Khâu Xác Tế Âm

Chương 7: Dấu Tay Của Người Đã Chết

Đăng: 01/11/2026 20:55 1,786 từ 13 lượt đọc

Thầy Tần nuốt xuống một ngụm nước bọt đắng ngắt, quay lại tiếp tục khám nghiệm vùng cổ tử thi. Anh dùng kéo cắt đứt những mũi chỉ mảnh, rồi dùng kẹp banh rộng vết cắt sâu nằm ngang qua sụn giáp.

"Sụn giáp bị xẻ ngang, gọn lắm. Hai dây thanh âm cắt đứt rồi, hai đầu cơ co rút tụt sâu vào thành họng." Thầy Tần chỉ mũi kẹp vào hốc thanh quản đen ngòm. "Cắt dây thanh trước, sau đó khâu kín lại cho bà ấy vẫn thở được bằng mũi mà không sặc tiết. Thế là suốt lúc bị lột da, bà ấy không kêu được một tiếng nào."

Anh lật phần cẳng tay còn lại, mặt trong khuỷu tay và vùng bẹn của người phụ nữ lên.

Ngay tại vị trí của các tĩnh mạch lớn lộ ra dưới lớp cơ đỏ hỏn, có hàng chục lỗ kim tiêm nhỏ li ti chụm lại thành từng cụm dày đặc. Xung quanh các lỗ kim đó là những quầng tụ máu đậm nhạt khác nhau, có quầng còn đỏ tím mới tinh, có quầng đã thâm lại tím sẫm và lan rộng ra mép.

Khi Thầy Tần cúi sát xuống ngửi, anh nhận thấy ngoài mùi tanh của máu lợn còn có một mùi hăng nồng, đắng ngắt của thảo dược rừng trộn lẫn với mùi hóa chất y tế.

"Vết tiêm không cùng một lúc. Màu quầng bầm khác nhau, cách nhau có lẽ cả ngày, chích đi chích lại trong khoảng hai ngày nay." Thầy Tần dùng bông tăm lấy mẫu dịch rỉ ra từ một lỗ kim ở tĩnh mạch đùi cho vào ống nghiệm.

"Hai ngày trước hắn bắt đầu truyền dịch, tiêm Adrenaline, thêm thứ thuốc cầm máu sắc từ cây rừng này. Adrenaline co mạch, ép huyết áp lên, thuốc cầm máu làm máu đông nhanh ở chỗ mao mạch đứt. Chuẩn bị cho bà ấy chịu được dao rồi mới lột. Còn bể tiết này, lạnh, đặc, phủ kín lên chỗ thịt trần, nó giữ cho mặt cơ không bị khô, không mất nước, cái lạnh lại làm chậm chuyển hóa, co mạch thêm."

Thầy Tần dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống mặt bể máu đen ngòm:

"Mảnh da kia lột chưa quá hai tiếng trước khi chúng ta thấy nó. Nghĩa là bà ấy bị lột trong đêm nay, rồi bị thả xuống cái bể này. Hắn biến cái bể này thành lồng ấp. Người mất hết da vẫn cầm cự thêm được vài tiếng dưới đó, từng đầu dây thần kinh phơi trần ra mà chịu."

Tiểu Lâm ngồi dựa tường nghe đến đó thì không kìm được nữa, lại gập người xuống nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà. Cô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt và mồ hôi lạnh lên, giọng run rẩy hỏi:

"Thầy Tần... biết đường đi của mạch máu, biết dùng Adrenaline giữ huyết áp, lột da mà không đứt một thớ cơ nào... Hung thủ là bác sĩ ngoại khoa à?"

"Đường dao gọn chỉ nói lên là hắn giỏi dùng dao. Chưa nói được hắn làm nghề gì."

Thầy Tần tháo đôi găng tay đẫm máu ra, ánh mắt tối sầm lại dưới lớp kính chắn. "Nhưng có một điều chắc chắn. Tay này lột da người sống nhiều lần rồi. Hắn thuộc từng nếp da, từng nhánh thần kinh ngoại biên còn hơn thuộc người hắn."

