Chư Thiên Vô Song

Chương 5: Nét Thừa

Đăng: 28/09/2026 16:45 3,696 từ 4 lượt đọc


Sáng hôm sau, Cơ Vô Song dậy sớm hơn người đánh thức mình.

Hắn tự ngồi trên giường, xỏ nhầm hai chiếc giày rồi gọi thị nữ lấy hộp hạc xuống. Khi Khương Tố Nguyệt vào phòng, con trai đã ôm hộp chờ ở cửa, tóc phía sau còn rối thành một búi nhỏ.

“Đi đâu?”

“Xem dây.”

“Ăn sáng đã.”

“Phụ thân nói hôm nay.”

“Hôm nay còn dài.”

Vô Song quay nhìn ánh nắng ngoài cửa, dường như đang cân nhắc xem lời ấy có đáng tin không. Cuối cùng, hắn để hộp xuống bàn, chấp nhận ngồi ăn nhưng cứ nhìn ra hành lang.

Cơ Huyền Đình đến khi bát cháo vừa hết.

Ông không quên lời hẹn. Đi cùng ông còn có một lão nhân mặc áo nâu, tay áo gọn, bên hông đeo một túi vải đã cũ. Người ấy bước vào sân liền ngẩng đầu xem xà nhà, sau đó cúi nhìn mặt đất, cuối cùng mới chào chủ nhân.

“Ngươi sửa lại nền sân phía tây?”

“Ba năm trước.” Huyền Đình đáp.

“Hèn gì đường dẫn sương đổi.”

Khương Tố Nguyệt đứng dậy chào. Vô Song nhìn mẹ, cũng làm theo, nhưng vì vừa ăn xong nên trên khóe miệng còn một vệt trắng.

Lão nhân cúi xuống nhìn hắn.

“Ta là Cơ Tĩnh Xuyên, ở Trận Điện.”

Vô Song gọi một tiếng trưởng lão.

“Nghe nói ngươi muốn tháo dây của ta?”

Đứa trẻ ngẩn ra, lập tức nhìn phụ thân.

Huyền Đình không cứu.

“Con chỉ hỏi.”

“Vậy tốt. Dây ấy nếu tháo sai, những ngày mưa người đi qua đây sẽ phải mang ô.”

Vô Song quay đầu nhìn hành lang có mái kín.

Tĩnh Xuyên không giải thích ngay. Ông nhận chén trà từ thị nữ, uống một ngụm rồi đặt xuống, bảo mọi người tới chỗ chiếc móc trống.

Thiên Mệnh đã đứng ở đó từ trước.

Hắn còn mang giấy bút. Hôm nay được miễn một buổi học để đi theo trưởng lão Trận Điện, nhưng phải viết lại những gì đã thấy. Vì thế nét mặt khá nghiêm túc, khác hẳn đệ đệ chỉ chăm chăm tìm sợi dây.

Quản sự hành lang cũng có mặt, mang theo sơ đồ sửa chữa.

“Đã kiểm tra đêm qua. Đường dẫn chính không sai, trận cơ vẫn đủ.”

Tĩnh Xuyên nhận sơ đồ, lật qua hai trang.

“Ta biết. Nếu sai, trận báo đã động. Gọi ngươi đến để xem chỗ thay đổi cũ.”

Người quản sự nhẹ nhõm, chỉ vào một dấu mực cạnh góc tây.

“Trước kia ở đây có hồ sương. Sau khi đổi thành vườn, tuyến này được giữ để dẫn khí trở lại mái ngoài.”

Vô Song ngẩng lên nhìn khoảng sân có cây. Hắn chưa từng thấy hồ sương, vì khu vườn đã có từ trước lúc hắn biết đi.

Tĩnh Xuyên đứng dưới chiếc móc, lấy ra một que gỗ đầu tròn.

Ông chạm nhẹ lên xà.

Những sợi tơ gần như trong suốt dần hiện rõ. Có sợi nối vào vòng đồng, có sợi luồn qua thân đèn, có sợi đi thẳng vào mái. Chúng vốn nằm ở những độ sâu khác nhau, giờ hiện thành một hình nổi giữa không trung.

