Song Cực Vĩnh Dạ

Chương 3: Bước Vào Chợ Đen

Đăng: 19/10/2026 07:23 2,042 từ 18 lượt đọc
12h30 Trưa.


Khép cửa phòng lại, quăng tờ giấy Cấp F lên bàn. Tôi lấy quyển sách "Phân loại Dị năng & Cảnh giới", lật thẳng đến trang phân cấp tiêu chuẩn.


Thế giới này được chia làm chín bậc, từ thấp F, E, D, C, B, A cho đến những cấp bậc cao hơn như S, SS, SSS. Tôi không kìm lòng được mà hụt hẫng một chút, vì cấp bậc của mình là Cấp F, thứ rác rưởi nhất trong 9 cấp bậc.


Nhưng tôi không cho phép mình chìm đắm trong sự cay đắng đó quá lâu. Tôi lật tiếp sang trang nói về Cảnh giới.


​Hệ thống tu luyện được chia thành 6 cảnh giới chính: Dạ Thức, Lưỡng Cực, Minh Ẩn, Dạ Giới, Thái Hà và đỉnh cao nhất là Vĩnh Dạ. Trong mỗi đại cảnh giới lại chia nhỏ thành 4 tiểu cảnh giới: Ngưng Khí, Thâm Biến, Cực Thịnh và Viễn Mãn.


​Ở phần cuối trang, một mục ghi chú nhỏ đập vào mắt tôi — thông tin về nguồn năng lượng gốc:


​Hắc Khí.


​Đó là cội nguồn của mọi dị năng giả khi vừa thức tỉnh, đồng thời là nguồn năng lượng cốt lõi để vận hành kỹ năng và thăng tiến cảnh giới. Lượng Hắc Khí trong cơ thể dồi dào hay kiệt cùng phụ thuộc rất lớn vào cấp bậc thức tỉnh ban đầu và cảnh giới mà người đó đạt được.


Hắc Khí cũng có thể phục hồi và gia tăng nhờ sử dụng các vật phẩm tăng lượng Hắc Khí vừa mất, sử dụng các Dị cụ tăng lượng Hắc Khí, các Dị cụ liên quan về việc tăng năng lượng, nó sẽ tăng vĩnh viễn.


Tôi đã đọc những thông tin mình cần về cuốn sách này rồi, có lẽ nên thử xem dị năng của bản thân. Ý niệm vừa động, một bản dị năng đã xuất hiện trước mặt, tôi lướt xem dị năng Cấp F Bắc Đẩu Tàn Kiếm:


【DỊ NĂNG CẤP F : BẮC ĐẨU TÀN KIẾM】


Tên : Wengas


Dị năng : Bắc Đẩu Tàn Kiếm


Cấp dị năng : F+


【KỸ NĂNG】


Mô tả: Ngưng tụ năng lượng thành một tàn kiếm hư ảnh ngắn, sứt mẻ và nhạt nhòa; sát thương rất yếu, độ bền kém, dễ vỡ tan khi va chạm mạnh với vũ khí thật.


TÀN QUANG ĐIỂM TINH: Tụ một vệt sáng yếu ớt như ngôi sao mờ ở mũi tàn kiếm để đâm tới, chỉ tạo ra vết rạch nông trên da thịt hoặc làm trầy xước vật liệu mềm.


TÚC KIẾM TẢO ẢNH: Vung tàn kiếm tạo ra một đường kiếm khí mờ nhạt kéo dài chừng nửa mét, lực cản yếu, chủ yếu dùng để quấy rối hoặc làm lệch nhẹ hướng nhìn của đối thủ.


TÀN MỆNH PHÁ PHIẾN: Cố tình làm nổ vỡ tàn kiếm thành 3–4 mảnh vỡ năng lượng nhỏ bắn ra xung quanh; tầm bắn cực hẹp (dưới 1m), lực găm nhẹ chỉ đủ gây giật mình hoặc trầy xước ngoài da.


【THỨC TỈNH】


Điều kiện thức tỉnh từ cấp F lên cấp E:


- Hoàn thành 1.000 lần vung kiếm [ 0/1000 ].


- Quan sát chòm sao Bắc Đẩu liên tục 3 giờ mỗi ngày trong 7 ngày [ 0/7 ].


- Đánh bại một dị năng giả cấp F [ 0/1 ].


Tiến độ thức tỉnh: 0/3 điều kiện.


Đúng là dị năng Cấp F+ mà, nhưng nó vẫn không tệ như mình nghĩ. "Khoan đã! Hình... Hình như còn 1 dòng ghi thức tỉnh" tôi liền vuốt xuống dưới màn hình hệ thống, nó hiện những điều kiện để thức tỉnh dị năng.


