Song Cực Vĩnh Dạ

Chương 6: Hắn Ta Thật Sự Vẫn Còn Sống Ư

Đăng: 22/10/2026 09:11 2,240 từ 4 lượt đọc
Đại đội trưởng bất ngờ vì kẻ đeo chiếc mặt nạ hình con rắn màu xám đã biến mất khỏi vị trí ban đầu: "cái tên lúc nãy ngồi thất thần ở đó đâu rồi?"


Một thành viên cất giọng trả lời:


"Hình như lúc nãy chúng ta đang tập trung chú ý đến màn giao đấu của hai tiểu đội trưởng nên đã vô hình bỏ qua hắn ta rồi ạ."


Ánh mắt bất ngờ lúc nãy giờ đây chuyển sang vẻ sắc lạnh: "không thể nào mà trong thời gian ngắn như thế hắn chạy đi được?" Nếu thật sự chạy ngược vào trong sẽ gặp phải những thành viên khác và bị bắt. Huống hồ kẻ đó lúc nãy còn đang trong trạng thái sốc tâm lý vì đồng đội hắn đã chết.


"Có gì đâu mà phải suy nghĩ đội trưởng! Chỉ là một kẻ đến Dạ Thức - Ngưng Khí còn chưa bước vào thì chẳng thể nào chạy trốn được đâu. Để ta dẫn theo người đi đường này vào trong truy bắt hắn."


Garen nói xong định dẫn theo hơn chục đứa cấp dưới tiến vào bên trong. Nhưng với sự đa nghi và kinh nghiệm vốn có của một đại đội trưởng, ông ta không xem nhẹ chuyện này, huống chi lúc nãy đã giao thủ với kẻ đó, tuy chỉ là đọ kiếm, nhưng với trực giác lâu năm thì ông không nghĩ kẻ đó dưới cấp Lưỡng Cực - Thâm Biến và dễ chết đến như vậy.


"Thôi được rồi, dẫn theo cấp dưới của cậu mà tiến vào trong xem coi diễn biến của các tiểu đội trưởng khác ra sao đi Garen."


Sau khi được đội trưởng chấp thuận, ánh mắt của Garen lộ rõ sự hào hứng mà dẫn theo hơn chục đội viên tiến vào bên trong xem tình hình.


Giọng nói uy nghiêm của vị đội trưởng cất lên như muốn trấn chỉnh lại đội hình vừa bị náo loạn:


"Các cậu ở đây cùng ta trấn thủ lối ra, để không cho bất kỳ ai có thể bước ra, dù là một con kiến cũng phải giữ lại cho ta!"


Ta cứ có cảm giác chuyện vừa rồi có gì đó không đúng, cả kẻ vừa biến mất kia nữa. Rõ ràng là ta có thể cảm nhận được sự run rẩy của hắn, cùng với sự hoảng sợ và đau lòng tột cùng nữa. Trực giác của ta không thể sai, chỉ là vụ việc này thật sự có chút quỷ dị.


Chưa để đội trưởng xoáy sâu vào nghi vấn vụ việc vừa rồi. Từ bên trong, Garen chạy ra với dáng vẻ hoảng loạn và không còn chút kiêu ngạo nào như vừa nãy, thành viên đi theo cậu ta từ mười người giờ đây chỉ còn khoảng bốn người.


Garen với dáng vẻ hoảng loạn, mặt cắt không còn một giọt máu lấp bấp thốt lên:


"Đại đội trưởng! Bên... Bên trong có hơn trăm tên dị năng giả, đã thế bọn chúng có một tên Lưỡng Cực - Viên Mãn và mười gã Lưỡng Cực - Ngưng Khí, còn thêm hai tên Lưỡng Cực - Thâm Biến, những kẻ còn lại toàn là Dạ Thức - Thâm Biến đến Viên Mãn."


"Cái gì!? Một khu trợ đêm nhỏ bé như thế này mà có nhiều kẻ bảo kê đến vậy sao? Xem ra thật sự chỗ này không đơn giản như vẻ bề ngoài rồi."


Đại đội trưởng rút thanh kiếm bên hông ra, căn dặn những đội viên phía sau chuẩn bị nghênh chiến với trận đấu sắp tới: " ngươi cũng nên vào đội hình đi Garen, trận chiến đêm nay là không thể tránh khỏi rồi."


Lúc đội hình của Cục Đặc Dị đã chấn chỉnh, thì từ phía sâu bên trong bước ra là hàng dài những kẻ bảo kê chợ đêm, dẫn đầu bọn chúng là một kẻ đeo kính mặt vest lịch thiệp, cất giọng chào hỏi:


"Tưởng kẻ nào không có mắt dám đụng vào địa phận khu này? Hóa ra là đại đội trưởng Thomas đáng kính của Cục Đặc Dị à!"


"Nhân tiện thì cũng muốn tặng mấy vị một món quà!" Shinigami phất tay về phía đám đàn em, trong đó năm kẻ bước ra và vứt xác của năm vị tiểu đội trưởng về phía Thomas.


