Chương 6: Người Đàn Ông Trần Truồng Trong Căn Nhà Thuê
Gilbert
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 10 giờ 35 phút sáng.
“Ba mươi triệu một tháng. Giá này tôi không bớt được nữa đâu.”
Mai Hoa đẩy gọng kính đang trễ trên sống mũi, ánh mắt bực dọc găm thẳng vào gã thanh niên có mái tóc đen rối bời, dài chạm vai trước mặt.
Từ Phong không để ý đến ánh nhìn khó chịu của cô ta. Ngón tay anh miết một đường dọc theo bệ cửa sổ, rồi hơi ngẩng lên, nheo mắt đón lấy ánh sáng ngập tràn trong phòng khách.
“Hai mươi tám được không?”
“Không.”
“Hai mươi chín?”
Mai Hoa hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng:
“Anh đi xem quanh khu này thử đi. Ba phòng ngủ, nội thất gần như đầy đủ. Hồ bơi, phòng gym, siêu thị ngay dưới sảnh. Metro cách mấy bước chân. Ba mươi triệu đã là giá chạm đáy rồi.”
Cô khoanh tay lại, bờ vai khẽ xẹp xuống, thở dài thườn thượt:
“Nếu không phải đám cưới đổ bể, tôi cũng đã chẳng đem căn này ra cho thuê.”
Từ Phong quay lại nhìn khuôn mặt chán nản của Mai Hoa, rồi vô cùng nghiêm túc gật gật đầu, cất giọng an ủi:
"Đừng buồn. Hôn nhân lần này thất bại cũng đâu có nghĩa lần sau sẽ thành công."
Mai Hoa sững người. Máu nóng dồn thẳng lên não. Cô quắc mắt lườm gã trai vô duyên trước mặt:
“Ba mươi triệu một tháng. Không thương lượng thêm một đồng nào nữa.”
Từ Phong chậm rãi đút hai tay vào túi quần, giọng phẳng lặng:
“Nếu tôi trả trước một năm thì sao?”
Đôi mắt sau tròng kính cận của Mai Hoa chớp liên hồi.
“Một năm?”
“Phải. Trả một lần.” – Anh hơi nghiêng đầu – “Nếu cô chịu giảm giá.”
Mai Hoa mím môi. Ánh mắt đảo nhanh, những con số bắt đầu nhảy múa trong đầu. Vài giây sau, cô hắng giọng, ép thanh âm trở lại vẻ lạnh nhạt:
“Nếu anh trả luôn một năm… tôi giảm năm phần trăm. Ba trăm bốn mươi hai triệu. Không bớt thêm.”
“Được.” – Từ Phong vui vẻ đáp ngay.
“Anh đồng ý nhanh vậy?”
“Giá hợp lý thì tôi đồng ý thôi.” – Từ Phong nhún vai.
Mai Hoa có vẻ còn chưa tin lắm, cô bán tín bán nghi hỏi:
“Bao giờ anh muốn dọn vào?”
“Ngày mai.”
Sau khi ký rẹt rẹt những trang cuối cùng của bản hợp đồng, Từ Phong rút điện thoại ra.
Một tiếng ting gọn lỏn vang lên.
Mai Hoa cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Con số ba trăm bốn mươi hai triệu đồng, tiền tươi thóc thật hiện lên chễm chệ trong tài khoản.
Cô chớp mắt, vẫn không thể tin nổi gã thanh niên có vẻ ngoài phiêu diêu như người cõi trên này lại có thể vung tay chi trả hàng trăm triệu đồng nhẹ bẫng.
Nhận được tiền đầy đủ, mọi sự bực dọc của Mai Hoa cũng bốc hơi sạch sẽ. Cô không làm khó anh nữa, vui vẻ thu dọn hợp đồng, đứng lên cầm lấy thẻ ra vào và toàn bộ chìa khóa trao tận tay cho Từ Phong.
Khi bước ra đến cửa, Mai Hoa không nhịn được, cô xoay người lại, vươn cổ tò mò hỏi:
"Cho tôi hỏi một câu được không?"
Từ Phong đang xoay xoay chiếc thẻ từ trong tay, ngước mắt lên:
"Cô hỏi đi."
"Anh làm nghề gì vậy?"
Từ Phong mỉm cười tươi như hoa, hai mắt cong lên:
"Tôi là họa sĩ."
* * *
Thành phố Hồ Chí Minh. 10 giờ 40 phút sáng.
Chát!
Bàn tay thô ráp của sếp Sơn nện mạnh xuống mặt bàn gỗ. Chòm ria mép của ông cũng giật lên theo từng nhịp thở hắt ra.
“Nhiệm vụ của cô ở London là phối hợp với phía Anh điều tra hồ sơ Westminster. Ai cho phép cô tự ý tiếp cận Hoàng Trữ Minh?”
An Nhã rũ mắt. Vài lọn tóc màu đỏ rực trượt khỏi vai, rơi xuống che khuất nửa sườn mặt.
“Xin… xin lỗi sếp.”
Sếp Sơn hít một hơi thật sâu, thả phịch người xuống ghế một cách bất lực.