Vô Song hơi hé miệng.

Hắn đã nhìn chỗ ấy cả buổi chiều hôm qua, nhưng chỉ thấy một sợi.

Bây giờ có hơn hai mươi.

“Những cái này hôm qua cũng ở đây?”

“Đều ở đây.”

“Sao con không thấy?”

“Vì mắt con chưa nhìn được vào trong gỗ.”

Đứa trẻ chạm thử lên xà thấp bên cạnh. Ngón tay chỉ gặp lớp gỗ nhẵn lạnh.

Tĩnh Xuyên để hắn thử xong rồi mới hỏi:

“Hôm qua con chú ý sợi nào?”

Vô Song chỉ đúng sợi đi qua móc trống.

“Vì sao?”

“Những dây khác tới đèn. Cái này không có đèn.”

“Con nghĩ nó làm gì?”

“Giữ một cái đã mất.”

“Cũng có thể.”

Lão nhân dùng que gỗ tách hình nổi thành hai phần. Một phần mang hình những chiếc đèn, phần kia chỉ còn các đường dẫn khí.

Sợi dây Vô Song chỉ không thuộc phần thứ nhất.

Nó vòng qua móc đồng, nối với một cơ cấu nhỏ giấu trong mái.

“Chiếc móc được dùng làm điểm chuyển hướng. Nó không cần treo đèn.”

Vô Song nhìn rất kỹ. Cơ cấu ấy có hai thanh mỏng đặt chéo, giữa là một hạt ngọc xám. Khi Tĩnh Xuyên đưa gió từ đầu hành lang tới, thanh bên trái hạ xuống. Đổi gió, thanh bên phải hạ.

Sợi dây chuyển động theo.

“Đây là chỗ nhận hướng gió.”

Lão nhân chỉ sang vườn.

“Ngày trước hồ sương ở phía đó. Khi gió thổi ngược, mái cần đổi hướng dẫn hơi nước, nếu không sương sẽ tụ dưới hiên. Hồ đã dời, nhưng đôi lúc gió mang hơi ẩm từ ngoại sơn tới, nên cơ cấu vẫn được giữ.”

Vô Song im lặng.

Thứ hắn tưởng thừa có việc riêng của nó.

Tĩnh Xuyên thu hình nổi lại, ngồi xuống chiếc ghế vừa được đem tới.

“Còn muốn tháo không?”

Đứa trẻ lắc đầu.

“Nhưng hôm qua nó giống dây của đèn.”

“Đúng. Từ chỗ con đứng thì rất giống.”

Lão nhân nhìn Thiên Mệnh đang cúi viết.

“Ghi cả câu ấy.”

Cơ Huyền Đình ở lại đến khi một ngọc phù bên hông sáng lên. Ông xem tin, nói với con buổi trưa sẽ quay lại, rồi tới tiền điện.

Vô Song không níu áo cha. Hắn đang nhìn Tĩnh Xuyên mở túi vải.

Bên trong có một đĩa gỗ, sáu viên đá nhỏ và vài thanh tre.

Đồ vật trông chẳng giống pháp bảo. Một thanh tre còn có vết cắn cũ trên đầu.

Thiên Mệnh nhìn thấy, rất muốn hỏi là ai cắn, nhưng cuối cùng giữ lại.

Lão nhân đặt đĩa xuống bàn thấp. Mặt đĩa khắc những rãnh nông, nối một viên đá ở giữa với ba vị trí ngoài rìa. Ông đặt ba thanh tre lên đó, mỗi thanh có một hạt sáng bằng hạt đậu.

“Thử cái dễ hơn.”

Ông gõ lên viên đá giữa.

Ba hạt đậu lần lượt sáng lên.

Tắt.

Lại sáng.

Vô Song nghiêng người đến gần, bị mẹ giữ vai kéo lại một chút.

