Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 6: Võ Đạo Ngũ Cảnh
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
“Keng—!”
Tần Mặc bật dậy.
Xung quanh lập tức hỗn loạn.
Có người còn ngái ngủ, có người cuống quýt tìm giày, một tên nằm phía ngoài thậm chí lăn thẳng từ giường xuống đất.
“Ba mươi hơi!”
Tiếng quát từ ngoài truyền vào.
“Quá giờ, sáng nay khỏi ăn!”
Câu cuối cùng hiệu quả hơn bất kỳ tiếng đồng la nào.
Tần Mặc lập tức mặc áo.
Không phải hắn tham một bữa cơm đến mức nào.
Nhưng hôm qua hắn đã thấy khẩu phần quân doanh.
Một bát cơm đầy.
Một bát canh rau.
Hai miếng thịt.
Ở nhà, muốn ăn một bữa như vậy phải đợi ngày lễ hoặc hôm nào bắt được nhiều cá.
Bỏ?
Không thể.
Chưa đến ba mươi hơi, Tần Mặc đã đứng ngoài sân.
Hứa giáo đầu khoanh tay đứng trước hơn trăm tân binh.
Sắc trời vẫn còn tối.
“Chạy.”
Chỉ một chữ.
Không ai hỏi chạy bao xa.
Bởi mấy lão binh phía trước đã bắt đầu.
Sau nửa canh giờ, Tần Mặc hiểu tại sao ba tháng sau chỉ giữ lại sáu mươi người.
Không phải chạy một lần.
Chạy xong còn phải nâng đá.
Nâng đá xong đứng tấn.
Sau đó luyện đao.
Đến khi mặt trời vừa lên, hai chân hắn đã bắt đầu nặng.
Người bên cạnh còn thảm hơn.
Có người nằm thẳng dưới đất.
Có người nôn.
Hứa giáo đầu đi qua, đá nhẹ vào mông một thanh niên đang nằm.
“Chưa chết thì đứng lên.”
“Giáo đầu... chân ta không còn cảm giác.”
“Không còn thì ta chặt giúp ngươi.”
Thanh niên lập tức bò dậy.
Tần Mặc nhìn cảnh đó, âm thầm thu hồi ý định ngồi xuống.
Hắn cũng mệt.
Chỉ là vẫn chịu được.
Một tháng luyện theo phần tâm pháp Mạc Thiên Hà để lại không khiến sức mạnh hắn tăng quá nhiều, nhưng sức bền quả thật tốt hơn trước.
Đặc biệt hơi thở.
Trước kia chạy đường dài, hắn thường cảm thấy ngực nóng rát.
Bây giờ chỉ cần điều chỉnh hô hấp theo cách trong tâm pháp, cảm giác đó nhẹ hơn khá nhiều.
Tần Mặc ghi nhớ.
Có tác dụng.
Nhưng cũng chỉ vậy.
Phía trước vẫn có bảy tám người chạy nhanh hơn hắn.
Hai người thậm chí sau khi chạy xong còn nói chuyện bình thường.
Rõ ràng đã từng luyện võ.
Ăn sáng xong, mọi người được nghỉ nửa canh giờ.
Tần Mặc ngồi dưới bóng cây.
Thanh niên hôm qua nói chuyện với hắn bước tới.
“Ta họ Triệu, Triệu Hổ.”
“Tần Mặc.”
Triệu Hổ ngồi xuống cạnh hắn.
“Ngươi thật sự chưa học võ?”
“Chưa.”
“Vậy thể lực khá.”
“Ở nhà làm nhiều.”
Triệu Hổ cười.
“Làm ruộng mà làm ra được như ngươi thì cha ta đã bắt ta xuống ruộng từ nhỏ.”
Tần Mặc không giải thích.
Triệu Hổ xuất thân tốt hơn hắn.
Cha mở một tiêu cục nhỏ trong huyện, anh trai từng phục dịch trong quân nên biết khá nhiều chuyện.
Tần Mặc hỏi:
“Hôm qua ngươi nói Hứa giáo đầu là Đoán Cốt?”
