Song Cực Vĩnh Dạ

Chương 5: Thảm Kịch Đẫm Máu Và Bão Tố Nội Bộ

Đăng: 21/10/2026 09:14 2,208 từ 5 lượt đọc
Nhìn thấy thành viên của mình cản không được gã mặt nạ cáo, gã đại đội trưởng biết kẻ này không tầm thường. Hắn kéo nhẹ chuôi kiếm bên hông, một tiếng "keng" trong vút vang lên, ẩn hiện sau lớp vỏ là lưỡi kiếm sắc lẹm loáng lên lạnh ngắt.


​"LANG HÀNH DẠ TRẢM!"


​Hắn hạ thấp trọng tâm, đôi mắt dán chặt vào đối phương không chớp. Tư thế ấy tựa như một con sói cô độc đang thu mình trong đêm, dồn toàn bộ sức bật vào đôi chân để chuẩn bị lao đến xé xác con mồi.


Trong một cái chớp mắt, vị trí hắn đứng chỉ để lại một cái tàn ảnh, còn bóng hình của hắn thì đã lao vút đi theo cơn gió hướng về phía trước.


Keng!


Ánh sáng lóe lên, hai thứ vũ khí va chạm vào nhau tạo ra những tia lửa bắn tung tóe ngay ngập trời. Ánh mắt của cả hai người đang khóa chặt vào đối phương, như thể nếu lỡ một giây là đối thủ sẽ nắm lấy sơ hở mà tấn công.


"Xem ra ngươi cũng có chút thực lực đấy!" Nói xong gã đại đội trưởng bị đợt sóng xung kích chấn văng về phía sau.


Hắn hơi nghiêng nhẹ đầu về phía năm tiểu đội trưởng sau lưng và nói tiếp:


"Các ngươi dẫn theo một nữa số người đi sâu vào trong và bắt những tên đã chạy trốn về đây, ta và số người còn sẽ chiến đấu với tên này."


Năm tên tiểu đội trưởng đang nói chuyện với nhau khi nghe thấy câu nói ấy liền đồng loạt dẫn theo cấp dưới chạy ngang qua trận chiến vừa rồi và tiến vào bên trong.


"Cái gã mặt nạ rắn mà ngươi đang cố bảo vệ, hắn chẳng có sức chiến đấu phải không?" ngón tay của gã đội trưởng chỉ thẳng về phía Wengas.


Trong một thoáng chóc, cảm xúc của Garrett chợt khựng lại vì câu nói ấy. "Nếu đúng như thế thì đã sao?"


"Ngươi vác theo một cục tạ mà còn vênh váo à? Ta chắc hẳn ngươi sẽ cố hết sức bảo vệ hắn. Đúng chứ." Ngay sau lời nói ấy, hàng loạt những tiếng hô kỹ năng vang lên:


Cảm nhận được luồng nguy hiểm sắp tới với mình, Garrett liền Quăng Wengas về phía sau, như thể lời nói của gã đội trưởng ấy đã đúng sự thật. Ngay sau đó dị năng của nhóm người Cục Đặc Dị đã thúc động.


"U HỒN PHỤ THỂ"


Từ dưới bóng Garrett dần dần trồi lên một hình thể con người dạng bóng đen ngòm với cặp mắt đỏ rực, nó đặt hai bàn tay lên cơ thể cậu ấy. Cảm giác như có một lực lượng bí ẩn đang cố giữ chặt không cho di chuyển, nó từ từ nghiêng đầu của mình và nhìn về phía Garrett.


"ĐỊA MỘC TỎA"


Hàng loạt những nhánh cây gỗ thô ráp đâm lên ở dưới chân của cậu ta và bắt đầu siết chặt toàn thân, chỉ để lại mỗi cái đầu là cử động nhẹ được.


theo sau đó là hàng loạt tên của các chiêu thức và vô số những đòn tấn liên tục lên cơ thể của Garrett.


"Tháp Sa Lao & Tứ Môn Xích & Lục Thiền Thiết Xích & Địa Long Thực Xà & Hương Hàn Táng & Tử Điện Xích & Bạch Cốt Tỏa & Áp Khí Tráo."


Một đống chiêu dị năng khống chế được tung ra, khiến cậu ta không thể cử động cơ thể dù chỉ là một chút, ngay cả cái đầu ban nãy còn cử động nhẹ giờ đây cũng đơ cứng.


"Hãy để ta lên trước xung phong tấn công hắn!"


Một gã tiểu đội trưởng đã dậm chân phóng đi, ngay khoảnh khắc vừa áp sát Garrett, một đòn tấn công đã được tung ra "Liệt Không Trảm!" nhát chém xé rách hư không.


Ngay khi Garen đạp chân xuống. Lớp áo hoodie đen ấy bị xé rách và chém vào thớ cơ bắp săn chắc, độ sâu củ vết thương tầm 2-3cm, có thể lấy cả xương sườn đã dần lộ ra ở khoang ngực và máu bắt đầu chảy ra thành từng dòng lớn nhuộm đỏ cả chiếc áo đen.


