Gilbert

Chương 5: Phải Bắt Cho Bằng Được

Đăng: 02/11/2026 21:23 1,127 từ 4 lượt đọc

“Phùng An Nhã, thân phận của cô đã bị lộ rồi. Lập tức rút ngay!”

“Không được."

Vivian Lim, hay chính xác hơn là Phùng An Nhã, lập tức bác bỏ.

"Nhiệm vụ của tôi vẫn chưa xong, sao tôi có thể bỏ đi được?"

"Phùng An Nhã, đây là mệnh lệnh!" – Đầu dây bên kia gằn giọng – "Vì sự an toàn của cô, cô phải quay về ngay lập tức. Không được chậm trễ!"

Đầu dây bên kia vội vã cúp máy.

An Nhã bực bội chửi thề một tiếng. Ngón tay thoăn thoắt gỡ đôi bông tai xuống, dùng phần chui chọc vào khay sim, bẻ gập đôi mảnh nhựa nhỏ xíu rồi ném cả sim lẫn chiếc điện thoại thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Cô bước vào buồng vệ sinh cuối cùng, luồn tay vào phía sau bồn cầu, nhấc tấm ốp che đường ống, lôi ra một chiếc túi đen.

Khi cánh cửa phòng vệ sinh mở ra lần nữa, Vivian Lim lộng lẫy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một người phụ nữ vô danh, khoác áo dáng dài, đi giầy bệt, đeo kính dầy cộp, gương mặt nhợt nhạt, mái tóc búi xộc xệch sau gáy.

Phùng An Nhã cúi đầu, sải những bước chân nhẹ tênh, hướng thẳng ra cổng rồi biến mất vào màn đêm London.

* * *

Dinh thự của ông trùm. 11 giờ 42 phút tối cùng ngày.

“Mày tự xem đi!”

Trình Cảnh Vân hất tay, quăng xấp hồ sơ dày cộp về phía Hoàng Trữ Minh.

Ngồi trên chiếc ghế bành đối diện, Trữ Minh run rẩy, cúi xuống lật giở từng trang giấy. Hô hấp của anh ta lập tức chững lại.

Nằm trên cùng là vài tấm ảnh chụp lén Vivian, nhưng những kẻ xuất hiện cùng cô ta trong khung hình đều là những gương mặt xa lạ anh chưa từng biết.

“Người của chúng ta bên chính trường thấy nó có vấn đề, nên đã cho người điều tra lại lí lịch…”

Ông trùm nghiến răng, ném toẹt nửa điếu xì gà đang hút dở xuống mặt bàn.

“Phát hiện toàn bộ hồ sơ đều là giả.”

Trữ Minh sững người. Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, sống lưng anh ta đông cứng trong tích tắc.

“Vivian là người của ai?” – Anh lắp bắp hỏi.

“Chưa xác định được!” – Ông trùm đáp – “Cover được làm rất sạch.”

Sắc mặt Trữ Minh trở nên vô cùng khó coi. Cả cơ thể cao lớn bắt đầu run lên sợ hãi.

Trình Cảnh Vân chồm người về phía trước, bóng đen của ông ta đổ ập xuống, hai mắt đỏ ngầu.

“Nó có từng hỏi mày chuyện về công ty và tổ chức không?”

Hoàng Trữ Minh lập tức hốt hoảng quỳ sập hai gối xuống thảm trước mặt ông trùm, vội vã thề thốt:

“Chưa từng, chuyện này con có thể thề với cậu! Con chưa từng nói với cô ta một câu—“

“Nó có từng vào văn phòng hay nhà của mày chưa?” – Cảnh Vân lạnh lùng cắt ngang.

Yết hầu Hoàng Trữ Minh trượt lên xuống khó nhọc. Anh ta nuốt nước bọt, bật ra một câu trả lời yếu ớt:

“Rồi…”

Bốp!

Trình Cảnh Vân vớ lấy chiếc gạt tàn pha lê nguyên khối trên bàn, nện thẳng xuống đầu đứa cháu. Máu tươi lập tức bật ra, trượt dọc từ thái dương xuống sườn mặt Trữ Minh.

“Vậy mày lấy cái gì ra mà thề với tao?”

Trình Cảnh Vân quát lớn.

“Điện thoại, máy tính, hồ sơ của mày, nó cần mở miệng hỏi mới xem được sao?”

Trữ Minh cắn chặt khớp hàm, hai tay buông thõng, không dám nhúc nhích, mặc cho ông trùm tức giận đứng phắt dậy, đạp cho anh ta thêm một cái vào giữa ngực.

“Đồ ngu! Ngủ với một con đàn bà suốt tám tháng mà đến nó là ai mày cũng không biết!”

* * *

Chelsea, London. 12 giờ 25 phút sáng.

