Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 5: Ra Khỏi Thôn
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Ít nhất lúc đầu là vậy.
“Không được.”
Người đàn ông trung niên ngồi cạnh bàn, chân trái vẫn còn quấn vải. Ông nói không lớn tiếng nhưng giọng rất chắc.
Tần Mặc ngồi đối diện.
Lý thị ở bên cạnh vá áo, nghe vậy không nói gì.
Đại ca Tần Sơn vừa từ nhà Lưu địa chủ trở về, người còn dính bụi trấu. Tiểu Vũ và Nha Nha vốn đang ăn cơm, thấy không khí không đúng cũng im lặng.
“Cha.”
Tần Mặc lên tiếng.
“Con chỉ đi ghi danh thử.”
“Ghi danh rồi người ta nhận thì sao?”
“Thì đi.”
“Đánh trận sẽ chết người.”
Tần Mặc im lặng.
Chuyện này hắn biết.
Người của huyện nha không hề giấu.
Phía bắc gần đây có loạn phỉ, vài nơi còn xảy ra xung đột với quân của một nước nhỏ giáp biên.
Nhưng người chết ở đâu chẳng có?
Vào núi có thể bị thú cắn.
Làm ruộng cũng có thể bệnh.
Cha hắn chỉ bị đá cứa chân một lần, nhà đã phải tính từng đồng tiền thuốc.
Tần Mặc không cảm thấy ở lại thôn thì cả đời sẽ bình an.
Chỉ là những lời này nói ra không có ý nghĩa.
Cha hắn không sợ bản thân gặp nguy hiểm.
Ông sợ con mình gặp nguy hiểm.
“Con đã hỏi rồi.”
Tần Mặc nói.
“Tân binh trước hết huấn luyện ba tháng. Không phải ghi danh xong ngày mai đã đưa ra chiến trường.”
“Qua ba tháng, người giỏi có thể vào quân chính. Người kém thì về.”
“Tiền đâu?”
“Qua tuyển chọn được phát ba trăm đồng an gia.”
Tần Đại Sơn không nói nữa.
Ba trăm đồng.
Đối với nhà họ Tần không phải số nhỏ.
Lý thị đang vá áo cũng dừng tay.
Tần Mặc tiếp tục:
“Mỗi tháng có quân lương.”
“Con hỏi người huyện nha rồi. Quân thường một tháng một trăm hai mươi đồng, còn có lương thực.”
“Lập công thì có thưởng.”
Tần Đại Sơn nhìn hắn.
“Ngươi muốn vì mấy trăm đồng mà đem mạng đổi?”
“Không phải.”
Tần Mặc lắc đầu.
“Con muốn ra ngoài xem.”
Câu này khiến cả nhà hơi bất ngờ.
Tần Mặc nhìn xuống bát cơm.
“Con ở trong thôn mười sáu năm rồi.”
“Thanh Khê huyện con cũng chỉ đi chợ mấy lần.”
“Con không biết bên ngoài thế nào.”
“Cũng không biết mình có thể làm gì.”
Hắn ngừng một chút.
“Con muốn thử.”
Đây không phải toàn bộ lý do.
Hắn không thể nói với cha mẹ rằng mình gặp một người sống hơn nghìn năm.
Không thể nói trong đầu mình có những thứ kỳ lạ.
Càng không thể nói mình đang luyện một môn pháp quyết mà ngay chính hắn cũng chẳng hiểu bao nhiêu.
Nhưng có một chuyện hắn nói thật.
Hắn muốn ra ngoài.
Trước kia không có cơ hội.
Bây giờ có rồi.
Bữa cơm hôm đó ăn rất lâu.
Cuối cùng Tần Đại Sơn vẫn không nói đồng ý.
Nhưng cũng không nói không được nữa.
Đêm đó Tần Mặc nằm cạnh Tiểu Vũ.
Thằng bé mãi không ngủ.
“Nhị ca.”
“Ừ?”
“Huynh thật sự đi lính à?”
“Chưa chắc người ta nhận.”
“Huynh khỏe như vậy chắc chắn nhận.”
Tần Mặc cười.
“Trong thôn ta khỏe không có nghĩa bên ngoài cũng khỏe.”
Tiểu Vũ không hiểu.
Trong mắt nó, nhị ca gần đây có thể một mình gánh bao thóc đi rất xa, đã là người rất khỏe.
“Vậy huynh đi rồi có về không?”
“Có.”
“Bao lâu?”
Tần Mặc không trả lời ngay.
Hắn cũng không biết.
“Có dịp thì về.”
Tiểu Vũ xoay người.
Một lúc sau lại hỏi:
“Bên ngoài có gì?”
Tần Mặc nhìn mái nhà tối đen.
“Ta cũng không biết.”
Đó chính là lý do hắn muốn đi.
Ba ngày sau.
Tần Mặc đứng trước sân phơi lúa của thôn.
Lý thị nhét vào tay hắn một túi vải.
Bên trong có hai bộ quần áo cũ, mấy chiếc bánh khô và một ít tiền.
Tần Mặc lập tức lấy tiền ra.
“Mẹ giữ đi.”
“Cầm.”
