Táng Kiếm Vấn Hư

Chương 5: Nhị Chuyển – Tủy Biến Kim Phong

Đăng: 04/11/2026 12:58 1,281 từ 4 lượt đọc

Sự tĩnh lặng bao trùm Thiên Kiếm Điện sau lời thách thức của Cố Diệt. Đại trưởng lão – một cường giả đã bước chân vào Nguyên Anh cảnh từ hơn một trăm năm trước – mặt mày tối sầm lại. Đối với ông ta, lời nói của một đứa trẻ mười tuổi không khác nào một cái tát nảy lửa vào thể diện.

“Hỗn xược! Để ta xem ‘Kiếm Ý’ của ngươi cao thâm đến mức nào!”

Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không thèm đứng dậy, chỉ tùy ý vung tay. Một luồng uy áp như sóng thần từ trên cao ập xuống, mang theo sức nặng của ngàn cân, định bụng sẽ ép đứa trẻ trước mặt phải quỳ rụp xuống sàn điện.

Cố Trường Ca định ra tay ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình thản của con trai, ông bỗng khựng lại.

Trong cơ thể nhỏ bé của Cố Diệt, Thái Hư Kiếm Điển vận hành đến cực hạn. Hắn không dùng linh lực để chống chọi trực diện với uy áp Nguyên Anh, mà dùng chính cái “sắc” của Kim hành vừa thức tỉnh để xé rạch áp lực đó ra thành từng mảnh nhỏ.

Dưới chân Cố Diệt, mặt sàn bằng linh thạch vỡ vụn, nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp. Luồng uy áp kia khi chạm đến gần sát thân thể hắn thì tự động rẽ sang hai bên như nước gặp đá tảng.

“Cái gì?!” Đại trưởng lão biến sắc, đang định tăng thêm lực đạo thì Cố Trường Ca đã phất tay hóa giải tất cả.

“Đủ rồi.” Cố Trường Ca trầm giọng, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc tột độ nhìn con trai. “Đại lễ Thiếu chủ chỉ còn hai tháng. Diệt nhi, nếu con đã tự tin như vậy, hãy dùng hành động để chứng minh trong kỳ sát hạch. Còn bây giờ, tất cả lui ra!”

Các trưởng lão lần lượt rời điện. Khi bóng người cuối cùng khuất sau cánh cửa, Cố Trường Ca vẫn đứng quay lưng về phía con trai. Ông muốn hỏi Cố Diệt đã phải chịu những gì trong lần tán công ấy, nhưng lời đến bên môi lại hóa thành một tiếng thở dài. Giữa tông chủ và phụ thân, ông đã do dự quá lâu.

“Diệt nhi.” Ông gọi khẽ.

Cố Diệt dừng chân, nhưng không quay lại. Hai cha con cách nhau chưa đầy mười bước, lại như bị ngăn bởi một con sông không nhìn thấy. Cuối cùng, Cố Trường Ca chỉ nói: “Đừng ép mình quá.”

“Con biết.” Cố Diệt đáp. Giọng hắn vẫn bình thản, song bàn tay giấu trong tay áo đã chậm rãi buông lỏng.

Cố Diệt trở về Kiếm Tẩy Phong khi vầng trăng đã lên tới đỉnh đầu. Hắn biết, lần va chạm vừa rồi đã khiến các trưởng lão bắt đầu nghi ngờ, nhưng đó cũng chính là mục tiêu của hắn: dùng sự kiêu ngạo của một thiên tài để che đậy bí mật về Hỗn Độn.

Trong gian phòng bế quan tĩnh mịch, Cố Diệt cảm nhận linh lực Nhất Chuyển đã đạt tới trạng thái bão hòa hoàn toàn. Từng lỗ chân lông trên da hắn đều đang rỉ ra những tia ánh sáng vàng sắc lạnh. Đã đến lúc thực hiện Nhị Chuyển.

Trên án đá đặt một chén nước đã nguội. Ánh trăng phản chiếu trong chén, chao nghiêng theo từng đợt linh lực dâng lên trong phòng. Cố Diệt đưa tay chạm miệng chén, nhớ lại lời phụ thân ban nãy. Chỉ một thoáng thôi, hắn cũng muốn dừng lại, muốn để cơ thể mười tuổi này được ngủ một đêm như những đứa trẻ bình thường.

