Chương 3: Đạo Tử Chi Danh
Chư Thiên Vô Song
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Ba tháng đối với phàm nhân có thể đủ để một đứa trẻ thay đổi rất nhiều.
Đối với Cơ gia—
chỉ là một đoạn thời gian cực ngắn.
Nhưng ba tháng kể từ ngày Cơ Vô Song ra đời, số lượng hồ sơ được đưa vào Thiên cấp mật khố đã vượt quá ba nghìn quyển.
Không phải tất cả đều liên quan trực tiếp đến hắn.
Phần lớn là ghi chép từ các đại giới khác nhau về dị tượng ngày hôm ấy.
Điều đáng chú ý nhất chính là—
không có hai khu vực nào hoàn toàn giống nhau.
Vì vậy, Cơ gia đi đến một kết luận rất đơn giản:
Chưa đủ thông tin để kết luận.
Không cố gắng đặt một cái tên thật kêu cho hiện tượng.
Không tuyên bố thần tích.
Không tự nói con cháu mình là “vạn cổ đệ nhất”.
Chuyện gì không biết—
thì ghi là không biết.
Đây là quy củ của một gia tộc đã tồn tại đủ lâu để hiểu rằng:
suy đoán sai đáng sợ hơn thừa nhận mình chưa hiểu.
Ba tháng sau ngày Cơ Vô Song ra đời.
Vô Cực Tổ Điện mở cửa.
Đây không phải nơi Cơ gia xử lý gia vụ hàng ngày.
Gia chủ có Gia Chủ Điện.
Trưởng lão có Trưởng Lão Hội.
Các mạch có điện riêng.
Vô Cực Tổ Điện chỉ mở khi chuyện liên quan đến phương hướng lâu dài của toàn tộc.
Lần gần nhất mở—
đã là hơn ba nghìn năm trước.
Ngày hôm nay.
Mười chín người bước vào.
Không một ai mang theo tùy tùng.
Không thị nữ.
Không hộ vệ.
Cũng không ai ngồi theo tuổi.
Vị trí trong điện dựa trên quyền hạn hiện tại.
Cơ Huyền Đình ngồi ở vị trí gia chủ.
Phía bên trái là Đại trưởng lão Cơ Đạo Sơn.
Bên phải là Chấp Pháp lão tổ Cơ Minh Uyên.
Xa hơn nữa là những người đại diện các mạch, Tàng Kinh Các, Thần Binh Cốc, Trận Điện, Dược Thiên...
Nhưng có ba vị trí trống.
Không ai ngồi.
Một vị thuộc về Cơ Thái Huyền.
Một vị thuộc về Đế tổ đang bế quan.
Vị cuối cùng—
không ghi tên.
Đã để trống rất nhiều kỷ nguyên.
Cơ gia hậu bối phần lớn thậm chí không biết vị trí ấy dành cho ai.
Nhưng những người trong điện đều biết.
Cơ Vô Cực.
Nếu người đó thật sự xuất hiện—
toàn bộ cách ngồi hôm nay cũng không còn ý nghĩa.
Cửa điện đóng.
Đại trưởng lão Cơ Đạo Sơn mở miệng trước.
“Bắt đầu.”
Không lời thừa.
Một lão giả phụ trách Thiên Cơ Điện đứng dậy.
Trước mặt ông xuất hiện ba mươi sáu khối ngọc giản.
“Ba tháng.”
“Thiên Cơ Điện thu được hai nghìn bảy trăm sáu mươi bốn bản ghi chép trực tiếp.”
“Bảy trăm mười hai bản ghi chép gián tiếp.”
“Một trăm lẻ sáu bản từ cấp Tiên Vương trở lên.”
“Tám bản từ Chuẩn Tiên Đế.”
“Không thu được bản ghi nào của Tiên Đế ngoài Cơ gia.”
Không ai bất ngờ.
Một vị Tiên Đế nhìn thấy gì sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết.
Lão giả tiếp tục:
“Sau khi loại bỏ ghi chép lặp và nguồn không đáng tin, có thể xác định bảy hiện tượng xảy ra trên phạm vi rộng.”
“Một.”
“Nhật Nguyệt Đồng Thiên.”
“Hai.”
“Tinh vị dị động.”
“Ba.”
“Đạo Văn hiển hiện.”
“Bốn.”
“Binh khí tịch thanh.”
“Năm.”
“Linh thú hoặc cổ huyết xuất hiện phản ứng.”
“Sáu.”
“Một số loại Thiên Cơ pháp khí tạm thời mất khả năng suy diễn.”
“Bảy.”
“Các hiện tượng kết thúc gần như cùng thời điểm Vô Song ra đời.”