“Cô vẫn chưa từ bỏ vụ Cao Quân phải không?”
An Nhã ngẩng phắt lên:
“Sếp, Hoàng Trữ Minh có liên hệ trực tiếp với Trình Cảnh Vân. Tôi chỉ muốn điều tra một vài chuyện.”
“Sáu năm rồi, Phùng An Nhã.” – Sếp Sơn day day thái dương, giọng trầm xuống mệt mỏi – “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần? Truy tìm tung tích của Cao Quân không phải nhiệm vụ của cô.”
“Anh ấy mất tích khi đang theo đường dây rửa tiền xuyên quốc gia của Trình Cảnh Vân. Chừng nào chưa thấy xác, tôi vẫn tin vị hôn phu của mình còn sống.” — An Nhã bướng bỉnh đáp trả.
Sếp Sơn chồm người tới trước, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn. Sắc mặt ông lạnh tanh.
“Phùng An Nhã! Từ hôm nay, cô không được tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào ở nước ngoài cho đến khi có lệnh mới. Tạm thời điều động sang tổ trinh sát kinh tế. Cấm tuyệt đối mọi hành vi tự ý điều tra Trình Cảnh Vân hay Hoàng Trữ Minh.”
“Sếp, xin hãy cho tôi—”
“Mệnh lệnh cấp trên. Không mặc cả.” – Ông giơ một tay lên cắt ngang. “Toàn bộ hồ sơ, tài liệu cô thu thập được, bàn giao lại cho tổ công tác Westminster. Kể cả phần liên quan đến Hoàng Trữ Minh.”
Biết không thể chống đối được nữa, An Nhã mím môi. Bờ vai chùng xuống. Chậm rãi, cô đặt xấp hồ sơ dày cộp đang ôm khư khư trước ngực xuống bàn, thở dài một hơi.
“Toàn bộ ở đây.”
Tiếng sột soạt vang lên. An Nhã thò tay vào túi áo khoác, rút ra một chiếc túi ziplock trong suốt, ném lên trên xấp tài liệu. Bên trong lớp nilon là một chiếc nhẫn.
“Còn đây là thứ tôi có được trong thời gian tiếp cận Hoàng Trữ Minh.”
Vừa nhìn thấy viên kim cương khổng lồ lấp lánh đính trên chiếc nhẫn, khóe môi sếp Sơn giật mạnh.
“An Nhã, nếu tôi không lệnh gấp gọi cô về... cô định cưới luôn anh ta rồi điều tra tiếp hay sao?”
An Nhã đảo mắt. Cô hất lọn tóc đỏ ra sau lưng, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh tởm.
“Thôi đi sếp. Tám tháng bên cạnh anh ta, tôi gồng gần chết!”
* * *
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. 2 giờ 40 phút chiều.
Ba An Nhã nhìn quanh căn nhà mới, vui vẻ nói:
“Thật may là có Đại Nghĩa giúp đỡ. Căn nhà tốt thế này mà mua được giá quá rẻ!”
Đại Nghĩa đang phụ chuyển một đống đồ từ ngoài cửa bước vào, cười tươi rói:
“Chú đừng khách sáo, đều là chỗ quen biết lâu năm cả. Chủ nhà cần bán gấp, con biết tin sớm thôi.”
An Nhã đang ngồi dưới sàn mở một thùng carton, nghe vậy liền than:
“Ba mẹ thì sướng rồi, bán nhà ở trung tâm về đây an dưỡng. Còn con lại phải kiếm nhà khác để thuê.”
Cô lôi từ trong thùng ra một bức tranh, nghiêng đâu ngắm nghía một lát rồi cất tiếng hỏi:
“Mẹ, bức tranh cánh đồng hoa oải hương này treo ở đâu đây?”
“Bức đó đẹp, treo phòng khách đi con.”
An Nhã đặt bức tranh sang một bên, rồi quay sang Đại Nghĩa.
“Trần Đại Nghĩa, cậu với bạn gái chừng nào tổ chức đám cưới?”
Nét mặt Đại Nghĩa lập tức xị xuống.
“Đừng nhắc nữa. Lần này chia tay thật rồi. Đám cưới đã huỷ. Căn hộ đã mua giờ cũng bỏ không luôn.”
An Nhã lập tức quay phắt lại.
“Căn hộ ở đâu? Mấy phòng ngủ?”
“Thủ Đức. Ba phòng.”
Mắt An Nhã liền sáng lên. Cô lao tới ngồi kế bên Đại Nghĩa, hai mắt chớp chớp liên tục.
“Vừa hay gần chỗ tớ làm. Cho tớ thuê đi.”
Đại Nghĩa nhìn cô, đắn đo suy nghĩ chốc lát rồi trả lời:
“Hai mươi lăm triệu một tháng. Giá cho bạn bè rồi đấy.”
“Lương cảnh sát của tớ được bao nhiêu mà cậu lấy hai mươi lăm triệu?” – An Nhã lập tức cau mày – “Tớ ở giữ nhà hộ cho cậu, chín triệu thôi. Khi nào hai người muốn lấy nhà lại thì báo tớ một tiếng, tớ dọn đi ngay.”