“Ừ.”
“Đoán Cốt là gì?”
Triệu Hổ nhìn hắn.
“Ngươi thật sự chẳng biết gì?”
“Biết thì hỏi ngươi làm gì?”
“Cũng đúng.”
Triệu Hổ nhặt một cành cây dưới đất.
“Ta biết cũng không nhiều. Võ quán nhà ta dạy thế này.”
Hắn vạch năm nét trên đất.
“Người tập võ chia năm tầng.”
“Luyện Bì.”
“Đoán Cốt.”
“Luyện Tạng.”
“Nội Kình.”
“Tiên Thiên.”
Tần Mặc lập tức tập trung.
Đây là lần đầu hắn nghe người khác nói rõ ràng về cấp bậc sức mạnh.
“Luyện Bì là luyện da?”
“Không chỉ da.”
Triệu Hổ lắc đầu.
“Cha ta nói cái tên chỉ để dễ gọi.”
“Thực tế là luyện da thịt, cơ bắp, sức lực.”
“Người bình thường tập vài năm, ăn uống đủ, có phương pháp tốt thì mới có cơ hội bước vào.”
Tần Mặc hỏi:
“Thế nào mới tính bước vào?”
Triệu Hổ nghĩ.
“Cái này mỗi võ quán nói một kiểu.”
“Nhưng đại khái là khí huyết đủ mạnh, thân thể vượt người thường rõ ràng, biết vận lực.”
“Không phải cứ khỏe là Luyện Bì.”
Tần Mặc lập tức hiểu.
Trong thôn có người trời sinh rất khỏe.
Nhưng chưa chắc là võ giả.
“Đoán Cốt?”
“Gân cốt.”
Triệu Hổ chỉ về phía Hứa giáo đầu đang đứng xa xa.
“Đến Đoán Cốt, lực có thể truyền từ chân lên toàn thân.”
“Nghe cha ta nói người Đoán Cốt thật sự đánh một quyền không phải chỉ dùng cánh tay.”
“Chân, eo, lưng, vai đều dùng.”
Tần Mặc nhớ lại hôm qua Hứa giáo đầu biểu diễn đao pháp.
Quả thật.
Mỗi lần vung đao, cả thân thể hắn dường như đều chuyển động.
“Luyện Tạng thì sao?”
“Cao thủ rồi.”
Triệu Hổ hạ giọng.
“Thanh Khê huyện cũng chẳng có bao nhiêu.”
“Khí huyết mạnh, nội phủ khỏe, sức bền rất đáng sợ.”
“Nghe nói có người chạy trăm dặm vẫn đánh được.”
Tần Mặc âm thầm ghi nhớ.
“Nội Kình?”
“Càng lợi hại.”
Triệu Hổ có chút hưng phấn.
“Đến đó có thể luyện ra một loại kình lực trong cơ thể.”
“Đánh vào người nhìn ngoài không sao, bên trong có thể bị thương.”
“Binh khí bình thường vào tay họ cũng lợi hại hơn nhiều.”
“Trong huyện có người như vậy không?”
“Ta không biết.”
Triệu Hổ thành thật.
“Có lẽ huyện úy?”
“Có lẽ không.”
“Loại cao thủ đó đâu có đi ngoài đường rồi viết lên mặt mình.”
Tần Mặc gật đầu.
Câu này có lý.
“Còn Tiên Thiên?”
Triệu Hổ im lặng.
Tần Mặc chờ.
Một lúc sau Triệu Hổ nói:
“Không biết.”
“...”
“Ngươi vừa nói rất khí thế.”
“Ta chỉ nghe tên.”
Triệu Hổ hơi xấu hổ.
“Cha ta cũng chưa từng gặp.”
“Nghe nói người tới Tiên Thiên đã là võ đạo tông sư.”
“Một phủ chưa chắc có mấy người.”
Tần Mặc nhìn năm nét trên đất.
Luyện Bì.
Đoán Cốt.
Luyện Tạng.
Nội Kình.
Tiên Thiên.
Hắn chậm rãi ghi từng cái vào đầu.
