Chương 2: Chư Thiên Kinh Động
Chư Thiên Vô Song
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Dị tượng biến mất.
Nhưng chuyện xảy ra trong Vô Cực Tổ Giới không thể vì vậy mà chưa từng tồn tại.
Đặc biệt là khi một phần dị tượng kia...
không chỉ xuất hiện trong Cơ gia.
Thái Hạo Tiên Thiên.
Ở trung tâm vùng thiên địa mênh mông này tồn tại một tòa thành không có tường.
Không phải vì không cần phòng thủ.
Mà bởi thành trì kéo dài quá lớn, trải qua mười ba tinh vực, lấy từng ngôi cổ tinh làm điểm neo, dùng vô số không gian trận văn nối thành một thể.
Người ngoài gọi nơi này là—
Thái Hạo Thiên Thành.
Trong một tòa tửu lâu cao mười hai tầng, cửa sổ tầng trên cùng mở rộng.
Một lão nhân áo vải đang uống rượu.
Trước mặt ông là một thanh niên mặc áo xanh.
Hai người vốn đang nói chuyện về một mỏ tiên kim mới xuất hiện tại Nam Ly Tinh Vực.
Khi đại nhật và cổ nguyệt đồng thời treo lên trời, thanh niên áo xanh lập tức ngẩng đầu.
Chén rượu trong tay hắn dừng giữa không trung.
“Nhật Nguyệt Đồng Thiên?”
Lão nhân áo vải vẫn uống rượu.
“Nhìn tiếp.”
Thanh niên không hỏi.
Một lát sau, tinh thần xuất hiện.
Những ngôi sao vốn không thể nhìn thấy giữa ban ngày đồng loạt hiện hình.
Nhưng điều thanh niên áo xanh nhìn thấy không giống những người trong Vô Cực Tổ Giới.
Hắn không thấy vạn tinh dịch vị.
Hắn chỉ thấy—
phía bắc tinh không thiếu đi một ngôi sao.
Một khoảng trống nhỏ.
Nếu không phải tu vi đủ cao, căn bản sẽ không thể nhận ra.
Thanh niên áo xanh nheo mắt.
“Có người che thiên cơ?”
Lão nhân hỏi:
“Ngươi nhìn thấy gì?”
“Thiếu một tinh vị.”
“Chỉ vậy?”
Thanh niên quay đầu.
“Tiền bối nhìn thấy thứ khác?”
Lão nhân không đáp.
Ông đặt chén rượu xuống.
Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn ba lần.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
“Ta thấy chín ngôi sao thiếu vị.”
Thanh niên áo xanh ánh mắt thay đổi.
“Chúng ta nhìn thấy khác nhau?”
“Ừ.”
“Dị tượng có thể khác nhau theo tu vi?”
“Có.”
“Nhưng nếu là cùng một dị tượng—”
Lão nhân cắt ngang.
“Cho nên chưa chắc đó là dị tượng.”
Thanh niên im lặng.
Hắn hiểu ý.
Dị tượng thông thường dù người yếu nhìn không rõ, bản chất vẫn giống nhau.
Nếu hai người cùng đứng một nơi, cùng nhìn một bầu trời, lại thấy hai kết quả hoàn toàn khác...
vậy thứ họ nhìn thấy có thể không phải hiện tượng được chiếu ra từ thiên địa.
Mà là—
thứ thiên địa cho phép mỗi người nhìn thấy.
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, thanh niên áo xanh đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.
Không phải lạnh trên thân thể.
Là loại cảm giác sinh ra khi một người ý thức được phía sau sự việc còn có thứ mình chưa hiểu.
Hắn hỏi:
“Có cần điều tra không?”
Lão nhân áo vải cầm chén lên lần nữa.
“Điều tra ai?”
“Dị tượng vừa rồi nhất định có nguồn.”
“Đúng.”
“Vậy—”
“Nhưng ngươi biết nguồn ở đâu sao?”
Thanh niên im lặng.
Lão nhân nhấp một ngụm rượu.
“Trong ba hơi thở đầu tiên, thiên cơ hướng về hơn bốn trăm đại giới.”
“Đến hơi thứ tư, toàn bộ dấu vết cùng biến mất.”