Tĩnh Xuyên nói:

“Linh lực đã khóa trong đĩa. Chỉ được chạm phần gỗ bên ngoài, không cần dẫn khí vào người. Khi muốn đổi đường, dùng thanh này.”

Ông trao một que tròn không có đầu nhọn.

Thiên Mệnh nhận trước, làm mẫu cách dịch miếng gỗ che rãnh. Đổi một vị trí, hạt sáng thứ ba tắt. Đổi về, nó sáng lại.

Vô Song nhìn ca ca làm hai lần rồi mới nhận que.

Hắn thử dịch miếng đầu tiên.

Cả ba hạt tắt.

Hắn lập tức nhìn Tĩnh Xuyên.

“Chưa hỏng.” Lão nhân nói. “Con chặn đường vào.”

Đứa trẻ thở ra, đưa miếng gỗ về chỗ cũ.

Sau vài lần, hắn biết hạt ở giữa giống cái hộp chứa sức cho đĩa, những rãnh nhỏ đưa sức ấy ra ngoài. Có đường chung, có đường riêng. Che đường chung thì tất cả tối; che đường riêng chỉ một hạt tối.

Những chữ phức tạp của Trận Điện chưa xuất hiện.

Tĩnh Xuyên chỉ để hắn tự nhìn ánh sáng thay đổi.

Đến lần thứ sáu, Vô Song đột nhiên dùng que chỉ một rãnh vòng ra ngoài.

“Cái này không tới hạt nào.”

Thiên Mệnh ngẩng đầu khỏi giấy.

Rãnh ấy đi một vòng, lại trở về đường cũ. Nhìn từ trên xuống, nó rõ ràng dài hơn phần còn lại, giống người đi đến cửa rồi vòng quanh sân trước khi chịu bước ra.

Tĩnh Xuyên hỏi:

“Con muốn làm gì?”

“Đi thẳng.”

“Thử xem.”

Lão nhân đặt thêm một miếng nối ngắn. Vô Song dùng que đẩy nó vào, ngăn phần đường vòng.

Ba hạt sáng vẫn lên.

Hắn ngẩng mặt, mắt sáng rỡ.

“Được rồi.”

Tĩnh Xuyên chưa khen. Ông lấy tay che viên đá trung tâm một nửa.

Ánh sáng yếu xuống.

Hạt thứ nhất tắt, rồi hạt thứ hai. Hạt cuối cùng chớp liên tiếp vài lần, sáng trắng lên trước khi bị một vòng bảo hộ giữ lại.

Một tiếng tách nhỏ vang lên.

Vô Song giật tay khỏi bàn.

Tĩnh Xuyên giữ đĩa, đưa lượng linh lực về mức cũ. Ba hạt đậu lại sáng đều.

“Con vừa làm đúng khi sức đưa vào ổn định.”

Ông chỉ phần đường bị chặn.

“Nhưng lúc sức thay đổi, đường vòng cho phần dư chậm lại, tránh dồn vào cùng một chỗ.”

Vô Song nhìn cái que trong tay, rồi nhìn rãnh gỗ.

Thiên Mệnh thấy em mím môi, bèn ngồi xuống bên cạnh.

“Huynh cũng chưa biết chỗ ấy.”

“Đệ làm nó kêu.”

“Trưởng lão làm nó yếu trước.”

Tĩnh Xuyên bật cười.

“Đúng. Là ta thay điều kiện. Đĩa không hỏng, cũng không phải lỗi của con khi chưa được học. Nhưng bây giờ đã thấy rồi, lần sau nhớ hỏi nó còn phải dùng trong lúc nào.”

Vô Song đẩy que tới trước mặt lão nhân.

“Làm lại.”

“Con không nghỉ?”

Hắn lắc đầu.

Lần này, khi phần sức ở giữa giảm, Vô Song không chặn đường vòng. Hắn nhìn ánh sáng chạy chậm qua rãnh, đợi nó trở về rồi mới thử dịch một miếng gỗ khác.

Ba hạt sáng đổi nhịp.

