Chương 6: Hư Không Độn Bộ – Bước Chân Vô Định
Táng Kiếm Vấn Hư
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Giai đoạn Nhị Chuyển không chỉ mang lại cho Cố Diệt sự sắc bén của Kim hành, mà còn mở ra một tầng nhận thức mới về không gian. Đối với tu sĩ bình thường, không gian là môi trường để tồn tại, nhưng đối với kẻ vận hành Thái Hư Kiếm Điển, không gian chính là một tấm vải có thể gấp gọn hoặc kéo giãn.
Trong căn phòng bế quan trên đỉnh Kiếm Tẩy Phong, Cố Diệt bắt đầu thực hiện những bước đi kỳ quái. Hắn bước một bước sang trái, nhưng thân hình nhỏ bé lại xuất hiện ở góc phải căn phòng. Hắn không dùng tốc độ, cũng không có tàn ảnh để lại. Dường như tại khoảnh khắc chân hắn chạm đất, khoảng cách giữa hai điểm đã bị xóa bỏ hoàn toàn.
Đây chính là Hư Không Độn Bộ ở tầng thứ hai — Súc Địa Thành Thốn.
“Linh khí Nhị Chuyển quá sắc, nếu chỉ dùng để chém giết thì quá lãng phí. Phải dùng sự sắc bén đó để ‘rạch’ ra những khe hở của không gian.”
Cố Diệt lẩm bẩm, đôi mắt xám tro nhìn thấu qua những lớp bụi li ti đang trôi nổi. Hắn nhận ra rằng, mỗi khi hắn vận hành linh lực Hỗn Độn ẩn dưới lớp vỏ Quang Minh, hư không quanh hắn trở nên mong manh chưa từng thấy.
---
Sáng hôm sau, Thiên Kiếm Tông náo nhiệt hẳn lên. Không phải vì kỳ sát hạch sắp tới, mà vì một vị “khách không mời mà đến” từ phương Bắc: Tuyết Nguyệt Tông.
Tuyết Nguyệt Tông và Thiên Kiếm Tông vốn có thâm thù huyết hận từ hàng nghìn năm. Việc chúng kéo quân đến vào đúng thời điểm nhạy cảm này, khi Thiếu chủ của Thiên Kiếm Tông vừa gặp “biến cố” tu vi, rõ ràng là một hành động dẫm lên vết thương của đối thủ.
Trên quảng trường chính, một thiếu niên khoảng mười bốn tuổi, mặc trường bào trắng thêu hoa văn bông tuyết, đang đứng chắp tay đầy ngạo mạn. Hắn là Tuyết Vô Ngân, thiên tài của Tuyết Nguyệt Tông, tu vi đã đạt tới Trúc Cơ cảnh sơ kỳ.
“Nghe danh Cố Thiếu chủ mười tuổi đạt Luyện Khí đỉnh phong, Tuyết mỗ ngưỡng mộ đã lâu, lặn lội ngàn dặm tới đây muốn thỉnh giáo. Sao hôm nay chỉ thấy toàn một lũ rùa rụt cổ, còn vị Thần Tử kia đâu?”
Tiếng cười vang dội của Tuyết Vô Ngân khiến các đệ tử Thiên Kiếm Tông tím mặt vì giận dữ, nhưng không ai dám bước ra. Giữa Trúc Cơ và Luyện Khí vốn là một khoảng cách cảnh giới khó thể vượt qua.
Một vài đệ tử siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch các khớp tay. Có người nhìn về phía chủ điện, mong trưởng lão ra mặt; có người lặng lẽ cúi đầu vì sợ bị gọi tên. Sự im lặng kéo dài từng nhịp, khiến tiếng cờ trên quảng trường phần phật nghe càng chói tai.
Tuyết Vô Ngân rất thích sự im lặng ấy. Nó khiến hắn tin rằng mình đã đạp được cả Thiên Kiếm Tông dưới chân. Hắn không nhận ra trong đám đông, Mặc lão đang nhìn về con đường đá dẫn xuống từ Kiếm Tẩy Phong, khóe môi thoáng hiện một nụ cười.
