Quyển 1: Quyển I – Phàm Nhân Nhập Đạo
Chương 2: Người Sắp Chết
Phàm Thân Vấn Đạo
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Đó là cảm giác đầu tiên khi Tần Mặc tỉnh lại.
Không phải đau ở tay chân.
Cũng không phải đau vì bị đao cắt hay ngã từ trên cây xuống.
Mà là đau từ bên trong đầu.
Giống như có người cầm một cây đục, từng chút từng chút khoét vào óc hắn.
Tần Mặc muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng như đá.
Muốn cử động tay cũng không được.
Ngay cả tiếng nước bên tai lúc xa lúc gần, nghe chẳng khác gì vọng từ một nơi cách hắn rất xa.
“Đừng giãy.”
Giọng nói già nua vang lên.
Tần Mặc giật mình.
Hắn nhớ giọng này.
Chính là thứ hắn nghe thấy trước khi ngất.
“Ngươi càng giãy, thần hồn càng dễ tổn thương.”
Tần Mặc không hiểu “thần hồn” là thứ gì.
Nhưng hắn hiểu hai chữ tổn thương.
Thế là lập tức nằm im.
Giọng nói kia im lặng một lúc.
“Khá biết điều.”
Tần Mặc cố mở miệng.
Không có tiếng.
“Đừng nói bằng miệng.”
“Ngươi chỉ cần nghĩ là được.”
Tần Mặc càng không hiểu.
Nhưng hắn vẫn thử.
Ngươi là ai?
“...”
Giọng nói không trả lời ngay.
Một lát sau mới vang lên.
“Mạc Thiên Hà.”
Tần Mặc chờ.
Hết rồi?
Hắn chưa từng nghe cái tên này.
Mạc Thiên Hà dường như cũng nhận ra điều đó.
“Ngươi không biết ta?”
Ta nên biết sao?
Lại im lặng.
Không hiểu vì sao, Tần Mặc cảm thấy người kia dường như vừa bị câu hỏi này làm nghẹn.
Một lát sau, Mạc Thiên Hà bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ.
“Cũng phải.”
“Ngươi chỉ là một phàm nhân.”
Tần Mặc không thích giọng điệu đó lắm.
Nhưng hắn không phản bác.
Hắn quả thật chỉ là một người bình thường.
Ngươi ở đâu?
“Trong thức hải của ngươi.”
Thức hải là đâu?
“...”
Mạc Thiên Hà lại im lặng.
Tần Mặc bắt đầu cảm thấy người này hình như rất thích im lặng.
“Trong đầu ngươi.”
Lần này hắn hiểu.
Sắc mặt Tần Mặc nếu lúc này có thể thay đổi chắc chắn đã rất khó coi.
Ngươi chui vào đầu ta làm gì?
“Đoạt xá.”
Đoạt xá là gì?
“Chiếm thân thể của ngươi.”
Tần Mặc lập tức giãy mạnh.
Cơn đau trong đầu bùng lên dữ dội.
Hắn suýt ngất lần nữa.
“Ta vừa bảo ngươi đừng giãy!”
Mạc Thiên Hà quát.
Tần Mặc mặc kệ đau đớn.
Ra ngoài!
“...”
Thân thể là của ta!
“Lão phu biết.”
Biết còn cướp?
“Ta sắp chết.”
Liên quan gì đến ta?
“...”
Lần thứ ba, Mạc Thiên Hà im lặng.
Nhưng lần này không giống bị nghẹn.
Tần Mặc cảm nhận được một thứ gì đó rất kỳ lạ trong giọng nói của hắn khi hắn mở miệng trở lại.
Không giận.
Cũng không xấu hổ.
Chỉ là một sự bình thản gần như lạnh lẽo.
“Không liên quan.”
“Ngươi nói đúng.”
“Nếu có thể đoạt xá thành công, lão phu vẫn sẽ làm.”
Tần Mặc lạnh cả người.
Hắn chưa từng gặp ai nói chuyện như vậy.
Trong thôn, người xấu làm chuyện xấu ít nhất cũng phải tìm một cái cớ.
Người này lại chẳng buồn tìm.
“Đáng tiếc.”
Mạc Thiên Hà nói tiếp.
“Ngươi quá yếu.”
Tần Mặc không biết nên tức hay nên mừng.
