Phàm Thân Vấn Đạo

Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo

Chương 3: Một Góc Tâm Pháp

Đăng: 18/10/2026 14:26 2,092 từ 4 lượt đọc
“Thời gian của ta không còn nhiều.”


Giọng Mạc Thiên Hà yếu hơn trước.


Tần Mặc nghe vậy liền thôi hỏi.


Hắn tuy mới mười sáu tuổi nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm thỏa mãn tò mò.


“Ta sẽ để lại cho ngươi một phần truyền thừa.”


“Nhưng ngươi quá yếu.”


“Yếu đến mức ngay cả một phần trăm những thứ ta biết cũng không chịu nổi.”


Tần Mặc nghe đến đây chẳng thấy bị xúc phạm.


Hắn vốn là một người bình thường.


Người kia đã sống hơn nghìn năm.


Không yếu hơn mới là chuyện lạ.


Vậy ngươi dạy ta thứ đơn giản nhất.


Mạc Thiên Hà hơi khựng lại.


“Ngươi không tham?”


Tham chứ.


Tần Mặc đáp rất nhanh.


Nếu lấy được hết thì càng tốt.


Nhưng ngươi vừa nói ta chịu không nổi.


“...”


Mạc Thiên Hà bỗng cảm thấy thiếu niên này có chút thú vị.


Không phải không tham.


Mà là biết thứ gì hiện tại mình không lấy nổi.


“Được.”


“Vậy ngươi nghe kỹ.”


Tần Mặc lập tức tập trung.


“Con đường tu luyện rất dài.”


“Ngươi hiện tại chưa cần biết quá nhiều. Biết nhiều mà không có thực lực đôi khi chẳng phải chuyện tốt.”


“Ta sẽ dùng phần thần hồn còn lại phong lại những thứ có thể để cho ngươi.”


Tần Mặc hỏi:


Phong lại?


“Ừ.”


“Tu vi của ngươi càng cao, thần hồn càng mạnh, những thứ ngươi có thể tiếp nhận sẽ càng nhiều.”


“Đến lúc đó phong ấn sẽ từng bước mở ra.”


Có nguy hiểm không?


“Chỉ cần ngươi không cưỡng ép phá nó, sẽ không.”


Tần Mặc lập tức ghi nhớ.


Không cưỡng ép.


Mạc Thiên Hà tiếp tục:


“Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ bên trong có thứ gì có thể khiến ngươi một bước lên trời.”


“Phần lớn chỉ là những thứ ta từng biết, từng thấy và từng trải qua.”


“Ngươi có thể dùng nó để bớt đi một ít đường vòng.”


“Còn đường...”


“Vẫn phải tự ngươi đi.”


Tần Mặc gật đầu.


Hắn hiểu không hết.


Nhưng đại khái hiểu được ý.


Giống như cha hắn biết chỗ nào trong núi có thú dữ, chỗ nào mùa mưa dễ sạt lở.


Cha có thể nói cho hắn.


Nhưng người phải tự bước vào núi vẫn là hắn.


“Hiện tại ta chỉ có thể cho ngươi hai thứ.”


Tần Mặc lập tức chăm chú.


“Thứ nhất là một chút tinh hồn.”


“Không nhiều.”


“Cũng đừng mơ dựa vào nó có được bản lĩnh của ta.”


“Thần hồn của ngươi quá yếu. Ta chỉ có thể hòa một tia cực nhỏ vào trong đó.”


“Tác dụng?”


Tần Mặc hỏi ngay.


“Có lẽ tinh thần tốt hơn một chút.”


“Trí nhớ tốt hơn một chút.”


“Khả năng tập trung cũng tốt hơn người bình thường đôi chút.”


Tần Mặc chờ.


Mạc Thiên Hà không nói nữa.


Hết rồi?


“Hết rồi.”


Tần Mặc có chút thất vọng.


Người sống hơn nghìn năm để lại một thứ nghe chẳng khác gì...


ngủ ngon hơn.


Mạc Thiên Hà dường như biết hắn đang nghĩ gì.


