Chương 4: Vở Kịch Hạ Màn
Gilbert
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Mối quan hệ của Hoàng Trữ Minh và Vivian cứ thế tiếp diễn. Hoàng Trữ Minh không ít lần thử đẩy ranh giới ra xa hơn, nhưng Vivian chưa từng nhượng bộ. Cánh cửa phòng ngủ của cô luôn luôn khóa chặt.
Yêu đương thêm được ba tháng, Trữ Minh đột ngột thông báo phải sang Milan vài ngày cho một thương vụ khẩn cấp.
Chẳng có thương vụ nào. Trữ Minh đơn giản chỉ là thấy bản thân đã nhịn đủ lâu, trên đời này cũng chẳng thiếu phụ nữ sẵn lòng thay Vivian giải quyết phần còn lại. Anh ta vừa đến Milan đã gọi hẳn hai cô người mẫu Ý đến phòng suite của mình.
Ba ngày sau, bức ảnh Trữ Minh kẹp giữa hai người đẹp, tay ôm eo lả lơi bước khỏi sảnh khách sạn xuất hiện chễm chệ trên mặt báo.
Anh lập tức đáp chuyến bay về London, đến thẳng căn hộ của Vivian, trong đầu đã cẩn thận soạn sẵn hàng loạt kịch bản để lấp liếm.
Cửa căn hộ vừa bật mở, Trữ Minh đã cau mày, khẩn trương lên tiếng:
"Vivian, nghe anh giải thích. Anh không có—"
"Em tin anh." – Vivian mỉm cười cắt lời – "Anh nói không có thì là không có. Không cần giải thích với em."
Trữ Minh đứng yên nhìn cô chằm chằm. Hàng tá lí do chuẩn bị sẵn trên chuyến bay bỗng chốc trở nên thừa thãi. Đáy mắt anh ta xẹt qua một tia bất ngờ, rồi rất nhanh, khóe môi từ từ cong lên.
Hoàng Trữ Minh bật cười.
Phụ nữ đẹp thì anh gặp nhiều. Nhưng đẹp, quyền lực, lại biết nhắm mắt làm ngơ đúng lúc như Vivian, thì quả thực rất hiếm.
* * *
Mayfair, London. Phòng VIP của một câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu. Mười giờ ba mươi tối.
“Anh muốn cưới Vivian?”
Giọng Marcus ngồi ở ghế đối diện vang lên, không giấu nổi chấn động.
Hoàng Trữ Minh không trả lời, chỉ thong thả ngả lưng trên chiếc sofa da màu đỏ rượu, hai chân bắt chéo đầy kiêu ngạo. Anh ta nhàn nhã rít một hơi xì gà, rồi chậm rãi nhả ra một làn khói dày đặc.
“Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?”
Marcus tiếp tục, giọng đầy hoài nghi.
“Anh chỉ mới quen Vivian tám tháng. Tôi thấy… đây hoàn toàn không phải phong cách của anh.”
Trữ Minh gõ nhẹ tàn xì gà vào chiếc gạt tàn pha lê trên bàn.
“Đàn bà quanh tôi thì thiếu gì, loại nào mà chẳng có!” – Trữ Minh cười nhếch mép – “Nhưng Vivian thì khác. Cô ta có nhan sắc, có tài lực, có gia thế, lại có mối quan hệ với Westminster. Cô ta chính là một ngoại lệ hoàn hảo mà tôi cần.”
Marcus im lặng, cụp mắt xuống nhìn ly rượu trên bàn. Anh ta thừa hiểu hai chữ "ngoại lệ" mà sếp mình vừa nhắc đến mang ý nghĩa gì.
Hoàng Trữ Minh quả thực không thiếu đàn bà. Những gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí và thời trang xếp hàng dài cho anh ta lựa chọn.
Một cô diễn viên có 30 triệu followers đứng cạnh Trữ Minh có thể khiến cánh paparazzi phát điên, nhưng cô ấy không giúp anh ta bước sâu hơn vào giới chính trị. Một siêu mẫu có thể xuất hiện trên Vogue, nhưng cha cô ấy không ngồi trong hội đồng quản trị của một ngân hàng.
Ở London, không ai dám xem thường sức mạnh tài chính của Hoàng Trữ Minh. Anh ta giàu hơn rất nhiều quý tộc Anh, nhưng vẫn bị giới tinh hoa kỳ thị.
Bọn họ cho rằng, Trữ Minh chỉ là loại tài phiệt mới nổi, làm ăn không minh bạch, chỉ dựa vào quan hệ với thế giới ngầm của ông trùm Trình Cảnh Vân, tình trường lại phóng túng bừa bãi. Đám quý tộc trâm anh thế phiệt ấy có thể cụng ly nói cười với anh ta, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép con gái họ qua lại với một kẻ như Hoàng Trữ Minh.
Thứ Hoàng Trữ Minh cần là một chiếc chìa khoá giúp anh ta bước chân vào giới quyền lực chính thống. Và Vivian Lim xuất hiện như một mảnh ghép vừa khít.
“Vậy… anh đã gặp người nhà cô ấy chưa?”
Marcus cẩn trọng hỏi.
“Chưa.” – Trữ Minh kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay – “Vivian nói cha mẹ cô ấy rất kín tiếng. Chỉ người cô ấy quyết định kết hôn mới được đưa về ra mắt.”
Trữ Minh tựa hẳn đầu ra sau thành ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tà ý.