Đại Nghĩa im lặng một lúc rồi gật đầu.
“…Thôi được… dù sao tớ cũng chưa biết làm gì với nó.”
Nói rồi, anh móc thẻ từ và chìa khóa ra đưa cho cô.
“Chỗ quen biết với nhau, cho cậu ở tạm, khỏi ký hợp đồng. Chừng nào cậu muốn dọn vào?”
An Nhã đón lấy, hí hửng trả lời:
“Ngày mai.”
* * *
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 5 giờ 45 chiều ngày hôm sau.
Bíp. Cạch.
Cánh cửa chính của căn hộ bật mở. Phùng An Nhã thò đầu vào trong ngó nghiêng, rồi lập tức tròn mắt:
“Không tệ nha!”
Cô kéo chiếc vali to đùng cùng chiếc lồng vận chuyển thú cưng vào. Vừa đóng cửa lại, An Nhã đã ngồi thụp xuống sàn, mở khoá lồng:
“Gilbert, từ hôm nay đây sẽ là nhà mới của chúng ta! Có thích không?”
Một con mèo đen tuyền dè dặt nhón từng chân ra khỏi lồng, ánh mắt vàng rực đầy cảnh giác lia khắp nơi.
An Nhã đứng dậy, hai tay chống nạnh, hít một hơi thật sâu rồi gật gù đắc ý.
“Chín triệu một căn hộ cao cấp ba phòng ngủ. Đúng là quá hời! Đi xem một vòng cái đã!”
Cô mở cửa căn phòng đầu tiên. Một chiếc giường đơn, một tủ áo đơn. Diện tích khá khiêm tốn. Không có gì đặc biệt.
“Phòng này để cho Gilbert!” – Cô nhẩm tính.
Đẩy cửa căn phòng ngủ thứ hai, An Nhã chợt khựng lại. Căn phòng này có không gian rộng gấp đôi, cửa sổ to hơn hẳn, nhưng trống hoác. Cả phòng không có đồ đạc gì, trừ một chiếc vali cỡ nhỏ và vài ba khung tranh trắng vứt chỏng chơ một góc.
“Đồ của bọn họ vẫn chưa dọn đi hết sao?”– Cô ngửa đầu nhìn lên trần nhà – “Phòng này treo bao cát lên là có thể tập kickboxing!”
An Nhã tiếp tục bước vào nhà bếp. Căn bếp chữ L không lớn, nhưng đầy đủ đồ dùng và sạch sẽ. Cạnh bếp là một toilet nhỏ, buồng tắm bằng kính trong suốt.
“Không biết phòng master thì sẽ thế nào nhỉ?”
An Nhã xoa xoa cằm, xoay chân bước về hướng căn phòng ngủ cuối cùng.
“Waaaaaaa…” – An Nhã không nhịn được thốt lên khi đẩy cửa bước vào – “Phòng này rộng quá!”
Giữa phòng ngủ master là một chiếc giường queen size nệm dày êm ái, ga trải giường màu xanh biển mát mắt.
An Nhã lướt tay qua mặt nệm, rồi đi về phía ban công. Cửa ban công vừa hé mở, gió từ sông Sài Gòn đã ùa vào mát rượi.
“Phòng ngủ master to thế này, phòng tắm chắc phải có bồn tắm nằm nhỉ?” – An Nhã thích thú suy nghĩ.
Khi cô còn chưa kịp xoay người, phía sau lưng đã vang lên một tiếng động nhẹ.
Cạch.
An Nhã lập tức quay phắt đầu lại, tay đưa lên trước mặt thủ thế.
Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến một người từng trải qua đủ loại tình huống bất ngờ như cô vẫn phải đứng hình, hai mắt trợn trừng.
Đứng cách Phùng An Nhã một chiếc giường lúc này, là một người đàn ông trần như nhộng, không-một-mảnh-vải-che-thân.
Từ Phong vừa bước ra từ phòng tắm cũng giật bắn mình, hai mắt trố ra, nhìn chằm chằm vào cô gái lạ hoắc, tóc đỏ rực đang đứng chình ình trong phòng ngủ của mình.
Như một phản xạ vô điều kiện, ánh mắt An Nhã không thể kiểm soát được, chầm chậm trượt từ gương mặt ngơ ngác của Từ Phong, đi xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng... và cuối cùng, "hạ cánh" chính xác vào cái thứ lủng lẳng đang treo giữa hai chân anh ta.
Thấy tầm mắt của cô gái đối diện đang tụt dần đều xuống dưới, Từ Phong cũng vô thức cúi đầu, chậm rãi nương theo hướng nhìn của cô, chiếu thẳng xuống “thằng em” của mình...
“AAAHHHHHHHHHHH!!!!”
“AAAHHHHHHHHHHH!!!!”
Tiếng hét thất thanh của Phùng An Nhã và Từ Phong đồng loạt bật ra, làm rung chuyển cả toà nhà chung cư trong buổi chiều chạng vạng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.