“Muốn điều tra thì cứ điều tra.”
“Nhưng đừng lấy suy đoán làm kết luận.”
Thanh niên gật đầu.
Lão nhân lại nói:
“Thông báo phía dưới.”
“Các thương hội, tình báo đường đều được phép thu thập tin tức.”
“Không được thăm dò các Thái Cổ Đạo Tộc.”
“Đặc biệt là Cơ gia.”
Thanh niên hơi bất ngờ.
“Tiền bối nghi ngờ Cơ gia?”
“Không.”
Lão nhân nhìn bầu trời đã trở lại bình thường.
“Chỉ là trong toàn bộ Thái Hạo Tiên Thiên, có tư cách khiến lão phu chủ động nói hai chữ ‘đừng hỏi’...”
“Không nhiều.”
Cùng thời điểm.
Vạn Kiếm Tiên Thiên.
Kiếm Sơn.
Một ngọn núi không cao.
So với hàng vạn thần phong xung quanh, thậm chí có chút bình thường.
Nhưng không ai trong Vạn Kiếm Tiên Thiên dám bay qua đỉnh núi ấy.
Bởi có một người sống ở đó.
Đỉnh núi không có cung điện.
Chỉ có một nhà tranh.
Một cây tùng.
Một bàn đá.
Một thanh kiếm gỗ cắm nghiêng trong đất.
Khi dị tượng xuất hiện, kiếm gỗ rung một lần.
Không phát ra kiếm minh.
Chỉ hơi nghiêng đi nửa tấc.
Người ngồi dưới cây tùng mở mắt.
Hắn nhìn về phương xa.
Một lúc sau, một thiếu niên cõng kiếm từ dưới núi chạy lên.
Thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi.
“Lão tổ!”
“Vạn Kiếm Đài vừa báo, ba trăm bảy mươi hai vạn thanh kiếm trong Kiếm Trì đều tắt kiếm quang trong một hơi thở.”
Người dưới cây tùng hỏi:
“Có kiếm gãy không?”
“Không.”
“Có khí linh bị thương?”
“Không.”
“Có kiếm bị áp chế?”
Thiếu niên ngẫm nghĩ.
“Cũng không.”
Người nọ gật đầu.
“Vậy không cần quản.”
Thiếu niên khó hiểu.
“Nhưng đó là ba trăm bảy mươi hai vạn thanh kiếm.”
“Ta biết.”
“Trong đó còn có ba kiện Tiên Vương Binh.”
“Ta cũng biết.”
Thiếu niên do dự một chút.
“Ngài không thấy kỳ quái?”
Người dưới cây tùng cúi nhìn thanh kiếm gỗ bên cạnh.
“Đương nhiên kỳ quái.”
“Vậy sao—”
“Càng kỳ quái càng không được vội.”
Thiếu niên im lặng.
Một lát sau hắn lại hỏi:
“Có phải một vị Kiếm Đạo đại năng ra đời?”
Người nọ bật cười.
“Ngươi cảm thấy Kiếm Đạo đại năng ra đời sẽ khiến kiếm của người khác chủ động im tiếng?”
“Chẳng lẽ là sợ?”
“Kiếm biết sợ sao?”
Thiếu niên suy nghĩ thật lâu.
“Không.”
“Kiếm chỉ biết người dùng nó có sợ hay không.”
“Đúng.”
Người dưới cây tùng đưa tay.
Thanh kiếm gỗ tự bay vào tay hắn.
“Cho nên hôm nay không phải kiếm sợ.”
“Là Đạo bên trong chúng...”
“tự yên tĩnh.”
Thiếu niên sắc mặt khẽ đổi.
“Vì sao?”
Người kia nhìn thanh kiếm.
Rất lâu.
“Không biết.”
Thiếu niên giật mình.
Hắn không ngờ từ miệng vị lão tổ này cũng có ngày nghe thấy ba chữ ấy.
Người dưới cây tùng không để ý.
Hắn chỉ nói:
“Ghi chuyện hôm nay vào Kiếm Lịch.”
“Không thêm suy đoán.”
“Chỉ ghi những gì thật sự nhìn thấy.”
Thiếu niên gật đầu.