Đội trưởng Hình lúc này đã gọi toàn bộ đội kỹ thuật hình sự của huyện mang đèn pha công suất lớn và thiết bị giám định xuống dưới tầng hầm. Anh ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hai cái bể, thu thập toàn bộ mẫu tiết lợn, mẫu nước muối phèn và chụp ảnh lập bản đồ dấu vết hiện trường.

Một viên cảnh sát kỹ thuật trẻ tuổi đang rọi đèn chiếu sáng xiên dọc theo thành bể bên phải bỗng nhiên reo lên:

"Đội trưởng Hình! Thầy Tần! Mặt ngoài thành bể tiết có dấu vân tay máu, rõ cả bàn!"

Thầy Tần và Đội trưởng Hình lập tức bước nhanh tới.

Ở mặt ngoài của bức tường gạch men trắng xây thành bể tiết, ngay tại vị trí góc bể khuất ánh sáng, có năm vệt máu màu đỏ thẫm in hằn rất rõ ràng.

Phần rìa ngoài của vết máu đã bắt đầu khô lại thành vảy mỏng, nhưng phần trung tâm lòng bàn tay vẫn còn độ bóng ướt. Trong căn hầm lạnh và ẩm thế này, máu khô rất chậm. Dấu tay chỉ mới được in lên trong vòng một, hai tiếng đồng hồ trở lại, đúng vào quãng thời gian kẻ nào đó từ dưới hầm chống tay lên thành bể để lấy đà leo lên cầu thang thoát ra ngoài!

"Đặt thước tỷ lệ vào! Chụp cận cảnh từng ngón một, độ phân giải cao nhất, đừng để nhòe!" Thầy Tần trầm giọng chỉ đạo.

Anh quỳ một chân xuống sàn xi măng, đặt chiếc thước đo chuyên dụng cạnh dấu bàn tay máu, rồi đưa chiếc kính lúp có đèn LED lại gần cách bề mặt gạch men chỉ hai phân.

Dấu bàn tay này rất nhỏ và thon dài, khoảng cách giữa các ngón tay hẹp. Nhìn qua hình thái học, rất có thể đây là bàn tay của một người phụ nữ trẻ hoặc một thiếu niên. Do kẻ đó vừa mới vọc tay vào trong bể máu nên lượng huyết tương bám trên các rãnh vân tay rất vừa phải, khi ấn mạnh lên mặt gạch men trơn nhẵn đã vô tình tạo thành một bản in vân tay máu sắc nét đến từng chi tiết nhỏ.

Đội trưởng Hình nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cầu thang. "Dấu ủng trên kia cỡ bốn mươi hai. Tay thì bé thế này. Không phải một người."

Thầy Tần không đáp.

Dưới thấu kính phóng đại, những đường vân hình xoáy ốc ở đốt thứ nhất của ngón cái và ngón trỏ hiện lên rõ mồn một. Đặc biệt, ngay tại tâm điểm của hoa tay ngón trỏ bàn tay phải, có một vết sẹo cắt ngang hình chữ thập rất nhỏ, làm đứt đoạn ba đường vân liên tiếp.

Đồng tử của Thầy Tần đột ngột co rút lại thành một chấm nhỏ như đầu kim. Hơi thở của anh như bị ai đó bóp nghẹt ngay tại cổ họng.

"Gửi ngay ảnh dấu vân tay này về cơ sở dữ liệu vân tay của Bộ!" Giọng Thầy Tần bỗng nhiên căng cứng, khàn đặc đi một cách bất thường.

"Dùng quyền truy cập cấp một của tôi. Đối chiếu cả kho hồ sơ người mất tích với nạn nhân các vụ án tồn đọng mười năm trước nữa!"

Kỹ thuật viên vội vàng kết nối máy ảnh với chiếc máy tính bảng chuyên dụng mang theo, bấm nút tải dữ liệu lên hệ thống mạng nội bộ cảnh sát.