“Hơn nữa…” – Trữ Minh cất giọng trầm đục – “…Tôi cũng rất muốn biết, cái bộ dạng lúc nào cũng làm ra vẻ truyền thống của cô ta khi ở trên giường thì sẽ thế nào.”
* * *
Một tuần sau, tại buổi dạ tiệc từ thiện do chính Hoàng Trữ Minh đứng ra tài trợ. Bảy giờ ba mươi tối.
Khi phần gây quỹ vừa khép lại, Trữ Minh đột ngột đứng lên. Anh nhấc chiếc muỗng nhỏ, gõ khẽ vào thành ly champagne của mình.
Keng. Keng.
Hàng trăm vị khách mời của giới tài chính, chính trị và giải trí đồng loạt ngừng ly, quay đầu lại nhìn. Toàn bộ sảnh tiệc đang huyên náo nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.
Hoàng Trữ Minh đứng thẳng người ở bàn VIP trung tâm. Anh ta khẽ gật đầu, phong thái lịch thiệp:
“Xin phép mọi người một phút.”
Nói rồi, anh quay sang nhìn Vivian Lim đang ngồi bên cạnh. Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, ánh mắt sắc lạnh, ngạo mạn thường ngày bỗng trở nên vô cùng dịu dàng.
“Vivian, tám tháng trước, chúng ta đã gặp nhau trong một buổi dạ tiệc từ thiện giống như thế này…”
Trữ Minh cất trọng trầm khàn ấm áp giữa không gian im ắng.
“…Sự xuất hiện của em đã khiến cuộc đời anh hoàn toàn đảo lộn, và anh nhận ra mình không còn muốn quay lại những ngày tháng trước khi có em nữa…”
Trữ Minh thong thả lùi lại một bước, luồn tay vào túi quần âu, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
“…Nếu tám tháng qua là quãng thời gian đẹp nhất mà em đã mang đến cho anh, anh hy vọng quãng đời còn lại của mình cũng sẽ có em ở bên cạnh.”
Trữ Minh quỳ một gối xuống sàn, trước mặt Vivian:
“Vivian Lim, lấy anh nhé?”
Tiếng hít sâu kinh ngạc râm ran khắp các bàn tiệc. Không khí căng lên như dây đàn, đám đông nín thở chờ đợi.
Vivian ngồi bất động trên ghế. Đôi mắt mở to sững sờ. Sự im lặng của cô kéo dài vài giây. Đối với Hoàng Trữ Minh, khoảnh khắc này tưởng chừng như dài hàng thế kỷ.
Cuối cùng, rèm mi Vivian khẽ chớp. Một nụ cười rạng rỡ, hoàn mỹ bung nở trên môi cô.
“Em đồng ý.”
Khán phòng lập tức vỡ òa. Tiếng vỗ tay bùng nổ xen lẫn tiếng chúc mừng. Trữ Minh đứng dậy, nắm lấy tay Vivian, lồng chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út. Anh nâng cằm cô lên, trao một nụ hôn tuyên cáo chủ quyền ngay trước mặt tất cả mọi người.
Sóng champagne lập tức được nâng lên. Khách mời từ các bàn lân cận lần lượt bước tới. Vivian điềm nhiên mỉm cười nhận lời chúc tụng, thỉnh thoảng rạng rỡ giơ bàn tay lên khoe viên kim cương lấp lánh khi được hỏi.
Đứng bên cạnh, Trữ Minh thong thả nhấp rượu, nét mặt hiện rõ sự hài lòng với màn cầu hôn vô cùng thành công này.
Khi đợt sóng chúc mừng đầu tiên bắt đầu dịu xuống, Vivian mới khẽ nghiêng người, ghé sát vào tai Trữ Minh thì thầm:
“Em vào toilet dặm lại phấn một chút.”
Cô đặt một nụ hôn phớt lên má anh, cầm lấy chiếc ví xách tay nhỏ, rồi xoay người, uyển chuyển rời đi.
* * *
Vừa bước qua cửa khu vực phòng vệ sinh nữ, Vivian lập tức chốt chặt khóa trong. Cô đi thẳng một mạch dọc theo dãy hành lang hẹp, đẩy tay kiểm tra kĩ từng buồng vệ sinh một.
Khi chắc chắn chỉ còn một mình, cô mới xoay người, bước lại khu vực bồn rửa tay.
Tấm gương lớn trên tường phản chiếu hình ảnh Vivian đang chống cả hai tay xuống mặt bệ đá lạnh lẽo, đầu cúi gằm. Chậm rãi, mười đầu ngón tay từ từ cuộn lại.
Chát!
Vivian nện mạnh hai nắm đấm xuống mặt đá cẩm thạch.
"Mẹ kiếp. Đã làm đến mức này rồi mà hắn vẫn cầu hôn thật sao?"
Vivian nhắm mắt, cố gắng hít sâu để bình ổn lại nhịp thở đang trở nên rối loạn. Cô từ từ mở mắt, nhấc bàn tay trái lên ngang tầm mắt. Dưới ánh đèn, viên kim cương khổng lồ trên ngón áp út chói sáng một cách lố bịch.
"Bây giờ tính sao đây..."
Brrrrr—
Chiếc điện thoại trong ví xách tay bất ngờ rung bần bật.
Vivian vội vã rút điện thoại ra. Màn hình đen chỉ chớp nháy một dòng chữ duy nhất: No Caller ID.
Cô lập tức vuốt màn hình, đưa lên tai.
“Alo—”
“Phùng An Nhã, thân phận của cô đã bị lộ rồi. Lập tức rút ngay!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.