Mỗi lần làm khác, hắn lại ngẩng lên hỏi có được không. Đến lần thứ tư, Tĩnh Xuyên không trả lời nữa, chỉ chỉ vào hạt sáng.

Vô Song bèn tự nhìn.

Khương Tố Nguyệt ngồi dưới hiên. Chén trà trong tay đã nguội, nhưng nàng chưa gọi người thay.

Nàng thấy con trai đang học cách chờ một việc diễn ra hết, trước khi quyết định mình đã hiểu nó.

Gần trưa, Thiên Mệnh phải trở về học đường.

Hắn thu giấy, nhưng chưa đứng dậy ngay. Vô Song vẫn còn cúi trên đĩa gỗ, đầu ngón tay lần theo những đường rãnh bên ngoài, miệng lẩm nhẩm một, hai, ba.

Thiên Mệnh đặt bút xuống.

“Ngày mai huynh không sang được.”

Đứa em ngẩng lên.

“Vì sao?”

“Phải đi cùng tiên sinh tới ngoại sơn. Ba ngày.”

“Ba ngày đều không?”

“Ừ.”

Vô Song nhìn chiếc hộp hạc đặt cạnh chân ghế.

“Vậy lúc mưa ai cất?”

“Đệ nhờ người cất.”

“Nhỡ không thấy?”

Thiên Mệnh định nói trong Huyền Đình Điện có rất nhiều người, sẽ không ai để món đồ chơi của công tử ngấm mưa. Nhưng ánh mắt đệ đệ nhìn hộp quá nghiêm túc, hắn lại nhớ cái ống nhỏ đã được sửa hôm qua.

“Vậy để trong nhà.”

“Trong nhà nó không đi được xa.”

Thiên Mệnh nhìn Tĩnh Xuyên cầu cứu.

Lão nhân chậm rãi uống trà mới được thay, tuyệt nhiên không tiếp lời.

Cuối cùng, cậu anh hứa trước lúc đi sẽ đặt hạc lên cái bàn dài dưới hiên, nơi mưa bình thường không tới. Vô Song gật đầu, nhưng khi ca ca khuất sau cửa vẫn nhìn theo một lúc.

Tĩnh Xuyên đẩy đĩa gỗ đến gần hắn.

“Còn muốn chơi?”

Vô Song nhìn ba hạt sáng.

“Cái này biết gió như trên mái không?”

“Bây giờ thì không.”

“Thêm cái ở giữa hai thanh kia?”

Lão nhân đặt chén xuống.

Hắn đang nói đến cơ cấu nhận gió vừa được xem buổi sáng.

“Có thể làm một cái nhỏ.”

“Vậy gió tới thì sáng?”

“Được.”

Vô Song kéo hộp hạc lại gần, chỉ vào nắp.

“Đặt ở đây. Sáng thì con mang vào.”

Khương Tố Nguyệt nghe thấy, khẽ cười. Đứa trẻ đã tìm ra lý do học trận đầu tiên của mình.

Tĩnh Xuyên lấy thêm hai thanh tre, một trục nhỏ và một chiếc lá đồng mỏng. Ông lắp cơ cấu trên giá gỗ riêng, đưa cho Vô Song thổi thử.

Hạt sáng thứ nhất lập tức lên.

Đứa trẻ thổi mạnh hơn. Hai má phồng lên, tóc trước trán rối tung. Hạt thứ hai sáng theo.

“Đừng thổi nữa.” Khương Tố Nguyệt nhắc. “Lát nữa đau đầu.”

Tĩnh Xuyên dùng tay tạo một luồng gió nhẹ thay hắn. Vô Song nhìn lá đồng xoay, rồi chỉ về bên ngược lại.

“Bên này nữa.”

Lão nhân đổi hướng.

Chiếc lá chạm vào thanh chặn. Không hạt nào sáng.

Vô Song cau mày.

Hắn đã thấy gió chiều hôm qua chạy ngược dọc hành lang. Nếu chỉ sáng một bên, con hạc vẫn có thể bị mưa tạt từ bên kia.

