Song Cực Vĩnh Dạ

Chương 1: Cuộc Truy Quét Đêm

Đăng: 17/10/2026 13:19 2,085 từ 5 lượt đọc
Sương lạnh và sắc xám u ám bao trùm lấy Thành phố Vĩnh Dạ, nuốt chửng những tia sáng cuối cùng vào lòng bóng tối.


Phía Bắc ngoại thành đêm nay không tĩnh lặng. Trong cái rét quạnh hiu của dải đất ven ô, một cuộc truy quét âm thầm mở màn.


Tiếng bước chân dồn dập trên nền đất xé toạc bầu không khí câm nín của màn đêm. Kẻ đó chạy vội vã, tiếng tim đập hòa lẫn cùng nhịp thở gấp gáp như thể chỉ cần chậm một bước, bóng tối đằng sau sẽ nuốt chửng lấy hắn.


Phía sau, tiếng quát giận dữ chấn động cả con hẻm:


"Đứng lại! Còn chạy tiếp, bọn ta sẽ áp dụng mức án cao nhất tại chỗ!"


Kẻ bị truy đuổi không hề khựng lại, ngược lại còn điên cuồng dồn lực vào đôi chân. Đôi môi run rẩy của hắn mấp máy, thốt ra những lời đứt quãng trong sự hoảng loạn tột cùng:


"Nửa đời qua tay ta đã hơn ba mươi mạng người... Rơi vào tay các ngươi cũng chỉ có đường chết! Ta làm gì còn đường lui nữa!"


Đúng lúc ấy, trên mái nhà tôn rêu phong ngay phía trên đầu hắn, một bóng đen lướt qua gạt phắt đi cơn gió lạnh. Giọng nói trầm đục của thành viên Cục Đặc Dị vang lên đầy vô cảm:


"Ngoan cố."


Hắn đứng khựng lại, mắt đảo sang hai bên như thể muốn tìm một con đường để chạy thoát. Nhưng phía trước hắn là ngõ cụt.


Thành viên Cục Đặc Dị nhếch mép cười: "Hừ...! Hết đường chạy rồi chứ gì."


Hắn xoay người lại, đối mặt với thành viên Cục Đặc Dị. Ánh mắt hắn nặng trĩu và thở dài:


"Haizz, ta thật sự không muốn dùng đến thứ này đâu, nhưng các ngươi ép ta!"


Hắn thò tay vô túi áo và móc ra viên thuốc với hình thù kỳ lạ. Hắn nuốt viên thuốc và cơ thể bắt đầu biến đổi, hai cánh tay của gã đó bắt đầu phồng to lên và chuyển sang màu xanh thẫm, những đường gân lộ rõ dưới lớp da, trong khi từng chiếc gai nhọn từ bên trong cơ thể dần nhô lên, đội lớp da thành những chỗ lồi sắc nhọn.


“AAAAARGH!”


Một thành viên trong Cục Đặc dị đứng từ xa thấy cảnh hắn nuốt viên thuốc cũng phải bất ngờ mà nói:


"Cái gì! Hắn lấy đâu ra thứ đó cơ chứ!?"


Tên dị nhân ấy dậm chân lao về phía thành viên Cục Đặc dị. Tốc độ hắn nhanh đến mức cậu ta còn chưa kịp phản ứng đã bị đấm bay về phía bức tường.


Một cú chấn động mạnh khiến cơ thể bất giác phát ra tiếng "khặc..." máu từ trong cổ họng tuôn ra nơi khóe miệng. Gã ấy không dừng lại mà tiếp tục lao về phía thành viên Cục Đặc dị và tiếp tục ra đòn.


Lúc ấy, từ phía xa, cất lên giọng nói lạnh lùng:


"ĐỊA NHA HUYẾT PHƯỢC"


những sợi chỉ máu từ dưới đất gã dị nhân phóng lên với tốc độ xé gió và siết chặt lấy chân hắn kéo mạnh về phía sau, cơ thể gã ngã về phía trước theo đà lao đi.


Một thành viên khác của Cục Đặc Dị liếc nhìn thành viên vừa bị thương. Giọng lạnh nhạt hỏi:


 "Cậu có sao không, Felix."


"Tôi không sao, vẫn còn có thể chiến đấu được."


Thành viên Cục Đặc Dị từ trên mái nhà nhảy xuống. Felix nhìn bóng dáng ấy và gọi "Đội trưởng", cậu ta không đáp lại mà nói:


"Bây giờ tôi sẽ phân công cho từng người. Felix, cậu phụ trách đỡ những đòn tấn công của hắn. Dante, cậu phụ trách khống chế hành động của hắn. Dorian, còn cậu thì sẽ phụ trách tấn công. Còn tôi sẽ ứng cứu nếu hắn ra đòn mà các cậu không kịp phản ứng."


