Chương 7: Trận Chiến Của Hai Con Quái Vật
Song Cực Vĩnh Dạ
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Nhận thấy cú đấm trần bị chặn đứng, Shinigami lập tức thu tay, nhún chân rút lui ba thước rồi mượn đà bật cao lên không trung. Dồn toàn bộ hắc khí và trọng lực vào chân phải, hắn xoay người quật một cú cước rìu bổ thẳng xuống đỉnh đầu Thomas.
Thomas phản xạ cực nhanh. Vị đại đội trưởng hạ thấp trọng tâm, hai tay giương ngang thanh Dạ Lang Kiếm đón trọn đòn đè nén từ không trung.
OÀM!
Tiếng va chạm kim loại dội lên chói óc. Gót chân của Shinigami nện chặt lên thân kiếm thép, mang theo lực ép nặng ngàn cân. Dư chấn rung chuyển lan xé dọc lưỡi kiếm truyền thẳng xuống hai cánh tay Thomas. Nền đất đá cứng đờ dưới bàn chân ông ta lập tức không chịu nổi áp lực, vỡ vụn rồi nứt toác ra thành từng dải chằng chịt như mạng nhện.
"Kẻ mà ngay cả sự bình tĩnh trong chiến đấu còn không giữ vững được như ngươi! Sao xứng đáng gì làm đối thủ của ta?"
Câu nói ấy đã chạm đến sâu thẳm trong trái tim công lý của Thomas, khiến cậu ta bừng tỉnh lại. Nội tâm lúc này như đang nói với chính bản thân rằng "phía sau lưng mày còn những đội viên cần mày bảo vệ, chứ không phải bị cơn giận che mờ lý trí, để cho cả những cấp dưới đang liều mình chiến đấu vì bản thân cũng phải bỏ mạng."
"Cảm ơn ngươi đã giúp ta lấy lại bình tĩnh sau cơn phẫn nộ!"
Ánh mắt khó hiểu và gương mặt ngơ ngác trước câu nói ấy của Thomas khiến Shinigami đơ ra vài giây:
"Ngươi đang lảm nhảm cái quái quỷ vì vậy?"
Nhưng rất nhanh hắn ta đã lấy lại được sự bình tĩnh và dồn lực đạo mạnh hơn vài gót chân. Nền gạch trung tâm, nơi Thomas đứng đang dần bị lún sâu xuống.
Nhận thấy nếu cứ để tình hình tiếp tục diễn biến như thế này, sớm muộn gì bản thân cũng sẽ phải chịu thiệt. Thomas dứt khoát không đỡ lấy cú đá ấy nữa mà rút thanh kiếm lại, nhảy bật lùi về phía sau năm mét.
Ngay khoảnh khắc ấy, nền đất dưới vị trí đứng ban nãy của đội trưởng phải chịu toàn bộ sức mạnh từ cú bổ rìu tử thần ấy. Trong phạm vi ba mét từ vị trí trung tâm đều bị cày xới lên hết, nền gạch vốn đã nứt thành mạng nhện lúc nãy giờ đây càng bể ra thêm.
Nắm bắt lấy thời cơ ấy Thomas liền cầm ngược chui kiếm lại, và hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống một chút. Tư thế của cậu ta giờ đây chẳng khác nào một con sói alpha đang trong trạng thái hung dữ và đói khát, khiến cho bất kỳ kẻ nào trong tầm mắt đều bị xem là con mồi cần phải bị "tiêu diệt" ngay lập tức.
đạp mạnh đôi chân xuống nền đất, khiến cơ thể phóng đi như mũi tên rời cung "Sựt" một nhát chém lướt qua bả vai Shinigami, để lại trên đó là một vết thương nông chỉ khoảng vài milimet.
Hai nhát, ba nhát, năm nhát, mười nhát và tiếp theo đó là hàng trăm nhát chém xuất hiện trên khắp cơ thể của Shinigami khi thomas vừa tiếp đất. Những cú chém nhanh tới mức cơ thể còn chưa kịp chạy máu từ vết thương đầu tiên thì vô số vết thương tiếp theo đã nói đuôi nhau trên cơ thể rắn chắc ấy.
Không la làng, không than thở, mà chỉ bình thản nhìn những vết thương trên cơ thể đang dần chảy máu. Ánh mắt của Shinigami lúc này như thể hàng trăm vết chém trên khắp cơ thể đối với gã chẳng khác nào một con kiến cắn. Có đau, nhưng không đáng kể.
Ngay lúc này, một tên đàn em dưới trướng Shinigami bị một đội viên Cục Đặc Dị đánh bay tới chỗ hắn. Cặp mắt chỉ liếc nhẹ qua tên đàn em đang hướng tới bản thân, năm bàn tay thô ráp ấy nắm chặt lấy chiếc đầu của tên cấp dưới.
