Chương 1: Vô Song Xuất Thế
Chư Thiên Vô Song
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Vô Cực Tổ Giới.
Không ai biết thế giới này đã tồn tại bao lâu.
Trong những cổ sử lâu đời nhất còn được lưu giữ ở chư thiên, khi rất nhiều đại giới ngày nay vẫn chỉ là một mảnh hỗn độn chưa khai hóa, cái tên Vô Cực Tổ Giới đã từng xuất hiện.
Nó không thuộc về bất kỳ một Tiên Thiên nào.
Cũng không hoàn toàn nằm trong Vạn Linh Chư Giới.
Có người từng nói Vô Cực Tổ Giới là một phương đại giới được một vị vô thượng tồn tại cưỡng ép kéo ra khỏi chư thiên.
Có người lại cho rằng nó vốn nằm ở nơi giao nhau giữa nhiều tầng không gian, tồn tại đồng thời ở những tọa độ khác nhau.
Nhưng bất kể lời đồn nào là thật, có một chuyện chưa từng có người nghi ngờ.
Nơi đây là tổ địa của Cơ gia.
Thái Cổ Đạo Tộc.
Cơ thị.
Một cái tên đủ để rất nhiều đạo thống truyền thừa qua vô số năm cũng phải giữ lại ba phần kính ý.
Ngày hôm ấy, Vô Cực Tổ Giới vẫn giống như thường lệ.
Chín tầng Thiên Môn treo giữa trời cao, từng cánh cửa lớn như có thể ngăn cách thiên địa.
Phía dưới là từng dãy thần sơn kéo dài đến cuối tầm mắt.
Tiên vụ phủ quanh đỉnh núi.
Thần hà xuyên qua hư không, từ trên trời đổ xuống nhưng không rơi xuống mặt đất, mà uốn quanh những cung điện cổ xưa như từng dải ngân hà thu nhỏ.
Có linh cầm bay ngang.
Có dị thú nằm ngủ giữa cổ lâm.
Thỉnh thoảng, từng chiếc cổ chiến xa đi qua tầng mây, trên thân xe khắc những Đạo Văn khiến hư không tự động tách ra.
Đối với phần lớn thế lực bên ngoài, chỉ một góc của Vô Cực Tổ Giới cũng đủ để gọi là tiên cảnh.
Nhưng người Cơ gia đã nhìn cảnh tượng này quá lâu.
Không ai cảm thấy có gì đặc biệt.
Cho đến giờ Thìn.
Một tiếng chuông vang lên từ sâu trong tổ địa.
Boong—
Âm thanh không lớn.
Thậm chí những đệ tử trẻ tuổi đang tu luyện ở ngoại sơn còn tưởng đó chỉ là tiếng chuông báo giờ như ngày thường.
Nhưng ở những khu vực sâu hơn, có không ít người đồng thời ngẩng đầu.
Bởi vì tiếng chuông ấy không phát ra từ chuông.
Một lão giả đang ngồi trước bàn cờ trong một tòa cổ đình chợt dừng tay.
Quân trắng giữa hai ngón tay ông lơ lửng rất lâu nhưng không hạ xuống.
Đối diện ông, một nam tử trung niên khẽ nhíu mày.
“Đạo âm?”
Lão giả không trả lời.
Ông chậm rãi quay đầu nhìn về phía đông của tổ giới.
Phía ấy là nơi dòng chính Cơ gia cư trú.
Cũng là nơi gia chủ đương thời, Cơ Huyền Đình, đang ở.
Một lát sau, lão giả mới nói:
“Không giống.”
Nam tử trung niên hỏi:
“Không giống Đạo âm?”
“Không.”
Lão giả nhìn bầu trời.
“Không giống âm thanh của bất cứ thứ gì trong Tổ Giới.”
Nam tử trung niên còn chưa kịp hỏi thêm, bàn cờ trước mặt hai người đột nhiên rung nhẹ.
Một quân cờ đen lăn khỏi đường kẻ.
Sau đó là quân thứ hai.
Thứ ba.
Chỉ trong vài hơi thở, hơn trăm quân cờ trên bàn đồng loạt dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu.
