Song Cực Vĩnh Dạ

Chương 4: Chạm Trán Cục Đặc Dị

Đăng: 20/10/2026 07:19 2,019 từ 16 lượt đọc
"Đã là chợ đen thì nó không bao giờ đặt lộ thiên đâu. Cậu nhìn sang bên trái đi, thấy con hẻm đó chứ. Cứ tầm 9h tối là nó sẽ mở cửa."


Tôi nhìn Garrett với ánh mắt nghi hoặc và vẻ khó hiệu lộ rõ trên khuôn mặt:


"Nhưng đó là con hẻm mà? Làm sao mà nó mở cửa được chứ?"


"Cậu nên đi theo tớ nhiều hơn Wengas à. Đeo chiếc mặt nạ này vô đi, rồi tôi sẽ dẫn cậu vào chợ đen." Garrett cầm mặt nạ hình con rắn màu xám đem đưa qua cho tôi.


"Đeo xong rồi thì đi theo tôi."


Tôi Bước theo Garrett vào trong con hẻm, khi chạm vào bức tường đá cũ kỹ nhuốm màu năm tháng, tôi không đứng lại mà xuyên qua bức tường. Bên trong là cảnh tượng náo nhiệt của khu chợ đêm.


Người qua kẻ lại, có người đứng lại mặc cả giá với ông chủ sạp hàng, có kẻ chỉ đứng lại nhìn một chút rồi quay lưng bước đi.


Tôi đi xích lại gần Garrett, ghé xát vào tai cậu ta mà hỏi:


"Trong đây thứ gì cũng bán luôn à? Tôi thấy việc trả giá trong đây nó bình thường, dường như ai mua hàng cũng mặc cả giá."


"Đúng vậy. Trong khu chợ đen này đến nô lệ cũng bán đấy! Mấy kẻ bán buôn ở đây hàng giả thật gì chúng cũng bán, nên những kẻ mua luôn nhìn hàng và ra giá dựa trên chất lượng sản phẩm ấy, chứ chẳng kẻ nào dại đi mua hàng giá với giá hàng thật."


Tôi bất ngờ với thông tin mà Garrett vừa nói ra:


"Cái... Cái gì!? Có bán cả nô lệ cơ á?"


"Có bán đấy, nhưng những chỗ bán nô lệ thường nằm sâu phía trong chợ đen cơ, chứ mấy sạp hàng ngoài đây người ta không bán món hàng đấy đâu. Bọn chúng khôn lắm, chả kẻ nào dám bày sạp ngoài đây, vì khi Cục Đặc Dị ập trung bắt thì bọn chúng sẽ lẻn đi, những kẻ đầu tiên bị bắt là những người bày bán hàng ở ngoài đây."


"Cậu muốn mua Dẫn Hắc Đan phục vụ tu luyện đúng không Wengas? Cậu còn muốn mua gì nữa?"


"Tôi muốn mua vài chục viên để phục vụ việc tu luyện và đột phá cảnh giới, cùng với đó là cần một món vũ khí kiếm."


"Cậu có bao nhiêu tiền trong tài khoản?"


"Có 45triệu."


"Xem ra không nhiều lắm nhỉ? thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu mua đồ với giá rẻ nhất vậy."


Tôi theo bước chân của Garrett tiến tới một sạp bày bán đan dược, ông chủ là một chú trung niên. Trên sạp hàng bày bán rất nhiều đan dược, có tới 5-7 loại khác nhau, nhưng tôi chỉ biết có mỗi Dẫn Hắc đan.


Garrett cầm lên một viên Dẫn Hắc Đan mà xem, nhìn một hồi rồi nói với ông chủ sạp hàng:


"trong đống 50 viên này, chỉ tầm 5 viên là đan dược hoàn thiện, còn lại toàn hàng bán thành phẩm có vài loại dược lực cũng chỉ tầm 3 thành. còn lại thì chỉ ổn định ở mức 6-8 thành dược hiệu."


Ông chủ sạp hàng không còn nhìn với vẻ mặt khinh thường nữa, mà bắt đầu thay đổi ánh mắt và giọng điệu:


"Gặp dân trong nghề rồi. Quả thật là cậu có con mắt tinh tường, vừa nhìn qua đã biết hết toàn bộ đống Dẫn Hắc Đan này của tôi, thế cậu muốn mua những bao nhiêu viên?"


Garrett cầm trên tay 5 viên đan dược hoàn mỹ, ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.


"Tôi mua 5 viên Dẫn Hắc Đan này cùng với 30 viên bàn thành phẩm trong sạp ông, ông phải giảm giá cho tôi 30% tiền. Tôi mua cũng đâu có ít, số lượng lớn mà."