Không giấu được sự vui mừng trên mặt, tôi trong vô thức đã nói lên suy nghĩ trong đầu:


"Xem ra thì thật sự là tốt hơn cái dị năng Cấp F+ kia rồi."


"Có lẽ mình nên thử tu luyện một chút xem sao."


Tôi ngồi xuống xếp bằng, thả lỏng tâm trí để tìm kiếm cảm giác từ vùng đan điền. Nơi đó, một dòng năng lượng tối sầm như thủy triều đang cuồn cuộn chực chờ. Tôi nhắm nghiền mắt, cố gắng tập trung tư tưởng để điều động chúng chuyển động.


​Thế nhưng, mọi thứ khó hơn tôi tưởng.


​Một giờ, hai giờ, rồi năm giờ đồng hồ trôi qua trong im lặng.


​Suốt mấy tiếng đồng hồ đằng đẵng, tôi chỉ miễn cưỡng bứt ra được vài sợi hắc khí mỏng manh khỏi đan điền. Khổ nỗi, chúng vừa rời khỏi điểm xuất phát thì lập tức tản mác và tiêu tán vào hư vô. Tôi còn chưa kịp dẫn dắt chúng chạm tới hệ thống kinh mạch thì năng lượng đã cạn sạch.


​Thời gian trôi đi không màng thế sự. Cho đến khi, bằng một chút kiên nhẫn cạn kiệt cuối cùng, tôi cũng ép được những sợi hắc khí đầu tiên luồn lách chảy vào bên trong Nhâm Mạch.


​Một cảm giác tê dại truyền dọc sống lưng. Dòng năng lượng thô ráp ấy bắt đầu cọ xát, gột rửa từng ngóc ngách cơ thể, nhưng lại yếu ớt đến mức nếu không dồn toàn bộ tâm trí để cảm nhận, bản thân sẽ tưởng như chẳng có chuyện gì xảy ra.


​Định bụng sẽ chịu khó ngâm mình tu luyện thêm chút nữa, từ phía dưới bụng bỗng truyền lên một cơn đói cồn cào. Tiếng “ọc... ọc...” vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Tôi giật mình mở điện thoại ra xem.


​Đã 9 giờ 27 tối. Hóa ra mải mê tu luyện mà tôi đã quên béng cả bữa tối.


Nhấc cơ thể ngồi dậy, tôi lê từng bước chân xuống lầu, khi đi qua phòng khách tôi thấy trên bàn đặt một mảnh giấy, phong bì và 3 viên Dẫn Hắc Đan:


"Anh có công việc, một tuần tới anh sẽ không có ở nhà. Em nhớ chăm sóc sức khỏe nha. Trong túi phong bì anh có đưa một ít tiền. Anh biết em vừa thức tỉnh nên mua 3 viên đan dược để phục vụ em tu luyện."


Ký tên : Karves


Tôi cầm tờ phong bì trên tay, mở ra. Bên trong hơn 50 Triệu tiền mặt:


"Trời ạ! Ông anh mình thật là."


___


Khi những cơn nắng đầu tiên chiếu qua khe cửa sổ, tôi chợt tỉnh giấc. Mở điện thoại lên xem giờ.


​5h31 Sáng.


Có một dòng tin hắn thông báo từ Học viện ư? Tôi mở ra xem, bên trong thông báo ghi:


"Sau buổi lễ thức tỉnh ngày hôm qua, những bạn học sinh nào có trong danh sách thức tỉnh lần này sẽ được nghỉ học 7 ngày,, để ổn định và quen với dị năng."


Những dòng tin nhắn tuy ngắn nhưng nó lại cho thông tin mà tôi cần nhất ngay lúc này, trong vòng 7 ngày này tôi nhất định sẽ lên Dạ Thức - Ngưng Khí.


8h20 Sáng.


Tôi nuốt một viên Dẫn Hắc Đan vào bụng, dược lực của bùng nổ trong khoan bụng, việc điều động và di chuyển những luồng Hắc Khí nó đã dễ gấp vài lần. Nếu có thể duy trì tiến độ này thì tôi nghĩ mình có thể lên cảnh giới chỉ vài tiếng đến 1 ngày.


Dưới sự thúc động từ tâm trí, những dòng Hắc Khí đen đặc bắt đầu cuồn cuộn thâm nhập vào Nhâm Mạch và Đốc Mạch. Dòng năng lượng đặc quánh ấy di chuyển đến đâu liền cọ xát mạnh mẽ vào thành kinh mạch đến đó, liên tục va đập và bào mòn những điểm nút tắc nghẽn khô cứng, mở rộng khoảng đường đi xung quanh để khai thông dòng chảy.