Đội trưởng Hình đứng bên cạnh, nhạy bén nhận ra thái độ khác lạ của người cộng sự vốn luôn lạnh như băng của mình. Anh nheo mắt nhìn sườn mặt căng cứng của Thầy Tần, hỏi nhỏ: "Thầy Tần, sao thế? Cái sẹo trên ngón trỏ đó, anh biết của ai à?"

"Chưa chắc."

Thầy Tần đứng thẳng dậy, hai bàn tay anh giấu vào trong túi áo blouse, các ngón tay nắm chặt lại đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt bật cả máu tươi. "Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện không thể nào có được."

Căn hầm chìm vào sự chờ đợi ngột ngạt. Tiếng mưa đập trên mái tôn, tiếng máy bơm hút tiết lợn kêu ục ục và tiếng gõ bàn phím lạch cạch của viên cảnh sát kỹ thuật hòa lẫn vào nhau.

Mùi tanh nồng của máu cá và mùi thịt người sống bị lột da cứ quẩn quanh trong khoang mũi của Thầy Tần. Dưới hầm này chỉ có tiết lợn, nhưng chứng ảo giác khứu giác kinh niên vẫn cứ dựng lên thứ mùi máu cá ấy, khiến dạ dày anh quặn thắt lại từng cơn đau buốt. Trên tấm bạt nhựa dưới chân anh, cái xác không da đỏ lòm của vợ Vương Phú Quý vẫn nằm bất động, hai con mắt trợn trừng nhìn lên trần hầm như đang chờ đợi một câu trả lời.

Tít... Tít... Tít!

Ba tiếng chuông báo hiệu kết quả trùng khớp từ chiếc máy tính bảng vang lên chói tai, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Viên cảnh sát kỹ thuật cúi nhìn vào màn hình. Ngay lập tức, sắc mặt của cậu cảnh sát trẻ biến đổi dữ dội, đôi bàn tay đang cầm chiếc máy tính bảng run lên bần bật như người lên cơn sốt rét. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Thầy Tần bằng ánh mắt kinh hoàng tột độ, môi mấp máy không thốt nên lời.

"Ra rồi hả? Thằng chó nào?" Đội trưởng Hình sốt ruột bước sải tới, giật lấy chiếc máy tính bảng trên tay viên kỹ thuật viên.

"Đội... Đội trưởng..." Giọng viên cảnh sát trẻ nhỏ hẳn đi như tiếng muỗi kêu. "Hệ thống báo... vân tay trên thành bể... khớp mười sáu điểm đặc trưng, cả vết sẹo chữ thập cũng khớp... với vân tay lưu trong hồ sơ cấp căn cước của một người tên là Tần Vũ."

Đội trưởng Hình sững người, quay phắt đầu lại nhìn Thầy Tần: "Họ Tần? Tần Vũ là ai, Thầy Tần?"

Thầy Tần không trả lời ngay. Đôi mắt thâm quầng của anh nhìn trân trân vào màn hình sáng xanh của chiếc máy tính bảng trên tay Đội trưởng Hình.

Trên màn hình điện tử, bên dưới bức ảnh chụp dấu vân tay máu vừa mới in lên thành bể cách đây chưa lâu, là bức ảnh thẻ đen trắng của một cô gái mười tám tuổi. Đôi mắt, sống mũi, cả cái khóe miệng mím chặt ấy giống Thầy Tần đến bảy, tám phần. Kèm theo đó là dòng chữ cảnh báo màu đỏ chót đang nhấp nháy liên hồi:

TRÙNG KHỚP - ĐỐI TƯỢNG: TẦN VŨ - TÌNH TRẠNG HỒ SƠ: ĐÃ TỬ VONG (NẠN NHÂN VỤ ÁN LỘT DA THÔN QUAN TÀI MƯỜI NĂM TRƯỚC).

Giữa tầng hầm ngập ngụa mùi máu tươi, giọng nói của Thầy Tần vang lên khô khốc, lạnh lẽo như vọng về từ dưới đáy địa ngục:

"Tần Vũ là em gái song sinh của tôi. Mười năm trước, con bé bị người ta lột sạch da, treo xác lên cây đa đầu thôn Quan Tài."

0
Ủng hộ tác giả le hai hoa Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.