“Vâng.”
Hắn quay người định đi.
Sau lưng lại truyền tới một câu.
“Khoan.”
Thiếu niên quay lại.
“Còn gì ạ?”
“Sau khi ghi xong, niêm phong bản gốc.”
“Bản lưu truyền ra ngoài bỏ đoạn kiếm trì tịch thanh.”
Thiếu niên ngẩn ra.
“Vì sao?”
Người dưới cây tùng nhìn hắn.
“Bởi vì chưa biết chuyện xảy ra là tốt hay xấu.”
“Nhưng nếu đã không biết...”
“thì càng không nên giúp người khác biết quá nhiều.”
Thiên Yêu Đại Giới.
Vạn Yêu Sơn.
Khi cổ nguyệt xuất hiện giữa ban ngày, vô số yêu thú đồng thời ngẩng đầu.
Trong một vùng núi sâu, một con Bạch Hổ khổng lồ đang nằm ngủ chợt mở mắt.
Hai đồng tử như hai vầng kim nhật.
Nó không nhìn trời.
Mà nhìn đàn con non đang nằm bên cạnh.
Tất cả yêu thú nhỏ đều đang run.
Không phải sợ.
Máu trong cơ thể chúng đang tự lưu chuyển nhanh hơn.
Từng tia huyết quang cổ xưa hiện lên dưới lớp da.
Xa hơn nữa.
Phượng Hoàng nhất tộc.
Kim Ô nhất mạch.
Chân Long di duệ.
Huyết mạch trong vô số cổ tộc đồng thời có phản ứng.
Nhưng kỳ lạ là—
không có loại phản ứng nào giống nhau.
Có huyết mạch sôi trào.
Có huyết mạch ngủ yên.
Có sinh linh nhìn thấy tổ tiên trong huyết mạch.
Có kẻ lại chỉ cảm thấy một khoảng trống.
Trong Yêu Hoàng Điện, một nữ tử mặc kim bào đứng trước một hồ máu.
Sau lưng nàng là sáu vị Yêu Vương.
Một người hỏi:
“Có phải Cổ Thần huyết mạch xuất thế?”
Nữ tử lắc đầu.
“Không.”
“Thái Cổ Thần Thú phản tổ?”
“Cũng không.”
“Vậy vì sao vạn yêu huyết mạch cùng động?”
Nữ tử đưa một ngón tay chạm mặt hồ.
Hồ máu nổi lên gợn sóng.
Trong mặt hồ xuất hiện vô số bóng ảnh.
Long.
Phượng.
Hổ.
Huyền Vũ.
Kim Ô.
Thiên Bằng.
...
Sau đó toàn bộ bóng ảnh cùng tan.
Mặt hồ biến thành một khoảng đen.
Nữ tử nhìn rất lâu.
“Không phải huyết mạch đang hưởng ứng một tồn tại.”
Một vị Yêu Vương hỏi:
“Vậy là gì?”
Nữ tử chậm rãi đáp:
“Chúng đang xác nhận.”
“Xác nhận?”
“Xác nhận thứ vừa xuất hiện...”
“có thuộc về một loại sinh linh mà chúng biết hay không.”
Không khí trong đại điện lập tức nặng xuống.
Một vị Yêu Vương trầm giọng:
“Kết quả?”
Nữ tử rút tay.
Mặt hồ khôi phục.
“Không có.”
Thời Không Cổ Điện.
Nơi này không nằm cố định trong bất kỳ đại giới nào.
Có lúc xuất hiện trên Tuế Cổ Tiên Thiên.
Có khi lại hiện thân giữa Không Minh Tiên Thiên.
Cũng từng có một kỷ nguyên, toàn bộ Thời Không Cổ Điện biến mất hơn ba mươi vạn năm.
Người ngoài không biết nguyên nhân.
Người bên trong cũng rất ít nhắc đến.
Tại nơi sâu nhất Cổ Điện có một gian thạch thất.
Trong thạch thất không đặt pháp bảo.
Không đặt kinh văn.
Chỉ có một chiếc đồng hồ cát.
Phía trên không có cát.
Phía dưới cũng không.
Nhưng giữa hai đầu lại tồn tại vô số điểm sáng.
