Táng Kiếm Vấn Hư

Chương 4: Kim Phong Khởi Động – Sự Rạn Nứt Của Phong Ấn

Đăng: 04/11/2026 12:58 1,095 từ 4 lượt đọc

Bóng tối bao trùm sâu trong lòng Kiếm Sát Cốc, nơi những tàn kiếm rỉ sét cắm dày đặc như một rừng chông gỗ. Cố Diệt ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng, thanh kiếm gỗ đặt ngang trên gối. Hắn không hề bận tâm đến việc Lâm Kế sẽ về báo cáo với ai, hay việc danh tiếng của mình sẽ bị biến tướng thế nào sau cuộc va chạm vừa rồi.

Sương trong cốc ngưng trên tóc hắn thành những giọt nhỏ. Một giọt rơi xuống thân kiếm gỗ, men theo đường vân rồi dừng lại nơi mũi kiếm đã sứt. Cố Diệt nhìn nó hồi lâu. Kiếm ý quanh đây đủ sức xé nát da thịt, vậy mà một giọt nước mềm yếu vẫn có thể đi xuyên qua rừng sát khí, lặng lẽ tìm đường xuống đất.

Hắn chưa hiểu hết đạo lý trong đó. Chỉ là từ giây phút ấy, giữa tiếng vạn kiếm rền rĩ, trong thức hải của hắn bỗng có thêm một âm thanh rất khẽ — tiếng nước rơi, đều đặn và nhẫn nại.

Trong thức hải của hắn, Hỗn Độn Kiếm Thai đang xoay tròn chậm rãi, phát ra những tiếng ngân nga trầm đục.

Sau khi nghiền nát trường kiếm của Lâm Kế bằng Thái Hư Nhất Chỉ, Cố Diệt nhận ra một điều: Linh lực sau khi thực hiện Nhất Chuyển dù mạnh, nhưng vẫn thiếu đi cái “sắc” để phá vỡ chín tầng xích sắt phong ấn. Hắn cần phong mang của Kim hành — lực lượng đầu tiên đang chực chờ thức tỉnh nơi sâu nhất trong tủy cốt.

“Vạn vật hóa hư, duy Kim bất hoại. Lấy sát dưỡng kiếm, lấy kiếm phá không.”

Những dòng chữ của Thái Hư Kiếm Điển lại hiện lên rực rỡ. Cố Diệt nhắm mắt, bắt đầu vận hành công pháp. Thay vì hấp thụ linh khí hòa hoãn từ bên ngoài, hắn bắt đầu cưỡng ép rút tỉa “kiếm sát” từ hàng vạn thanh tàn kiếm xung quanh.

Linh khí trong Kiếm Sát Cốc bắt đầu cuộn xoáy, tạo thành một cơn lốc nhỏ với tâm điểm là đứa trẻ mười tuổi. Những tia kiếm khí tàn dư, sắc lẹm và u ám, bị kéo vào lỗ chân lông của hắn. Bình thường, đây là hành động tìm chết, bởi loạn kiếm khí sẽ băm nát kinh mạch của tu sĩ. Nhưng khi chúng chạm vào Hỗn Độn Kiếm Thể, mọi sự hung hiểm đều bị thuần hóa, hóa thành những chất dinh dưỡng tinh thuần nhất để “mài” vào tầng phong ấn thứ nhất.

Răng rắc!

Bên trong cơ thể Cố Diệt, một tiếng xích sắt rung động khẽ vang lên. Một tia khí màu bạch kim, sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả thần thức, từ trong sâu thẳm kiếm cốt bắn ra, hòa nhập vào dòng linh lực Nhất Chuyển đang chảy xuôi.

Ngay lập tức, lớp vỏ Quang Minh bao bọc bên ngoài linh lực của hắn có sự thay đổi. Ánh sáng vàng nhạt ban đầu giờ đây mang theo một lớp ánh kim sắc lạnh, khiến áp lực xung quanh hắn tăng vọt, làm mặt đất dưới chân nứt toác thành những vệt dài như bị kiếm chém.

