Chị Đẹp Là Bạn Gái Của Tôi

Chương 23: Sự Bất Lực Của Chuyên Gia

Đăng: 22/09/2026 17:10 1,383 từ 59 lượt đọc


“Thế thôi á...” Dũng buột miệng.

“Thế thôi á...” Hà cũng nói đúng lúc đó.

“Hả?”

Hai người đồng loạt quay sang nhìn nhau.

“Trùng hợp ghê.”

“Quen miệng rồi.”

Lại nói cùng lúc.

Dũng gãi đầu, không nhịn được cười. Bình thường ngoài thằng bạn chơi game kia ra, cậu hiếm khi hợp với ai đến mức này.

Hà thì khựng lại.

Chết rồi, suýt nữa lộ mất.

Cô vội giải thích: “Tại dạo này nghe em nói nhiều quá nên chị quen miệng nói theo thôi.”

Dũng cười: “Vậy là tại em làm hư chị rồi.”

“Không có.” Hà lắc đầu. Nghĩ đến tin nhắn vừa nhận được, ánh mắt cô hơi chùng xuống. Một lúc sau, cô mới lên tiếng: “Thật ra chị thấy có nhiều chuyện cứ nghĩ đơn giản một chút lại tốt. Nếu cuộc sống đã đủ mệt rồi thì tự tìm chút niềm vui cho mình. Có chuyện gì bực cũng không cần cứ giữ mãi trong lòng rồi tự làm khổ bản thân.”

Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “Còn nếu có sợ thì cũng không nhất thiết phải để người khác biết mình đang sợ.”

Hà quay sang nhìn cậu: “Em thấy đúng không?”

Nghe đến đây, Dũng nhận ra tâm trạng cô có vẻ không ổn. Cậu nghiêm túc hơn hẳn: “Chị có chuyện gì à? Nếu có chuyện khó nghĩ thì cứ nói với em. Biết đâu em lại nghĩ ra được cách gì đó.”

“Cách thì chắc không cần.” Hà nhìn thẳng vào mắt cậu. “Chị chỉ muốn hỏi em một chuyện.”

“Vâng.”

“Nếu sau này em thích một người, nhưng biết trước hai người muốn ở bên nhau sẽ gặp rất nhiều chuyện khó khăn... em có hối hận không?” Cô hơi ngừng lại rồi hỏi tiếp: “Hay em sẽ từ bỏ?”

Dũng im lặng.

Câu này khó thật.

Mấy chuyện thế này, Chuyên gia chưa từng dạy cậu phải trả lời ra sao. Mà lần này, Dũng cũng không muốn tìm một câu nói hay để đối phó.

Cậu suy nghĩ khá lâu rồi mới đáp: “Nếu thật sự thích một người thì em nghĩ mình sẽ không hối hận. Cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

Hà không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Dũng tiếp tục: “Đã biết phía trước khó khăn mà vẫn thích thì đó đâu phải chuyện muốn dừng là dừng được. Nếu vừa gặp chút trở ngại đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, chắc tình cảm đó cũng chưa đủ nhiều.”

Cậu gãi nhẹ đầu: “Em cũng không biết nói sao cho hay. Chỉ là... nếu em thật lòng thích một người, em sẽ cố gắng hết sức. Sau này kết quả thế nào thì tính sau.”

Lần này, những lời đó hoàn toàn là suy nghĩ của Dũng.

Hà im lặng vài giây rồi khẽ cười: “Chị tin em.”

Cô đưa ngón út ra trước mặt cậu: “Nhớ lời hôm nay đấy. Ngoéo tay, sau này không được nuốt lời.”

Dũng cũng bật cười, đưa tay ngoéo lấy ngón tay cô: “Vâng.”

“Được rồi, muộn rồi. Về đi nhóc.” Hà thu tay lại, vẫy cậu. “Còn nữa, nhớ ôn bài. Dám lười là chị xử đấy.”

“Không dám.” Dũng vội xua tay. “Em biết rồi. Chị cũng về sớm nhé. Hay để em đưa chị về?”

“Hôm nay thì thôi, chị còn chút việc.” Hà mỉm cười. “Coi như em nợ chị một lần. Lần sau bù.”

“Vâng. Thế em về trước nhé.”

“Ừ, về đi.”

Đợi Dũng đi xa, nụ cười trên mặt Hà mới từ từ nhạt xuống. Cô lấy điện thoại ra, nhìn lại hai tin nhắn của ba mình.

“Dọa con à?” Hà khẽ hừ một tiếng. “Còn lâu.”

Cô nhanh tay trả lời: “Ba bớt can thiệp vào chuyện của con đi. Mấy chuyện này không dọa được con đâu. Ba cứ làm quá lên, cẩn thận lại ảnh hưởng đến thằng Mính.”

Gửi xong, Hà chặn luôn số của ba.

“Bực cả mình.”

Cô cất điện thoại, phủi tay một cái, tâm trạng lập tức dễ chịu hơn hẳn.

...

Dũng xách đồ ăn về tới phòng, vừa mở cửa đã nhận được sự chào đón cực kỳ nhiệt tình.