Mỗi điểm sáng đại diện một khả năng tương lai.
Một nữ tử mặc bạch y ngồi trước đồng hồ cát.
Tóc đã bạc.
Dung mạo lại như chỉ hơn ba mươi.
Khi Cơ Vô Song ra đời, tất cả điểm sáng trong đồng hồ cát đồng loạt dừng lại.
Chỉ một sát-na.
Sau đó tiếp tục rơi.
Nữ tử mở mắt.
Một ông lão bên cạnh lập tức hỏi:
“Điện chủ?”
Nữ tử không đáp.
Nàng đưa tay.
Một điểm sáng từ đồng hồ cát bay ra.
Nàng nhìn vào.
Bên trong là một đoạn tương lai.
Một đại chiến.
Một tòa cổ thành sụp đổ.
Sau đó hình ảnh biến mất.
Nàng lấy ra điểm thứ hai.
Một biển máu.
Điểm thứ ba.
Một người bước vào Tiên Môn.
Điểm thứ tư.
Một đại giới bị hủy.
Tất cả đều bình thường.
Ít nhất đối với người như nàng, đều là những khả năng có thể xuất hiện.
Nàng liên tục lấy ra hơn một trăm điểm sáng.
Cuối cùng dừng lại.
Ông lão hỏi:
“Có gì không đúng?”
Nữ tử nói:
“Không có gì không đúng.”
Ông lão càng khó hiểu.
Nàng nhìn đồng hồ cát.
“Đó mới là điều không đúng.”
“Một sự kiện vừa khiến dòng khả năng tương lai dừng lại.”
“Nhưng sau khi nó xảy ra, tất cả tương lai lại tiếp tục như thể chưa từng có thứ gì xen vào.”
Ông lão suy nghĩ.
“Có người che dấu tương lai?”
“Che dấu sẽ để lại vùng mờ.”
“Đây không phải mờ.”
“Vậy là gì?”
Nữ tử không đáp ngay.
Nàng nhìn vào hàng tỷ điểm sáng đang không ngừng lưu động.
Sau một lúc rất lâu.
“Là thiếu.”
“Thiếu?”
“Giống một quyển sách.”
“Tất cả trang đều còn.”
“Tất cả số trang đều đúng.”
“Nhưng ta lại biết...”
“có một nội dung nào đó chưa được viết vào.”
Ông lão thần sắc dần trở nên nghiêm túc.
“Có thể định vị?”
“Không.”
“Có thể truy nguyên?”
“Không.”
“Có cần mở Tuế Nguyệt Kính?”
Nữ tử lập tức lắc đầu.
“Không được.”
“Vì sao?”
“Thứ khiến thời gian không ghi nhận được...”
“ngươi còn muốn dùng thời gian đi nhìn nó?”
Ông lão cứng người.
Nữ tử đứng dậy.
“Phong tỏa chuyện này.”
“Không cho đệ tử trong điện tự tiện suy diễn.”
“Đặc biệt là những người tu Nhân Quả Đạo.”
“Vâng.”
Ông lão lui đi.
Nữ tử vẫn đứng trước đồng hồ cát.
Không hiểu vì sao, nàng bỗng nhớ đến một lời lưu lại từ đời Điện chủ thứ nhất.
Thời gian có thể ghi chép mọi thứ đã từng tồn tại.
Nếu một ngày xuất hiện thứ thời gian không ghi được...
đừng vội cho rằng nó không tồn tại.
Có lẽ chỉ là thời gian chưa học được cách ghi nó.
Nàng vốn luôn cho rằng đây chỉ là một câu mang ý nghĩa đạo lý.
Hôm nay lần đầu tiên cảm thấy—
có lẽ người viết câu ấy từng thật sự nhìn thấy thứ gì đó.
Thái Cổ Khương tộc.
Một tòa cổ điện đầy tiên hoa.
Nếu Cơ Huyền Đình ở đây, hắn sẽ nhận ra người phụ nữ đang ngồi chủ vị chính là nhạc mẫu của mình.
Khương Tố Nguyệt xuất thân Khương gia.
Con đầu lòng của nàng ra đời, Khương gia đương nhiên đã nhận được tin.