Nhưng ngoài lớp giới bích của Thập Địa, đại kiếp vẫn đang đến gần. Hắn khép mắt, uống cạn chén nước, để chút lạnh cuối cùng trôi qua cổ họng rồi mới đặt hai tay lên đầu gối.

“Tán!”

Lần thứ hai, Cố Diệt tự tay phá hủy thành quả tu luyện của mình.

Cơn đau của lần này khủng khiếp hơn Nhất Chuyển gấp bội. Linh lực mang theo Kim hành không còn tan biến êm đềm, mà chúng như hàng vạn mảnh vỡ của một lưỡi kiếm thần, điên cuồng băm nát kinh mạch của hắn từ bên trong trước khi bị Hỗn Độn Kiếm Cốt thu hồi.

Răng rắc! Răng rắc!

Tiếng xương cốt vụn vỡ rồi lại lành lại vang lên ghê người trong bóng đêm. Mồ hôi trộn lẫn máu thấm đẫm thanh y. Cố Diệt nghiến răng đến mức bật máu, nhưng đôi mắt xám tro vẫn kiên định đến đáng sợ.

Giữa mỗi lần xương cốt khép lại, một sợi sinh cơ xanh nhạt thoáng hiện rồi biến mất. Trước đây Cố Diệt vẫn cho rằng đó chỉ là khả năng tự phục hồi của Hỗn Độn Kiếm Thể. Đến lần tán công thứ hai, hắn mới cảm nhận rõ phía sau Kim hành sắc lạnh còn có một tầng xích khác đang rung lên — Mộc hành, đại diện cho sinh trưởng sau hủy diệt.

Mộc không bùng nổ, cũng không tranh giành với Kim. Nó âm thầm nối từng mạch máu, nuôi lại từng thớ thịt bị kiếm khí phá nát. Nếu Kim là lưỡi kiếm giúp hắn chém mở con đường, Mộc chính là phần sinh cơ giữ cho người cầm kiếm không chết trên con đường ấy.

Trong Nê Hoàn Cung, Hỗn Độn Kiếm Thai sau khi nuốt chửng toàn bộ linh lực Nhất Chuyển mang Kim hành, bỗng chốc rùng mình. Một lớp vỏ bọc màu bạch kim xám mờ bao phủ lên khối cầu. Kiếm Thai không còn là một khối tròn vô định, mà bắt đầu thuôn dài, lờ mờ hiện ra hình dáng của một mũi kiếm nhỏ xíu.

Hơn nửa đêm trôi qua, tu vi của Cố Diệt một lần nữa trở về số không.

Nhưng lần này, cơ thể hắn tỏa ra một mùi hương kim loại thanh khiết. Từng dòng huyết mạch chảy trong người không còn mang màu đỏ tươi thông thường, mà ánh lên những tia xám bạc của Hỗn Độn.

Hắn bắt đầu vận chuyển Thái Hư Kiếm Điển để bước vào lần tu luyện thứ hai của Luyện Khí kỳ. Linh khí xung quanh đỉnh Kiếm Tẩy Phong bùng nổ, hóa thành một phễu xoáy khổng lồ dội xuống gian phòng bế quan.

Luyện Khí nhất tầng... Luyện Khí nhị tầng...

Chỉ trong một khắc đồng hồ, tu vi của hắn đã trở lại Luyện Khí tam tầng. Nhưng tam tầng của Nhị Chuyển đã khác trước một trời một vực. Nếu linh lực Nhất Chuyển nặng như đá, thì linh lực Nhị Chuyển sắc bén như đao.

Cố Diệt đưa tay ra, khẽ chạm ngón tay vào một thanh bảo kiếm đặt trên giá vũ khí cạnh đó. Chỉ một cái chạm nhẹ, không dùng chút sức lực nào, thanh linh kiếm liền đứt làm đôi, vết cắt nhẵn thín như vừa bị thần binh chém qua.

“Nhị Chuyển hoàn tất, Kim hành đã sơ bộ hình thành.”

Cố Diệt nhìn về phía chân trời đang dần hửng sáng. Hắn biết, ở ngoài kia, những kẻ phản đối hắn đang âm thầm chuẩn bị những âm mưu thâm độc nhất cho kỳ sát hạch. Nhưng chúng không biết rằng, thứ chúng sắp đối mặt không phải là một đứa trẻ mười tuổi yếu thế, mà là một lưỡi kiếm đang được mài giũa qua chín lần sinh tử.

Dưới lớp vỏ Quang Minh giả tạo kia, cái lõi Hỗn Độn đang bắt đầu khát máu.

0