Một trưởng lão hỏi:
“Có thể xác định quan hệ nhân quả?”
Lão giả lắc đầu.
“Không.”
“Chỉ xác định tương quan thời gian.”
Đây là câu trả lời rất cẩn thận.
Không phải vì dị tượng xảy ra đúng lúc Cơ Vô Song sinh ra thì nhất định do hắn gây ra.
Chấp Pháp lão tổ Cơ Minh Uyên hỏi:
“Khác biệt giữa các bản ghi?”
“Rất lớn.”
Lão giả vung tay.
Ba mươi sáu ngọc giản mở ra.
Vô số hình ảnh xuất hiện.
“Cùng một thời điểm.”
“Thái Hạo Tiên Thiên có người thấy mất một tinh vị, có người thấy chín.”
“Vạn Kiếm Tiên Thiên ghi nhận toàn bộ Kiếm Trì mất kiếm quang.”
“Nhưng Kiếm Vực cách đó không xa hoàn toàn không có phản ứng.”
“Thiên Yêu Đại Giới xuất hiện huyết mạch cộng hưởng.”
“Thần Hoang Tiên Thiên lại chỉ có ba tộc phản ứng.”
“Đáng chú ý nhất—”
Ông dừng một chút.
“Thời Không Cổ Điện không nhìn thấy dị tượng.”
“Nhưng dòng tương lai của họ dừng một sát-na.”
Trong điện xuất hiện vài ánh mắt thay đổi.
Cơ Huyền Đình hỏi:
“Tin này từ đâu?”
“Không phải Thời Không Cổ Điện chủ động đưa.”
“Là một giao dịch tình báo đã được xác nhận bằng ba nguồn.”
“Độ tin cậy?”
“Bảy thành.”
Cơ Huyền Đình gật đầu.
Không coi là sự thật hoàn toàn.
Nhưng đủ để lưu ý.
Đại trưởng lão hỏi:
“Kết luận của Thiên Cơ Điện?”
Lão giả đáp:
“Không kết luận.”
Trong điện có người hơi mỉm cười.
Đây là một câu trả lời đúng chất Cơ gia.
Lão giả không để ý.
“Nhưng chúng ta có ba giả thuyết có khả năng nhất.”
“Thứ nhất, Vô Song ra đời dẫn động nhiều tầng pháp tắc khác nhau, người quan sát tùy tu vi và vị trí mà chỉ nhìn thấy một phần.”
“Thứ hai, dị tượng không đến từ Vô Song, mà đến từ một sự kiện khác xảy ra đồng thời.”
“Thứ ba...”
Ông nhìn mọi người.
“Dị tượng không thật sự giống nhau.”
“Chúng chỉ là phản ứng khác nhau của chư thiên trước cùng một sự kiện.”
Cả đại điện im lặng.
Giả thuyết thứ ba rõ ràng đáng chú ý nhất.
Cơ Đạo Sơn hỏi:
“Thiên Cơ Điện thiên về cái nào?”
“Ba.”
“Lý do?”
“Vạn Cổ Thiên Bi.”
Một khối ảnh thạch hiện lên.
Bốn chữ:
Vô Pháp Ký Danh.
Sau đó bốn chữ tự biến mất.
Lão giả nói:
“Thiên Bi chưa từng phản ứng như vậy.”
“Chúng tôi kiểm tra mười bảy lần.”
“Bản thân Thiên Bi không có tổn thương.”
“Nhưng kể từ ngày ấy, nếu đem khí tức của Vô Song đến gần—”
Ông lấy ra một đoạn ghi ảnh khác.
Trong hình ảnh.
Một tia khí tức cực nhạt được đưa đến trước Vạn Cổ Thiên Bi.
Thiên Bi không phản ứng.
Không sáng.
Không tối.
Hoàn toàn như không có gì.
Một trưởng lão hỏi:
“Khí tức thật?”
“Được lấy từ chiếc khăn Vô Song từng dùng.”
“Không qua xử lý.”
“Thiên Bi phản ứng với khí tức của tất cả sinh linh khác?”
“Có.”
“Bao gồm phàm nhân?”
“Có.”
Trong điện lại yên tĩnh.
Đây mới thật sự khó hiểu.
Một người không nhịn được:
“Có thể là Vô Cực lão tổ—”
Cơ Minh Uyên lập tức nhìn sang.
Người kia dừng lời.
Không phải không được nhắc tên.
Mà suy đoán lão tổ chủ động can thiệp khi không có bằng chứng là việc không nên làm.
Cơ Minh Uyên nói:
“Không lấy người không có mặt làm lời giải cho chuyện mình không hiểu.”