Không phải bị gió thổi.
Không có lực lượng bên ngoài.
Chúng giống như... tự mình tránh khỏi một điểm vô hình nào đó.
Lão giả nhìn bàn cờ thật lâu.
Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
“Có thứ gì đó vừa khiến thế của thiên địa lệch đi.”
Cùng lúc ấy.
Đạo Tử Cung chưa có chủ nhân.
Phía sau Đạo Tử Cung khoảng ba nghìn dặm là một dãy cung điện khác.
Không nguy nga hơn nơi khác bao nhiêu, cũng không có dị tượng kinh người bao phủ quanh năm.
Chỉ có ba chữ khắc trên cổ bia trước cổng.
Huyền Đình Điện.
Hôm nay, nơi này cực kỳ yên tĩnh.
Bên ngoài đại điện, hơn mười người đứng thành hai hàng.
Không một ai nói chuyện.
Người yếu nhất trong số họ cũng đã là nhân vật đủ để đặt chân ra ngoài chư thiên, trở thành trưởng lão một phương đại giáo.
Nhưng giờ phút này, tất cả đều im lặng chờ đợi.
Bên trong.
Cơ Huyền Đình đứng trước cửa một gian tĩnh thất.
Hắn mặc huyền y, thân hình cao lớn, thần sắc vẫn bình tĩnh như thường ngày.
Chỉ có bàn tay đang đặt sau lưng hơi siết lại.
Một nữ trưởng lão tóc bạc đứng cách hắn không xa.
Thấy vậy, bà khẽ cười.
“Gia chủ cũng biết căng thẳng?”
Cơ Huyền Đình liếc bà.
“Ta không căng thẳng.”
“Ồ?”
Nữ trưởng lão nhìn bàn tay sau lưng hắn.
Cơ Huyền Đình bình thản buông tay.
“Chỉ là nơi này quá yên tĩnh.”
Nữ trưởng lão bật cười nhưng không vạch trần.
Trong tĩnh thất phía sau cánh cửa kia là Khương Tố Nguyệt.
Đạo lữ của hắn.
Cũng là mẫu thân của đứa trẻ sắp chào đời.
Đối với tu sĩ cấp độ của họ, sinh con vốn không phải chuyện nguy hiểm như phàm nhân.
Nhưng càng là sinh linh cường đại, huyết mạch càng khó truyền thừa.
Cơ Huyền Đình mang Vô Cực Đạo Huyết của Cơ gia.
Khương Tố Nguyệt cũng xuất thân từ một cổ tộc cực kỳ lâu đời.
Đứa trẻ này đã được thai nghén rất lâu.
Lâu hơn bình thường rất nhiều.
Điều kỳ lạ là suốt quá trình ấy, không một vị trưởng lão nào kiểm tra được thiên tư của nó.
Không phải yếu.
Mà là không thể xác định.
Ba tháng trước, một vị Đế tổ từng tự mình lấy một tia thần niệm quan sát.
Kết quả chỉ nói bốn chữ:
“Cứ để nó sinh.”
Không giải thích thêm.
Cơ Huyền Đình cũng không hỏi.
Có những chuyện, biết sớm chưa chắc là tốt.
Ngay lúc này.
Từ trong tĩnh thất truyền ra tiếng của Khương Tố Nguyệt.
“Huyền Đình.”
Cơ Huyền Đình lập tức bước lên một bước.
“Ta ở đây.”
Giọng nói bên trong vẫn rất bình tĩnh.
“Trời bên ngoài thế nào?”
Cơ Huyền Đình ngẩng đầu.
Bầu trời xanh trong.
Mây trắng.
Không có bất kỳ dị tượng nào.
“Rất bình thường.”
Khương Tố Nguyệt im lặng một chút.
“Vậy thì kỳ quái.”
Cơ Huyền Đình nhíu mày.
“Có chuyện gì?”
“Không có.”
Nàng nói.
“Chỉ là từ một khắc trước... ta không nghe thấy tiếng gió nữa.”
Cơ Huyền Đình chợt quay đầu.
Không chỉ Khương Tố Nguyệt.