“Làm thêm một cái.”

“Đặt ở đâu?”

“Sau lưng.”

Tĩnh Xuyên làm theo. Hai chiếc lá đồng quay lưng vào nhau, mỗi chiếc nối một hạt sáng. Thổi từ bên nào cũng có một hạt lên.

Vô Song vui vẻ muốn mang ngay tới hộp, nhưng chiếc giá quá lớn, che hết cả con hạc bên trong.

Hắn đặt xuống, nghĩ ngợi.

Một lát sau, hắn lấy hai thanh tre nhỏ đặt đối nhau, dùng ngón tay xoay thử cùng một chiếc lá.

“Cái này quay qua được không?”

Tĩnh Xuyên nhìn cách hắn đặt thanh.

“Qua rồi thì sao?”

“Bên này đẩy sang bên kia. Bên kia đẩy lại.”

“Vậy chỉ cần một lá?”

Vô Song gật đầu.

Lão nhân thay trục để lá đồng có thể nghiêng hai phía. Đó là một cơ cấu rất đơn giản, người học trận vài ngày cũng có thể nghĩ ra. Nhưng đứa trẻ trước mặt vừa mới biết đến nó trong buổi sáng.

Điều khiến ông chú ý là hắn nhớ được lúc cơ cấu không hoạt động, rồi tự đem nó vào việc mình muốn làm.

Hạt sáng đổi theo hướng gió.

Vô Song nhìn thật lâu, đột nhiên chỉ vào khoảng trống giữa hai thanh.

“Đặt một hạt ở giữa nữa.”

“Ở giữa không có gió thì sáng à?”

“Không. Lúc nó đổi bên.”

Tĩnh Xuyên chưa làm ngay.

“Để làm gì?”

“Biết gió quay lại.”

Đứa trẻ nói xong, dùng hai ngón tay diễn tả chiếc lá đồng đang qua trái rồi qua phải. Những ngón tay vụng về cứ chạm nhau, nhưng ý đã rõ.

Lão nhân gật đầu, thêm một điểm tiếp xúc ngắn ở chính giữa.

Hạt thứ ba lóe lên mỗi khi lá đồng đổi phía.

Vô Song đặt nó trước hộp, thử nhìn từ cửa phòng rồi từ chỗ ghế mẹ ngồi. Khi thấy cả hai nơi đều nhìn rõ, hắn mới thỏa mãn kéo ghế trở lại.

“Mai ca ca đi được rồi.”

Tĩnh Xuyên nhìn ba hạt sáng bé nhỏ.

Một bộ báo gió rất sơ sài, phạm vi chỉ bằng một món đồ chơi. Nhưng tất cả yêu cầu đều do đứa trẻ tự nói ra.

Ông chợt nhớ cuộc tranh luận trong Tổ Điện hơn ba năm trước, nhớ mình đã muốn đưa đứa trẻ đến Trận Điện sớm thế nào. Đến hôm nay thật sự ngồi cạnh nó, thứ nó muốn bảo vệ lại là một con hạc có cái mỏ lệch.

Lão nhân không thấy buồn cười nữa.

Ông chỉnh mức sáng xuống để không chói mắt, bọc kín phần chứa linh lực, rồi ghi lên mặt dưới ngày cần thay lõi.

“Cái này không biết trời sắp mưa. Nó chỉ báo gió ở ngay đây.”

Vô Song lặp lại một lần, nhớ cho đúng.

“Và con vẫn phải nghe người lớn khi họ bảo mang đồ vào.”

Đứa trẻ gật đầu hơi miễn cưỡng.

Khương Tố Nguyệt nhìn thấy hết.

Sau bữa trưa, Vô Song ngủ một giấc ngắn.

Tĩnh Xuyên chưa rời đi. Ông ngồi cùng Cơ Huyền Đình trong gian phòng cạnh sân, trên bàn là sơ đồ hành lang và mấy tờ giấy Thiên Mệnh để lại.