​Cùng lúc đó, bên ngoài cơ thể tôi đang phải hứng chịu một cơn đau đớn khủng khiếp. Cảm giác tê dại nhói buốt chạy dọc sống lưng, tàn phá từng thớ thịt như thể hàng ngàn cây kim tiêm cắm sâu vào da thịt. Mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại từ đỉnh đầu xuống tận thắt lưng. Khóe môi tôi bất giác cắn chặt đến rớm máu, gân xanh trên trán nổi rõ mồn một khi những đợt sóng đau đớn liên tục va đập vào đại não.


2 Giờ, 4 giờ, 6 giờ đã trôi qua.


Lặp đi lặp lại việc dẫn dắt Hắc Khí từ trong đan điền vào trong Kinh Mạch, nới rộng nó cho đến khi nào việc Hắc Khí chạy trơn tru trong Kinh Mạch không gặp bất kỳ điểm nghẽn nào.


Ba viên Dẫn Hắc Đan đã bị tôi tiêu hao hết, trong suốt quá trình tu luyện thật sự là một màn tra tấn tinh thần. Đến giờ cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng vẫn còn, toàn bộ thể lực cũng tiêu hao sạch sẽ cho lần tu luyện này.


"Thành quả lần này quả thật rất đáng, đả thông được 2 Mạch, là Nhâm Mạch và Đốc Mạch. Cảm giác sức mạnh đã tăng lên rõ rệt so với ngày hôm qua."


Cũng nên đi nghỉ ngơi thôi, tối nay mình sẽ hỏi Garrett về vụ mua thêm Hắc Dẫn Đan vậy.


​Dòng suy nghĩ vừa dứt, mi mắt tôi nặng trĩu rồi khép chặt lại.


​...


​Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, đồng hồ điện thoại đã điểm 8h tối. Cơ thể tuy vẫn còn mỏi nhừ, nhưng tinh thần đã phục hồi được sáu bảy phần.


Tôi nhắn cho Garrett để hỏi về việc mua Dẫn Hắc Đan ở chợ đen. Mười phút sau nó mới đáp lại dòng tin nhắn của tôi.


"Ô anh bạn, lâu quá không nhớ đến tôi à?"


"Tôi cũng đang muốn hỏi ông về việc mua Dẫn Hắc Đan, ông có biết vị trí chợ đen nào bán nó không?"


"Hừ...! Ông không đi mua Dẫn Hắc Đan ở tiệm mà đi tìm mấy khu chợ đen làm gì? Hay ông muốn tôi dẫn ông đi mua nó, sẵn tiện săn vài món đồ? Tôi nói đúng chứ?"


Tôi không khỏi bất ngờ!? Vì chỉ qua vài lời nói mà cậu ta đã biết chính xác thứ tôi muốn:


"Bị cậu đoán trúng rồi, đúng thật là tôi cũng muốn mua vài món đồ. Vậy cậu có trị chí của khu trợ đen nào không?"


"Bank vào tài khoản tôi 5 triệu đi rồi tôi dẫn cậu đi, dù gì thì tôi không thể nào làm không công được."


...


"Tôi nhận được tiền rồi! Khoảng 9h cậu tới điểm mà tôi gửi địa chỉ, tôi sẽ dẫn cậu đi. Nhớ là phải mặc đồ đen cùng áo khắc trùm đầu, nhất định là màu đen, còn về việc mặt nạ tôi sẽ lo liệu."


Garrett là anh bạn tôi quen qua Internet vào 3 năm trước, trong một lần tình cờ tôi tham gia vào diễn đàn thảo luận về việc xếp cặp giả tưởng các dị năng giả xem ai thắng.


Tôi vô tình làm quen và kết bạn được với Garrett, mặc dù cậu ấy hơn tôi 2 tuổi nhưng chúng tôi vẫn gọi nhau là bạn bè. Không biết giờ cậu ấy cảnh giới gì và dị năng gì, những việc này luôn được Garrett bảo mật và không tiết lộ.


Chắc giờ cũng thâm biến rồi, dù gì cũng đã 2 năm từ ngày Garrett thức tỉnh dị năng. Thôi thì chuẩn bị cho lát nữa vậy.


Tôi bước tới một tuyến đường hẻo lánh, tuy đã chín giờ đêm nhưng ánh đèn đường ở khu vực này vẫn sáng, nhưng chẳng mấy ai đi qua lại trên con đường này.


Từ xa bước tới một bóng người trùm kín mít từ đầu đến chân, trên người cậu ta mặt một chiếc áo hoodie màu đen, trên gương mặt còn đeo một chiếc mặt nạ hình cáo màu đen xám.


"Xem ra cậu tới đúng giờ thật đấy Wengas."


Tôi cũng hơi bất ngờ vì chiều cao của Garret tầm 1m8 trở lên, do đây cũng là lần đầu sau 3 năm nhắn tin thật sự gặp nhau:


"Thì ra là cậu à Garrett. Tuy nhiên tuyến đường này có vẻ chẳng có gì giống lối vào chợ đen cả?"






0