Nhưng phản ứng trong điện không giống những thế lực bên ngoài.
Một trưởng lão hỏi:
“Tố Nguyệt và đứa trẻ đều bình an?”
Người truyền tin đáp:
“Bình an.”
“Có tổn thương căn cơ?”
“Không.”
“Đứa trẻ có dị trạng?”
“Không phát hiện.”
Vị trưởng lão gật đầu.
“Vậy được rồi.”
Một người trẻ hơn không nhịn được.
“Lão tổ, dị tượng vừa rồi—”
“Có quan trọng bằng người bình an?”
“Không phải, nhưng—”
“Vậy nói chuyện quan trọng trước.”
Người trẻ lập tức im lặng.
Nữ tử chủ vị lúc này mới hỏi:
“Cơ gia nói gì?”
“Không nói nguyên nhân.”
“Có phong tỏa?”
“Không hoàn toàn.”
“Chuyện bình an và tên đứa trẻ có thể truyền.”
“Dị tượng nội bộ bị hạn chế.”
Nữ tử gật đầu.
Đây mới là cách một cổ tộc lâu đời xử lý chuyện.
Không có chuyện vừa xuất hiện dị tượng liền gào lên:
Thiên mệnh chi tử!
Cũng không lập tức loan truyền khắp thiên hạ.
Bởi thiên tư càng cao—
càng không cần gấp gáp chứng minh cho tất cả mọi người.
Nữ tử hỏi:
“Tên gì?”
Người truyền tin hơi mỉm cười.
“Cơ Vô Song.”
Trong điện im một chút.
Một lão nhân bật cười.
“Cơ gia đúng là dám đặt.”
Nữ tử chủ vị lắc đầu.
“Không phải Cơ Huyền Đình đặt.”
Mọi người nhìn nàng.
“Ta hiểu hắn.”
“Nếu để hắn đặt, đứa trẻ chắc chắn sẽ có một cái tên bình thường đến mức không thể bình thường hơn.”
Có người hỏi:
“Vậy là Tố Nguyệt?”
Nữ tử lại lắc đầu.
“Nó cũng không đặt kiểu này.”
“Vậy...”
Nữ tử nhìn về phương xa.
“Chắc có người lớn tuổi hơn mở miệng.”
“Đưa quà sang.”
“Dùng phần đã chuẩn bị trước?”
“Không.”
Nữ tử suy nghĩ một chút.
“Mở tầng thứ bảy Dược Khố.”
“Lấy Cửu Chuyển Nguyên Thai Dịch.”
Trong điện lập tức có người biến sắc.
“Đó là vật dùng cho—”
“Ta biết.”
“Nhưng đứa trẻ vừa sinh chưa thể dùng.”
“Ta cũng biết.”
Nữ tử bình tĩnh nói:
“Quà cho cháu ngoại của ta.”
“Có phải dùng ngay đâu.”
Không ai nói nữa.
Nàng lại bổ sung:
“Còn nữa.”
“Không phái người điều tra dị tượng.”
Một trưởng lão ngẩn ra.
“Ngay cả chúng ta cũng không?”
“Cơ gia nếu muốn nói sẽ nói.”
“Nếu không muốn nói...”
Nàng nhìn người nọ.
“Ngươi định phái ai sang Vô Cực Tổ Giới lục lọi bí mật của con gái ta?”
Trưởng lão im lặng.
Nữ tử thu hồi ánh mắt.
“Quan hệ giữa đại tộc không phải cứ biết nhiều bí mật của nhau mới bền.”
“Biết lúc nào không nên hỏi...”
“còn quan trọng hơn.”
Trong những ngày tiếp theo.
Tin tức lan truyền.
Không phải một bản.
Mà là hàng trăm phiên bản.
Có người nói một vị Tiên Đế chuyển thế.
Có người nói Thái Cổ Thần Thai xuất hiện.
Có người nói một kiện Nguyên Sơ chí bảo thức tỉnh.
Lại có người khẳng định chắc chắn rằng dị tượng đến từ một bí cảnh vừa mở.
Mỗi người đều có lý do.
Mỗi thế lực đều có nguồn tin “đáng tin”.