Hắn cũng vừa nhận ra.
Quá yên tĩnh.
Không phải yên tĩnh vì mọi người không nói chuyện.
Mà là—
Không có gió.
Không có tiếng lá.
Không có tiếng nước.
Không có tiếng chim.
Thậm chí tiếng linh khí lưu chuyển trong thiên địa cũng biến mất.
Một vị trưởng lão phía ngoài bước lên, vẻ mặt nghiêm túc.
“Gia chủ.”
“Thần hà dừng rồi.”
Cơ Huyền Đình nhìn sang.
Ở nơi xa.
Con thần hà vốn chảy vòng qua những tòa tiên sơn thật sự đã dừng lại.
Nước vẫn treo giữa trời.
Từng giọt nước đang rơi xuống cũng đứng yên giữa không trung.
Một con linh điểu vừa bay qua đại điện.
Hai cánh vẫn mở.
Nhưng thân thể nó đứng im trong hư không.
Không phải thời gian dừng lại.
Bởi vì tất cả người ở đây vẫn có thể hành động.
Một vị trưởng lão đưa tay.
Một chiếc lá nằm trong lòng bàn tay ông.
Ông thả ra.
Chiếc lá rơi xuống bình thường.
Mọi người nhìn nhau.
Không ai lập tức đưa ra kết luận.
Sau một hơi thở.
Sau hai hơi thở.
Đến hơi thở thứ ba.
Ánh sáng trên toàn bộ Vô Cực Tổ Giới bỗng tối đi.
Không phải mặt trời tắt.
Mà giữa bầu trời ban ngày—
Một vầng trăng xuất hiện.
Trăng tròn.
Cổ nguyệt màu bạc treo về phía tây.
Đại nhật treo về phía đông.
Nhật nguyệt đồng thiên.
Hai loại ánh sáng vốn khác biệt giờ đây lại không hề xung đột.
Từng sợi nhật quang và nguyệt hoa đan xen giữa không trung, cuối cùng hướng về cùng một nơi.
Huyền Đình Điện.
Sắc mặt những trưởng lão bên ngoài đồng loạt thay đổi.
“Nhật Nguyệt Đồng Thiên?”
Một người thấp giọng.
“Trong cổ sử Cơ gia từng có người xuất sinh dẫn động dị tượng này.”
Một người khác lập tức nói:
“Đời thứ mười ba Cơ Đế Tổ.”
“Không chỉ có ông ấy.”
“Cơ gia cổ sử ghi nhận ba lần.”
“Nếu chỉ là Nhật Nguyệt Đồng Thiên thì chưa có gì—”
Người kia đột ngột ngừng nói.
Bởi vì hắn nhìn thấy bầu trời phía trên cổ nguyệt.
Những điểm sáng lần lượt xuất hiện.
Ban ngày.
Tinh thần hiện thế.
Một ngôi.
Mười ngôi.
Trăm ngôi.
Trong vài hơi thở, cả tinh không giống như bị cưỡng ép kéo xuống ban ngày.
Vô số tinh thần sáng lên.
Sau đó—
Chuyển động.
Không phải vận hành theo quỹ đạo.
Mà là đồng loạt dịch chuyển vị trí.
Một vị lão tổ vừa xuất hiện trên không trung chợt biến sắc.
“Vạn Tinh Ly Vị!”
Từng ngôi tinh thần rời khỏi vị trí vốn có.
Không hỗn loạn.
Chúng tự động tránh sang hai bên.
Một khoảng trống khổng lồ hình thành giữa tinh không.
Khoảng trống ấy thẳng hàng với—
Huyền Đình Điện.
Trong khoảnh khắc này.
Không chỉ Cơ gia.
Bên ngoài Vô Cực Tổ Giới.
Trong một phương đại giới xa xôi, một người đàn ông đang đứng trên đỉnh núi chợt ngẩng đầu.
Trong một cổ điện treo giữa biển sao, một vị lão nhân đang nhập định mở mắt.
Trong một vùng đất nơi kiếm khí bao phủ trời cao, vô số trường kiếm đồng loạt rung lên.