Đòn tấn công ấy vừa dứt. Vài vị đội trưởng tiếp theo cũng chuẩn bị tung chiêu.


"VẬN KIẾM THIÊN CHU"


Hắn chỉ tay lên trên không trung, hàng trăm thanh kiếm được ngưng tụ bằng hắc khí xuất hiện. Mỗi thanh kiếm đều đứng im như chờ đợi một điều gì đó. Ngay khoảnh khắc Zen chỉ tay về phía trước, những thanh kiếm như thể nghe được hiệu lệnh mà đồng loạt lao đến đâm xuyên qua cơ thể Garrett. Từng điểm bị thanh kiếm đâm qua đều để lại những lỗ thủng từ cơ thể đang bắt đầu chảy máu


"LONG NHA PHÁ QUÂN"


Dậm chân xuống nền đất, cô bật nhảy lên không trung năm mét. Dồn toàn bộ sức mạnh và trọng lực của thương pháp vào một điểm duy nhất, Vesper lao thương xuyên qua người Garrett, để lại trên cơ thể hắn mà một lỗ đen lớn ở khoang ngực, nơi mà vết thương từ nhát chém của Garen còn đang chảy máu.


Dù cơ thể bị xuyên thủng, nét mặt sau lớp mặt nạ ấy một chút cũng không biến sắc, cơ thể ấy cũng không hề run rẩy, sợ hãi, ý chí ấy vẫn kiên định đứng nhìn về phía trước.


Từ trong đám nhân sự bước ra một người, hắn ngưng tụ hai luồng Hắc Khí ở tay. "HẮC NHẬT PHẦN KHÔNG" hai ngọn lửa đen từ tay, dưới sự cưỡng ép dung hợp của Kai, nó tạo ra một quả cầu đen đặc.


Kai phóng quả cầu ấy về phía trước. Nó liên tục lao đi với vận tốc cực cao, cho đến khi va chạm với Garrett, một vụ nổ kinh hoàng được tạo ra. Khoảng cách năm mét từ tâm vụ nổ lan ra khiến nền đất đều nứt vỡ, những ngọn lửa đen đặc vô hình bốc lên trên phạm vi ấy.


Cơ thể liên tục bị Hắc Hỏa thiêu đốt, dường như ngọn lửa ấy không tắt mà còn bành trướng ra, lan đi khắp cơ thể. Biến Garrett thành một ngọn đuốc sống cháy bừng trong màn đêm tăm tối.


Từng tiếng cháy "xèo xèo" ghê rợn từ cơ thể cậu ta vang lên, chỉ nghe thôi cũng cảm nhận được nỗi đau từ việc bị ngọn lửa ấy thiêu đốt.


"U MINH SÂM LA THỦ!"


Hai tay hắn nhanh chóng bắt chéo trước người. Một tay giơ thẳng lên cao, tay còn lại vươn chéo sang bên, năm ngón tay xòe rộng, tạo thành một thủ ấn kỳ dị.


Hai cánh tay đen ngòm từ dưới bóng tối trồi lên. Theo nhịp cử động của Silas, chúng lập tức lao về phía Garrett, hai bàn tay quỷ dị bấu chặt lấy hai vai cậu.


Chưa kịp định thần sau hàng loạt đòn tấn công trước đó, Garrett đã bị ghì chặt tại chỗ. Những ngón tay đen đặc siết mạnh, kéo hai vai cậu về hai hướng đối nghịch.


“Rắc… rắc…”


Âm thanh khô khốc liên tiếp vang lên. Hai cánh tay quỷ bắt đầu dang rộng, từng chút một kéo căng cơ thể Garrett. Cậu nghiến chặt răng, cố gắng chống cự, nhưng cơ thể đã hứng chịu quá nhiều sát thương, chẳng còn đủ sức thoát khỏi sự khống chế.


Silas lạnh lùng dang hai tay. Lực kéo đột ngột tăng mạnh.


“ROẸT!”


Một âm thanh xé rách vang lên giữa chiến trường.

Cơ thể Garrett bị kéo tách thành hai nửa. Hai cánh tay quỷ vẫn giữ chặt lấy phần thân thể trong tay chúng, trước khi chậm rãi buông lỏng. Máu nhỏ xuống nền đất.


Silas thu tay về, nhìn kẻ vừa bị xé đôi rồi lạnh nhạt lên tiếng:


"Kẻ này yếu đến như vậy mà trụ được một đòn dưới tay đội trưởng ư? Thật là ta đã đánh giá cao hắn rồi."


Tim Wengas như thắt lại với cảnh tượng trước mắt, người từng nói cậu hãy yên tâm đi giờ đây chỉ còn là cái xác vô hồn. Nước mắt sau lớp mặt nạ ấy không giấu được nỗi lòng đang dần lạnh đi của cậu mà vô thức rơi, không phải vì cảnh tượng thảm khóc trước mắt mà vì người cậu coi là anh em suốt ba năm trời đã hi sinh để bảo vệ mình.


