Chị Đẹp Là Bạn Gái Của Tôi

Chương 8: Nơi Này Có Anh

Đăng: 20/09/2026 15:47 1,520 từ 69 lượt đọc


"Anh á?" Dũng hơi bối rối, chỉ tay vào mình.

Mai gật nhẹ đầu, chớp mắt nhìn cậu: "Mình ra góc kia nói chuyện một lát được không anh?"

Dũng gật đầu.

Hai người đi ra một góc trống dưới ánh mắt săm soi của bao nhiêu người.

Chuyện này thực ra cũng không hiếm. Đi học quân sự, sinh viên bị gọi lên diễn hay lôi bạn bè theo cho đỡ ngại. Mọi người chỉ ồ lên thích thú, duy có hai thanh niên ngồi dưới là cay cú ra mặt.

Hoàng lẩm bẩm: "Không phải nhìn mình à? Sao tự dưng lại thành Dũng rồi! Đẹp trai thì ngon lắm chắc!"

Tân thì ôm tim, làm bộ đau khổ tột cùng: "Tình yêu của tôi... Tại sao không phải là tôi..."

...

"Thật ra anh hát dở lắm." Ra đến chỗ vắng, Dũng gãi đầu: "Hay là thôi đi!"

"Không, anh hát hay mà!"

"Khoan, em từng nghe anh hát rồi à?" Dũng thắc mắc.

"Vâng, hay lắm ạ."

"Từ từ... Em biết anh à?"

"Vâng, ở trường Ngô Gia Tự." Mai ngoan ngoãn gật đầu. "Nhưng em hơi buồn vì anh không nhớ em đấy nhé." Giọng cô pha chút hờn dỗi.

"À... Xin lỗi nhé, dạo này anh hay quên quá." Dũng cười trừ. "Mà em nghe anh hát lúc nào thế? Hồi cấp ba anh có bao giờ hát ở trường đâu."

"Không phải ở trường, là ở quán net gần trường cơ." Mai nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

"Ở quán net á?"

Dũng nhíu mày. Những ký ức trốn học cày net hồi cấp ba bắt đầu ùa về. "Em là..."

"Con bé gầy nhom ngồi trong góc quán hôm đó á?"

Đến lúc này, Dũng mới sực nhớ ra.

"Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi." Thấy cậu nhận ra, Mai cười tươi: "Hồi đó anh tưởng em đi lạc, còn bắt em gọi bằng anh trai."

"Em nhớ lúc ở quán, anh cứ coi em như trẻ con mà dỗ. Còn hỏi em có chơi game không, bảo anh chơi hay lắm để anh dạy. Em không chịu, anh lại bảo anh biết kể truyện cổ tích."

"Đến tận bây giờ, em vẫn nhớ mấy câu chuyện anh bịa ra hôm đó."

"Nào là Tấm là con của dì ghẻ, vì mải đi bắt bống nên bị Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt đuổi theo, rồi trên đường chạy trốn lại vô tình ăn phải quả táo mà Cô bé Lọ Lem đánh rơi. Sau đó, Tấm được Doraemon cho mượn cỗ máy thời gian, quay về cứu Sọ Dừa khỏi tay mụ phù thủy, còn Chú Cuội thì đứng trên cung trăng vỗ tay cổ vũ. Cuối cùng, cô Tấm cưỡi ngựa sắt cùng anh Thạch Sanh về làng mở quán bánh chưng, sống hạnh phúc bên nhau..."

Nhắc lại chuyện cũ, Mai bật cười. Nhưng cười xong, hốc mắt cô chợt đỏ lên, giọng nghèn nghẹn: "Nhưng trước đó, chưa từng có ai kể truyện cổ tích cho em nghe."

"Anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất."

"Lúc đó em còn tin sái cổ mấy chuyện anh kể là thật cơ."

"Ha ha..." Dũng gãi đầu ngượng ngùng: "Thực ra hồi đó anh có bao giờ đọc truyện cổ tích đâu, chắp vá rồi chém gió linh tinh ấy mà, hề hề."

"Hồi đó anh còn suýt gọi công an đến bế em đi vì tưởng trẻ lạc. Quán net đông người phức tạp, một cô bé như em ngồi ở đấy một mình nguy hiểm lắm."

Hồi đó, Dũng tưởng cô bé là trẻ con thật. Ai mà ngờ được đó lại là bạn cùng trường, giờ còn đỗ chung đại học.

Mai khi đó nhỏ thó, lầm lì, không muốn tiếp xúc với ai. Dũng nhớ lúc giao cô bé cho cảnh sát, nghe mấy chú nói hình như đây không phải lần đầu đi lạc. Nghe phong phanh thì cô bé là con nuôi, bố mẹ nuôi có con ruột nên bỏ lơ cô. Với Dũng lúc đó, câu chuyện này có phần quá sức tưởng tượng của một thằng nhóc lớp mười.

Nhưng điều khiến Dũng ngạc nhiên nhất là Mai bây giờ. Tự tin, rạng rỡ, cứ như lột xác thành người khác.

"Thế sau đó cuộc sống của em thế nào?" Dũng hỏi. Cậu thắc mắc sao mới hai năm mà cô bạn lại thay đổi nhiều đến vậy.