“Nhìn được điểm khác rất nhanh.” Lão nhân nói. “Nhưng chưa phân biệt được khác biệt nào có ý nghĩa. Cũng có thể nhìn thấy đúng chỗ rồi đoán sai công dụng.”

“Có cần bắt đầu dẫn khí?”

“Chưa cần.”

Cơ Huyền Đình gật đầu.

Tĩnh Xuyên ngừng một lát, lấy từ tay áo ra hai miếng gỗ tròn.

“Ta muốn thử thêm một việc. Nếu nó không thích thì thôi.”

“Việc gì?”

“Xem nó đang theo dõi đường vận hành, hay chỉ bị hình dạng khác thường thu hút.”

Khi Vô Song tỉnh, hai miếng gỗ đã đặt sẵn trên bàn.

Mỗi miếng có ba hạt sáng giống đĩa lúc sáng. Một mặt khắc rãnh ngay ngắn, mặt kia có một đường ngoằn ngoèo rất xấu, cắt ngang cả phần viền.

“Cái nào có vấn đề?” Tĩnh Xuyên hỏi.

Vô Song dụi mắt, chưa trả lời.

Lão nhân để hắn uống nước, ăn một miếng bánh rồi mới hỏi lại. Đứa trẻ ngồi xuống, nhìn miếng có nét ngoằn ngoèo trước.

Hắn đưa que tròn chạm nhẹ lên đường ấy.

Que đi qua, mặt gỗ không có rãnh.

“Mực.”

“Ừ.”

“Không phải đường.”

Tĩnh Xuyên khẽ gật đầu. Ông cho cả hai miếng cùng sáng.

Ánh sáng lên đều, không nhanh không chậm. Đổi lượng linh lực, chúng vẫn giống nhau. Người đứng bên cạnh nếu chỉ nhìn những hạt sáng sẽ không tìm ra khác biệt.

Vô Song nghiêng đầu.

Rất lâu sau, hắn chỉ miếng ngay ngắn.

“Cái này.”

“Vì sao?”

“Chưa biết.”

Huyền Đình ngồi xa hơn một chút, không lên tiếng.

Tĩnh Xuyên không xác nhận, cũng không phủ nhận. Ông đổi vị trí hai miếng, để chúng cách xa nhau hơn.

Vô Song vẫn nhìn miếng cũ.

Hắn cúi thấp xuống, gần ngang mặt bàn. Lúc ấy nắng chiếu nghiêng qua cửa, rọi lên một ít bụi gỗ còn sót cạnh chân đế.

Một hạt bụi nhích đi.

Chỉ một chút.

Vô Song nhìn nó, rồi ngẩng lên nhìn bàn tay Tĩnh Xuyên đang điều chỉnh lượng linh lực.

“Làm nữa.”

Lão nhân giảm rồi tăng.

Hạt bụi lại nhích.

Lần này đứa trẻ đặt cái que xuống cạnh miếng gỗ, không chạm vào. Hắn chờ một lần nữa rồi chỉ vào khe giữa đế và mặt bàn.

“Ở dưới.”

Tĩnh Xuyên lật miếng gỗ lên.

Bên dưới có một đường dẫn nhỏ nối ra ngoài, bị chân đế che kín. Nó làm thất thoát một phần linh lực, nhưng một bộ phận bù ở giữa giữ cho ba hạt sáng không thay đổi.

Đó là chỗ lão nhân cố ý sửa trước khi mang ra.

“Con nhìn thấy nó từ khi nào?”

“Không thấy. Bụi chạy.”

“Trước khi nhìn bụi, vì sao con đã chọn cái này?”

Vô Song cau mày, cố tìm lời.

Hắn nhìn miếng gỗ còn lại, rồi đưa tay mô tả một vòng tròn.

“Cái kia hết ở đây.”

Ngón tay dừng trên mép đĩa.

“Cái này còn đi.”

Tĩnh Xuyên không hỏi tiếp ngay.

Đứa trẻ không biết nói linh lực tản ra ngoài, càng không biết giấu dưới đế là đường gì. Nhưng trước khi tìm được dấu vết cụ thể, nó đã chú ý đến một chỗ vận hành không khép kín.