Cảm giác tự trách bản thân, vô hình bao trùm lấy cơ thể đang run rẩy vì khung cảnh đau xót trước mắt đang diễn ra.


Đang trong cơn dằn vặt và đau khổ của bản thân, một giọng nói truyền đến từ xa lại càng khiến cậu như mất sạch ý chí.


Silas đưa ánh mắt nhìn về phía Wengas đang ngồi thẫn thờ nhìn cái xác của bạn mình. Nụ cười đến điên dại và giọng mỉa mai đến cực điểm:


"Hahah! Hahaha...! Kẻ ta vừa giết là bạn ngươi à? Hahaha! Ngươi yếu đến nổi bạn mình ngươi cũng chẳng thể giúp được, vậy thì ngươi sống còn ý nghĩa gì hả? Thứ rác rưởi."


Zen bước tới gần, đặt tay lên vai Silas và nói với giọng đầy hàn ý cùng với sát ý từ đôi mắt không hề che giấu:


"Ta thấy ngươi nói đủ lắm rồi đấy! Ngươi vẫn không bỏ được cái thói nói chuyện đầy ngạo mạn đấy à!"


"Ta nói chuyện sao kệ ta, việc của nhà mày à! Dù gì thì tao cũng ngang hàng với mày, chẳng việc gì phải sợ mày cả! Tao nói đúng không, kẻ mà đến em gái mình cũng không bảo vệ được?"


Lời nói định phát ra của Zen bị chặn ở cổ họng mà không thốt ra được từ nào:


"Ngươi! VẠN KIẾM THIÊN TRU!"


Hàng trăm thanh kiếm được Zen ngưng tụ ra từ Hắc Khí đang chỉa mũi kiếm về phía Silas không một chút nể tình đồng đội.


"Hứ..! Tao sợ mày chắc! VẠN QUỶ TOÁI THIỆT!"


Silas bắt tay kết ấn. Xung quanh nơi nào có bóng tối đều trồi lên những cánh tay đen đặc và sắc nhọn, có thể thấy hơn trăm cánh tay quỷ đã được tạo ra dưới sự ngưng tụ Hắc Khí.


Ngay giữa lúc hỗn loạn này, Vesper đã đứng ra can ngăn một trận chiến sắp bùng nổ:


"Hai cậu đang đi làm nhiệm vụ, thì ra dáng một tiểu đội trưởng cho cấp dưới nhìn đi. Đừng cứ hễ một tí là đánh nhau, mặt mũi của tổ chức đang bị mấy cậu hủy hoại đấy!"


"Cô né ra đi Vesper. Cái thằng Silas này quen thói chăm chọc rồi, hôm nay để ta dạy dỗ hắn cho bớt cái thói ngông cuồng!"


Zen giơ tay thẳng tay về phía Silas, những mũi kiếm sắc lạnh ấy không nể tình đồng nghiệp giữa hai người mà liên tiếp bay về phía trước.


"Nếu mày đã muốn đánh thì tao cũng không đứng yên cho mà đánh đâu!"


theo sự chỉ thị của Silas mà các cánh tay quỷ đồng loạt lao theo phía những thanh kiếm của Zen mà bắt đầu xảy ra một cuộc giao chiến.


Sự va chạm sức mạnh của hai tiểu đội trưởng đã tạo ra dư chấn khiến không gian xung quanh chấn động liên hồi. Nền đất cũng bắt đầu nứt toác ra, những sạp hàng bày bán bằng gỗ cũng vì trận chiến mà vỡ nát ra và văng tứ tung.


Mấy thành viên Cục Đặc Dị ở phía dưới bàn tán xôn xao:


"hai tiểu đội trưởng đánh nhau rồi! Trận chiến Cấp Lưỡng Cực đúng là căng thẳng thật."


"Lần đầu trong đời ta thấy trận chiến cấp bậc này ngay trước mắt mình đấy, còn là hai dị năng Cấp A đối chiến nhau."


"Rồi nhiệm vụ còn làm nữa không?"


Không nhìn nổi được tình hình đang dần loạn như thế này nữa, đại đội trưởng cũng phẫn nộ lên tiếng:


"Hai người các ngươi xem ta như không tồn tại ở đây à? Nếu không dừng trận chiến này lại thì đích thân ta sẽ xử lý các ngươi. Cũng nên biết nếu như trận chiến này biến căng thì đợi chờ là một tờ giấy đấy!"


Silas và Zen đang đánh hăng máu cũng đột nhiên phải dừng hành động giao chiến lại vì hai chữ "tờ giấy" mà đội trưởng vừa nói ra.


"Thôi thì chúng ta nên dừng trận chiến này ở đây đi, ta không chịu nổi cái tờ giấy đấy đến tay đâu."


hủy kích hoạt chiêu thức, những thanh kiếm ấy lập tức vỡ vụn ra và tan biến vào không khí. Zen với vẻ mặt tức giận mà bước về vị trí đứng của mình.


"Coi như ngươi may mắn đi! Nếu không có đội trưởng can ngăn thì đợi chờ ngươi là cái chết rồi!"

0