Một tiếng CRẮC! khô khốc vang lên chói óc, nối tiếp ngay sau là tiếng SỘP... PẠT! ghê rợn khi toàn bộ hộp sọ bị nén nát vụn, dịch máu phụt bắn ra qua kẽ tay, dính lên chiếc kính cùng khuôn mặt đang có vẻ bình thản và chẳng coi việc mình vừa giết tên đàn em là một chuyện gì đáng để bận tâm.
Nhẹ nhàng lấy tay lau đi vết máu dính trên kính và khuôn mặt, tiện tay ném luôn cái xác ấy về phía sau.
Cảnh tượng này đều bị Wengas và Garrett thu hết vào mắt. "Tên này xem ra hắn chẳng coi cấp dưới của mình là thuộc hạ rồi."
Nói xong câu đó Garrett quay qua nhìn Wengas đang nôn những gì có trong bụng ra hết bên ngoài.
"À tớ quên là cậu lần đầu thấy cảnh tượng như thế này, nên ói là phải? Dù sao thì cũng chỉ mới vừa tròn 18 tuổi thôi mà, tâm lý yếu vẫn thông cảm được."
Nhìn thấy nét mặt không còn một chút nhân tính nào của Shinigami, Thomas cũng cảm thấy kẻ này như một quỷ dữ đội lốt người khi thẳng tay bóp nát sọ cấp dưới mà không một lý do. Chỉ vì cậu ta đã bay đến bị trí của gã ư?
"Ngươi thật sự chẳng còn chút nhân tính nào? Cấp dưới đối với ngươi vốn cũng chỉ là một công cụ sai vặt, muốn giết sao thì giết!"
"Ngươi đồng cảm với kẻ ta vừa giết à? Thế thì để ta cho ngươi đoàn tụ với hắn!"
Thoát một cái, bóng hình ban nãy còn đứng nói chuyện với Thomas dường như chẳng còn tại vị trí ấy.
Shinigami nén đặc những luồng hắc khí chảy từ trong khoan bụng đến cánh tay lại, khiến cho đòn tấn công tăng mạnh uy lực, trong chớp mắt đòn đánh ấy đã tới trước ngực của Thomas, ánh mắt sắc bén của loài sói đã bắt trọn lấy quỹ đạo di chuyển của cú đấm ấy mà nhanh tay hơn một bước chặn đòn tấn công.
Ngay khoảnh khắc va chạm, trong miệng Shinigami bất giác thốt lên hai từ "Cực Bộc" đòn tấn công lập tức bùng nổ lượng lớn hắc khí ngay điểm va chạm, và đẩy lùi đội trưởng ra khoảng cách năm mét, nền đất dưới chân cũng vì thế mà để lại một đường thẳng bị cày xới rõ mồn một.
"Nếu ngươi đã bắt đầu nghiêm túc, thì cũng đến lúc ta không nên dây dưa với trận đánh này nữa."
"Hai kẻ này bắt đầu nghiêm túc thật rồi!" Garrett lúc này cũng đang tập trung xem diễn biến trận đấu một cách thích thú."
Zen đạp trên thanh phi kiếm nhìn thế trận đang bất lợi cho phe ta, hắn bắt đầu ngưng tụ hơn năm trăm thanh kiếm đầy trời. Những cây kiếm này đang chỉa mũi nhọn vào từng kẻ cấp bậc Dạ Thức - Viên Mãn trở xuống, như thể nó muốn giết sạch những kẻ yếu để cân bằng số lượng kẻ thù cho trận chiến này.
"Tấn công"
Theo lệnh chỉ tay mà từng thanh kiếm như có linh hồn mà lao vút đi với tốc độ cực cao, đâm xuyên cơ thể những tên đang tập trung chiến đấu mà không để ý tử thần đang muốn lấy mạng hắn.
Chỉ năm phút sau đã có hơn 40 tên ngã xuống vì vô số thanh kiếm đâm xuyên thái dương dẫn đến nát hộp sọ mà tử vong, trong lúc còn chưa kịp nhận ra bản thân đã chết.
Đối thủ của ngươi là ta, một kẻ cầm trên tay thanh đại đao với thực lực Lưỡng Cực - Thâm biến chỉ thẳng mũi đao về phía Zen đang đứng trên cao mà kiêu chiến.
"Nếu ngươi đã nghiêm túc thì bây giờ ta có thể xả hết sức mạnh ra rồi" giọng nói đầy kiêu ngạo của Shinigami vang vọng trong không khí, đến chấn động cả một khu vực.