"Cậu nói thế thì làm khó tôi quá rồi, tôi chỉ có thể giảm cậu 5% thôi."


"Nếu ông không giảm 30% thì tôi sẽ bỏ đan dược xuống và qua quầy khác mua, như thế thì đan dược này không cũng không thể trong phút mốt mà bán cho kẻ khác được, bán cho tôi thì ít ra ông vẫn có tiền ngay còn hơn là chờ đợi kẻ khác mua."


"Cùng lắm thì 15% thôi, không thể cao hơn được nữa. Tôi còn làm ăn nữa, nên giá này là đã là cao lắm rồi."


"Không! 30% thì tôi mua, còn không thì tôi sẽ bỏ số đan dược này xuống dưới đất và đi qua sạp khác mua, ông nên hiểu là ở chợ đen này không chỉ có một sạp của ông là bán thứ đan dược này đâu."


"Thôi được rồi. 30% thì 30%, coi như nay tôi xui gặp phải kẻ trả giá như cậu đi. nguyên đống cậu định mua. 5 viên Dẫn Hắc Đan hoàn mỹ, 7 viên bán thành phẩm dược lực 8 thành và 6 viên 7 thành, cùng với 12 viên 5 thành, 5 viên 4 thành."


"Sau khi tính tổng lại thì là 22triệu800, nhưng giảm 30% thì còn lại 15triệu960, mau chuyển khoản lệ rồi biến đi chỗ khác giùm." Ông chủ sạp nói với vẻ bực tức và xua tay như muốn đuổi xéo tôi và Garrett đi.


Rời khỏi sạp hàng, tôi và Garrett rảo bước bên trong chợ đen. Garrett nhìn tôi và nói:


"Cậu cần một thanh kiếm phải không?"


"Không lẽ cậu định ép giá chủ quán bán kiếm luôn à?"


"Lúc đầu tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ giúp cậu mua đồ với giá rẻ nhất. Ai bảo cậu không có nhiều tiền làm chi."


Garrett lia mắt thấy một sạp hàng bán vũ khí, cậu ta liền bước tới sạp hàng, ngó nghiêng một hồi thì cầm lên một thanh kiếm. Ném thanh kiếm lên cao xong đỡ lấy thanh kiếm từ trên không rớt xuống.


Ông chủ bán kiếm nhìn Garrett với ánh mắt giận giữ mà quát:


"Cậu làm thế trầy xước kiếm tôi thì sao? Mua thì nói, chứ đừng đụng rồi phá hỏng vũ khí mà tôi bán!"


"Được rồi, được rồi. Cây kiếm này tên gì và bán ra sao, giới thiệu về mặt hàng này đi."


Ông ta cầm thanh kiếm lên và bắt đầu giải thích:


"Đây là ghanh Xích Long Vân kiếm, một món Dị cụ chuyên tấn công Cấp F-. Nó được làm từ lửa của dị năng giả cấp E đó, loại quặng dùng để làm ra thanh kiếm này cũng là dạng sắt nén, mật độ nén gấp 5 lần sắt thường và có độ sắt bén cũng gấp 5 lần kiếm sắt thông thường. Trong lúc sử dụng thanh kiếm có thể dùng Hắc Khí truyền vào thanh kiếm để kích hoạt khả năng bọc lửa vào lưỡi kiếm của nó."


"Cậu thấy sao hả? Giá chỉ 35 triệu mà thôi."


"35triệu ư? Giá này cho một thanh kiếm Cấp F- đúng là cao quá rồi đấy. Tầm 20triệu mà thôi."


"Cậu đang muốn mua hay kiếm chuyện đây? Giá tôi bán đã gọi là rẻ rồi, ở chỗ khác có khi bán lên 40triệu thanh Xích Long Vân kiếm này đấy!"


"Tôi cũng thấy thanh kiếm này đặt ở đây hơn 1 tuần rồi chả ai thèm lại xem, mấy lần trước tôi đi ngang nó vẫn nằm đây, đến giờ vẫn thế. Rõ ràng là giá ông đưa ra quá cao chả ai thèm mua, món hàng cùi này tui chịu mua đã là tốt lắm rồi."


Như bị Garrett nói chúng tim đen, ông chủ khựng lại vài giây rồi nói tiếp:


"Haizz, món này 20triệu là tôi lỗ đấy, giá trước nhập cây này nó đã 25triệu rồi. Bây giờ tôi chấp nhận bán nó với giá gốc như lúc đã nhập luôn."