“Tiếp.”
Lão giả Thiên Cơ Điện gật đầu.
“Còn một chuyện.”
“Ba tháng qua, chúng ta đã kiểm tra Vô Song tổng cộng hai mươi ba lần.”
Một nữ trưởng lão Dược Thiên lên tiếng:
“Ta phụ trách mười một lần.”
“Thân thể?”
“Bình thường.”
“Huyết mạch?”
“Vô Cực Đạo Huyết.”
“Độ thuần?”
Nữ trưởng lão im một chút.
“Không xác định.”
Một vị lão tổ nhìn sang.
“Vì sao?”
“Không phải quá thấp.”
“Là huyết mạch vẫn đang thay đổi.”
“Thay đổi theo hướng nào?”
“Không biết.”
Nàng đưa tay tạo ra một hình ảnh.
Một giọt máu màu đỏ.
Bên trong có vô số sợi sáng nhỏ.
“Lần đầu kiểm tra, huyết mạch Vô Song có ba mươi bảy loại cấu trúc Đạo Văn phù hợp với Vô Cực Đạo Huyết.”
“Lần thứ hai, ba mươi chín.”
“Lần thứ ba lại thành ba mươi sáu.”
“Không phải huyết mạch suy giảm.”
“Nó đang...”
Nữ trưởng lão chọn từ.
“Điều chỉnh.”
Một người hỏi:
“Thích nghi môi trường?”
“Có vẻ như vậy.”
“Ví dụ?”
“Đặt gần linh dược sinh mệnh, huyết mạch xuất hiện xu hướng gần Sinh Đạo.”
“Đưa vào khu vực Kiếm khí, một phần cấu trúc lại thay đổi theo hướng thích ứng Kiếm Đạo.”
Trong điện lập tức có người cau mày.
“Vạn Pháp Thể?”
Nữ trưởng lão lắc đầu.
“Không phải.”
“Vạn Pháp Thể có cấu trúc cơ bản tương thích nhiều Đạo.”
“Vô Song không có nhiều cấu trúc cùng lúc.”
“Hắn...”
“thay cấu trúc.”
Câu này khiến vài người thật sự ngồi thẳng lên.
Chấp Pháp lão tổ hỏi:
“Có giới hạn không?”
“Chắc chắn có.”
“Nhưng hiện tại chưa tìm được.”
“Có thể sao chép thần thông?”
“Không.”
“Có thể hấp thu Đạo của người khác?”
“Không.”
“Có thể tự phát triển năng lực tương ứng?”
“Cũng chưa.”
Một trưởng lão bật cười.
“Vậy hiện tại ngoài nghe lạ thì chưa có tác dụng gì.”
Nữ trưởng lão gật đầu rất thẳng.
“Đúng.”
Không ai cố thổi phồng.
Thiên phú chưa chứng minh tác dụng—
thì cứ coi là chưa có tác dụng.
Cơ Đạo Sơn chống tay lên ghế.
“Được.”
“Thiên phú để sau.”
“Hôm nay không mở Tổ Điện để thảo luận một đứa trẻ ba tháng mạnh đến đâu.”
Ông nhìn toàn điện.
“Chúng ta thảo luận thân phận.”
Không khí lập tức chuyển.
Cơ gia có rất nhiều hậu bối.
Dòng chính.
Chi mạch.
Ngoại chi.
Huyết duệ.
Nhưng tầng thân phận cao nhất của thế hệ trẻ chỉ có hai vị trí đặc thù.
Thiếu chủ.
Và—
Đạo Tử.
Thiếu chủ đại diện cho người kế thừa quyền lực gia tộc.
Không nhất định là người mạnh nhất.
Nhưng bắt buộc phải có:
năng lực quản lý,
tâm tính,
tầm nhìn,
khả năng cân bằng các mạch.
Cơ Thiên Mệnh hiện nay mới năm tuổi.
Nhưng đã nằm trong danh sách bồi dưỡng Thiếu chủ.
Chưa chốt chính thức.
Còn Đạo Tử—
hoàn toàn khác.
Đạo Tử không quản tộc.
Không kế vị gia chủ.
Không có quyền tự ý điều động tất cả tài nguyên.
Đạo Tử chỉ có một trách nhiệm:
đi xa nhất có thể.
Đó là người được Cơ gia lựa chọn để thử nghiệm giới hạn cao nhất của một thời đại.
Có thời đại không có Đạo Tử.
Có thời đại từng xuất hiện hai ứng cử viên nhưng cuối cùng không ai được chọn.
Bởi yêu cầu quá cao.
Không chỉ thiên phú.