Tại sâu trong một cấm địa không biết đã yên lặng bao nhiêu vạn năm, một giọng nói khàn khàn vang lên.
“Có ai đang chứng Đạo?”
Một giọng khác đáp:
“Không.”
“Không có Đế kiếp.”
“Không phải thành Tiên.”
“Cũng không phải Tiên Vương xuất thế.”
“Vậy là cái gì?”
Không ai trả lời.
Vô Cực Tổ Giới.
Dị tượng vẫn chưa kết thúc.
Khi vạn tinh hoàn thành dịch chuyển, hư không đột nhiên xuất hiện những đường sáng.
Một đường.
Hai đường.
Hàng nghìn.
Hàng vạn.
Những đường sáng ấy không phải linh lực.
Không phải trận văn.
Một vị Tiên Vương cấp trưởng lão nhìn chúng, thần sắc lần đầu thật sự thay đổi.
“Đạo Văn.”
Hắn đưa tay.
Một đạo văn màu đỏ lướt qua đầu ngón tay.
Hỏa chi pháp tắc quanh hắn lập tức trở nên cực kỳ rõ ràng.
Một đạo văn khác giống như lưỡi kiếm hiện lên.
Xa xa trong Thần Binh Cốc, hàng vạn thanh kiếm đồng loạt phát ra tiếng ngân.
Sau đó là:
Lôi.
Phong.
Thủy.
Kim.
Mộc.
Âm.
Dương.
Sinh.
Tử.
Không gian.
Thần hồn.
Kiếm.
Đao.
Nhân quả...
Vô số Đại Đạo lấy hình thái khác nhau hiển hóa trên trời cao.
Một vị trưởng lão hít sâu.
“Vạn Đạo Triều Bái?”
Không ai đáp lời.
Bởi rất nhanh họ nhận ra—
Không đúng.
Những Đạo Văn kia không tiến vào Huyền Đình Điện.
Chúng đi đến khoảng cách một trăm trượng thì dừng lại.
Tất cả.
Không một ngoại lệ.
Giống như phía trước tồn tại một ranh giới vô hình.
Một vị trưởng lão thử dùng thần niệm cảm nhận.
Không có trận pháp.
Không có kết giới.
Không có lực cản.
Nhưng Vạn Đạo thật sự dừng ngoài đó.
Không tiến.
Không lùi.
Cơ Huyền Đình nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt sâu xuống.
Nữ trưởng lão tóc bạc bên cạnh hắn cũng không còn cười.
“Không giống triều bái.”
Bà nói.
Cơ Huyền Đình đáp:
“Ta biết.”
“Vậy giống cái gì?”
Cơ Huyền Đình im lặng.
Một hồi lâu mới nói:
“Giống như... đang quan sát.”
Nữ trưởng lão lập tức quay đầu nhìn hắn.
Ngay lúc này.
Ầm—
Không có tiếng nổ.
Nhưng tất cả binh khí trong Huyền Đình Điện đồng loạt chấn động.
Sau đó—
Tĩnh lặng.
Một thanh Tiên Binh đang treo bên hông trưởng lão lập tức mất đi ánh sáng.
Không phải tổn hại.
Khí linh bên trong tự mình thu liễm toàn bộ khí tức.
Ở Thần Binh Cốc xa xôi.
Một kiện lại một kiện thần binh im lặng.
Cực Đạo Chi Binh.
Tiên Khí.
Tiên Vương Binh.
Tất cả đều thu liễm.
Sâu hơn nữa.
Một nơi bị vô số cấm chế phong tỏa.
Một cổ chung phủ đầy dấu vết thời gian vốn đang lơ lửng trên tế đàn chợt rung nhẹ.
Đây là một kiện Đế Binh.
Nhưng sau một lần rung—
Nó cũng yên lặng.
Không ai ở Thần Binh Cốc dám lên tiếng.
Một lão nhân canh giữ nơi này nhìn về hướng Huyền Đình Điện.
Trong mắt chỉ còn kinh nghi.
“Vạn Binh Tịch Thanh...”
Vô Cực Tổ Giới sâu hơn nữa.
Nơi đây không có núi.
Không có điện.