“Thân thể chưa từng được linh khí tẩy luyện, thần hồn càng yếu đến đáng thương.”
“Nếu ta cưỡng ép dung hợp, chưa tới ba hơi thở ngươi sẽ chết.”
“Thân thể mất sinh cơ, ta cũng không sống được.”
Tần Mặc nghe ra được một chuyện.
Vậy ngươi không thể cướp thân thể ta nữa?
“Không thể.”
Chắc không?
“...”
“Chắc.”
Tần Mặc lúc này mới hơi thả lỏng.
Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ đến một vấn đề khác.
Vậy ngươi định ở trong đầu ta bao lâu?
“Không lâu.”
Giọng Mạc Thiên Hà trở nên yếu hơn rõ rệt.
“Có lẽ nửa khắc.”
“Có lẽ ngắn hơn.”
Tần Mặc sửng sốt.
Ngươi thật sự sắp chết?
“Ừ.”
Không hiểu vì sao, sau khi nghe câu trả lời này, nỗi sợ trong lòng hắn giảm đi một chút.
Một người sắp chết vẫn nguy hiểm.
Nhưng ít nhất không đáng sợ bằng một người có thể sống trong đầu hắn cả đời.
Tần Mặc thử mở mắt lần nữa.
Lần này thành công.
Ánh nắng xuyên qua khe đá chiếu xuống.
Hắn vẫn nằm cạnh vũng nước.
Chiếc giỏ tre đổ bên cạnh.
Cá mất gần hết.
Tần Mặc nhìn một lúc, lòng đau hơn cả đầu.
Bốn con cá.
Ít nhất hai mươi đồng.
Mất rồi.
“...”
Mạc Thiên Hà dường như cảm nhận được suy nghĩ của hắn.
“Ngươi vừa suýt chết.”
Ta biết.
“Ngươi đang tiếc mấy con cá?”
Nhà ta nghèo.
Mạc Thiên Hà không nói nữa.
Tần Mặc chống tay ngồi dậy.
Cả người mềm nhũn.
Hắn nhìn xuống mặt nước.
Gương mặt thiếu niên tái nhợt phản chiếu trong đó.
Ngoài ra chẳng có ai.
Ngươi thật sự ở trong đầu ta?
“Đúng.”
Ngươi là quỷ sao?
“Không phải.”
Yêu quái?
“Cũng không phải.”
Vậy là gì?
Mạc Thiên Hà dừng một chút.
“Người tu luyện.”
Tần Mặc nhíu mày.
Hắn từng nghe võ giả.
Trong huyện có võ quán.
Nghe nói những người luyện võ giỏi có thể một quyền đánh ngã trâu, một mình đối phó mấy tên cướp.
Nhưng người tu luyện?
Chưa từng nghe.
Luyện võ?
“Võ?”
Mạc Thiên Hà cười khẽ.
“Cũng có thể xem là một con đường rất thô sơ.”
Tần Mặc không thích câu này.
Bởi trong nhận thức của hắn, cao thủ võ lâm đã rất lợi hại.
Nhưng nghĩ tới chuyện một người có thể chui vào đầu mình, hắn lại không biết phản bác thế nào.
Người tu luyện có thể làm gì?
“Rất nhiều.”
Ví dụ?
“Bay.”
Tần Mặc ngẩn người.
Người có thể bay?
“Có.”
Như chim?
“...Không giống.”
Bay cao bao nhiêu?
“Rất cao.”
Có thể bay qua Thanh Mang Sơn không?
“Thanh Mang Sơn là nơi nào?”
Tần Mặc không biết giải thích.
Hắn chỉ biết núi rất lớn.
Vậy người tu luyện có thể sống bao lâu?
Lần này Mạc Thiên Hà trả lời rất nhanh.
“Tùy cảnh giới.”
“Người mới bước vào con đường tu luyện cũng chẳng hơn phàm nhân bao nhiêu.”
“Nhưng tu vi càng cao, thọ nguyên càng dài.”
“Trăm năm.”
“Vài trăm năm.”
“Ngàn năm.”
“Thậm chí lâu hơn.”
Tần Mặc bất động.
Hắn không quan tâm bay nữa.
Cũng không quan tâm người này mạnh đến đâu.
Hắn chỉ nghe rõ một câu.
Ngàn năm?
“Ừ.”
Tần Mặc nhìn bàn tay mình.