“Ngươi cho rằng một phàm nhân có thể chịu được bao nhiêu?”


“Ta cho nhiều thêm một chút, ngày mai mẹ ngươi có thể chuẩn bị quan tài.”


Tần Mặc lập tức cảm thấy một chút cũng rất tốt.


Thứ hai?


“Thứ hai...”


Giọng Mạc Thiên Hà hơi chậm lại.


“Một góc tâm pháp luyện thể.”


“Chỉ là phần nhập môn?”


“Còn thấp hơn nhập môn.”


Tần Mặc: “...”


“Ngươi chưa từng tu luyện, khí huyết yếu, kinh mạch chưa mở. Phần hoàn chỉnh cho ngươi cũng vô dụng.”


“Trước hết dùng nó rèn thân.”


“Ăn đủ.”


“Ngủ đủ.”


“Luyện từng chút.”


“Đừng tham.”


“Đặc biệt đừng thấy cơ thể chịu được thì luyện thêm.”


“Công pháp luyện thể không phải càng đau càng tốt.”


“Luyện sai...”


“nhẹ thì nằm vài tháng.”


“Nặng thì phế.”


Tần Mặc lập tức ghi nhớ từng câu.


Cái này hắn hiểu.


Cha hắn chặt củi cũng từng nói người mới vào núi thường chết vì hai chuyện.


Một là không biết.


Hai là biết một chút rồi tưởng mình biết hết.


“Còn một chuyện.”


Mạc Thiên Hà nói.


“Pháp môn này rất hao khí huyết.”


“Khí huyết là gì?”


“Ngươi cứ hiểu thành...”


Mạc Thiên Hà suy nghĩ một chút, dường như đang tìm cách giải thích cho một người hoàn toàn không biết tu luyện.


“Ăn.”


“Ăn?”


“Ừ.”


“Ăn thịt.”


“Dùng dược.”


“Sau này có điều kiện thì dùng những thứ tốt hơn.”


“Ngươi càng luyện sâu, cơ thể cần càng nhiều.”


Tần Mặc lập tức cảm thấy thứ này có vấn đề.


Nhà ta nghèo.


“Ta biết.”


Rất nghèo.


“...Ta biết.”


Có cách nào ít tốn hơn không?


“Có.”


Mắt Tần Mặc sáng lên.


Là gì?


“Không luyện.”


Tần Mặc im lặng.


Mạc Thiên Hà bật cười.


Đó là lần đầu Tần Mặc nghe người này cười thật sự.


Không lớn.


Nhưng nghe ra tâm trạng dường như tốt hơn lúc trước một chút.


“Tiểu tử.”


“Trên đời này muốn có thứ gì cũng phải trả giá.”


“Tu luyện càng như vậy.”


“Không có công pháp nào cho ngươi sức mạnh từ hư không.”


“Không có tài nguyên thì chậm.”


“Có tài nguyên thì nhanh hơn.”


“Có tài nguyên mà không có mạng hưởng cũng vô dụng.”


“Nhớ lấy.”


Tần Mặc gật đầu.


Lần này hắn thật sự nhớ.


Bởi hắn từ nhỏ đã biết một đạo lý tương tự.


Muốn có gạo thì phải trồng.


Muốn có tiền thì phải làm.


Ngay cả muốn bắt cá cũng phải chịu khó vào núi.


Tu luyện xem ra cũng chẳng khác đến mức hắn không hiểu nổi.


Chỉ là thứ muốn lấy lớn hơn.


Cái giá cũng lớn hơn.




“Bây giờ thả lỏng.”


Mạc Thiên Hà đột nhiên nói.


Tần Mặc hơi căng thẳng.


Ngươi không định đoạt xá nữa chứ?


“...”


“Ta nếu còn sức đoạt xá thì đã chẳng ngồi nói với ngươi lâu như vậy.”


Tần Mặc nghĩ cũng đúng.


Hắn nhắm mắt.


Một cảm giác mát lạnh xuất hiện giữa hai hàng lông mày.


Không đau như lần trước.


Nó giống một giọt nước lạnh rơi vào giữa đầu.