Chỉ có một mảnh tinh không vô biên.
Giữa tinh không tồn tại một cỗ quan tài cổ màu xám.
Không ai biết nó đã nằm ở đó bao lâu.
Phía trên quan tài không có trận pháp.
Bởi không cần.
Trong Cơ gia, người có tư cách đi đến đây vốn đã đếm được trên một bàn tay.
Khi Vạn Đạo hiển hóa.
Quan tài cổ khẽ rung.
Rất nhẹ.
Sau đó một đôi mắt mở ra trong bóng tối.
Không có Đế uy bùng phát.
Không có thiên địa chấn động.
Nhưng trong khoảnh khắc đôi mắt ấy mở ra, toàn bộ Tổ Giới dường như nặng hơn một chút.
Cơ gia những người đạt đến Tiên Vương trở lên đồng thời nhận ra điều gì đó.
Không ít người lập tức cúi người về một hướng.
“Thái Huyền Đế Tổ...”
Trong quan tài.
Cơ Thái Huyền không để ý bên ngoài.
Ánh mắt của ông vượt qua tầng tầng không gian.
Rơi xuống Huyền Đình Điện.
Rơi vào tĩnh thất.
Rơi trên một sinh mệnh còn chưa hoàn toàn rời khỏi cơ thể mẫu thân.
Đôi mắt của Vô Thượng Tiên Đế có thể nhìn xuyên đại giới.
Có thể nhìn rõ pháp tắc.
Có thể theo dòng nhân quả tìm về vô số đầu mối.
Nhưng giờ phút này.
Ông chỉ nhìn thấy—
Một khoảng mờ.
Không phải bị sức mạnh che chắn.
Không phải thiên cơ hỗn loạn.
Mà giống như...
Không có thứ gì để ông nhìn xuyên.
Cơ Thái Huyền nhìn rất lâu.
Rồi lần đầu tiên trong vô số năm, ông khẽ nhíu mày.
“Kỳ quái.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng nếu có những người quen biết vị Đế Tổ này ở đây, nhất định sẽ hiểu hai chữ ấy đáng sợ hơn bất kỳ lời tán thưởng nào.
Một Vô Thượng Tiên Đế không nhìn thấu.
Thứ này bản thân đã không bình thường.
Cơ Thái Huyền không cưỡng ép.
Ông thu hồi ánh mắt.
Nhưng không nhắm mắt lại.
Ông đang chờ.
Cùng thời điểm đó.
Một nơi sâu hơn cả Thái Huyền Đế Cung.
Không gian ở đây không có khái niệm phương hướng thông thường.
Từng dòng sáng khổng lồ chảy qua hư vô.
Mỗi một dòng sáng đều chứa vô số Đạo Văn.
Chúng giống như những con sông.
Cũng giống như những nhánh Đại Đạo được cụ thể hóa.
Một bóng người ngồi bên cạnh những dòng sáng ấy.
Không ai biết hắn ngồi ở đây bao lâu.
Thậm chí không thể nhìn rõ là già hay trẻ.
Chỉ có một đôi mắt rất bình tĩnh.
Cơ Vô Cực.
Một trong những cái tên cổ xưa nhất còn tồn tại của Cơ gia.
Tổ Đạo.
Từ khi dị tượng bắt đầu, hắn không hề nhìn về Huyền Đình Điện.
Nhật nguyệt xuất hiện, hắn không nhìn.
Vạn tinh dịch chuyển, hắn không nhìn.
Vạn Đạo hiển hóa, hắn vẫn không nhìn.
Cho đến khi—
Một trong những dòng sáng bên cạnh hắn đột nhiên lệch đi một tia.
Chỉ một tia cực nhỏ.
Nhưng Cơ Vô Cực mở mắt.
Hắn nhìn dòng sáng.
Rồi nhìn những dòng bên cạnh.
Sau đó, tất cả những dòng sáng đại diện cho vô số Đại Đạo đều xuất hiện cùng một biến hóa.
Không phải bị ép.
Không phải gặp công kích.
Chúng đang—
Tự điều chỉnh.