“Con vào quân doanh có cơm.”
“Chưa vào được.”
“Vậy cũng không cần nhiều vậy.”
Lý thị trừng mắt.
Tần Mặc đành cất lại.
Tần Đại Sơn chống gậy đứng phía sau.
Chân ông đã khá hơn nhưng vẫn chưa thể đi nhanh.
Ông nhìn con trai hồi lâu rồi nói:
“Ra ngoài đừng hơn thua với người.”
“Người ta mạnh hơn thì nhịn.”
“Không biết thì hỏi.”
“Đừng thấy mình khỏe hơn vài người trong thôn rồi tưởng bên ngoài không ai đánh được ngươi.”
Tần Mặc nghe từng câu.
Không hiểu sao hắn lại nhớ đến Mạc Thiên Hà.
Người sống hơn nghìn năm trước khi chết cũng nói gần giống vậy.
Đừng tham.
Đừng tưởng biết một chút là biết hết.
Có lẽ người sống lâu đều thích nói những lời tương tự.
“Con nhớ.”
Tần Đại Sơn gật đầu.
Không nói thêm.
Đại ca Tần Sơn bước tới, vỗ vai hắn.
“Nhà có ta.”
“Ngươi lo cho mình.”
Tần Mặc nhìn đại ca.
Rồi nhìn mẹ.
Nhìn cha.
Nhìn hai đứa nhỏ.
Cuối cùng gật đầu.
“Được.”
Từ Tần gia thôn đến Thanh Khê huyện thành khoảng hơn bốn mươi dặm.
Đối với người thường phải đi gần cả ngày.
Hơn ba mươi thanh niên trong vùng cùng đi.
Có người hào hứng.
Có người lo lắng.
Có người chỉ vì nhà quá nghèo.
Tần Mặc đi ở giữa đội.
Lúc đầu hắn còn thường xuyên quay đầu.
Tần gia thôn ngày càng nhỏ.
Đến khi qua một sườn đồi, những mái nhà cuối cùng cũng biến mất.
Tần Mặc dừng một chút.
Đây là lần đầu hắn thật sự rời nhà lâu dài.
Một người đi cùng gọi:
“Tần Mặc! Đi thôi!”
“Đến ngay.”
Hắn quay người.
Không nhìn lại nữa.
Chiều tối, Thanh Khê huyện thành xuất hiện trước mắt.
Tần Mặc từng tới đây vài lần.
Nhưng lần này cảm giác khác.
Tường thành cao hơn hai trượng.
Người ra vào cổng đông hơn bất kỳ phiên chợ nào trong thôn.
Xe ngựa.
Thương đội.
Quan sai.
Người mang đao.
Người mặc áo gấm.
Có cả vài người chỉ nhìn qua đã biết không phải dân thường.
Một thanh niên bên cạnh Tần Mặc thấp giọng nói:
“Thấy người kia không?”
Tần Mặc nhìn theo.
Một người đàn ông vai rộng đang đứng trước quán rượu.
Bên hông đeo trường đao.
“Thấy.”
“Võ giả.”
Tần Mặc quay đầu.
“Ngươi biết?”
“Anh họ ta học võ.”
Thanh niên lập tức có chút đắc ý.
“Người luyện võ với người thường khác nhau.”
“Khác thế nào?”
“Khỏe hơn.”
“...”
Tần Mặc chờ.
Không còn gì.
Hắn hỏi:
“Còn gì nữa?”
Thanh niên gãi đầu.
“Ta cũng không biết.”
Tần Mặc thôi hỏi.
Nhưng hai chữ võ giả được hắn ghi nhớ.
Nơi tuyển quân nằm ở phía tây huyện thành.
Một khoảng sân rất lớn.
Khi nhóm Tần Mặc tới, bên trong đã có mấy trăm người.
Tần Mặc nhìn quanh.
Lập tức hiểu lời cha.
Trong Tần gia thôn, thể trạng hắn hiện tại đã khá nổi bật.
Ở đây lại có không ít người cao lớn hơn hắn.
Có người cánh tay gần bằng bắp chân hắn.
Có người đứng im nhưng khí thế khiến người khác tự nhiên tránh xa.
Tần Mặc thậm chí thấy một thanh niên khoảng hai mươi tuổi dùng một tay nhấc tảng đá mà hai người bình thường mới khiêng nổi.
Hắn nhìn thêm vài lần.
Không phải ghen.
Chỉ là lần đầu biết:
người có thể mạnh đến mức này mà không cần những thứ kỳ lạ của Mạc Thiên Hà.
Sáng hôm sau bắt đầu tuyển chọn.
Không có chuyện đo linh căn.
Cũng chẳng có cao nhân nhìn một cái biết thiên phú.
Chỉ rất thực tế.
Chạy.
Mang vật nặng.
Kéo cung.
Kiểm tra tay chân.
Kiểm tra bệnh.
Sau đó là sức mạnh.
Tần Mặc vượt qua không khó.
Nhưng cũng chỉ ở mức khá.
Trong hơn bốn trăm người, ít nhất vài chục người có biểu hiện không kém hắn.
Ba người còn rõ ràng mạnh hơn.