"Sau đó á?" Mai nhìn bâng quơ: "Nhờ cảnh sát giúp đỡ, bố mẹ đẻ của em đã tìm đến. Họ đón em về Lạng Sơn, chuyển trường, rồi vừa học vừa đi khám tâm lý..."

"Thế thì tốt rồi." Thấy cô ngập ngừng, Dũng cười ngắt lời, không muốn nhắc thêm chuyện buồn: "Giờ thấy em vui vẻ rạng rỡ thế này, anh mừng lắm."

"Vâng." Mai gật đầu, nụ cười cũng trở lại trên môi.

“Vậy anh hát lại bài anh lẩm nhẩm trước lúc đưa em rời quán net hôm đó được không?”

Dũng ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Bài ‘Nơi Này Có Anh’ à?”

“Vâng, bài đó hay lắm.” Mai khẽ cười. “Tên bài hát... cũng giống như anh vậy.”

Nói xong, cô cúi đầu, trong lòng bất giác nảy ra một ý nghĩ.

Chỉ cần quay đầu lại, em biết anh vẫn luôn ở đó.

“Nơi này có anh.”

“Được.” Lần này Dũng không từ chối.

Cậu bước ra giữa sân trong tiếng hò reo của đám sinh viên, hơi gãi đầu nói: "Xin lỗi mọi người vì để đợi lâu. Bài hát 'Nơi Này Có Anh', xin dành tặng tất cả mọi người..."

Trong lúc Dũng chuẩn bị, Mai lùi về phía đội Tiếng Anh. Cô vừa ngồi xuống, Tuệ An đã kéo tay, phấn khích thì thào: "Này Mai, cậu bạo thật đấy! Cái câu 'hát tặng một người' lúc nãy... là tỏ tình công khai luôn đúng không?"

Mai ngẫm nghĩ. Coi là vậy cũng được, mà không phải cũng xong. Cơ hội sau này còn nhiều, cô không vội.

Tuệ An biết rõ quá khứ của Mai, huých vai trêu: "Kể ra cũng đẹp trai phết, hèn chi cậu cứ nhắc người ta mãi."

Dù anh ấy có ra sao, chỉ cần là anh ấy, mình vẫn luôn nhớ. Mai chỉ mỉm cười không đáp.

Giữa sân, Dũng hắng giọng nhớ lại lời bài hát. Vài giây sau, cậu cất giọng.

"Cầm tay anh dựa vai anh."

"Kề bên anh nơi này có anh..."

Chỉ hai câu mở đầu, cả hai thầy cô huấn luyện lẫn đám sinh viên đều trố mắt. Xung quanh im phăng phắc.

"Á đù, hát hay thế!"

Cứ tưởng thanh niên này lề mề nãy giờ vì sợ hát dở mất mặt, ai dè là giấu bài. Giọng hát mộc mạc mà nội lực của Dũng khiến nhiều người bất giác im lặng lắng nghe.

"Em là ai, từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương."

"Em là ai, tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương."

"Ngắm em thật lâu."

"Con tim anh yếu mềm."

"Đắm say từ phút đó."

"Từng giây trôi yêu thêm."

...

"Mùa xuân đến bình yên, cho anh những giấc mơ."

"Hạ lưu giữ ngày mưa, ngọt ngào nên thơ."

"Mùa thu lá vàng rơi, đông sang anh nhớ em."

"Tình yêu bé nhỏ xin... dành tặng riêng em."

"Cảm ơn mọi người!"

Hát xong, Dũng cúi chào rồi chạy tót về hàng.

"Chà, hai tiết mục đều xuất sắc! Còn ai muốn lên nữa không?" Cô giáo hào hứng hỏi.

Đương nhiên là chẳng ai dám ho he gì nữa. Đang giao lưu vui vẻ tự dưng hai trai xinh gái đẹp đẩy tiêu chuẩn lên cao chót vót, giờ này ai dám lên bêu rếu.

Trò giao lưu văn nghệ đành kết thúc sớm, cả đám lại quay về guồng huấn luyện vã mồ hôi. Tuy nhiên, video quay lén hai tiết mục ban nãy đã lan truyền chóng mặt trên diễn đàn trường. Cái tên Dũng vốn đang gây chú ý vì vụ đi cùng hoa khôi, nay lại càng rần rần hơn.

Ký túc xá nữ, phòng 204.

Hương giơ điện thoại lên, xuýt xoa: "Bọn sinh viên năm nhất năm nay đỉnh thật, ra đây mà xem này."

"Trên confession trường, nãy giờ phải có chục bài đăng xin info hai bạn này rồi."

Hương lướt qua một loạt bài đăng:

"Ad ơi xin info bạn nam hát 'Nơi Này Có Anh' với, đẹp trai vãi, lại còn hát hay nữa."

"Xin info bạn nữ hát 'Sau Tất Cả', cô ấy đáng yêu quá..."

"Còn cả đống video hát đây này." Hương lướt màn hình.

Linh ngó sang, lập tức nhận ra: "Khoan đã... Đây không phải cu em Dũng khóa dưới sao? Không ngờ cậu ấy hát hay thế. Hà, cậu xem không?"

Hà vẫn đang cắm cúi đọc sách, môi khẽ cong lên một nụ cười mà hai cô bạn không thấy được, thản nhiên đáp: "Khỏi, tớ nghe từ lâu rồi."

0