"Món quà này không biết đại đội trưởng kính mến đây có hài lòng không?" trên gương mặt thân thiện ấy lại có thể nở ra một nụ cười khiến người ta lạnh tóc gáy.


Nhìn cái xác của năm đội viên được vứt sóng soài dưới nền đất lạnh giá, lòng của đại đội trưởng lúc này như hầm băng. Cái cảm giác không bảo vệ được đội viên của mình như lúc trước lại hiện về, và cũng không còn mặt mũi nào mà ăn nói với cấp trên được nữa.


Cảm giác lạnh lẽo ấy bắt đầu chuyển thành sát khí, đội trưởng hướng ánh mắt giận dữ ấy nhìn về phía gã mang vẻ mặt người tốt nhưng lòng dạ rắn rết kia:


"Hôm nay ta mà không giết được ngươi, ta sẽ từ bỏ cái chức vụ đại đội trưởng này!"


"Ui chu choa! Ta sợ quá cơ. Ngươi không nhận thấy bên ta đang áp đảo bên ngươi về cả số lượng và sức mạnh à? Hay là muốn ta giết thêm vài kẻ cho sướng tay?"


"Dù sao thì cái địa điểm chợ đen này cũng bị Cục Đặc Dị các ngươi phát hiện rồi, không sử dụng được nữa, nên bọn ta phải bỏ nó thôi. Nhưng tối nay đánh một trận chiến tại đây cũng khiến máu nóng trong cơ thể ta sôi trào đây này!"


Hắn thong thả đưa tay lên cổ áo, ngón tay dài thon gọn nắm lấy nút thắt cà vạt rồi kéo lỏng ra một cách tùy ý. Bàn tay ấy tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, dứt khoát tháo mở từng chiếc cúc áo trước ngực. Bộ vest đắt tiền trên người bị hắn cởi phăng, quăng thẳng xuống nền đất không một chút tiếc nuối.


​Lớp áo sơ mi trắng mỏng nhẹ lúc này ôm sát lấy cơ thể, không thể che giấu được những khối cơ ngực và cơ bụng rắn rỏi, cuồn cuộn phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.


​Chưa dừng lại ở đó, hắn đưa hai tay vòng ra sau, từ từ trút bỏ nốt chiếc sơ mi trắng đang đẫm mồ hôi. Dải vải trắng trượt dài qua vai rồi buông thõng xuống đất, để lộ toàn bộ bờ vai thái sơn vững chãi và vòm ngực vạm cọp.


​​Dưới ánh đèn nhạt nhập nhạng, toàn bộ nửa trên cơ thể hắn hiện ra tựa như một tác phẩm nghệ thuật Yakuza sống động đến nghẹt thở. Một đường da trống chạy dọc chính giữa lồng ngực xẻ đôi hai vùng mực bít kín. Bên ngực trái là đóa hoa sen e ấp giữa làn mây tĩnh lặng, trong khi bên ngực phải lại là mặt nạ Hannya gầm hú trong biển lửa cuồng nộ. Mực đen phủ kín từ hai bờ vai trải dài xuống tận hai cổ tay: bên tay trái là rồng thần ẩn hiện trong mây vờn, bên tay phải là mãnh hổ giương vuốt nhe răng nanh sẵn sàng xé xác mồi ngon.


​Nhưng sự đè nén thực sự chỉ bùng nổ khi hắn chậm rãi xoay lưng lại.


​Toàn bộ tấm lưng trần vạm vỡ, săn chắc gợn sóng của hắn bị bít kín hoàn toàn bởi bức xăm Bán Diện Phật - Bán Diện Ma đầy ám ảnh.


Đội trưởng đến lúc này mới nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình không phải là một tên chỉ có mỗi thực lực ngang hàng với bản thân, mà hắn còn có cả danh tiếng trong thế giới ngầm mà ai cũng biết:


"Ngươi chính là 'Đức Phật Từ Bi' sao!?"


Tóc hai mái cùng với chiếc kính thư sinh mà hắn đeo lúc này lại càng tương phản với vô số hình xăm bít kín toàn thân. Nếu không cởi áo ra thì chẳng ai nhìn bằng mắt thường có thể nhận thấy Shinigami sở hữu hình xăm trên cơ thể.


"Thomas mà cũng biết đến một kẻ tầm thường như ta sao? Thật vinh hạnh quá đi."


Silas lúc này chen mồm vào cuộc đối thoại giữa hai người với giọng điệu đầy mỉa mai:


"Ai mà chẳng biết kẻ ngoài mặt thân thiện nhưng giết người vô số cơ chứ! Đôi tay thì biết dùng chứ vũ khí còn chả biết sử dụng, hừ...!"


Liếc mắt nhìn kẻ vừa nói kháy mình, ánh mắt của Shinigami lúc này không còn hòa nhã nữa, mà dần chuyển sáng sắc thái lạnh lùng:


"Có lẽ ta thân thiện quá, nên khiến kẻ rác rưởi như ngươi coi ta là quả hồng mềm mà muốn bóp sao thì bóp nhỉ?"


