Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 4: Vẫn Là Tần Mặc
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Hắn vừa bước đến đầu thôn đã thấy một bóng người nhỏ chạy từ dưới gốc cây hòe tới.
“Nhị ca!”
Tần Nha Nha chạy đến trước mặt hắn, hai bím tóc nhỏ lắc qua lắc lại.
Con bé mới tám tuổi, người gầy, khuôn mặt hơi vàng vì từ nhỏ ăn uống chẳng được tốt.
Nó không nhìn Tần Mặc.
Nó nhìn cái giỏ.
“Có cá không?”
Tần Mặc đưa tay đẩy trán nó ra.
“Không hỏi nhị ca ngươi có bị hổ ăn không, chỉ biết hỏi cá?”
Nha Nha suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Nhị ca về rồi thì chắc chắn chưa bị hổ ăn.”
“...”
Tần Mặc cảm thấy rất có lý.
Hắn mở nắp giỏ.
Bên trong có năm con cá.
Hai con khá lớn.
Mắt Nha Nha lập tức sáng lên.
“Lớn vậy!”
Nó đưa tay định bắt.
Con cá đột nhiên quẫy mạnh.
Nha Nha giật mình lùi lại, suýt ngã.
Tần Mặc bật cười.
“Đi gọi mẹ.”
“Con lớn nhất không được ăn.”
Nha Nha lập tức cảnh giác.
“Tại sao?”
“Bán.”
“Con thứ hai?”
“Cũng bán.”
“Thứ ba?”
“Ăn.”
Nha Nha lập tức chạy vào nhà.
Tần Mặc nghe tiếng con bé gọi mẹ, khóe miệng hơi cong lên.
Chuyện trong núi bỗng có cảm giác rất xa.
Người sống hơn nghìn năm.
Đoạt xá.
Thần hồn.
Tu luyện.
Những thứ ấy giống một giấc mộng.
Nhưng cảm giác mát lạnh mơ hồ trong đầu vẫn còn.
Và mấy động tác kỳ quái kia...
Tần Mặc biết chuyện đó là thật.
Lý thị bước ra rất nhanh.
Nhìn thấy Tần Mặc, việc đầu tiên bà làm không phải nhìn cá.
Bà kéo hắn lại, nhìn từ trên xuống dưới.
“Sao giờ mới về?”
“Đi hơi sâu một chút.”
Sắc mặt Lý thị lập tức khó coi.
“Ta sáng nay nói gì?”
“Con biết.”
“Biết còn đi?”
Tần Mặc không cãi.
Hắn rất hiểu mẹ mình.
Lúc này càng giải thích càng lâu.
Quả nhiên Lý thị mắng thêm vài câu rồi mới cúi xuống nhìn giỏ cá.
Sắc mặt dịu đi đôi chút.
“Bắt được nhiều vậy?”
“Sau mưa cá mắc trong khe đá.”
Tần Mặc không kể chuyện trong núi.
Không phải hắn không tin mẹ.
Mà vì hắn cũng chưa hiểu chuyện mình gặp là gì.
Nói ra ngoài, ngoài việc khiến cả nhà lo lắng chẳng có tác dụng gì.
Hơn nữa Mạc Thiên Hà trước khi chết đã dặn không được tùy tiện để người khác biết.
Tần Mặc cảm thấy lời này rất có lý.
Một người vừa gặp hắn đã định cướp thân thể.
Nếu những “người tu luyện” khác cũng giống vậy...
biết ít một chút đôi khi tốt hơn.
Hai con cá lớn được giữ lại để chiều mang ra chợ.
Ba con nhỏ hơn làm bữa trưa.
Nói là ba con, chia cho sáu người cũng chẳng còn bao nhiêu.
Cha Tần Mặc ngồi trên chiếc ghế thấp cạnh cửa.
Chân trái quấn vải.
Thấy hắn về chỉ hỏi:
“Đi phía nào?”
“Tây Khê.”
“Qua đá chắn chưa?”
Tần Mặc hơi chột dạ.
“Qua một chút.”
Tần Đại Sơn nhìn hắn.
Tần Mặc nhìn lại.
Một lát sau, người đàn ông trung niên hừ một tiếng.
“Lần sau không được.”
“Vâng.”
Không hỏi thêm.
Tần Mặc thở phào.