Giống như một tấm lưới vốn hoàn chỉnh bỗng xuất hiện một điểm mới mà trước đó không tồn tại.
Toàn bộ tấm lưới đang chủ động thay đổi cấu trúc để dung nạp điểm ấy.
Cơ Vô Cực lần đầu quay đầu.
Ánh mắt hướng về Vô Cực Tổ Giới.
Hắn không nhìn đứa trẻ.
Mà nhìn toàn bộ chư thiên.
Sau rất lâu.
Hắn nói:
“Thì ra là vậy...”
Không ai nghe thấy.
Một lát sau.
Cơ Vô Cực khẽ lắc đầu.
“Không.”
“Vẫn chưa đủ.”
Hắn nhắm mắt.
Nhưng trước khi nhắm hoàn toàn, trong mắt hiện lên một tia rất khó gọi tên.
Không phải vui.
Không phải lo.
Mà là một sự chú ý hiếm có.
Huyền Đình Điện.
Tiếng khóc đầu tiên cuối cùng vang lên.
“Oa—”
Âm thanh rất bình thường.
Không mang Đạo âm.
Không chấn động thiên địa.
Chỉ là tiếng khóc của một đứa trẻ vừa ra đời.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy—
Tất cả dị tượng biến mất.
Không tan dần.
Không suy yếu.
Biến mất.
Vầng cổ nguyệt không còn.
Tinh thần trở lại vị trí ban đầu.
Vạn Đạo tiêu tán.
Thần hà tiếp tục chảy.
Linh điểu vừa đứng yên giữa trời tiếp tục vỗ cánh, hoàn toàn không biết vừa xảy ra chuyện gì.
Gió thổi qua.
Lá cây rung.
Ánh sáng trở lại bình thường.
Giống như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác tập thể.
Nhưng không ai tại Huyền Đình Điện nghĩ như vậy.
Cánh cửa tĩnh thất mở ra.
Một thị nữ bước ra, sắc mặt vẫn còn ngơ ngác vì dị tượng vừa rồi.
“Gia chủ.”
“Phu nhân bình an.”
“Là... một vị công tử.”
Cơ Huyền Đình không nói gì.
Hắn bước vào.
Bên trong rất đơn giản.
Khương Tố Nguyệt tựa trên giường, sắc mặt hơi nhợt nhưng khí tức ổn định.
Trong tay nàng là một đứa trẻ được bọc bằng vải trắng.
Kỳ lạ là đứa trẻ vừa khóc một tiếng đã ngừng.
Đôi mắt mở ra.
Rất đen.
Rất sáng.
Không có thần quang.
Không có phù văn.
Không có khí tức kinh người.
Chỉ yên tĩnh nhìn thế giới đầu tiên trước mắt.
Khương Tố Nguyệt nhìn Cơ Huyền Đình.
“Chàng nhìn ta làm gì?”
Cơ Huyền Đình lúc này mới nhận ra mình đã đứng im.
Hắn đi tới.
Nhìn con trai.
Một hồi lâu.
“Rất bình thường.”
Khương Tố Nguyệt bật cười.
“Chàng mong nó mọc ba đầu sáu tay sao?”
“Không.”
Cơ Huyền Đình đưa tay muốn chạm vào mặt đứa trẻ.
Nhưng bàn tay vừa đến gần—
Đứa trẻ lập tức nắm lấy một ngón tay hắn.
Lực rất yếu.
Cơ Huyền Đình dừng lại.
Khương Tố Nguyệt nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi cong lên.
“Xem ra nó biết chàng là ai.”
Cơ Huyền Đình nói:
“Nó vừa sinh.”
“Vừa sinh thì không được biết?”
“...”
Lần đầu tiên trong ngày, vị gia chủ Cơ gia không biết nên đáp thế nào.
Ngay lúc ấy.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông.
Boong—
Không phải một tiếng.
Mà là chín tiếng liên tiếp.
Boong!
Boong!
Boong!
...
Toàn bộ Huyền Đình Điện chấn động.
Cơ Huyền Đình lập tức quay đầu.
Sắc mặt những trưởng lão ngoài điện hoàn toàn thay đổi.