Không chỉ huyết mạch.
Đạo Tử còn đại diện cho việc gia tộc chấp nhận:
dành một phần nội tình mà bình thường không thuộc về bất kỳ cá nhân nào—
để đặt cược vào một người.
Cho nên—
đứa trẻ ba tháng tuổi được đưa vào bàn nghị Đạo Tử là chuyện chưa từng có.
Người đầu tiên lên tiếng phản đối lại chính là—
Cơ Huyền Đình.
“Ta không đồng ý hiện tại lập Vô Song làm Đạo Tử.”
Không ít người nhìn hắn.
Nhưng không ai quá bất ngờ.
Cơ Đạo Sơn hỏi:
“Lý do?”
“Quá sớm.”
“Cụ thể.”
“Chúng ta mới biết nó ba tháng.”
“Không biết tâm tính.”
“Không biết Đạo tâm.”
“Không biết năng lực thực chiến.”
“Không biết nó muốn đi con đường nào.”
Cơ Huyền Đình nhìn mọi người.
“Chỉ vì thiên địa sinh dị tượng, liền đặt cả vị trí Đạo Tử lên một đứa trẻ còn chưa biết nói.”
“Ta cho rằng không hợp lý.”
Không ai nói hắn giả vờ công bằng.
Bởi đây thật sự là lập luận nghiêm túc.
Một vị trưởng lão hỏi:
“Nếu chờ đến khi nó trưởng thành, chẳng phải có thể bỏ lỡ giai đoạn bồi dưỡng tốt nhất?”
Cơ Huyền Đình đáp:
“Cơ gia nuôi một đứa trẻ dòng chính cần thân phận Đạo Tử mới đủ tài nguyên sao?”
Người kia im lặng.
Không cần.
Thân phận con gia chủ đã đủ để Cơ Vô Song có được gần như tất cả điều kiện nền cần thiết.
Một người khác nói:
“Đạo Tử không chỉ là tài nguyên.”
“Là quyền tiếp cận một số truyền thừa.”
“Những truyền thừa ấy nó hiện tại cũng không dùng được.”
Lại im lặng.
Cơ Huyền Đình nói tiếp:
“Đừng vì muốn cho nó thứ tốt nhất mà cho quá sớm.”
“Có những thứ phải để nó tự lựa chọn.”
“Ta đồng ý.”
Người nói câu này là Cơ Minh Uyên.
Chấp Pháp lão tổ.
Một người xưa nay rất ít đứng về phía gia chủ trong nghị sự.
Không phải bất hòa.
Mà chức trách của ông chính là giữ cân bằng.
Ông nhìn mọi người.
“Nhưng ta cũng không đồng ý bỏ qua.”
Một trưởng lão hỏi:
“Ý ngài?”
“Không lập Đạo Tử.”
“Lập Đạo Chủng.”
Trong điện lập tức có người nhíu mày.
Đạo Chủng.
Một danh xưng cổ hơn Đạo Tử.
Đã rất lâu không dùng.
Nó không phải thân phận quyền lực.
Chỉ đại diện cho:
người được đưa vào diện quan sát tối cao của gia tộc.
Đạo Chủng được phép:
đọc phần lớn kinh văn trước tuổi quy định;
tiến vào một số bí địa khi đủ điều kiện;
được các mạch chủ động cung cấp tài nguyên thử nghiệm;
có quyền từ chối con đường bồi dưỡng tiêu chuẩn.
Nhưng—
không được hưởng phần nội tình dành riêng cho Đạo Tử.
Không có địa vị áp trên hậu bối khác.
Không có quyền đại diện gia tộc.
Cơ Huyền Đình suy nghĩ.
“Ta đồng ý.”
Một trưởng lão hỏi:
“Đạo Chủng bao lâu?”
Cơ Minh Uyên đáp:
“Đến mười sáu tuổi.”
“Mười sáu?”
“Đủ tuổi bước ra ngoài.”
“Đến lúc đó mở Đạo Tử Đại Điển.”
“Không phải trực tiếp sắc phong.”
“Mà kiểm tra.”
“Kiểm tra gì?”
Cơ Minh Uyên nhìn mọi người.
“Kiểm tra xem sau mười sáu năm—”
“nó có còn xứng với dị tượng ngày hôm ấy hay không.”
Không ít người gật đầu.
Đây hợp lý.
Dị tượng sinh ra không phải công lao.
Thiên phú sinh ra cũng không.
Chỉ khi một người thật sự biến thiên phú thành con đường của mình—
mới có tư cách nhận thứ Cơ gia dành cho Đạo Tử.
Nhưng vẫn có người chưa đồng ý.
