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: "Chịu thôi, trường đông thế làm sao biết hết được! Với lại hồi lớp mười, ngoài chuyện hay bị bêu tên giờ chào cờ với mời phụ huynh ra thì tôi có nhớ gì đâu."

"Năm đó tôi nghịch lắm, toàn cúp tiết trèo tường ra quán net chơi game..."

"Ghê vậy đại ca." Hoàng nghe xong chiến tích bất hảo của Dũng thì tặc lưỡi: "Ủa, quậy thế mà ông vẫn đỗ được vào Bách Khoa á?"

Dũng gãi đầu, cười ngượng: "Làm gì có. Cứ nát như hồi lớp mười thì đừng nói Bách Khoa, trung cấp còn chả đỗ nổi, khéo bị đuổi học từ đời nào rồi."

"Thế sau đó thì sao?" Nam thắc mắc.

"Sau đó lên lớp mười một, vì bị mời phụ huynh quá nhiều, suýt bị đuổi, mẹ tôi tức quá nhập viện luôn. Bố tôi tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, thế là tỉnh ngộ. Cắm đầu cắm cổ học bù suốt hai năm cuối."

"Kinh thật đấy." Hoàng cảm thán: "Không ngờ đằng sau cái mặt hiền lành này của ông lại là cả một quá khứ bất hảo."

Dũng cạn lời. Dù sao thì hồi trẻ trâu cậu cũng phá làng phá xóm thật.

"Mai à..." Cô giáo phụ trách nhìn cô bạn, mỉm cười hỏi: "Em muốn biểu diễn tiết mục gì nào?"

"Thưa cô." Mai suy nghĩ một lát rồi đáp: "Em muốn hát một bài để tặng một người ạ."

Cô giáo tò mò: "Tặng một người? Bạn ấy có ở đây không?"

Mai gật đầu: "Với em, người đó rất quan trọng ạ."

"Ai thế? Ai đấy?" Đám sinh viên hai đội tò mò nhao nhao cả lên.

"Mẹ, thằng nào số hưởng thế, được bạn xinh thế kia để ý."

"Ghen tị vãi. Chuyện này lại làm tao nhớ tới cái thằng được hoa khôi xách vali hộ hôm nhập học."

"Hai thằng này, đáng ghét y như nhau!"

Bên hàng ngũ khoa Công nghệ Thông tin, bọn con trai dáo dác nhìn quanh lùng sục xem đứa nào là nam chính.

"Không phải mày đấy chứ?"

"Đâu ra."

"Mày bớt mơ mộng đi, mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi."

Cô giáo vỗ tay ra hiệu giữ trật tự: "Vậy em định hát bài gì?"

"Dạ, bài Sau Tất Cả ạ."

"Ồ, một bài rất hay. Mọi người cho một tràng pháo tay nào!"

"Mong là mọi người sẽ thích ạ!" Mai hít một hơi sâu, cất giọng hát mộc nhưng vô cùng trong trẻo.

"… Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu.
Tựa như ta vừa mới quen.
Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay.
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi.
Và ta lại gần nhau hơn nữa..."
...

Giọng hát dịu dàng, ngọt ngào của Mai vang lên giữa sân bóng. Dù không có nhạc đệm, cả đám vẫn say sưa lắng nghe.

"… Tình yêu cứ thế đong đầy, trong em từng ngày.
Vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác.
Chỉ cần ta mãi luôn dành, cho nhau những chân thành.
Mọi khó khăn, cũng chỉ là thử thách.
Vì trái tim ta, luôn luôn thuộc về nhau..."

Bài hát kết thúc.

"Cảm ơn mọi người." Mai cúi chào.

Cả sân vỗ tay rào rào. Không đợi cô giáo lên tiếng, Mai đã chủ động bước chậm về phía đội Công nghệ Thông tin.

"Ơ, đi nhầm hướng à?"

"Hay là..."

Cô bạn nhỏ nhắn dừng lại ngay cạnh nam sinh đang ngồi ở tít cuối hàng.

Dũng đang cắm cúi bứt cỏ nghịch, thấy có bóng người che khuất nắng thì ngẩng lên, mặt ngơ ngác. Cậu vừa định mở miệng hỏi thì đã nghe thấy:

"Anh ơi, em mời anh hát chung một bài được không?"

0