Nữ trưởng lão tóc bạc bước nhanh vào.
“Gia chủ.”
“Vạn Cổ Thiên Bi động rồi.”
Cơ Huyền Đình nhìn con trai trong tay Khương Tố Nguyệt.
Sau đó hỏi:
“Kết quả?”
Nữ trưởng lão im lặng.
Chính sự im lặng ấy khiến ánh mắt hắn trầm xuống.
“Không ghi được?”
Nữ trưởng lão lắc đầu.
“Không phải.”
“Thiên Bi có phản ứng.”
“Nhưng...”
Bà dừng một chút.
“Gia chủ nên tự đi xem.”
Vạn Cổ Thiên Bi nằm phía trước Vô Cực Tổ Điện.
Không ai biết nó do ai dựng.
Ít nhất trong lịch sử Cơ gia hiện tại, không có ghi chép.
Trên bia tồn tại vô số cái tên.
Có người từng là tuyệt thế thiên kiêu.
Có người cuối cùng chỉ dừng ở Đế Cảnh.
Có người thành Chân Tiên.
Có Tiên Vương.
Có Chuẩn Tiên Đế.
Thậm chí những cái tên cao nhất còn có một số thuộc về Tiên Đế.
Thiên Bi không đánh giá tu vi cuối cùng.
Nó chỉ ghi nhận những sinh linh khi sinh ra từng dẫn động chư thiên dị tượng vượt qua một giới hạn nào đó.
Lúc này.
Rất nhiều trưởng lão đã đứng trước bia.
Không ai nói chuyện.
Bởi trên đỉnh Vạn Cổ Thiên Bi—
không có tên mới.
Chỉ có bốn chữ.
Vô Pháp Ký Danh.
Không thể ghi tên.
Cơ Huyền Đình nhìn bốn chữ ấy.
“Có từng xuất hiện chưa?”
Một vị lão nhân phụ trách trông coi Thiên Bi lắc đầu.
“Chưa.”
“Thiên Bi hỏng?”
Lão nhân cười khổ.
“Ta cũng hy vọng vậy.”
Cơ Huyền Đình nhìn rất lâu.
Khương Tố Nguyệt cũng đã tới.
Nàng ôm đứa trẻ đứng bên cạnh hắn.
Đứa trẻ không khóc.
Chỉ nhìn Thiên Bi.
Bốn chữ trên bia bỗng rung nhẹ.
Sau đó—
Biến mất.
Không để lại dấu vết.
Toàn bộ Vạn Cổ Thiên Bi trở lại như cũ.
Không có tên đứa trẻ.
Cũng không còn bốn chữ kia.
Cứ như Thiên Bi đã thử ghi nhận.
Rồi bỏ cuộc.
Một trưởng lão thấp giọng:
“Không được Đại Đạo ghi nhận?”
Không ai đáp.
Một người khác nói:
“Hay là thiên cơ chưa định?”
Lại có người lắc đầu.
Những suy đoán liên tục xuất hiện.
Nhưng Cơ Huyền Đình không nói.
Khương Tố Nguyệt cũng không.
Đúng lúc đó.
Một giọng nói già nua từ sâu trong Tổ Giới truyền đến.
Không lớn.
Nhưng tất cả người Cơ gia có mặt đều nghe rõ.
“Không cần đoán.”
Mọi người lập tức yên lặng.
Cơ Huyền Đình nhận ra giọng nói này.
Cơ Thái Huyền.
Vô Thượng Tiên Đế.
Thái Huyền Đế Tổ rất ít khi trực tiếp truyền âm cho hậu bối.
Hôm nay lại chủ động mở miệng.
“Thiên Bi không hỏng.”
“Đứa trẻ cũng không có vấn đề.”
Một trưởng lão không nhịn được hỏi:
“Đế Tổ, vậy vừa rồi là...”
Cơ Thái Huyền im lặng một hơi.
“Ta không biết.”
Bốn chữ vừa ra.
Cả quảng trường tĩnh lặng.
Một vị Vô Thượng Tiên Đế—
nói không biết.
Không ai tiếp tục hỏi.
Nhưng đúng lúc này.