Một lão nhân từ Trận Điện lên tiếng.
“Ta phản đối.”
Mọi người nhìn sang.
Lão nhân bình tĩnh nói:
“Không phải phản đối Vô Song.”
“Ta phản đối mốc mười sáu.”
Cơ Minh Uyên hỏi:
“Vì sao?”
“Quá muộn.”
“Mười hai.”
Một vài người bật cười.
“Lão Trận, ngươi gấp cái gì?”
“Ta muốn xem nó có học trận không.”
“...”
Lão nhân hoàn toàn không thấy có vấn đề.
“Các ngươi vừa nói thân thể nó có khả năng tái cấu trúc theo hoàn cảnh.”
“Đó không phải rất hợp Trận Đạo sao?”
Một vị Luyện Khí trưởng lão lập tức phản bác:
“Vớ vẩn.”
“Rõ ràng hợp Luyện Khí.”
“Thân thể như khí phôi, tự điều chỉnh cấu trúc.”
Dược Thiên nữ trưởng lão lạnh nhạt nói:
“Các ngươi nghĩ nhiều.”
“Ba tháng tuổi.”
“Ngay cả linh khí còn chưa bắt đầu dẫn.”
Một vị Tàng Kinh lão nhân đột nhiên nói:
“Ta thấy hợp nghiên cứu kinh văn.”
Lập tức có người nhìn ông.
“Cái gì ngươi cũng thấy hợp đọc sách.”
“Đọc sách có gì không tốt?”
“Không ai nói không tốt.”
“Vậy ngươi nói gì?”
Không khí vốn nghiêm túc bỗng nhẹ đi vài phần.
Cơ Huyền Đình xoa trán.
Hắn đột nhiên hiểu vì sao mỗi lần Tổ Điện mở đều kéo dài.
Cơ Đạo Sơn gõ nhẹ tay vịn.
Mọi người im lại.
“Chốt.”
“Cơ Vô Song, từ hôm nay ghi vào Đạo Chủng sách.”
“Mười sáu tuổi mở Đạo Tử Đại Điển.”
“Nếu khi ấy không đủ—”
Ông dừng lại.
“Không lập.”
Không ai phản đối.
Một người hỏi:
“Có công bố?”
“Không cần.”
“Với các mạch?”
“Có thể biết.”
“Bên ngoài?”
“Chỉ là công tử Cơ gia.”
Đây là quyết định cuối.
Không phải vì muốn “giấu main”.
Mà vì Đạo Chủng vốn là cơ chế nội bộ.
Không có lý do đi khắp thiên hạ công bố.
Nghị sự tưởng như đã kết thúc.
Nhưng Cơ Đạo Sơn không đứng dậy.
“Còn một việc.”
Mọi người nhìn ông.
Đại trưởng lão giơ tay.
Một cuộn cổ thư bay ra.
Bên ngoài không ghi tên.
Chỉ có một ký hiệu hình tròn bị thiếu một nét.
Nếu bóng người trong không gian tối ở chương trước nhìn thấy—
hắn nhất định sẽ nhận ra.
Cùng một ký hiệu.
Cơ Huyền Đình nhíu mày.
“Đây là gì?”
Cơ Đạo Sơn không trả lời ngay.
“Sau khi Thiên Bi không ghi được tên Vô Song, Tàng Kinh Các kiểm tra các ghi chép tương tự.”
“Không tìm thấy.”
“Nhưng trong một gian kho cổ đã hơn bảy kỷ nguyên không mở, tìm được thứ này.”
Cuộn cổ thư mở ra.
Không chữ.
Chỉ có một danh sách.
Những dòng đầu đều là tên người Cơ gia.
Có người rất cổ.
Có người ngay cả các lão tổ trong điện cũng chưa nghe.
Mỗi cái tên đều có một thời điểm sinh.
Một thời điểm chết.
Một cảnh giới cao nhất.
Một dòng ghi chú.
Nhưng ở giữa danh sách—
có một khoảng trống.
Không phải một dòng.
Mà là mười bảy dòng.
Số thứ tự vẫn còn.
Từ:
Cơ thị đời thứ 43.817
đến:
Cơ thị đời thứ 43.833
Nhưng tên—
không có.
Cảnh giới—
không có.
Thời điểm—
không có.
Chỉ còn số.
Cơ Huyền Đình nhìn thật lâu.
“Gia phả chính có không?”
“Không.”
“Các bia mộ?”
“Không.”
“Cổ sử?”
“Không.”
“Có khả năng giấy bị hỏng?”
“Không.”
Cơ Đạo Sơn chỉ vào số thứ tự.
