Chương 3: Thái Hư Nhất Chỉ – Sức Nặng Của Hỗn Độn
Táng Kiếm Vấn Hư
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Gió trong Kiếm Sát Cốc bỗng chốc trở nên sắc lạnh. Đám tùy tùng của Lâm Kế đứng phía sau cười cợt, ánh mắt đầy vẻ xem kịch vui. Trong mắt chúng, một đứa trẻ mười tuổi dù có là thiên tài đến đâu, một khi đã tán công trở về Luyện Khí tam tầng, thì đối mặt với Luyện Khí cửu tầng chỉ có con đường thảm bại.
Một chiếc lá thông khô rời cành, xoay chậm giữa khoảng không ngăn cách hai người. Cố Diệt nhìn chiếc lá rơi, không phải vì sợ hãi, mà vì hắn đang đợi hơi thở của mình lắng xuống. Hỗn Độn Kiếm Cốt quá mạnh; nếu tâm niệm hơi lệch, kẻ đứng trước mặt hắn sẽ không chỉ trọng thương.
Khoảnh khắc ấy rất ngắn, nhưng đủ để hắn nhớ đến lời phụ thân từng dạy khi truyền kiếm lần đầu: kiếm tu đáng sợ nhất không phải lúc rút kiếm, mà là lúc biết mình có thể giết nhưng vẫn chọn chưa giết.
Lâm Kế liếm môi, cảm giác hưng phấn khi sắp được hạ nhục vị “Thần Tử” cao cao tại thượng khiến hắn không kiềm chế được mà phát động tấn công trước.
“Quang Ảnh Kiếm – Nhất Điểm Hàn Tinh!”
Lâm Kế quát lớn, trường kiếm trong tay rung lên bần bật, hóa thành hàng chục điểm sáng vàng nhạt lao về phía Cố Diệt. Đây là chiêu thức nhập môn của Thiên Kiếm Tông, lấy tốc độ và hào quang Quang Minh làm chủ đạo để làm lóa mắt đối phương.
Cố Diệt đứng đó, bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa những đạo kiếm quang rực rỡ. Hắn không lùi, cũng không dùng thanh kiếm gỗ để đỡ. Đôi mắt xám tro của hắn bình thản quan sát, trong tầm mắt hắn, những điểm sáng nhanh nhẹn kia thực chất chậm chạp đến nực cười. Sự tinh thuần của linh lực Nhất Chuyển đã đẩy thần thức của hắn lên một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Hắn khẽ bước về phía trước.
Xoẹt!
Một bước chân tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến toàn bộ kiếm quang của Lâm Kế đâm vào khoảng không. Hư Không Độn Bộ chỉ cần dịch chuyển một tấc, nhưng cái “một tấc” đó lại là sự ngăn cách của không gian.
“Cái gì?” Lâm Kế giật mình, chưa kịp thu chiêu thì đã thấy đứa trẻ mười tuổi kia đã đứng sát ngay trước mặt.
Cố Diệt không dùng kiếm gỗ. Hắn thu kiếm ra sau lưng, bàn tay trái nhỏ nhắn đưa ra, ngón trỏ khẽ điểm vào không trung, hướng thẳng về phía mũi kiếm của Lâm Kế.
“Thái Hư Nhất Chỉ.”
Một giọng nói non nớt vang lên, nhưng lại mang theo một áp lực trầm đục như tiếng chuông cổ vang vọng từ vạn năm trước.
Ngay tại đầu ngón tay của Cố Diệt, một tia linh khí Quang Minh vàng nhạt mỏng manh như sợi chỉ xuất hiện. Đám người Lâm Kế thấy vậy liền cười rộ lên, nhưng nụ cười của chúng ngay lập tức đông cứng lại.
Keng!
Một tiếng nổ kim loại chói tai vang lên. Ngay khi mũi trường kiếm chạm vào sợi chỉ ánh sáng kia, một sức mạnh nặng nề như cả ngọn núi ép xuống khiến cổ tay Lâm Kế rạn nứt ngay lập tức. Sợi chỉ ánh sáng ấy không hề đứt đoạn, mà nó giống như một điểm đen vô hình, điên cuồng nuốt chửng và nghiền nát linh lực trên thanh kiếm của Lâm Kế.
Rắc! Rắc! Rắc!
Dưới ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, thanh trường kiếm bằng linh kim của Lâm Kế bắt đầu xuất hiện những vết nứt chi chít, rồi vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ.
“Phốc!”
Lâm Kế phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như bị một lực đạo nghìn cân hất văng ra xa, va mạnh vào vách đá đỏ thẫm của Kiếm Sát Cốc. Hắn nằm bẹp dưới đất, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía đứa trẻ mười tuổi đang đứng chắp tay sau lưng.
“Ngươi... tu vi của ngươi... tuyệt đối không thể chỉ ở tam tầng!” Lâm Kế rên rỉ trong đau đớn.
Cố Diệt thu lại ngón tay, tia linh khí vàng nhạt tan biến vào hư không. Hắn không nhìn Lâm Kế lấy một lần, mà nhìn vào bàn tay của chính mình. Nhất Chuyển linh lực mang theo đặc tính của Hỗn Độn thực sự quá nặng. Dù hắn đã cố ý dùng lớp vỏ Quang Minh để bao bọc, nhưng sức nặng nguyên thủy ấy vẫn dễ dàng nghiền nát linh khí loãng nhẹ của một tu sĩ bình thường.
“Cảnh giới bất quá là thước đo của thế tục, không định nổi mạnh yếu chân chính.” Cố Diệt bình thản nói, giọng nói trẻ con vang vọng giữa hẻm núi đầy tàn kiếm. “Lần sau, nếu còn dùng kiếm chỉ vào ta, thứ vỡ vụn sẽ không chỉ là thanh kiếm.”
Đám tùy tùng đứng chôn chân tại chỗ, không một kẻ nào dám tiến lên. Áp lực vô hình tỏa ra từ đứa trẻ ấy khiến chúng có cảm giác như đang đối mặt với một vị kiếm tôn cổ đại, chứ không phải một đứa trẻ vừa mới tán công.
Cố Diệt quay người, bước chân lại một lần nữa hư ảo, biến mất vào sâu trong màn sương mù của Kiếm Sát Cốc.
Trong lòng hắn lúc này, phong ấn tầng thứ hai của Hỗn Độn Kiếm Cốt đang rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sau cú va chạm vừa rồi, một tia Kim hành sắc lẹm đã bắt đầu len lỏi vào linh lực của hắn.
Mục tiêu của hắn không phải là đánh bại những kẻ như Lâm Kế. Mục tiêu của hắn là trong vòng ba tháng tới, phải hoàn thành ít nhất Tam Chuyển để khai mở hoàn toàn Kim hành, chuẩn bị cho kỳ sát hạch Thiếu chủ.
Vì hắn biết, những kẻ đứng sau Lâm Kế sẽ không để hắn yên ổn mà thực hiện chín lần luân hồi. Con đường nghịch thiên này, mỗi một bước đi đều phải dùng sự hủy diệt để lót đường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.