Đại ca Tần Sơn vẫn chưa về.
Lý thị để riêng cho hắn một phần cá.
Tần Mặc nhìn thấy nhưng không nói.
Nhà họ Tần vẫn luôn như vậy.
Người chưa về thì phải chừa cơm.
Dù ít đến đâu cũng phải chừa.
Sau bữa trưa, Tần Mặc giúp mẹ chẻ củi.
Hắn vốn định thử xem sau chuyện trong núi mình có gì khác.
Kết quả...
nhát rìu thứ nhất bình thường.
Nhát thứ hai cũng bình thường.
Đến cây thứ mười, tay vẫn mỏi.
Đến cây thứ hai mươi, lòng bàn tay bắt đầu đau.
Tần Mặc nhìn rìu.
Lại nhìn tay mình.
Không khác trước bao nhiêu.
Hắn có chút thất vọng.
Trong những câu chuyện ở quán trà, người gặp được kỳ nhân thường chỉ cần uống một viên thuốc là có thể nhảy qua mái nhà.
Hắn gặp một người sống hơn nghìn năm.
Kết quả vẫn chẻ củi đến đau tay.
Nhưng khi ngồi nghỉ, Tần Mặc dần nhận ra một chút khác biệt.
Hôm nay hắn vào núi từ sáng.
Đi xa hơn ngày thường.
Lại trải qua chuyện kỳ quái kia.
Sau khi trở về còn chẻ một đống củi.
Nếu là trước kia, lúc này hai vai hẳn đã nặng trĩu.
Hôm nay tuy mệt nhưng tinh thần vẫn khá tỉnh táo.
Không phải biến hóa kinh người.
Chỉ là...
đỡ mệt hơn một chút.
Tần Mặc nhớ tới lời Mạc Thiên Hà.
Một chút tinh hồn.
Hắn không khỏi nghĩ.
Có lẽ là thứ đó.
Buổi chiều, Tần Mặc mang hai con cá lớn ra chợ.
Tổng cộng bán được hai mươi ba đồng.
Hắn đứng trước hàng thịt khá lâu.
Cuối cùng mua bốn đồng thịt vụn.
Không phải vì công pháp bắt hắn phải ăn gấp mấy người.
Mà bởi Mạc Thiên Hà đã nói luyện thể cần cơ thể khỏe.
Nhà hắn bình thường một tháng chưa chắc ăn được mấy bữa thịt.
Nếu đã muốn thử tu luyện, ít nhất cũng phải ăn khá hơn trước một chút.
Nhưng Tần Mặc không mua riêng cho mình.
Bốn đồng thịt được gói trong lá sen.
Mười chín đồng còn lại hắn mua thuốc cho cha, rồi đem phần dư về giao cho mẹ.
Lý thị nhìn gói thịt.
“Lại mua cái này làm gì?”
“Cha bị thương.”
“Ăn cá là được rồi.”
“Cá cũng đâu phải ngày nào cũng bắt được.”
Lý thị định nói tiếp.
Tần Mặc đã đặt tiền xuống bàn rồi đi lấy nước.
Bà nhìn bóng lưng con trai một lúc, cuối cùng chỉ lắc đầu.
“Thằng nhỏ này...”
Đêm đó, cả nhà ngủ sớm.
Tần Mặc nằm cạnh Tiểu Vũ.
Chờ tiếng thở của em trai đều lại, hắn mới nhẹ nhàng ngồi dậy.
Ánh trăng lọt qua khe cửa.
Hắn nhớ lại tư thế Mạc Thiên Hà truyền cho.
Hai chân.
Lưng.
Vai.
Hơi thở.
Lần đầu.
Không có gì.
Lần thứ hai.
Vẫn vậy.
Tần Mặc không vội.
Hắn làm lần thứ ba.
Một chút ấm áp rất mờ xuất hiện trong bụng.
Lần này hắn không hưng phấn như trong núi.
Chỉ giữ tư thế.
Hít vào.
Thở ra.
Sau khoảng thời gian chừng một chén trà, cơ bắp hai chân bắt đầu hơi căng.
Tần Mặc lập tức dừng.
Mạc Thiên Hà đã nói:
đừng tham.
Hắn không biết người kia nói đúng bao nhiêu.
Nhưng một người sống hơn nghìn năm chắc chắn hiểu việc này hơn hắn.