“Nếu giấy hỏng, số phía sau phải liền.”
“Nhưng nó cố ý giữ lại mười bảy vị trí.”
Một người hỏi:
“Có thể là danh sách dự phòng?”
“Không.”
“Phía trước và sau đều ghi từng thế hệ thật.”
“Khoảng cách thời gian?”
Cơ Đạo Sơn đáp:
“Không xác định.”
“Tại sao?”
“Bởi tất cả lịch pháp ở đoạn này cũng bị thiếu.”
Không khí trong điện bắt đầu thay đổi.
Đây không còn chỉ liên quan Cơ Vô Song.
Đây là lịch sử Cơ gia.
Một gia tộc tồn tại vô số kỷ nguyên, lưu trữ nghiêm ngặt đến mức ngay cả những chi mạch đã tuyệt diệt hàng triệu năm vẫn có ghi chép.
Vậy mà lại có mười bảy đời—
không có gì.
Cơ Minh Uyên hỏi:
“Người tìm được cổ thư là ai?”
“Cơ Trường Mặc.”
“Hiện tại?”
“Đã phong ký ức liên quan, đang ở Tàng Kinh Các.”
“Vì sao phong?”
“Bởi sau khi đọc phần này ba lần—”
Cơ Đạo Sơn nhìn mọi người.
“Ông ấy bắt đầu quên mình vừa đọc gì.”
Một vài người lập tức biến sắc.
“Nguyền rủa?”
“Không phát hiện.”
“Thần hồn công kích?”
“Không.”
“Nhân quả can thiệp?”
“Không rõ.”
Cơ Đạo Sơn nói tiếp:
“Ta đã đọc bảy lần.”
“Không quên.”
“Nhưng—”
Ông lấy ra một ngọc giản.
“Ta đã tự ghi lại cảm nhận sau mỗi lần.”
Ngọc giản mở.
Lần một:
Mười bảy dòng trống.
Lần hai:
Không rõ vì sao cảm giác số mười bảy rất quen.
Lần ba:
Có thể không phải mười bảy người.
Lần bốn:
Tại sao ta nghĩ đây là người?
Lần năm:
Khoảng trống có thể lớn hơn những gì văn bản cho thấy.
Lần sáu:
Ta bắt đầu cảm thấy chuyện này không quan trọng. Đây là dấu hiệu bất thường.
Lần bảy:
Lập tức mở Tổ Điện.
Dòng cuối khiến tất cả người trong điện yên lặng.
Một người có thể quên.
Không đáng sợ bằng—
bắt đầu cảm thấy một chuyện rõ ràng bất thường lại “không đáng để ý”.
Cơ Huyền Đình đột nhiên nhớ đến Vạn Cổ Thiên Bi.
Vô Pháp Ký Danh.
Tên biến mất.
Hắn nhìn danh sách mười bảy dòng trống.
Một ý nghĩ tự nhiên xuất hiện.
Nhưng hắn không nói ngay.
Cơ Minh Uyên nhìn hắn.
“Ngươi nghĩ đến gì?”
Cơ Huyền Đình đáp:
“Có liên quan tới Vô Song hay không chưa biết.”
“Nhưng nếu Thiên Bi từng gặp tình huống tương tự...”
Hắn chỉ vào khoảng trống.
“Có lẽ thứ chúng ta nên tìm không phải tên.”
“Mà là—”
“vị trí lẽ ra phải có tên.”
Cơ Đạo Sơn ánh mắt thay đổi.
Một trưởng lão lập tức hiểu.
“Gia phả!”
“Không phải bản hiện tại.”
“Bản cấu trúc gốc.”
Tàng Kinh lão nhân đứng dậy.
“Ta đi lấy.”
Cơ Đạo Sơn lắc đầu.
“Không.”
“Chuyện này tạm dừng.”
Mọi người nhìn ông.
Lão nhân bình tĩnh nói:
“Chúng ta vừa xác định có thứ có thể ảnh hưởng nhận thức.”
“Trước khi biết cơ chế—”
“càng nhiều người điều tra càng nguy hiểm.”
Không ai phản bác.
Đây mới là quyết định đúng.
Không phải cứ phát hiện bí mật là cả đám lập tức lao vào.
Cơ Đạo Sơn nhìn cuộn cổ thư.
“Niêm phong cấp Đạo.”
“Chỉ những người hôm nay có mặt được biết.”
“Không ghi vào hệ thống thông thường.”
“Dùng trí nhớ cá nhân giữ một phần.”
“Các bản sao chia riêng.”
Một trưởng lão hỏi:
“Có báo Thái Huyền Đế Tổ?”
Một giọng nói bỗng từ ngoài đại điện truyền vào.