Nhưng càng điều tra—
thông tin càng mâu thuẫn.
Bởi người ở những địa phương khác nhau thật sự nhìn thấy những thứ khác nhau.
Có người thấy Nhật Nguyệt Đồng Thiên.
Có người không.
Có người thấy vạn tinh.
Có người chỉ thấy một ngôi.
Có người thấy hàng vạn Đạo Văn.
Có một vài đại năng lại chỉ nhìn thấy—
một bầu trời hoàn toàn bình thường.
Chính sự không nhất quán ấy khiến những thế lực thật sự lâu đời bắt đầu ngừng điều tra công khai.
Người thông minh đều hiểu:
khi bằng chứng mâu thuẫn quá mức, việc quan trọng nhất không phải tìm một lời giải thích thật nhanh.
Mà là xác định—
thứ gì trong những điều mình biết thật sự đáng tin.
Ba ngày sau.
Một tin tức từ Vô Cực Tổ Giới được truyền ra.
Rất đơn giản.
Cơ gia gia chủ Cơ Huyền Đình có con.
Mẫu tử bình an.
Tên: Cơ Vô Song.
Không đề cập dị tượng.
Không giải thích.
Không phủ nhận.
Nhưng chỉ một cái tên cũng đủ khiến rất nhiều người ghi nhớ.
Không phải vì hai chữ “Vô Song”.
Mà vì thời gian quá trùng hợp.
Thái Hạo Thiên Thành.
Thanh niên áo xanh đặt ngọc giản xuống.
“Cơ Vô Song?”
Lão nhân áo vải tiếp tục uống rượu.
“Ừ.”
“Tiền bối nghĩ dị tượng liên quan hắn?”
“Không biết.”
“Có cần ghi vào danh sách quan sát?”
“Đương nhiên.”
Thanh niên gật đầu.
“Cấp nào?”
Lão nhân suy nghĩ.
“Cao nhất.”
Thanh niên hơi bất ngờ.
“Chỉ dựa vào thời gian trùng hợp?”
“Không.”
“Vậy dựa vào gì?”
Lão nhân cười.
“Dựa vào việc Cơ gia chỉ công bố ba dòng tin tức.”
Thanh niên lập tức hiểu.
Nếu đứa trẻ bình thường, không cần công bố.
Nếu thiên tài bình thường, Cơ gia hoàn toàn có thể công khai thiên phú.
Nhưng họ chỉ nói:
sinh ra.
bình an.
tên.
Không hơn một chữ.
Đó chính là thông tin.
Thanh niên hỏi:
“Có nên tiếp xúc?”
“Không cần.”
“Vì sao?”
“Còn chưa biết nó có thể sống đến lúc trưởng thành hay không.”
Thanh niên nhíu mày.
Lão nhân nhìn hắn.
“Đừng hiểu sai.”
“Ta không nói có người giết được nó.”
“Ta chỉ nói...”
“một đứa trẻ vừa sinh còn quá sớm để kết luận bất kỳ điều gì.”
“Thời gian sẽ tự nói.”
Nhưng ở một nơi khác.
Có người không định chờ thời gian.
Không gian tối.
Không tinh thần.
Không đại địa.
Chỉ có một chiếc bàn đá.
Trên bàn đặt chín ngọn đèn.
Tám ngọn đang cháy.
Ngọn thứ chín đã tắt từ rất lâu.
Một bóng người ngồi trước bàn.
Khi cái tên “Cơ Vô Song” lần đầu được đưa vào một bản ghi chép chính thức của ngoại giới—
ngọn đèn thứ chín...
bỗng sáng lên.
Không phải lửa.
Mà là một tia sáng xám.
Bóng người từ từ ngẩng đầu.
Không nhìn thấy mặt.
Chỉ nghe một giọng nói rất nhỏ.
“Lại đến rồi sao?”
Một người khác từ trong bóng tối bước ra.
“Cái gì?”
Bóng người không đáp.
Hắn đưa tay che ngọn đèn.
Ánh sáng xám lập tức biến mất.
Rất lâu sau.
Hắn mới nói:
“Không có gì.”
Người kia nhíu mày.
“Ngươi vừa nói ‘lại đến’.”
