Táng Kiếm Vấn Hư

Chương 1: Kiếm Cốt Giáng Thế

Đăng: 04/11/2026 12:58 869 từ 4 lượt đọc

Thuở thái cổ hồng hoang, thanh trọc phân chia, ranh giới giữa quang minh và u ám chưa từng tiêu tán. Thập Địa hạ giới chính là lớp giới bích cuối cùng ngăn cách nhân gian với vô tận hư không — sào huyệt của Vực Ngoại Thiên Ma.

Ức vạn năm qua, đạo ma chinh phạt chưa một ngày ngơi nghỉ. Vô số bậc đại năng lấy huyết nhục đúc trường thành, lấy nguyên thần trấn biên hoang. Đúng lúc linh khí thiên địa hưng thịnh nhất, điềm đại kiếp bỗng hiện: khe nứt hư không không ngừng mở rộng, đại quân Thiên Ma rục rịch vượt giới, muốn biến ngũ châu thành một cõi tử địa.

Tại Nam Châu, giữa một đêm lôi đình xé trời, một đạo kiếm quang xám bạc từ thiên ngoại giáng xuống Thiên Kiếm Tông. Cũng trong đêm ấy, một đứa trẻ chào đời, mang Hỗn Độn Kiếm Cốt chỉ tồn tại trong truyền thuyết, từ đó gánh lấy nhân quả chém tan trường dạ, định đoạt hưng vong của vạn tộc.

Mười năm sau, trên đỉnh Kiếm Tẩy Phong.

Đêm ấy có mưa. Mưa bụi theo gió núi lướt qua mái ngói, đọng thành từng giọt trong veo trên hàng trúc trước sân. Cả Thiên Kiếm Tông đã chìm vào tĩnh mịch, chỉ riêng gian thạch thất trên đỉnh phong vẫn sáng một ngọn đèn xanh nhạt.

Mười năm qua, Cố Diệt lớn lên giữa vô số ánh mắt kỳ vọng. Mỗi bước hắn đi đều có người ghi nhớ, mỗi lần phá cảnh đều có người truyền tụng. Nhưng không ai biết đứa trẻ được tôn là Thần Tử ấy đã nhiều lần ngồi một mình bên hồ tẩy kiếm, nhìn bóng mình tan ra theo gợn nước và tự hỏi: nếu một ngày mất hết hào quang, còn ai thật sự nhìn thấy hắn?

Răng rắc!

Tiếng xương cốt va đập vang lên khô khốc trong màn đêm. Từng thớ thịt của Hỗn Độn Kiếm Thể bị linh khí xé rách, sau đó lại được luồng khí hỗn độn nguyên thủy chữa lành trong nháy mắt. Quá trình “phá nhi hậu lập” này diễn ra tàn khốc, khiến cơ bắp và kinh mạch của hắn trở nên tinh xảo, bền bỉ và sắc lẹm như một thanh tuyệt thế thần phong đang được mài giũa trong bóng tối.

Tu vi của Cố Diệt liên tiếp rơi xuống. Luyện Khí thập tầng... ngũ tầng... nhất tầng... cho đến khi quanh thân không còn nửa sợi linh lực.

Hắn mở mắt, hơi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa nhưng ánh mắt lại sáng quắc như đuốc. Dù hiện tại không có một chút linh lực nào hiển lộ ra ngoài, nhưng Cố Diệt cảm nhận được huyết mạch mình nặng nề như thủy ngân, nhục thân nhỏ bé ấy lại ẩn chứa một cỗ cự lực đủ sức xuyên đá phá bia.

“Nhất Chuyển hoàn tất.” Hắn lẩm bẩm.

Để đạt đến sự hoàn mỹ, hắn phải thực hiện quá trình này chín lần ở mỗi cảnh giới. Một con đường cô độc và điên rồ mà thế gian không một ai có thể hiểu nổi.

“Diệt nhi!”

Một bóng người chớp mắt đã hiện ra trên đỉnh núi. Cố Trường Ca – Tông chủ Thiên Kiếm Tông – nhìn con trai mình, sắc mặt đại biến. Ông không thể cảm nhận được chút linh khí nào từ đứa con mà ông tự hào nhất nữa.

“Tu vi của con... tại sao lại tan biến? Có phải tầng phong ấn của Quang Minh Linh Căn gặp vấn đề không?”

Sự hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt vị cường giả thường ngày vốn bất biến trước mọi sóng gió. Với ông, Cố Diệt không chỉ là con trai, mà là tương lai của cả Thiên Kiếm Tông trước họa Thiên Ma. Việc tu vi mất sạch ở tuổi lên mười là một thảm họa không thể tưởng tượng.

Cố Diệt đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên y phục nhỏ nhắn. Một lần nữa, lớp ngụy trang của Quang Minh Linh Căn lại hiện lên, bao phủ lấy cơ thể hắn một tầng hào quang mỏng manh, che giấu hoàn toàn sự hiện diện của Hỗn Độn và bộ tuyệt học Thái Hư. Hắn bình thản đáp, giọng nói non nớt nhưng mang theo sự trầm ổn vượt xa tuổi tác:

“Cha đừng lo. Con cảm thấy căn cơ lần trước vẫn còn tạp chất, chưa đủ thuần khiết. Con chủ động tán công để rèn luyện lại.”

Cố Trường Ca sững sờ. Một đứa trẻ mười tuổi, đạt tới đỉnh cao rồi lại bình thản vứt bỏ tất cả để làm lại từ đầu? Trong lịch sử Nam Châu, chưa từng có tiền lệ này.

Ông không biết rằng, trước mặt mình không phải một “thần đồng” vừa gặp kiếp nạn, mà là một tồn tại nghịch thiên đang âm thầm tích lũy đạo cơ. Bí mật về Thái Hư Kiếm Điển, Hỗn Độn Kiếm Cốt và Kiếm Thai sẽ tiếp tục ẩn trong bóng tối, chờ ngày Cửu Chuyển viên mãn để chém đứt xiềng xích vận mệnh của vạn tộc.

0