Sau đó lan ra rất chậm.


Tần Mặc cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn.


Nhưng chỉ vậy.


Không nhìn thấy thứ gì kỳ lạ.


Không nghe được âm thanh ngoài trăm dặm.


Không đột nhiên hiểu hết mọi chuyện trên đời.


Hắn vẫn là hắn.


Chỉ có cơn đau đầu trước đó giảm đi đôi chút.


Ngay sau đó một đoạn nội dung rất ngắn xuất hiện trong trí nhớ.


Không phải chữ.


Cũng không giống có người đọc cho hắn nghe.


Hắn chỉ đột nhiên biết phải đứng thế nào.


Thở thế nào.


Điều chỉnh cơ bắp thế nào.


Khi nào dùng sức.


Khi nào thả lỏng.


Tổng cộng chỉ có vài động tác.


Rất đơn giản.


Đơn giản đến mức Tần Mặc nghi ngờ.


Đây là công pháp?


“Chỉ một góc.”


Ta tưởng sẽ phức tạp hơn.


“Ngươi làm đúng được rồi hãy chê đơn giản.”


Tần Mặc thử đứng dậy.


Hai chân vẫn hơi mềm.


Hắn dựa vào vách đá, làm theo tư thế đầu tiên trong đầu.


Hai chân hơi tách.


Lưng thẳng.


Vai thả lỏng.


Hít vào.


Chậm.


Thở ra.


Lần đầu không có gì.


Lần thứ hai cũng vậy.


Đến lần thứ ba, Tần Mặc đột nhiên cảm thấy vùng bụng hơi nóng.


Rất nhẹ.


Nếu không tập trung có lẽ chẳng nhận ra.


Mắt hắn lập tức sáng lên.


Có rồi!


“Ta biết.”


Ta cảm thấy nóng.


“Bình thường.”


Vậy ta luyện thêm—


“Dừng.”


Nhưng ta mới luyện ba lần.


“Ngươi hôm nay đã bị ta xông vào thần hồn một lần, cơ thể lại quá yếu.”


“Muốn nằm trong núi đến tối thì cứ tiếp tục.”


Tần Mặc lập tức thu thế.


Hắn không thích mạo hiểm kiểu không được gì.




Giọng Mạc Thiên Hà lúc này đã rất nhỏ.


Nhỏ đến mức Tần Mặc phải tập trung mới nghe được.


“Trong ký ức phong ấn... có một số thứ của ta.”


“Đến lúc đủ mạnh, tự nhiên ngươi sẽ biết.”


“Đừng cố tìm.”


“Cũng đừng tùy tiện nói với người khác.”


“Người tu luyện không phải ai cũng thích giảng đạo lý.”


Tần Mặc nhớ tới chuyện người này vừa gặp mình đã định cướp thân thể.


Hắn cảm thấy lời này rất có sức thuyết phục.


Ta biết.


“Còn hai việc...”


Tần Mặc lập tức nhớ đến lời Mạc Thiên Hà đã nhắc.


“Ta có một đứa con gái.”


“Không ở cùng gia tộc.”


“Sau này nếu ngươi có duyên gặp nó...”


Mạc Thiên Hà ngừng một chút.


“Giúp nó một lần.”


“Chỉ một lần.”


“Không gặp được thì thôi.”


Tần Mặc hỏi:


Tên gì?


Một cái tên truyền vào trí nhớ hắn.


Cùng với đó là hình ảnh một miếng ngọc nhỏ.


Nhưng hình ảnh vừa xuất hiện đã nhanh chóng mờ đi, như bị một lớp sương che phủ.


Tần Mặc muốn nhìn kỹ hơn nhưng lập tức nhớ lời dặn.


Không cưỡng ép.


Hắn dừng lại.


“Việc thứ hai.”


Giọng Mạc Thiên Hà bỗng trầm xuống.


“Gia tộc ta đã gặp đại họa.”


“Ta không biết còn bao nhiêu người sống.”


“Ngươi hiện tại không cần biết kẻ thù là ai.”