Một giọng nói khác bỗng xuất hiện.
Không ai biết nó từ đâu truyền tới.
Không có uy áp.
Không có Đạo âm.
Nhưng khi giọng nói ấy vang lên, ngay cả Cơ Thái Huyền ở sâu trong Tổ Giới cũng không nói nữa.
“Thái Huyền.”
“Không cần nhìn nó.”
Chỉ một câu.
Cơ Huyền Đình ánh mắt khẽ động.
Trong Cơ gia, người có thể gọi thẳng Cơ Thái Huyền như vậy...
Không nhiều.
Hoặc nói—
chỉ có một người.
Giọng nói tiếp tục.
“Các ngươi nhìn nhầm hướng rồi.”
Khương Tố Nguyệt ôm con trai chặt hơn một chút.
Cơ Huyền Đình hỏi:
“Lão tổ thấy gì?”
Không ai trách hắn thất lễ.
Một lát sau.
Giọng nói kia mới đáp.
“Ta không nhìn nó.”
“Ta nhìn chư thiên.”
Trên quảng trường, tất cả đều im lặng lắng nghe.
Rất lâu.
Giọng Cơ Vô Cực vang lên lần nữa.
“Không phải chư thiên sinh ra nó.”
“Chư thiên...”
“Đang tiếp nhận nó.”
Không ai hiểu.
Ngay cả một số Tiên Vương cấp cổ tổ cũng không hiểu.
Cơ Huyền Đình muốn hỏi.
Nhưng Cơ Vô Cực đã không nói thêm.
Khương Tố Nguyệt cúi đầu.
Đứa trẻ trong lòng nàng vẫn mở mắt.
Dường như hoàn toàn không biết một câu vừa rồi có ý nghĩa lớn đến mức nào.
Nàng khẽ vuốt má con trai.
“Chúng ta còn chưa đặt tên.”
Cơ Huyền Đình nhìn nàng.
“Ta đã nghĩ vài cái.”
“Không dùng.”
“Ta còn chưa nói.”
“Nhất định không hay.”
“...”
Vài trưởng lão gần đó lập tức cúi đầu.
Không ai dám cười.
Khương Tố Nguyệt nhìn con.
Sau đó lại nhìn Vạn Cổ Thiên Bi.
Không thể ghi tên.
Nàng trầm ngâm.
Bỗng một giọng nói từ sâu trong Tổ Giới truyền lại.
Lần này là Cơ Thái Huyền.
“Vô Song.”
Mọi người ngẩng lên.
Cơ Thái Huyền nói chậm rãi:
“Ta vừa chiếu qua một đoạn Trường Hà Tuế Nguyệt.”
“Không thấy tương lai của nó.”
“Cũng không tìm được quá khứ tương tự.”
“Không luận mạnh yếu.”
“Không luận thành bại.”
“Ít nhất trong phạm vi ta nhìn thấy...”
“Không có người thứ hai.”
Khương Tố Nguyệt cúi nhìn đứa trẻ.
Cơ Huyền Đình cũng im lặng một lát.
Sau đó gật đầu.
“Vậy gọi Vô Song.”
Khương Tố Nguyệt khẽ cười.
Nàng cúi xuống, chạm trán mình vào trán đứa trẻ.
“Con nghe thấy chưa?”
“Sau này con tên...”
“Cơ Vô Song.”
Đứa trẻ chớp mắt.
Ngoài Vô Cực Tổ Giới.
Tinh không vẫn vận hành như thường.
Nhật nguyệt vẫn đi theo quỹ tích của chúng.
Không có ai biết—
ngay trong ngày hôm ấy,
ở một nơi cực xa,
một quyển cổ thư đã tồn tại qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên đột nhiên tự lật sang một trang trống.
Trên trang giấy không có chữ.
Một lúc rất lâu sau.
Một nét mực đen tự xuất hiện.
Chỉ một nét.
Rồi lập tức bị một lực lượng vô hình xóa sạch.
Như thể có thứ gì đó muốn ghi lại một cái tên.
Nhưng—
không biết nên ghi nó vào đâu.
Hết Chương 1
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.