"Không! Bây giờ ông bán cho tôi với giá 20triệu là ông chỉ lỗ 5 triệu thôi, còn không bán thì ông sẽ lỗ tận 25 triệu đấy. Không suy nghĩ mà xem."


"Coi như cậu đã nói đúng đi, mặt hàng này tôi sẽ bán cho cậu với giá 20triệu. Cầm lấy đi, coi như tui xui khi gặp phải cậu vậy."


Vừa mua xong Xích Long Vân kiếm Garrett và tôi định rời đi thì có một kẻ bước tới sạp hành và hỏi mua thanh kiếm đặt ở đây.


"Ông chủ thanh Xích Long Vân kiếm ở đây ông bán rồi à? Tiếc vậy tôi còn định mua với giá 35triệu."


Ông ta nhìn vào kẻ vừa mở miệng nói và hỏi lại:


"Cái gì? Cậu định mua thanh kiếm đó với giá 35triệu á!?"


"Tuần trước tôi có đến hỏi giá mà không mua đấy, lúc đó do không đủ tiền nên tôi về gom góp. Bây giờ đủ tiền rồi mà kiếm lại bị mua mất, tiếc thật."


Ông chủ quầy bán vũ khí quay anh nhìn tôi và Garrett với ánh mắt giận giữ đến bốc hỏa, như thể muốn ăn tươi nuốt sống 2 đứa tôi vậy.


Garrett kéo tay tôi chạy đi khỏi quầy bán vũ khí, cậu ta hỏi tôi tiếp một điều:


"Cậu còn muốn mua gì nữa không?"


"Tôi giờ còn có 9triệu040 trong tay không biết mua được gì?"


Garrett vừa định nói tiếp thì từ xa ập đến một tiếng quát lớn:


"Tất cả đứng im!"


Từ phía lối vào khu chợ đêm, từng bóng người ẩn hiện bước vào. Những chủ sạp hành và kẻ mua lúc nãy còn tấp nập trò chuyện, bây giờ mặt ai nấy đều tái mét. Có vài kẻ đang chuẩn bị chuồn thì lập tức bị một thành viên Cục Đặc Dị lao tới đè xuống đất và còng vào tay, một chiếc Còng Cấm Hắc.


Garrett nhìn về phía xa, nơi từng bóng người mặc cảnh phục đang bắt những kẻ làm ăn phạm pháp ở đây:


"Tại sao bọn hắn biết vị trí của khu chợ đêm này mà mai phục cơ chứ!?"


"Bây giờ làm sao đây Garrett?"


"Không sao đâu Wengas, lát nữa tôi sẽ bảo vệ cậu, cứ yên tâm giữ vững bình tĩnh đi."


Một thành viên Cục Đặc Dị tiến bước về phía tôi và Garrett, hắn nhìn lướt qua chúng tôi rồi không bận tâm mà nói tiếp:


"Mời hai ngươi đưa tay về phía trước!"


Cậu ta vừa lại gần Garrett, định còng tay thì bị một cú sút từ chân hướng thẳng vào vị trí bụng mà lao tới, không phòng bị trước đòn tấn công thành viên thi thành công vụ ấy bây ngược về phía sau.


lao về phía đám người Cục Đặc Dị đang đứng chặn lối ra ở phía xa, từ trong đám người có kẻ nhảy ra đỡ lấy tên vừa bị đá bay đi.


"Ngươi là kẻ nào mà dám phản công luôn vậy?"


Garrett nhìn về phía trước. Cách một lớp mặt nạ thôi mà tôi cũng có thể cảm nhận được sát khí từ đôi mắt ấy.


"Đám các ngươi hôm nay muốn bắt ta thì cũng không được đâu!"


Từ trong đám người bước ra một kẻ tự xưng là đại đội trưởng, hắn nhìn về phía Garrett và dõng dạc nói:


"Ta chưa từng thấy ai ngông cuồng như ngươi!"


"Thì bây giờ ngươi đã thấy rồi đấy!"


Garrett dậm chân xuống sàn một tiếng rõ đét, nền gạch nứt toác dưới chân cậu ta, và trước khi tôi kịp định hình, cả cơ thể đã bị kéo giật theo bóng áo đen vụt đi.


​Nhóm thành viên Cục Đặc Dị lập tức tung dị năng cản đường, từ dây leo gai góc cho đến những sợi tơ cứng cáp bắn ra tứ phía. Thế nhưng, tất cả vừa chạm đến uy lực từ đà lao đi của Garrett đã bị càn quét và đứt gãy hoàn toàn.


"Hừ...! Thứ Cỏn con."

0