“Ta đã biết.”
Không ai đứng lên.
Bởi Cơ Thái Huyền không thích những nghi lễ vô nghĩa khi chỉ truyền âm.
Đế Tổ nói:
“Không tra tiếp.”
Cơ Đạo Sơn hỏi:
“Lý do?”
“Ta vừa thử nhìn vào khoảng thời gian ấy.”
Mọi người đồng loạt tập trung.
Một Vô Thượng Tiên Đế tự mình xem Trường Hà Tuế Nguyệt.
Đây là điều họ không thể làm.
Cơ Thái Huyền im lặng khá lâu.
“Không thấy.”
Cơ Huyền Đình hỏi:
“Bị che?”
“Không.”
“Bị xóa?”
“Không biết.”
“Vậy—”
Cơ Thái Huyền nói:
“Ở vị trí lẽ ra phải có một đoạn lịch sử...”
“Trường Hà Tuế Nguyệt vẫn chảy.”
“Nhưng không có nước.”
Không ai lập tức hiểu hết ý.
Dòng sông vẫn tồn tại.
Nhưng trong một đoạn—
không có nước.
Thời gian đi qua.
Nhưng thứ đi qua thời gian lại không được giữ lại.
Cơ Thái Huyền tiếp:
“Ta cưỡng ép nhìn sâu thêm.”
“Sau đó phát hiện một chuyện.”
Giọng ông lần đầu có chút trầm.
“Càng cố nhìn...”
“ta càng cảm thấy đoạn lịch sử kia chưa từng tồn tại.”
Đại điện lạnh xuống.
Bởi người nói câu ấy—
là một Vô Thượng Tiên Đế.
Nếu ngay cả nhận thức của ông cũng bắt đầu bị ảnh hưởng—
vấn đề không thể coi thường.
Cơ Huyền Đình chợt hỏi:
“Vô Cực lão tổ biết không?”
Không có câu trả lời.
Không phải Cơ Thái Huyền không muốn đáp.
Mà sâu trong Tổ Giới—
Cơ Vô Cực hoàn toàn im lặng.
Một lúc sau.
Cơ Thái Huyền chỉ nói:
“Không hỏi.”
“Đến lúc cần biết, ông ấy sẽ nói.”
Nghị sự kết thúc ở đó.
Cuộn cổ thư bị phong.
Khoảng trống mười bảy dòng bị giữ lại trong trí nhớ của mười chín người.
Nhưng trước khi rời Tổ Điện—
Cơ Huyền Đình quay lại nhìn chiếc bàn đá nơi cuộn cổ thư vừa đặt.
Không hiểu vì sao.
Trong đầu hắn lại xuất hiện một cảm giác rất mơ hồ.
Mười bảy dòng?
Hình như—
vừa rồi có mười tám?
Hắn lập tức dừng bước.
Ánh mắt trở nên sắc bén.
Không.
Hắn nhớ rõ.
Mười bảy.
Nhưng tại sao vừa rồi mình lại nghĩ mười tám?
Cơ Huyền Đình không nói với ai.
Hắn lấy ra một miếng ngọc.
Dùng chính tay mình viết:
“Mười bảy khoảng trống.”
Sau đó khắc thêm:
“Nếu sau này ta cho rằng con số khác, trước hết nghi ngờ chính nhận thức của mình.”
Ngọc giản được hắn đặt vào bản mệnh không gian.
Lúc ấy—
hắn mới rời khỏi Tổ Điện.
Huyền Đình Điện.
Khương Tố Nguyệt đang ngồi dưới một gốc cổ thụ.
Cơ Vô Song nằm trong chiếc nôi đơn giản bên cạnh.
Không thần kim.
Không tiên ngọc.
Chỉ là gỗ lấy từ một cây linh mộc bình thường.
Đây là yêu cầu của nàng.
Một đứa trẻ ba tháng—
không cần ngủ trong Tiên Vương Binh.
Khương Tố Nguyệt thấy chồng trở về.
“Xong rồi?”
“Ừ.”
“Kết quả?”
“Đạo Chủng.”
Nàng hơi bất ngờ.
“Không lập Đạo Tử?”
“Ta phản đối.”
Khương Tố Nguyệt nhìn hắn một lát.
Rồi gật đầu.
“Đúng.”
“Đến mười sáu tuổi mới xét.”
“Được.”
Không có vẻ thất vọng.
Cũng không hỏi ai phản đối con mình.
Bởi bản thân nàng cũng cho rằng như vậy hợp lý.
Cơ Huyền Đình ngồi xuống.
Nhìn đứa trẻ trong nôi.