“Đã chạm tới ngưỡng của Nhị Chuyển.” Cố Diệt thì thầm, đôi môi nhỏ nhắn hơi tái đi vì đau đớn.

Tu luyện theo Cửu Chuyển là một quá trình hành xác. Hắn phải nén linh lực cho đến khi chúng không thể nén thêm được nữa, rồi mới được phép tán công để luyện lại lần tiếp theo. Càng về sau, sức ép lên cơ thể càng khủng khiếp.

“Thiếu chủ, Tông chủ truyền gọi.”

Một giọng nói già nua nhưng đầy uy lực vang lên ngoài cửa cốc. Đó là Mặc lão – thủ thư của Tàng Kinh Các, cũng là một trong ít người vẫn giữ thái độ trung lập với Cố Diệt.

Cố Diệt thu lại khí thế, lớp hào quang Quang Minh lại trở nên ôn hòa như cũ, che giấu hoàn toàn sự sắc bén của Kim hành vừa thức tỉnh. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi hẻm núi với dáng vẻ của một đứa trẻ mười tuổi yếu ớt.

Tại Thiên Kiếm Điện, không khí căng thẳng bao trùm. Ngoài cha hắn – Cố Trường Ca, còn có ba vị trưởng lão đang ngồi với sắc mặt nghiêm trọng. Lâm Kế cũng có mặt, cánh tay bị bó trắng, ánh mắt nhìn Cố Diệt đầy vẻ sợ hãi xen lẫn thù hận.

“Diệt nhi, Lâm Kế nói con dùng tà thuật nghiền nát kiếm của nó, lại còn khiến kinh mạch nó bị tổn thương bởi một sức mạnh kỳ quái.” Cố Trường Ca trầm giọng, ánh mắt ông sắc sảo như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc của con trai mình. “Con hiện tại chỉ là Luyện Khí tam tầng, làm sao thực hiện được điều đó?”

Cố Diệt đứng giữa điện, bóng lưng nhỏ bé nhưng thẳng tắp như một thanh kiếm. Hắn bình thản cúi đầu chào:

“Cha, các vị trưởng lão. Lâm sư huynh có lẽ đã nhìn lầm. Con chỉ là trong lúc tán công, vô tình ngộ ra một chút ‘Kiếm Ý’ của Thái Hư. Kim Linh Kiếm Cốt của con vốn thiên về sắc bén, việc phá vỡ một thanh linh kiếm chất lượng thấp của ngoại môn đệ tử... có gì là lạ?”

“Kiếm Ý?” Vị Đại trưởng lão ngồi phía tả lữ khẽ nhướng mày, giọng mỉa mai. “Một đứa trẻ mười tuổi, tu vi sụt giảm mà lại ngộ ra Kiếm Ý? Ngươi tưởng chúng ta là những kẻ ba tuổi sao?”

Cố Diệt ngước mắt nhìn thẳng vào Đại trưởng lão, đôi mắt xám tro chợt lóe lên một tia sáng lạnh.

“Nếu trưởng lão không tin, có thể thử.”

Cả điện đường im phăng phắc. Một đứa trẻ mười tuổi đang thách thức một vị trưởng lão ở cảnh giới Nguyên Anh? Sự điên rồ này khiến Cố Trường Ca cũng phải giật mình. Nhưng ông nhận thấy, trong sự ngạo mạn đó của con trai, có một sự tự tin tuyệt đối – một loại uy nghiêm của kẻ nắm giữ chân lý mà ngay cả ông cũng chưa từng chạm tới.

Bí mật về Thái Hư và Hỗn Độn vẫn nằm im dưới lớp vỏ Quang Minh, nhưng sự sắc bén của nó đã bắt đầu rò rỉ, báo hiệu một cơn bão sắp sửa cuốn phăng cả Nam Châu.

0