“Ngươi tìm ta?”
Một giọng nói thanh lãnh, mang theo sự bình thản lạ kỳ vang lên từ phía sau đám đông. Đệ tử hai bên dạt ra, để lộ một đứa trẻ mười tuổi, y phục thanh tao, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng khí chất lại trầm mặc như đại dương sâu thẳm.
Tuyết Vô Ngân nhìn xuống đứa trẻ chỉ đứng đến ngực mình, nụ cười trên môi càng thêm khinh bỉ:
“Ngươi chính là Cố Diệt? Luyện Khí tam tầng? Thiên Kiếm Tông hết người rồi sao lại để một đứa trẻ vừa mới dứt sữa ra tiếp khách?”
Cố Diệt bước đi thong dong, mỗi bước chân của hắn đều rơi vào một nhịp điệu kỳ lạ khiến những kẻ xung quanh cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn đứng cách Tuyết Vô Ngân mười thước, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thanh kiếm gỗ:
“Nơi này là Thiên Kiếm Tông, không phải nơi để ngươi khoe khoang tu vi giả tạo của mình. Muốn đấu? Ta chấp ngươi một tay.”
“Láo xược!”
Tuyết Vô Ngân gầm lên, bàn tay phất mạnh, một luồng hàn băng linh lực cuồng bạo hóa thành một con băng long lao thẳng về phía Cố Diệt. Uy áp của Trúc Cơ cảnh khiến mặt đất xung quanh nứt vỡ, sương giá phủ kín không gian.
Cố Diệt vẫn đứng yên, đôi mắt không chút gợn sóng. Ngay khi con băng long chỉ còn cách trán hắn một tấc, thân ảnh hắn bỗng nhiên mờ đi.
Hơi lạnh đã chạm vào hàng mi. Trong sát-na ấy, Cố Diệt nhìn thấy từng tinh thể băng đang sinh trưởng, nhìn thấy dòng linh lực của Tuyết Vô Ngân chuyển qua ba huyệt đạo rồi mới tụ ở lòng bàn tay. Thế giới không chậm lại; tâm hắn chỉ tĩnh đến mức mọi biến hóa đều hiện rõ như sỏi đá dưới đáy một dòng suối trong.
Vù!
Con băng long xuyên qua không trung, đâm sầm vào vách đá phía sau nổ tung. Tuyết Vô Ngân trợn mắt kinh hãi khi thấy đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt mình.
“Ngươi nhìn đi đâu vậy?”
Giọng nói của Cố Diệt vang lên ngay sát bên tai Tuyết Vô Ngân. Không một ai thấy hắn di chuyển thế nào, không một tia linh lực nào dao động mạnh mẽ. Chỉ thấy đứa trẻ ấy đã đứng sau lưng đối thủ, thanh kiếm gỗ đặt nhẹ trên vai hắn.
“Hư... Hư không dịch chuyển?” Một vị trưởng lão của Tuyết Nguyệt Tông ngồi trên khán đài bật dậy, giọng run rẩy. “Không thể nào! Đó là thần thông của hạng đại năng Nguyên Anh trở lên!”
Cố Diệt không ra tay giết người, hắn chỉ nhẹ nhàng thu kiếm lại. Linh lực Nhị Chuyển trong người hắn đang gào thét, đòi hỏi được giải phóng. Hắn biết, nếu hắn chỉ cần xoay nhẹ thanh kiếm gỗ, Kim hành sắc lẹm bên trong sẽ dễ dàng chẻ đôi cơ thể của Tuyết Vô Ngân dù có hộ thân linh lực của Trúc Cơ.
“Trở về luyện thêm mười năm nữa đi.”
Cố Diệt quay lưng bước đi, để lại một Tuyết Vô Ngân đang đứng chết lặng vì sợ hãi và một quảng trường Thiên Kiếm Tông chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở.
Dưới lớp vỏ Quang Minh dịu nhẹ, Hỗn Độn Kiếm Cốt của hắn lại vừa nứt thêm một tầng phong ấn. Con đường đến với Tam Chuyển đang dần hiện rõ sau trận thử nghiệm thân pháp đầu tiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.