“Biết cũng chẳng có ích gì.”


Tần Mặc im lặng nghe.


“Nếu một ngày...”


“Ngươi đủ mạnh để phong ấn tự mở đến phần đó.”


“Ngươi tự xem.”


“Nếu ngươi thấy món nợ ấy nên đòi...”


“thì thay ta đòi.”


“Nếu không đủ sức...”


“đừng đi.”


“Không ai sống lại được vì ngươi chết theo.”


Tần Mặc hơi bất ngờ.


Hắn vốn tưởng người sắp chết sẽ yêu cầu mình nhất định phải báo thù.


Mạc Thiên Hà dường như cảm nhận được suy nghĩ ấy.


“Ta muốn báo thù.”


“Rất muốn.”


Giọng hắn bình tĩnh đến lạ.


“Nhưng đó là thù của ta.”


“Ta cho ngươi một phần cơ duyên.”


“Không có nghĩa mạng của ngươi từ nay thuộc về ta.”


Tần Mặc ngồi bên vũng nước.


Một lúc lâu sau mới đáp.


Nếu một ngày ta thật sự có bản lĩnh đó...


ta sẽ xem.


Mạc Thiên Hà cười.


“Được.”


Không phải “nhất định”.


Không phải lời thề.


Chỉ là sẽ xem.


Đối với hắn dường như vậy đã đủ.




Gió trong khe núi đột nhiên lạnh hơn.


Tần Mặc chờ một lúc.


Mạc tiền bối?


Không có tiếng trả lời.


Hắn lại gọi.


Mạc Thiên Hà?


Vẫn không có.


Cảm giác mơ hồ tồn tại trong đầu từ lúc tỉnh lại đã biến mất.


Hoàn toàn.


Tần Mặc ngồi im rất lâu.


Hắn không biết người kia đã đi đâu.


Có lẽ đúng như lời Mạc Thiên Hà nói.


Chết rồi.


Một người đã sống hơn một nghìn năm cứ như vậy biến mất.


Không tiếng động.


Không ai biết.


Ngoại trừ một thiếu niên phàm tục vừa gặp hắn chưa tới một canh giờ.


Tần Mặc không biết nên cảm thấy thế nào.


Sợ?


Có.


May mắn?


Cũng có.


Buồn?


Hình như chưa đến mức đó.


Dù sao hai người thậm chí chẳng quen nhau.


Hắn chỉ cảm thấy chuyện hôm nay quá lớn.


Lớn đến mức đầu óc hắn chưa chứa nổi.


Tần Mặc ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy.


Bụng phát ra tiếng.


Ọc—


Hắn cúi xuống nhìn.


Sau đó nhớ đến lời Mạc Thiên Hà.


Ăn đủ.


Tần Mặc nhìn chiếc giỏ tre.


Trong đó chỉ còn một con cá nhỏ mắc ở đáy.


“...”


Hắn lại nhìn vũng nước.


Mấy con cá lớn vẫn bơi dưới đó.


Tần Mặc cầm cây xiên lên.


Tu luyện là chuyện lâu dài.


Người sống nghìn năm cũng đã chết.


Còn hắn...


trưa nay vẫn phải ăn cơm.


Phập!


Chiếc xiên đâm xuống nước.


Lần này hụt.


Tần Mặc cau mày.


Phập!


Lại hụt.


Đến lần thứ ba, hắn bỗng phát hiện một chuyện.


Mặt nước.


Chuyển động của cá.


Khoảng cách từ mũi xiên đến mục tiêu.


Tất cả dường như rõ hơn trước một chút.


Không nhiều.


Chỉ một chút.


Tần Mặc điều chỉnh cổ tay.


Phập!


Khi chiếc xiên được kéo lên, một con cá lớn đang quẫy dữ dội trên đầu nhọn.


Tần Mặc nhìn nó.


Rồi cười.


Không phải vì hắn nghĩ mình đã trở thành cao thủ.


Mà bởi con cá này...


ít nhất đáng mười đồng.


Hôm nay xem ra vẫn không đến mức tay trắng trở về.

0