Cả ba người đều nhìn đội trưởng và hô to:


"Rõ, thưa đội trưởng"


Gã dị nhân giật mạnh chân, những sợi chỉ máu lập tức bị giật đứt. Cơ bắp trên hai cánh tay phồng to, hắn gầm lên rồi kéo cơ thể đứng dậy.


Dante hướng bàn tay về phía gã dị nhân đang đứng phía trước, hắn bình thản cất một giọng lạnh lùng:


"ĐỊA TI TỨ PHƯỢC"


Hàng loạt sợi tơ máu từ dưới chân gã dị nhân lao lên, siết chặt lấy hai tay và chân của gã.


Dorian phủ hắc khí lên đôi tay, hai cánh tay cậu ta sau khi bọc lớp hắc khí đã biến đổi thành móng vuốt đen.


Dorian bật nhảy lao tới tấn công gã dị nhân. Gã dị nhân gồng cứng cơ tay, kéo đứt huyết ti rồi đấm thẳng về phía trước. Bất ngờ trước đòn tấn công, Dorian lập tức bắt chéo hai cánh tay chắn đòn.


Dorian bị đòn tấn công đó đánh văng ra xa. Tuy đã chắn được đòn tấn công, nhưng vì chênh lệch cảnh giới mà vẫn bị thương.


Gã dị nhân dùng sức ở tay và chân, giật đứt hết huyết ti, theo đà đó mà dậm chân lao lên tấn công Dante.


Felix lao ra kích hoạt khiên chắn từ dị năng của cậu ta mà đỡ trọn đòn đánh của gã dị nhân, không vì thế mà dừng. Hắn liên tục đánh vào lớp khiên của Felix, dù cứng đến cỡ nào trên chiếc khiên ấy cũng đã xuất hiện vết nứt, nó dần lan ra.


"Các cậu còn chờ gì nữa! Hắn đang bị tớ thu hút, còn không mau đánh hắn đi!"


Nghe thấy câu nói ấy, đội trưởng phản ứng lại, kích hoạt dị năng. Đôi cánh dần dần mọc ra từ sau lưng, đội trưởng rút từ phía bên hông ra thanh kiếm và vỗ mạnh đôi cánh lao đến gã dị nhân.


Đội trưởng chém mạnh vào lưng gã dị nhân khiến hắn gào lên vì đau, gã xoay lưng lại cường hóa sức mạnh vào đôi tay và đấm về phía trước, đội trưởng điều khiển đôi cánh chắn trước mặt, nhưng vẫn bị đánh lùi về sau vài mét.


Hàng đống huyết ti từ dưới đất trồi lên, khóa chặt vị trí đứng của gã dị nhân. Gã dị nhân giật mạnh đôi chân nhưng không thể thoát khỏi những sợi tơ máu ấy, hắn điên tiết mà gầm lên.


Một giọng nói lạnh lùng nhưng có phần sắc lạnh như để trấn tĩnh lại mọi người:


"Còn không mau tấn công đi! các cậu đợi hắn thoát ra à?"


Ngay sau lời nói ấy, đội trưởng bay người lên trên không trung, dang rộng đôi cánh đại bàng dũng mãnh, ánh mắt ấy như thể đang nhìn một con mồi không thể giãy giụa được nữa.


"ƯNG MÂU KHÓA MỤC"


Cơ thể của gã dị nhân bắt đầu run rẩy như thể đang nhìn thấy một kẻ săn mồi đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn.


"ƯNG VŨ BÀN KHÔNG"


Những lông vũ trên cánh bắt đầu bay đi với tốc độ cao găm thẳng vào người gã dị nhân khiến hắn gào lên, đôi mắt hắn dần chuyển sang sắc đỏ, có thể nhìn thấy rõ cả những tia máu bên trong đôi mắt ấy, gã bắt đầu ra sức như thể muốn xé rách hết đống huyết ti đang giam cầm đôi chân hắn.


Những sợi huyết ti từ dưới đất lao lên bắt đầu siết chặt lấy cơ thể của gã dị nhân, chúng xếp chồng lên nhau, càng giãy giụa, những sợi huyết từ dưới đất càng lao lên nhiều hơn và bám chặt vào cơ thể gã.


Từ xa Dorian lao tới, liên tục tung ra những nhát cào vào cơ thể gã, không thể kháng cự khỏi những cú cào ấy, hắn chỉ có thể kêu gào trong tuyệt vọng, những vết thương ấy không thể hồi phục được, mà trên đó còn bốc ra những luồng khí đen như muốn ngăn chặn sự phục hồi từ cơ thể ấy.


​"AAAAAARGHHHHHHH!!!"