Tần Mặc nằm xuống.
Không có cảm giác sức mạnh tăng vọt.
Không có luồng khí thần bí chạy khắp cơ thể.
Chỉ hơi nóng.
Và một chút mỏi.
Nếu không phải chuyện ban sáng quá chân thật, hắn thậm chí sẽ nghi ngờ mấy tư thế kia chỉ là trò lừa.
Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường.
Tần Mặc sáng làm việc.
Có lúc lên núi.
Có lúc xuống ruộng.
Có lúc ra chợ.
Buổi tối mới luyện một lúc.
Năm ngày.
Mười ngày.
Nửa tháng.
Không xảy ra kỳ tích.
Nhưng những thay đổi nhỏ bắt đầu xuất hiện.
Gánh hai thùng nước từ giếng về nhà, hắn không cần nghỉ giữa đường như trước.
Lên núi đi một buổi, chân ít đau hơn.
Chẻ củi lâu hơn mới mỏi.
Vết xước nhỏ trên tay dường như cũng lành nhanh một chút.
Chỉ vậy.
Nếu không phải chính Tần Mặc ngày nào cũng để ý, người ngoài rất khó nhận ra.
Cha hắn chỉ nói:
“Gần đây sức khỏe khá lên.”
Tần Mặc cười.
“Con lớn rồi.”
Tần Đại Sơn gật đầu.
Mười sáu tuổi.
Ở nông thôn đã có thể xem là nửa người lớn.
Không có gì kỳ lạ.
Một tháng sau, Tần Mặc thử nhấc bao thóc mà trước kia phải dùng cả hai tay ôm.
Vẫn nặng.
Nhưng hắn có thể giữ lâu hơn trước.
Tần Mặc đặt bao xuống.
Trong lòng khá hài lòng.
Không phải vì hắn nghĩ mình mạnh.
Mà bởi nếu cứ như vậy...
sang mùa gặt hắn có thể làm nhiều hơn.
Cha bị thương chưa khỏi hẳn.
Đại ca một người không gánh hết việc.
Hắn khỏe thêm một phần, trong nhà bớt đi một phần việc của người khác.
Đối với Tần Mặc lúc này—
đó đã là tác dụng rất tốt của tu luyện.
Cuối tháng, một chuyện xảy ra trong thôn.
Không phải yêu quái.
Không phải người tu luyện.
Mà là lý trưởng cho người đánh chiêng gọi tất cả các hộ tới sân phơi lúa.
Triều đình có lệnh.
Phía bắc Đại Ninh gần đây không yên.
Một số doanh quân cần bổ sung người.
Thanh Khê huyện phải tuyển một đợt thanh niên.
Người đủ tuổi có thể tự nguyện ghi danh.
Nhà có người nhập quân được miễn một phần lao dịch.
Mỗi tháng còn có quân lương.
Nếu lập công...
có thưởng bạc.
Tần Mặc đứng giữa đám người.
Những lời phía trước hắn không để ý nhiều.
Đến hai chữ “thưởng bạc”, hắn mới ngẩng đầu.
Bên cạnh có người thấp giọng nói:
“Nghe nói vào quân doanh ngày nào cũng có cơm no.”
Một người khác cười.
“Có thịt nữa.”
Tần Mặc quay đầu.
“Thật?”
Người kia sửng sốt.
“Ta cũng chỉ nghe nói.”
Tần Mặc không hỏi nữa.
Hắn nhìn người của huyện nha đang ghi tên phía trước.
Sau đó nhìn đôi tay mình.
Một tháng tu luyện không khiến hắn trở thành cao thủ.
Nhưng sức khỏe tốt hơn trước.
Nếu vào quân...
có lương.
Có cơm.
Có thể gửi tiền về nhà.
Có lẽ còn học được võ.
Tần Mặc suy nghĩ rất lâu.
Lần đầu tiên kể từ khi Mạc Thiên Hà tiêu tán, hắn cảm thấy trước mặt mình xuất hiện một con đường mà bản thân thật sự có thể bước lên ngay bây giờ.
Không phải con đường sống nghìn năm.
Thứ đó còn quá xa.
Chỉ là—
rời khỏi Tần gia thôn.
Kiếm một phần quân lương.
Và xem thử thế giới bên ngoài...
rốt cuộc lớn đến đâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.