Rầm!

Cánh cửa của căn hộ duplex bị đạp bật tung, đập mạnh vào vách tường.

Hoàng Trữ Minh sải bước lao thẳng vào trong. Máu từ thái dương chưa được băng bó rỉ thành dòng xuống mép cổ áo. Sau lưng anh ta, một đám thuộc hạ lực lưỡng túa vào theo.

Mọi thứ trong căn hộ của Vivian vẫn y như cũ. Không có dấu hiệu của sự thu dọn hay xáo trộn nào, thoạt trông như thể chủ nhân của nó chỉ vừa bước ra ngoài.

Trữ Minh chạy xồng xộc qua từng phòng, điên cuồng lục soát.

Không một bóng người. Vivian đã hoàn toàn biến mất.

Lao đến phòng bếp, bước chân Trữ Minh liền khựng lại. Dưới sàn nhà lát gỗ, bát thức ăn cho mèo vẫn đầy ắp hạt.

Hoàng Trữ Minh nghiến răng, vung chân đá mạnh vào chiếc bát sứ in hình mèo đen. Hạt thức ăn văng tung tóe, rào rào đập vào mặt tủ bếp.

"Con đàn bà chết tiệt!"

Trữ Minh gầm lên. Hai tay ôm lấy mái đầu bết máu, trượt người theo cạnh bàn bếp, gục xuống sàn.

Marcus ra hiệu cho đám thuộc hạ lùi ra ngoài, rồi tiến lại gần Hoàng Trữ Minh.

"Anh Hoàng… nếu bên công ty và tổ chức vẫn chưa bị ảnh hưởng gì, vậy thì bỏ đi!" – Marcus cất giọng chậm rãi – "Thân phận của cô ta đã lộ, người cũng rút rồi. Truy tiếp chỉ tổ gây thêm chuyện."

"Không được." – Trữ Minh ngẩng phắt lên – "Nhất định phải tìm ra cô ta."

Marcus cau mày, khó hiểu hỏi:

"Tại sao? Đừng nói với tôi anh yêu cô ta thật lòng đấy?"

Trữ Minh đưa một bàn tay lên, ôm lấy mặt mình, giọng hạ xuống khó khăn:

"Chiếc nhẫn đính hôn..."

Marcus chớp mắt:

"Chiếc nhẫn đính hôn làm sao?"

"Bên trong nhẫn đính hôn có khắc một phần mã khóa truy cập vào tài sản crypto của tôi."

Marcus giật mình:

"Bao nhiêu?"

"Ba trăm triệu bảng."

Lúc này thì đến lượt sắc mặt Marcus trở nên khó coi. Anh ta vội vã tiến đến sát bên Hoàng Trữ Minh, hạ giọng ở mức tối thiểu:

"Anh giấu ông trùm 300 triệu bảng?"

Trữ Minh nhắm nghiền mắt, cắn răng gật đầu.

Marcus không dám nói thêm gì nữa, chỉ biết kinh hãi nhìn chằm chằm Hoàng Trữ Minh.

Trữ Minh chống tay xuống mặt sàn, từ từ đứng thẳng người dậy. Cơ hàm anh ta siết chặt, mặt đanh lại, hai mắt long lên sòng sọc.

"Dù có phải đào hết cả Malaysia lên" – Giọng Trữ Minh rít qua kẽ răng – "Tôi cũng phải tìm cho ra con đàn bà đó!"

Lời tác giả chương này:

Phân đoạn Trình Cảnh Vân đập gạt tàn thuốc lá bằng pha lê vào đầu Hoàng Trữ Minh là một cảnh có thật đã xảy ra và mình đã chứng kiến. Mình xây dựng Trình Cảnh Vân dựa trên sếp tổng của mình. Ông ấy là người Indonesia, cao 1m9, trung niên, người đầy sẹo, rất vạm vỡ, giọng nói như tiếng trống đồng. Mình sẽ không nói nhiều về big boss của mình nhưng ở thời điểm mình còn làm việc cho big boss ở Singapore, ông ấy là người giàu thứ 4 ở Indo, có công ty đa quốc gia nhưng trụ sở chính đặt ở Singapore. Mình không tài nào quên được khi manager trực tiếp của mình vào phòng họp báo cáo, big boss đã giận đến mức cầm luôn cái gạt tàn xì gà trên bàn phang thẳng vào đầu manager của mình chảy máu xối xả. Mình là người đã phải sơ cấp cứu tại chỗ cho manager, và đối diện với cơn thịnh nộ đấy, mình mãi không thể nào quên được. Người giàu đúng là rất đáng sợ. Cho nên mình đã đem chi tiết này viết lại vào trong truyện. Có rất nhiều chi tiết trong Gilbert là sự thật.
0