Tiếng gầm xé họng của gã dị nhân dội thẳng vào màng tai, làm rung chuyển cả bầu không khí đặc quánh. Toàn bộ đống huyết ti đang siết chặt lấy thân hình gồ ghề của hắn lập tức căng cứng, rồi đồng loạt nổ tung thành từng đợt sương máu bắn ra tàn nhẫn.

​Ngay trong khoảnh khắc tự do ngắn ngủi, gã dị nhân không tốn lấy nửa nhịp thừa. Bàn tay to lớn như gọng kìm sắt của hắn chộp lấy, năm ngón tay thô ráp bấu chặt lấy mái tóc Dorian, khóa chặt đầu cậu trong sự bất lực của không gian. Hắn vặn người, dồn toàn bộ trọng lượng cùng khối cơ bắp cuồn cuộn vào một cú giật dũng mãnh — ném gập người Dorian xuống.


​BỘP! BỐP!


​Đầu Dorian bị dọng thẳng xuống nền đá cứng. Một âm thanh chát chúa dội lên, mặt đất dưới vị trí va chạm nổ tung, đất đá cùng mảng bê tông nứt toác ra thành hàng chục đường chéo chằng chịt như mạng nhện. Bụi xám cùng vụn đá cuốn ngược lên không trung, nuốt chửng lấy thân ảnh đang gục xuống trong đống đổ nát.


Hắn lao đi với tốc độ như tên bắn tới trước mặt Dante. Đội trưởng chỉ kịp thốt ra câu "cẩn thận" thì nắm đấm ấy của gã đã nện xuống cậu, không kịp né tránh, Dante chỉ có thể trực tiếp phòng thủ.


"HUYẾT TI TRỌNG THUẪN"


Hai túi máu bên hông Dante lao ra đan thành những sợi huyết ti và chồng chéo lên nhau thành nhiều lớp, tạo ra một lá chắn đủ to chặn trước mặt. Đòn tấn công của gã dị nhân ngay lúc đó cũng đã tới và đấm vào tấm khiên bằng máu ấy.


Tấm khiên không vỡ, nhưng liên tục hứng chịu những cú đấm ấy cũng phải lõm xuống. Dante, trong lúc chặn những cú tấn công đến từ gã dị nhân, không hoảng loạn mà còn bình thản nói:


"Ngay sau đòn đánh thứ tám của hắn, tớ sẽ cho tấm khiên máu này rã ra thành những sợi huyết ti siết chặt lấy hắn, các cậu canh đúng khoảnh khắc hắn bị siết mà dồn toàn lực tấn công."


Tấm khiên máu tan rã, để lộ hàng loạt sợi huyết ti, những sợi huyết ti ấy đồng loạt lao về phía gã dị nhân, siết chặt lấy từng thớ thịt chân cơ thể, khiến gã bất ngờ, ngay sau ấy cơ thể dường như không thể cử động được nữa.


"XUNG LỰC BỘC PHÁT"


Felix nắm chặt lấy chiếc khiên trên tay, đập mạnh chiếc khiên xuống mặt đất tạo ra những làn sóng xung kích lao về phía trước, những đợt sóng xung kích liên tục tác động đến gã dị nhân, khiến trong phút chốc cơ thể hắn cứng đờ, toàn thân rã rời.


Nắm bắt thời cơ, đội trưởng vung nhẹ thanh đoản kiếm về phía trươc đạp nhẹ mũi chân phóng lên không trung, đôi cánh vung lên, thân hình xé gió lao đi, không có sát chiêu rầm rộ, cũng chẳng có tiếng binh khí gầm xé. lướt qua kẻ thù tựa như một vệt bóng tà lướt qua mặt hồ — mượt mà, tàn nhẫn và hoàn toàn vô thanh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức nhịp tim còn chưa kịp đập, hai tấm lưng đã vĩnh viễn xoay về hai hướng.


Một tiếng "Tạch!" nhẹ hẫng vang lên khi chuôi kiếm va chạm với miệng vỏ. Giây tiếp theo, đường tơ máu mỏng như sợi chỉ mới chợt lóe lên trên cổ đối thủ, theo sau là tiếng "Xượt..."của da thịt tách rời, thủ cấp của hắn rơi xuống nền đất lạnh giá.


Felix nhìn đội trưởng, tò mò hỏi:


"Dorian, cậu ta lúc nãy bị gã đó đập đầu xuống đất mạnh quá nên ngất rồi hay sao ý? Giờ làm sao đây, đội trưởng?"


"Đem cậu ta về đi, vụ việc ở đây tôi sẽ thông báo cho bên phía dọn dẹp hậu cần, họ sẽ dọn dẹp và xử lý hiện trường tại đây, cũng như mang cái xác về cho bộ phận pháp y khám xét. Nhiệm vụ của chúng ta đã xong rồi."

0