Tốc độ di chuyển của hắn nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh cũng chẳng thèm để lại. Ở khoảnh một phần trăm giây, nhanh hơn cả khả năng ghi nhận thông tin của não bộ, thì Shinigami đã áp sát Silas mà cậu ta còn chưa kịp nhận ra.


Nhưng bước di chuyển của hắn đã bị Thomas chặn lại bằng một thanh kiếm. Mồ hôi từ trên trán Silas chảy thành hàng đến nổi ướt đẫm cả khuôn mặt và cổ áo, nét hoảng sợ khi đối diện với cái chết, nó không chỉ đơn thuần là nỗi sợ hãi tột cùng, mà là sự chết lặng khi nhận ra bản thân vừa bước một chân qua ranh giới của địa ngục.


​Nếu không nhờ thanh kiếm của Đại đội trưởng Thomas kịp thời vung ra chấn động không khí để đỡ lấy cú dứt điểm, thì cái đầu của Silas có lẽ đã lìa khỏi cổ trước khi cậu ta kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Sự chênh lệch giữa một kẻ ở tầng dưới với một cao thủ Lưỡng Cực - Viên Mãn bộc phát toàn bộ tốc độ Mach 6 là khoảng cách giữa sự sống và cái chết trong đúng 0,01 giây.


​Ánh thép lạnh lẽo từ lưỡi kiếm của Thomas va chạm với uy áp từ bàn tay trần của Shinigami tạo ra một luồng xung lực xé gió rung chuyển cả khoảng không. Shinigami hơi nhếch môi, ánh mắt sau tròng kính thư sinh lóe lên một tia sát khí ma mị, trong khi toàn bộ những thớ cơ cuồn cuộn cùng bức xăm Bán Diện Phật - Bán Diện Ma trên tấm lưng hắn như gầm hú dưới ánh đèn nhạt.


​"Nhanh đấy, Thomas..." Shinigami khẽ thì thầm, giọng nói trầm ồ như tiếng quỷ vọng từ đáy vực. "Nhưng thanh kiếm của ngươi... đỡ được bao nhiêu đòn nữa đây?"


Sức mạnh từ đôi tay ấy liên tục đấm vào thanh kiếm trước mặt tạo ra những tiếng "keng! Keng!" Như thể đôi tay ấy của hắn được làm từ sắt.


không chịu thất thế. Vô số nhát chém xé rách không khí được đội trưởng Thomas tấn công vào cơ thể ấy, nhưng những vết thương như mong đợi lại không xảy ra, mà từng tiếng "keng! Keng!" Liên tục vọng lại giống như cả cơ thể của gã Shinigami làm bằng thép vậy.


Đàn em Dưới trướng khi thấy đại ca mình đã tấn công thì cũng không đứng nhìn nữa. Cả đám hơn trăm tên đồng loạt lao vào hỗn chiến với những đội viên Cục Đặc Di. Liên tục là những đòn tấn công dị năng được tung ra giữa hai bên.


Ở một góc khuất từ phía xa, nơi đây có thể đứng nhìn trận chiến của cả hai phe đang giao chiến.


"Cậu thấy tớ nói đúng chứ Wengas, hãy cứ yên tâm giữ vững bình tĩnh! tớ sẽ bảo vệ cậu."


Giọng nói của Wengas nghẹn ngào lẫn trong tiếng hít mũi gập ngừng:


"Cậu... Cậu thật sự còn sống... Sống sao? Tớ... Tớ đã thật sự nghĩ vì... Vì Mình mà cậu đã chết!"


"Đừng mít ướt như thế chứ Wengas, dù gì thì đó cũng là một phần trong kế hoạch của tớ."


Garrett lúc này diễn giải cho cậu bạn của mình biết tại sao kẻ chết lúc đó chỉ là một phân thân được tạo ra nhằm mục đích câu giờ khiến cho nhóm người Cục Đặc Dị phải tách thành viên vào sâu bên trong.


"Thật sự thì lúc đầu tớ chỉ muốn đưa cậu rời khỏi đây thôi, nhưng lúc giao đấu với cái tên đội trưởng kia thì chợt nhớ ra trong chợ đen này có 'Đức Phật Từ Bi' trấn giữ, nên là tương kế tựu kế để bị trói lại và câu thời gian."


"Để cho nhóm Cục Đặc Dị tiến vào trước bị xử lý và cũng hoàn hảo để tớ giả chết luôn. Ai mà ngờ đám đó trong lúc như thế lại xảy ra lục đục nội bộ và câu thêm tí thời gian nữa cơ chứ. Trong cái lúc đó tớ cứu cậu đi thì bọn chúng cũng chẳng nghi ngờ gì mấy, chỉ cần khi trận đánh này kết thúc thì chúng ta sẽ ngư ông đắc lợi."

0