Mười sáu năm đối với hắn đã rất dài.
Ông nội hắn chết khi hắn còn nhỏ.
Trong thôn, người sống tới sáu bảy mươi đã được xem là thọ.
Ngàn năm...
Hắn thậm chí không biết đó là bao lâu.
Ngươi sống bao nhiêu năm?
Mạc Thiên Hà không đáp ngay.
“Không nhớ chính xác.”
“Hơn một nghìn năm.”
Tần Mặc nuốt nước bọt.
Lần đầu tiên từ lúc tỉnh lại, hắn quên mất người trong đầu mình vừa định cướp thân thể hắn.
Ngươi hơn một nghìn tuổi?
“Có gì lạ?”
Tần Mặc không biết nói gì.
Rất lạ.
Lạ đến mức hắn không biết nên tin hay không.
Nhưng một giọng nói đang trực tiếp vang trong đầu hắn.
Chuyện này vốn đã không thể dùng những gì hắn biết để giải thích.
Tần Mặc im lặng một hồi lâu.
Rồi hỏi.
Ta có thể học không?
Mạc Thiên Hà cũng im lặng.
“Ngươi muốn tu luyện?”
Muốn.
“Ngươi thậm chí còn chưa hỏi có nguy hiểm hay không.”
Có nguy hiểm không?
“Có.”
Có thể chết?
“Có.”
Khó không?
“Rất khó.”
Tần Mặc suy nghĩ.
Có tốn tiền không?
Mạc Thiên Hà: “...”
Nếu hắn còn thân thể, có lẽ lúc này đã quay đầu nhìn thiếu niên một lần.
“Có.”
Tần Mặc nhíu mày.
Câu trả lời này khiến hắn suy nghĩ lâu hơn cả chuyện có thể chết.
Mạc Thiên Hà dường như không nhịn được.
“Ngươi không sợ chết, lại sợ tốn tiền?”
Ta sợ cả hai.
Tần Mặc trả lời rất tự nhiên.
Nhưng nếu ta mạnh hơn, có thể kiếm nhiều tiền hơn đúng không?
“Có lẽ.”
Có thể bảo vệ người nhà?
“Chỉ cần ngươi đủ mạnh.”
Có thể giúp người bình thường sống lâu hơn không?
Lần này Mạc Thiên Hà dừng khá lâu.
“Có.”
“Nhưng không dễ.”
Tần Mặc không hỏi tiếp.
Đối với hắn, vậy là đủ.
Hắn ngẩng đầu nhìn khe núi.
Nắng đã lên cao hơn.
Nếu không về sớm, mẹ chắc chắn sẽ lo.
Nhưng hắn cũng biết người trong đầu mình sắp biến mất.
Một bên là thứ hắn chưa từng hiểu.
Một bên là cuộc sống hắn đã sống mười sáu năm.
Tần Mặc suy nghĩ một lúc rồi hỏi câu cuối cùng.
Ngươi có thể dạy ta không?
Trong thức hải, bóng người gần như trong suốt của Mạc Thiên Hà nhìn thần hồn nhỏ bé trước mặt.
Một phàm nhân.
Tư chất chưa biết.
Xuất thân nghèo khó.
Thậm chí đến linh thạch là gì cũng không biết.
Nếu là ngày trước, loại người như vậy muốn quỳ trước động phủ hắn xin làm đệ tử, chưa chắc đã có tư cách nhìn thấy mặt hắn.
Nhưng bây giờ...
Mạc Thiên Hà cảm nhận tàn hồn đang tiếp tục tan đi.
Hắn bỗng bật cười.
“Có thể.”
Tần Mặc còn chưa kịp vui, giọng nói kia đã trở nên nghiêm túc.
“Nhưng trước đó, tiểu tử...”
“Ta cần ngươi nhớ vài chuyện.”
“Bởi sau hôm nay, trên đời này có lẽ sẽ không còn người tên Mạc Thiên Hà nữa.”
Tần Mặc ngồi thẳng người.
Gió từ khe núi thổi qua.
Mặt nước gợn nhẹ.
Lần đầu tiên trong đời, thiếu niên Tần gia thôn nghiêm túc lắng nghe những lời cuối cùng của một người đã sống hơn nghìn năm.
Và cũng là lần đầu tiên—
cánh cửa của thế giới tu luyện thực sự mở ra trước mặt hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.