Sau đó hỏi:
“Tiên Thiên phía trên thì sao?”
Triệu Hổ sửng sốt.
“Phía trên?”
“Ừ.”
“Võ đạo phía trên Tiên Thiên.”
Triệu Hổ nhìn hắn như nhìn người kỳ quái.
“Tiên Thiên đã là đỉnh võ đạo rồi còn phía trên gì?”
Tần Mặc không nói.
Trong đầu hắn lại nhớ tới một người.
Mạc Thiên Hà.
Người đó chắc chắn không phải võ giả Tiên Thiên.
Vậy phía trên...
nhất định còn đường.
Chỉ là Triệu Hổ không biết.
Có lẽ cả Thanh Khê huyện cũng không biết.
Tần Mặc bỗng cảm thấy chuyến đi này càng đáng giá.
Ở Tần gia thôn, hắn ngay cả năm cảnh võ đạo cũng chưa từng nghe.
Ra ngoài chưa đầy hai ngày đã biết.
Nếu đi xa hơn nữa?
“Đang nói gì?”
Một giọng nói vang lên sau lưng.
Triệu Hổ giật mình quay lại.
“Hứa... Hứa giáo đầu.”
Hứa giáo đầu không biết đã đứng sau hai người từ lúc nào.
Ánh mắt hắn rơi xuống năm nét trên đất.
“Ngũ cảnh võ đạo?”
Triệu Hổ lập tức đứng lên.
“Vâng.”
Hứa giáo đầu nhìn Tần Mặc.
“Ngươi hỏi?”
“Vâng.”
“Muốn học?”
“Muốn.”
Tần Mặc trả lời rất thẳng.
Hứa giáo đầu không bất ngờ.
“Vào quân mà không muốn học võ mới lạ.”
Hắn ngồi xuống tảng đá bên cạnh.
“Những gì hắn nói đại khái không sai.”
Triệu Hổ lập tức vui vẻ.
Nhưng Hứa giáo đầu tiếp một câu.
“Chỉ là rất thô.”
Triệu Hổ lập tức im.
Tần Mặc hỏi:
“Xin giáo đầu chỉ điểm.”
Hứa giáo đầu nhìn hắn một cái.
Có lẽ vì thái độ không tệ nên cũng không từ chối.
“Võ đạo ngũ cảnh thực chất chỉ làm một việc.”
“Đem thân thể người luyện tới cực hạn.”
Hắn chỉ vào Tần Mặc.
“Da thịt.”
“Gân xương.”
“Nội phủ.”
“Khí huyết.”
“Cuối cùng trong ngoài hợp nhất.”
“Đó chính là Tiên Thiên.”
Tần Mặc hỏi:
“Tiên Thiên thật sự là cuối cùng?”
Hứa giáo đầu không trả lời ngay.
Ánh mắt hắn có chút kỳ lạ.
“Đối với phần lớn người.”
“Đúng.”
Tần Mặc lập tức bắt được hai chữ.
Phần lớn.
“Vậy còn số ít?”
Hứa giáo đầu nhìn hắn.
“Ngươi mới vào quân một ngày đã nghĩ chuyện trên Tiên Thiên?”
Triệu Hổ ở bên cạnh suýt bật cười.
Tần Mặc cũng thấy mình hỏi hơi xa.
“Ta chỉ tò mò.”
“Có tò mò không phải chuyện xấu.”
Hứa giáo đầu đứng lên.
“Nhưng đi đường phải nhìn dưới chân.”
“Luyện Bì còn chưa vào đã hỏi Tiên Thiên phía trên.”
“Biết rồi cũng chẳng giúp ngươi đỡ được một đao.”
Tần Mặc gật đầu.
“Ta hiểu.”
“Thật hiểu thì tốt.”
Hứa giáo đầu quay đi.
Đi được vài bước lại dừng.
“Chiều nay huấn luyện xong đến võ trường phía đông.”
Tần Mặc ngẩng đầu.
“Làm gì?”
“Ngươi không phải muốn học sao?”
“Ta xem căn cơ các ngươi.”