Điều này khiến Tần Mặc càng yên tâm.
Nếu vừa bước ra khỏi thôn đã mạnh nhất tất cả...
hắn mới thấy không đúng.
Buổi chiều, những người qua tuyển chọn được tập trung lại.
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước lên đài.
Không mặc quan phục.
Chỉ mặc võ phục màu đen.
Nhưng khi hắn xuất hiện, mấy binh sĩ đang nói chuyện phía dưới lập tức im.
“Ta họ Hứa.”
“Ba tháng tới, ta dạy các ngươi.”
“Các ngươi có thể gọi Hứa giáo đầu.”
Không ai lên tiếng.
Hứa giáo đầu nhìn hơn trăm người phía dưới.
“Có người từng học võ chưa?”
Khoảng hai mươi người giơ tay.
Tần Mặc không giơ.
Hứa giáo đầu gật đầu.
“Không học cũng không sao.”
“Quân doanh sẽ dạy.”
“Nhưng ta nói trước.”
“Ba tháng sau chỉ lấy sáu mươi người.”
“Người còn lại cầm tiền về nhà.”
Một người phía dưới hỏi:
“Giáo đầu, người giỏi nhất có được vào Hắc Kỵ không?”
Đám người lập tức xôn xao.
Tần Mặc không biết Hắc Kỵ là gì.
Hứa giáo đầu nhìn người vừa hỏi.
“Ngươi biết không ít.”
Người kia cười.
“Anh trai ta từng ở quân doanh.”
“Vậy hắn không nói với ngươi muốn vào Hắc Kỵ trước hết phải thành võ giả?”
Thanh niên lập tức im.
Tần Mặc lại nghe thấy hai chữ đó.
Võ giả.
Lần này hắn không nhịn được.
Sau khi giải tán, Tần Mặc tìm người vừa hỏi.
“Huynh đài.”
Người kia quay lại.
“Gì?”
“Võ giả là thế nào?”
Đối phương nhìn hắn từ trên xuống dưới.
“Ngươi chưa học võ?”
“Chưa.”
“Vậy ngươi sức khỏe khá đấy.”
Hắn cũng không giấu.
“Người bình thường luyện võ chỉ gọi luyện võ.”
“Muốn thật sự gọi võ giả phải luyện ra khí lực.”
Tần Mặc nhíu mày.
“Khí lực?”
“Ta cũng chưa có.”
Người kia cười khổ.
“Nghe anh ta nói, võ đạo có mấy tầng.”
“Đầu tiên luyện da thịt.”
“Sau đó gân cốt.”
“Rồi nội phủ.”
“Cao hơn nữa ta không rõ.”
“Nghe nói Hứa giáo đầu chính là cao thủ Đoán Cốt.”
Tần Mặc quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng xa xa.
Đoán Cốt.
Hắn âm thầm ghi nhớ.
“Võ giả cao nhất mạnh thế nào?”
“Ta sao biết?”
Thanh niên bật cười.
“Nghe nói cao thủ thật sự một người có thể giết mấy chục quân binh.”
Tần Mặc không nói nữa.
Hắn đột nhiên cảm thấy rất thú vị.
Mạc Thiên Hà để lại cho hắn một góc tâm pháp.
Nhưng chỉ nói luyện thế nào.
Không nói thế giới phàm nhân phân chia sức mạnh ra sao.
Không nói quân đội huấn luyện thế nào.
Không nói võ giả chiến đấu thế nào.
Những thứ đó...
hắn phải tự học.
Ngày đầu huấn luyện kết thúc.
Tần Mặc nằm trên giường gỗ trong doanh trại.
Xung quanh toàn tiếng ngáy.
Hai chân hắn hơi mỏi.
Vai cũng đau.
Nhưng tinh thần vẫn khá tỉnh táo.
Hắn nhớ lại động tác Hứa giáo đầu dạy ban ngày.
Rồi so sánh với một góc tâm pháp Mạc Thiên Hà để lại.
Hai thứ hoàn toàn khác.
Nhưng dường như cũng có một vài chỗ giống nhau.
Đều nhấn mạnh:
đứng vững.
thở đúng.
dùng lực từ chân lên eo.
Tần Mặc nằm suy nghĩ rất lâu.
Phần tinh hồn Mạc Thiên Hà không khiến hắn đột nhiên hiểu võ học.
Nhưng đầu óc tỉnh táo hơn khiến hắn nhớ khá rõ từng động tác ban ngày.
Hắn quyết định ngày mai hỏi Hứa giáo đầu.
Không hỏi về tu luyện.
Chỉ hỏi võ.
Tần Mặc nhắm mắt.
Hắn bỗng cảm thấy rời khỏi Tần gia thôn là quyết định đúng.
Mới ngày đầu tiên.
Hắn đã biết thêm một thứ trước kia hoàn toàn không biết.
Võ giả.
Phía trên võ giả có gì?
Phía trên nữa thì sao?
Mạc Thiên Hà từng đứng ở đâu?
Hắn không biết.
Nhưng không vội.
Trước hết...
ba tháng sau đừng bị quân doanh đuổi về đã.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.