Lão nhân xóa nét mực trên miếng gỗ thứ hai.

“Con có thấy đường giấu bên dưới không?”

Vô Song lắc đầu.

“Biết nó làm ba hạt sáng hỏng không?”

Lại lắc đầu.

“Vậy con tìm được điều đáng hỏi. Phần còn lại phải học.”

Đứa trẻ nhìn đường dẫn vừa lộ ra, gật đầu. Rồi hắn hỏi một câu khiến Tĩnh Xuyên đang thu tay cũng phải dừng.

“Thầy giấu đường, hay giấu bụi?”

Khương Tố Nguyệt quay mặt đi, vai khẽ động.

Tĩnh Xuyên nhìn lớp bụi dưới đế. Đó là bụi từ những thanh gỗ cắt buổi sáng, chưa được lau hết. Ông đã chuẩn bị đường dẫn, nhưng không cố ý sắp hạt bụi vào đó.

“Ta giấu đường.”

“Vậy bụi giúp con.”

“Đúng. Bụi giúp con.”

Lão nhân cười, rất thoải mái nhận lấy kết quả ấy.

Ông lấy một mảnh giấy sạch, vẽ ba đường ngắn. Không có linh lực trong mực, chỉ là nét bút thông thường. Vô Song nhìn chúng, chờ sáng lên, nhưng mãi không thấy gì.

“Đây là việc đầu tiên phải học.”

Tĩnh Xuyên đặt bút xuống trước mặt hắn.

“Muốn nói cho người khác biết con nhìn thấy gì, trước hết phải vẽ được.”

Vô Song cầm bút. Nét đầu tiên xiêu sang trái, nét thứ hai đậm quá, nét thứ ba kéo ra ngoài giấy.

Hắn nhìn ba đường của mình, hơi mất vui.

Tĩnh Xuyên không sửa bằng pháp thuật. Ông kê lại cổ tay nhỏ, đưa thêm một tờ khác.

“Làm lại.”

Trong sân, gió bỗng đổi hướng.

Ba hạt sáng trên hộp hạc lần lượt chuyển. Hạt ở giữa lóe lên một cái, phản chiếu trong mắt đứa trẻ.

Vô Song ngẩng đầu nhìn, rồi cúi xuống viết tiếp.

Tờ thứ hai vẫn xấu.

Tờ thứ ba tốt hơn một chút.

Đến khi Cơ Huyền Đình gọi ăn cơm tối, trước mặt hắn đã có sáu tờ giấy. Tờ cuối cùng, ba đường cuối cùng cũng không chạm nhau.

Tĩnh Xuyên cuộn tờ ấy lại, buộc bằng một sợi chỉ bình thường.

“Ngày mai mang tới. Ta dạy con cách nối chúng.”

Vô Song nhận lấy bằng hai tay, rồi nhìn hai miếng gỗ vẫn nằm trên bàn.

“Lần sau thầy giấu ở chỗ khác nhé.”

“Vì sao?”

“Chỗ này con biết rồi.”

Lão nhân nhìn hắn một hồi, sau đó bật cười thành tiếng.

Ngoài mái hiên, chiếc móc đồng trống vẫn nằm giữa hai ngọn đèn. Sợi tơ vòng qua nó khẽ căng khi gió lên, âm thầm làm việc mà hôm qua đứa trẻ còn chưa hiểu.

Trong tay Cơ Vô Song là tờ giấy đầu tiên hắn mang về từ một buổi học trận.

Ba nét mực.

Chưa có nét nào đủ sức dẫn động một tia linh khí.

Nhưng trước khi đi ngủ, hắn vẫn đặt cuộn giấy bên cạnh hộp hạc, dịch nó qua lại mấy lần để buổi sáng mở mắt sẽ thấy ngay.

Rồi hắn kéo chăn, nhắm mắt.

Ngày mai, ba đường ấy sẽ được nối lại.

Hết Chương 5.

0