Triệu Hổ lập tức vui vẻ.
“Ta cũng được?”
Hứa giáo đầu không quay đầu.
“Muốn tới thì tới.”
Triệu Hổ đập vai Tần Mặc.
“May cho chúng ta!”
Tần Mặc cũng có chút mong chờ.
Hắn muốn biết một chuyện.
Phần tâm pháp Mạc Thiên Hà để lại...
nếu đặt trong võ đạo ngũ cảnh thì rốt cuộc thuộc về thứ gì?
Buổi chiều.
Hơn hai mươi người có nền tảng võ học tập trung ở võ trường phía đông.
Hứa giáo đầu không truyền tuyệt học.
Chỉ dạy một bộ quyền rất đơn giản.
Tên cũng rất đơn giản.
Quân Thể Quyền.
Mười hai thức.
Không đẹp.
Không có động tác bay nhảy.
Mỗi thức đều nhằm vào những chỗ thực tế:
cổ.
ngực.
bụng.
sườn.
khớp.
Tần Mặc luyện lần đầu lập tức cảm nhận khác biệt.
Phần tâm pháp trong đầu hắn dạy rèn thân.
Quân Thể Quyền dạy dùng thân.
Hai thứ không giống nhau.
Nhưng không xung đột.
Hứa giáo đầu đi qua từng người chỉnh động tác.
Đến Tần Mặc, hắn nhìn lâu hơn một chút.
“Chân đứng thấp thêm.”
Tần Mặc làm theo.
“Eo đừng cứng.”
Tần Mặc thả lỏng.
“Ra quyền.”
Tần Mặc đánh.
Hứa giáo đầu đột nhiên đưa tay.
Bốp!
Một cái tát nhẹ vào khuỷu tay.
Quyền của Tần Mặc lập tức lệch sang bên.
“Thấy chưa?”
“Ngươi có sức.”
“Nhưng không biết dùng.”
Tần Mặc nhìn cánh tay mình.
“Lại.”
Hắn đánh lần nữa.
Bốp!
Lại lệch.
“Lại.”
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Đến lần thứ bảy, Hứa giáo đầu mới không đánh vào tay hắn.
“Được.”
“Nhớ cảm giác này.”
Tần Mặc thu quyền.
Không có thiên phú kinh người.
Không có nhìn một lần đã hiểu.
Chỉ là sau bảy lần, hắn bắt đầu biết một quyền đúng phải như thế nào.
Hắn rất hài lòng.
Bởi thứ này...
Mạc Thiên Hà không cho hắn.
Là hắn tự học được.
Tối hôm đó.
Tần Mặc không vội luyện phần tâm pháp.
Hắn đứng trong góc sân sau doanh trại.
Đánh Quân Thể Quyền.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Đến lần thứ tư, động tác bắt đầu tương đối liền mạch.
Sau đó hắn mới ngồi xuống nghỉ.
Tần Mặc nhìn hai bàn tay mình.
Hắn bỗng hiểu thêm một chuyện.
Cơ duyên trong núi rất quý.
Nhưng nếu hắn cứ ngồi trong Tần gia thôn, ngày nào cũng luyện mấy tư thế Mạc Thiên Hà để lại...
có lẽ thân thể sẽ khỏe.
Nhưng hắn vẫn chẳng biết sức mạnh nên dùng thế nào.
Ra ngoài mới có người dạy hắn.
Có thứ để nhìn.
Có người mạnh hơn để so.
Có những con đường trước kia hắn thậm chí không biết tồn tại.
Tần Mặc ngẩng đầu.
Ngoài tường doanh trại là Thanh Khê huyện.
Ngoài Thanh Khê huyện còn có An Bình phủ.
Ngoài An Bình phủ còn có Đại Ninh.
Còn ngoài Đại Ninh...
hắn không biết.
Nhưng lần này Tần Mặc không thấy mơ hồ.
Hắn chỉ cảm thấy—
thế giới hình như lớn hơn mình tưởng rất nhiều.
Mà hắn vừa mới bước ra khỏi nhà được vài ngày.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.