“Anh Dũng về rồi!”

“Anh mà về chậm thêm tí nữa là bọn em chết đói đấy.”

“Đi học mệt không anh? Hay để thằng Nam đấm lưng cho?”

“Cảm ơn anh Dũng!”

Được ba người vây quanh tung hô, Dũng lập tức thấy lâng lâng. Cậu hất cằm: “Ừ. Ngoan thì có phần.”

Đáng tiếc, thời gian làm đại ca chỉ kéo dài đúng mười lăm phút.

Sau khi cơm no nước đủ, thái độ của ba người lập tức đổi hẳn.

“Ra vẻ cái gì?” Tân lau miệng, dựa lưng vào ghế.

Hoàng cũng vắt chân lên: “Xách về có mấy hộp cơm mà làm như công lao to lắm.”

Nam vẫn đang ngậm ống hút, tiện miệng châm chọc: “Mặt vênh tận đâu rồi kìa.”

Dũng trợn mắt: “Ý gì đây? Ăn xong trở mặt luôn à?” Cậu ôm ngực, giả vờ đau lòng. “Không ngờ anh em lại đối xử với tôi như thế.”

Tân phẩy tay: “Mới quen bọn này ngày đầu chắc? Cảm ơn bữa cơm nhé, giờ tránh ra cho bọn tôi nghỉ.”

Cả phòng bật cười.

Một lúc sau, Tân duỗi người, thoải mái dựa vào ghế: “Mai được nghỉ, cuối cùng cũng ngủ nướng được.”

Nói xong, cậu ta chợt nghĩ ra gì đó: “Đang rảnh, làm mấy ván game không? Liên Quân nhé?”

“Được.” Hoàng lập tức hưởng ứng.

Nam cũng gật đầu: “Lập đội năm người luôn.”

“Bốn đứa mình thì còn thiếu một.”

“Không sao.” Dũng chợt nhớ ra một người. “Tôi gọi thêm bạn vào.”

Nghĩ lại, cậu cũng đã khá lâu không chơi cùng Chuyên gia. Mấy hôm nay vừa khai giảng vừa bận đi với Hà, đúng là bỏ bê người anh em trên mạng hơi lâu.

Tân lập tức hóng chuyện: “Bạn nữ à?”

“Không. Bạn game thôi.”

“Chán thế.” Cả ba đồng loạt mất hứng. “Có bạn nữ chơi cùng thì mới có động lực thể hiện chứ.”

Dũng chỉ cười.

Cứ chờ đấy.

Trình của Chuyên gia mà vào trận, chưa biết ai phải gánh ai đâu.

...

Ting!

Hà vừa về đến phòng thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Dũng.

“Rảnh không? Làm vài ván Liên Quân đi.”

Hà nhìn màn hình, khóe miệng cong lên.

Cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi à?

Có đàn chị một cái là quên luôn bạn chơi game.

Đúng là mê gái bỏ bạn.

Nghĩ đến đây, Hà bỗng khựng lại.

Khoan đã.

Mình đang tự ghen với chính mình à?

Cô lắc đầu, thấy suy nghĩ vừa rồi đúng là chẳng đâu vào đâu.

Chuyên gia:

“Cuối cùng cũng nhớ tới tôi rồi đấy. Sao, hôm nay định đánh thế nào?”

Dũng:

“Chiến hết mình!”

Chuyên gia:

“Được. Để tôi cho mấy người kia biết thế nào là đau khổ.”

Dũng:

“Cặp rừng - mid tái xuất!”

...

Ở phòng 502, Dũng giơ điện thoại lên: “Đủ người rồi. Vào đi.”

Trước khi vào trận, ba người còn lại thi nhau tuyên bố.

“Trận này để tôi gánh.” Tân vuốt tóc. “Top để tôi.”

Hoàng cũng không chịu kém: “AD đây. Cứ yên tâm.”

Nam cười: “Thế tôi hỗ trợ. Bảo kê cả đội.”

Dũng không nói gì.

Hai mươi phút sau.

“Nhà chính đang bị tấn công.”

Bùm!

Hai chữ THẤT BẠI đỏ chót hiện giữa màn hình.

Dũng nhìn bảng điểm, im lặng hồi lâu. Ba thanh niên lúc nãy còn nói như thể trận này chắc chắn thắng, giờ đồng loạt cúi mặt nhìn điện thoại, không ai hé răng.

Tân - đường trên: 1/12/4.

Hoàng - xạ thủ: 3/20/6.

Nam - hỗ trợ: 2/17/10.

Trong khi đó:

Dũng - đi rừng: 25/6/17.

Chuyên gia - đường giữa: 18/8/16.

Trong khung chat, Chuyên gia đã phát điên:

“Gánh đến thế này mà vẫn thua được à?”

“Ba ông này ở đâu ra vậy?!”

Dũng nhìn ba người trước mặt.

Không ai nói gì.

Trước trận thì người nào người nấy đòi gánh.

Đánh xong, cả phòng im như chưa từng biết nói.

0