Trong một phần trăm giây, cả hai đã chạm mặt nhau ở khoảng cách năm mét trên không, tiếng va chạm "keng!" giữa nắm đấm và thanh kiếm phát ra đến rợn tóc gáy.
"Keng! Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!"
Sáu tiếng va chạm nhau từ trên không đến dưới đất phát ra những vụ nổ âm thanh đến nứt toác cả nền gạch, không khí xung quanh cũng bất giác nhường chỗ cho màn đánh nhau của hai con quái vật.
"Khá lắm! Hahaha...! Lâu rồi mới có một trận đánh khiến ta vui như thế này đấy Thomas à!"
ĐOÀNH!
Cú đạp từ chân của Shinigami va chạm với thanh kiếm tạo ra một vụ nổ thổi bay Thomas lết xa mười mét dưới nền gạch cứng cáp.
Không chịu thua thế, Thomas dồn nén một lượng lớn hắc khí vào lưỡi kiếm và thủ thế chuẩn bị cho một đòn lao về phía Shinigami.một tiếng "vút" vang lên, chỉ thấy một vệt bóng đen mà lướt đi trong không khí, "Sựt" lưỡi kiếm lướt qua khoảng ngực và để lại một nhát chém sâu hoắm.
Nhưng không như mong đợi, đòn tấn công ấy đã bị Shinigami đoán trước và giơ cánh tay dứt khoát chặn đòn tấn công. Máu từ trong vết thương ấy tuôn trào mà chảy ra như con kênh mở van xả lũ.
"Ngươi giết không nổi ta đâu."
hơi thở của Shinigami dần chậm lại, hắn nhắm chặt đôi mắt như muốn lắm việc gì đó. Cảm nhận được một thứ vô hình trong không khí, Thomas bất giác thấy có điều không đúng.
Định bật nhảy khỏi vị trí hiện tại thì một cơn gió lướt qua người "bốp" ngay khoang bụng của Thomas xuất hiện một cú đấm từ bao giờ.
Sau đó là hàng loạt tiếng 'bốp" vang lên trong không khí, khiến cho cơ thể nhận vô số vết thương vô hình đến nổi khóe miệng cũng bất giác trào máu.
Lấy ngón tay cái lau nhẹ máu nơi khóe miệng và nhìn Shinigami mà bất giác dành một lời khen:
"Ngươi khá lắm, nhưng vẫn chưa kết thúc đâu."
Thomas cắm thẳng thanh Dạ Lang kiếm xuống đất, nhìn lên mặt trăng với dáng của một con sói đầu đàn vào đêm trăng tròn và hú lên một tiếng trầm đục, vang sâu đầy uy lực giữa chiến trường hỗn loạn.
"A-UUUU..."
Tiếng hú kéo dài kéo dài ngân vang, mang theo thứ áp lực ngột ngạt bao trùm cả khu vực, khiến cho không gian xung quanh bao trùm trong một thứ mà lực vô hình.
Dần mở đôi mắt ra, lúc này con ngươi và trong chuyển sang đỏ như trăng máu, bầu trời lúc này chỉ là mặt trăng bình thường, nhưng cũng bị thay thế bởi trăng máu.
"Huyết... Huyết Lang à!?"
Giọng nói của Shinigami lúc này mang theo sự nghi ngờ tột độ, cảm giác như kẻ lúc nãy và tên bây giờ đã khác đi rõ rệt. Có thể cảm nhận được khí tức của hắn đã thay đổi.
Garrett nhìn thấy cảnh đó lập tức nhớ ra ngay Thomas là ai:
"Thì ra đội trưởng Thomas đây lại là kẻ mang danh Huyết Lang, ta nhớ từng có một tin đồn rằng chỉ trong một đêm hàng chục kẻ cấp bậc Lưỡng Cực - Thâm Biến và hơn năm mươi tên Dạ Thức - Cực Thịnh đến Viên Mãn đều bị giết sạch dưới tay hắn. Tuy chênh lệch cảnh giới nhưng đó cũng là một chiến tích không hề nhỏ đâu!"
Nhẹ nhàng rút thanh kiếm cắm từ dưới đất lên và cầm ngược chui kiếm lại. Chỉ bước một cái mà bóng dáng ấy đã biến mất, trên cơ thể gã lúc cũng xuất hiện một vết thương mới, một bước nữa, "sựt" lại một nhát chém xuất hiện trên cơ thể Shinigami.
"Tốc độ của hắn còn nhanh hơn lúc nãy!"
"Cực nén!" dồn năng lượng hắc khí vào thanh kiếm, "vút" tiếng trong không gian "Cực Bộc!" trên cánh tay trái của gã lúc này xuất hiện một vụ nổ nhát chém.
"Ngươi Khiến ta khó chịu rồi đấy!" tháo phăng chiếc kính đang đeo và ném bay nó đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.