“Còn một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Hắn định nói về mười bảy dòng trống.
Nhưng lời vừa tới miệng lại dừng.
Không phải không tin nàng.
Mà Tổ Điện đã thống nhất hạn chế người biết.
Ngay cả đạo lữ cũng không thể vì tình cảm mà phá quy củ.
Khương Tố Nguyệt nhìn hắn.
“Không thể nói?”
“Ừ.”
“Vậy đừng nói.”
Câu trả lời quá nhanh khiến Cơ Huyền Đình hơi ngẩn ra.
Khương Tố Nguyệt nhìn con.
“Ta không thích nghe nửa câu.”
“Chàng đã không thể nói hết thì tốt nhất đừng mở đầu.”
“...”
“Có lý.”
Đúng lúc ấy—
trong nôi phát ra tiếng động.
Hai người cùng nhìn sang.
Cơ Vô Song đã tỉnh.
Đôi mắt đen nhìn lên tán cây.
Một chiếc lá đang rơi.
Rất chậm.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng đứa trẻ nhìn cực kỳ chăm chú.
Khương Tố Nguyệt mỉm cười.
“Nó thích lá?”
Cơ Huyền Đình cũng nhìn.
“Không biết.”
Chiếc lá tiếp tục rơi.
Đến giữa không trung—
gặp một luồng linh khí nhỏ.
Lẽ ra phải bị đẩy sang trái.
Nhưng luồng linh khí lại tự tách làm hai.
Chiếc lá rơi thẳng xuống.
Hai người đồng thời im lặng.
Không phải Cơ Vô Song điều khiển.
Không có dao động từ hắn.
Cơ Huyền Đình đưa tay.
Một tia linh khí khác đi qua.
Lần này—
không tách.
Chiếc lá bị thổi lệch như bình thường.
Khương Tố Nguyệt nhìn con.
“Trùng hợp?”
“Có thể.”
“Thử lại?”
Cơ Huyền Đình lắc đầu.
“Không.”
“Tại sao?”
“Nếu cái gì cũng đem nó ra thử—”
Hắn nhìn đứa trẻ.
“thì chúng ta sẽ bắt đầu coi con mình như một món đồ nghiên cứu.”
Khương Tố Nguyệt nhìn chồng.
Một lát sau khẽ cười.
“Cuối cùng cũng nói được một câu nghe giống phụ thân.”
“Ta vốn là phụ thân.”
“Ba tháng rồi mới có tiến bộ.”
“...”
Hai người nói chuyện.
Không ai chú ý—
chiếc lá vừa rơi xuống đất đã nằm nghiêng.
Trên mặt lá có một đường gân rất nhỏ.
Đường gân ấy vốn phải chia thành hai nhánh.
Nhưng tại điểm giao—
một nhánh thừa ra.
Cơ Vô Song nhìn nó.
Đôi mắt đứa trẻ không có dị tượng.
Không Đạo Văn.
Không thần quang.
Nhưng hắn nhìn nhánh thừa ấy rất lâu.
Rồi—
cười.
Đây là lần đầu tiên hắn cười khi tỉnh táo.
Khương Tố Nguyệt lập tức cúi xuống.
“Huyền Đình.”
“Nó cười.”
Cơ Huyền Đình cũng nhìn sang.
Không ai biết—
thứ khiến Cơ Vô Song cười không phải phụ thân.
Không phải mẫu thân.
Không phải trời xanh.
Mà là—
một đường gân lá không hợp với cấu trúc xung quanh.
Một thứ rất nhỏ.
Rất bình thường.
Nhưng đối với hắn—
nó là thứ đầu tiên trên thế gian này khiến hắn cảm thấy:
kỳ lạ.
Sâu trong Vô Cực Tổ Giới.
Cơ Vô Cực mở mắt.
Không phải vì chiếc lá.
Mà vì trong khoảnh khắc Cơ Vô Song cười—
một dòng Đạo Nguyên phía trước hắn xuất hiện một gợn nhỏ.
Chỉ một gợn.
Rồi bình thường trở lại.
Cơ Vô Cực nhìn.
Một lúc rất lâu.
Khóe miệng vị Đạo Tổ cổ xưa ấy—
lần đầu hơi cong lên.
“Biết nhìn chỗ không đúng trước sao?”
“Thú vị.”
Ông lại nhắm mắt.
Nhưng trước đó—
bàn tay khẽ vung.
Ở một nơi không ai biết.
Một cánh cửa phủ bụi hàng vô số năm...
mở ra một khe rất nhỏ.
Phía trên cánh cửa chỉ có hai chữ cổ.
VÔ TỰ
Hết Chương 3
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.