“Nghe nhầm.”
“Ta không nghe nhầm.”
“Vậy coi như ta nói nhầm.”
Người kia nhìn hắn thật lâu.
Cuối cùng không truy hỏi.
Bởi ở nơi này—
biết quá nhiều chưa chắc sống lâu hơn.
Bóng người ngồi lại một mình.
Đợi người kia hoàn toàn rời đi.
Hắn mới mở bàn tay.
Trong lòng bàn tay có một ký hiệu.
Một vòng tròn.
Bên trong bị khuyết mất một nét.
Hắn nhìn ký hiệu ấy.
Lại nhớ tới ngọn đèn vừa sáng.
Sau đó khẽ nói:
“Không đúng.”
“Thời gian còn chưa tới.”
“Vì sao đời này...”
“lại sớm như vậy?”
Không ai trả lời.
Vô Cực Tổ Giới.
Cơ Vô Song lúc này hoàn toàn không biết bên ngoài có bao nhiêu người đang nói về mình.
Hắn cũng không biết cái tên vừa được đặt lên người mình đã đi qua bao nhiêu tinh vực.
Đứa trẻ chỉ đang ngủ.
Ngủ rất yên.
Khương Tố Nguyệt ngồi bên cạnh.
Cơ Huyền Đình đứng trước cửa sổ.
Ba ngày qua hắn gần như chưa rời khỏi nơi này.
Không phải lo con bị ám sát.
Trong Vô Cực Tổ Giới, nếu có người có thể đi qua toàn bộ phòng ngự Cơ gia để giết một đứa trẻ trong Huyền Đình Điện—
hắn đứng ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Hắn chỉ đang nghĩ.
Khương Tố Nguyệt hỏi:
“Vẫn nghĩ lời Vô Cực lão tổ?”
“Ừ.”
“Có kết quả?”
“Không.”
“Vậy đừng nghĩ nữa.”
Cơ Huyền Đình quay lại.
“Nàng không tò mò?”
“Tò mò.”
“Vậy—”
“Tò mò và nhất định phải biết là hai chuyện khác nhau.”
Khương Tố Nguyệt cúi nhìn con.
“Có lẽ sau này chính nó sẽ biết.”
“Có lẽ cả đời cũng không biết.”
“Chỉ cần hiện tại bình an là được.”
Cơ Huyền Đình đi tới.
“Ta đã cho người khóa toàn bộ hồ sơ dị tượng vào Thiên cấp mật khố.”
“Ừ.”
“Vạn Cổ Thiên Bi cũng tạm phong.”
“Ừ.”
“Lão tổ hội muốn ba tháng sau mở Tổ Điện nghị sự.”
Khương Tố Nguyệt ngẩng đầu.
“Vì Vô Song?”
“Ừ.”
“Muốn định thân phận?”
“Có khả năng.”
Khương Tố Nguyệt im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Huyền Đình.”
“Ừ?”
“Nếu họ muốn lập Đạo Tử...”
Nàng nhìn chồng.
“Chàng đừng vì nó là con mình mà đồng ý.”
Cơ Huyền Đình không hề bất ngờ.
“Ta biết.”
“Nếu không đủ tư cách, thân phận đó chỉ là gánh nặng.”
“Đúng.”
“Nhưng nếu đủ?”
Cơ Huyền Đình nhìn đứa trẻ đang ngủ.
Khóe miệng hiếm thấy hơi cong lên.
“Vậy ai phản đối...”
Khương Tố Nguyệt nhìn hắn.
Cơ Huyền Đình nói hết câu:
“...thì để họ đưa ra lý do.”
Khương Tố Nguyệt bật cười.
“Ta còn tưởng chàng định nói đánh ai đó.”
“Ta là gia chủ.”
“Không phải thổ phỉ.”
“Khó nói.”
“...”
Trong tiếng cười nhỏ ấy—
Cơ Vô Song khẽ động ngón tay.
Không ai để ý.
Ngoài cửa sổ.
Một tia Đạo Văn rất nhỏ vừa hiện lên.
Nó tiến về phía đứa trẻ.
Đến cách ba thước.
Dừng lại.
Rồi—
tự tan.
Hết Chương 2
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.