Chương 7: Kết Quả
Ngự Thú: Ta Khởi Đầu Với Một Con Ruồi
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Dương Tiểu Minh men theo dòng người bước đi, áo cậu ướt đẫm mồ hôi vì liên tục vận động. Bên cạnh có 1 thiếu niên cao lớn cất tiếng hỏi.
"Cậu tìm được nhiều không"
Tiểu Minh quay sang nhìn, thiếu niên có làn da hơi sẫm màu cùng thân hình to lớn, trên vai còn có 1 con chồn đen, Cậu cũng chỉ lạnh lùng đáp.
"Tạm được"
Thiếu niên thoạt nhìn thì thân thiện nhưng cơ thể dính đầy bùn đất, trên nắm tay còn vươn chút máu đã tố cáo tất cả những gì xảy ra bên trong. Số điểm đánh dấu là có hạn mà người thì không ít, trong đó rất có thể đã xảy ra vô số cuộc chiến chỉ để tranh giành vài điểm.
Không lâu sau đó, Chu Viễn mang phong thái điềm đạm từ từ bước tới. Ông đứng trước mặt toàn thể học viên, hai tay chắp sau lưng, nói lớn.
"Được rồi, hiện tại kì kiểm tra đầu tiên này đã kết thúc. Tôi cũng đã sơ lược nắm được năng lực của các vị ở đây, bây giờ tôi sẽ công bố một chuyện vô cùng hệ trọng liên quan tới điểm số của các vị. Như mọi người đã biết rằng ngự thú sư chúng ta không chỉ cần bồi dưỡng ngự thú của bản thân, mà chính chúng ta cũng cần không ngừng tu luyện để mở rộng linh nguyên trong cơ thể.
Tu luyện của ngự thú sư không thể tách rời với khống thạch, có thể có vài vị ở đây vẫn chưa rõ, khống thạch có lẽ không đắt đối với vài người ở đây nhưng việc mua bán lại bị kiểm soát rất gắt gao, chỉ những ai có quyền giao dịch mới được phép mua bán. Mà quyền giao dịch này chỉ có các tổ chức chính quy mới có, tài nguyên tu luyện của mọi người hiện tại chỉ có học viện mới có thể cung cấp. Kể từ bây giờ, mỗi tháng đều sẽ tổ chức một cuộc thi để xếp hạng, đứng đầu sẽ tạm nhận được tài nguyên ba viên khống thạch mỗi tuần, đứng thứ hai và thứ ba đều sẽ nhận hai viên khống thạch, những người còn lại chỉ có một viên"
Ngự thú sư là một nghề nghiệp đặc thù trong thế giới này, người bình thường tuy rằng có thể chung sống và huấn luyện ngự thú nhưng chung quy vẫn chỉ là liên kết tình cảm thông thường. Còn ngự thú sư tạo ra liên kết tinh thần, có khả năng điều động ngự năng để ra lệnh cho ngự thú thì đó không phải thứ người thường có thể so sánh. Mỗi một người có tư chất ngự thú đều sở hữu linh nguyên từ lúc sinh ra, linh nguyên chính là không gian bên trong cơ thể bọn họ, là căn cơ của ngự thú sư. Ngự năng sẽ không ngừng được sản sinh và tích lũy bên trong linh nguyên, ngự thú sư cũng có thể cất giữ ngự thú vào bên trong linh nguyên để ôn dưỡng. Tuy nhiên điều này cũng không phải là không có giới hạn, ngự thú có cấp bậc và phẩm chất càng cao thì càng tiêu hao nhiều không gian linh nguyên, từ đó dẫn tới việc ngự thú sư phải không ngừng tu luyện để mở rộng không gian theo sự phát triển của ngự thú.
Không gian linh nguyên cũng không thể phát triển vô hạn mà kích thước càng lớn sẽ càng khó mở rộng, ngay cả là các ngự thú sư huyền thoại trong lịch sử, linh nguyên của họ cũng chỉ có thể chứa đựng 1 ngự thú đế vương.
Chính vì hạn chế đó mà con đường ngự thú đều phải trải qua 2 chặng song hành là cấp bậc và phẩm chất, cấp bậc chia làm 7 cấp từ lần lượt là - sơ sinh, trưởng thành, khai linh, thông linh, đồng sinh, quy nguyên rồi đến cuối cùng là đăng thiên - cảnh giới tối cao mà trải dải khắp dòng chảy lịch sử cũng không có bao người có thể bồi dưỡng ra được. Mỗi một lần thăng cấp đối với ngự thú đều cần phải lột xác, từ bỏ lớp vỏ cũ để sản sinh ra một cá thể vượt trội hơn, nhưng lột xác chưa bao giờ là dễ dàng. Trong quá trình lột xác, nếu tâm lý bất ổn hay nguyên liệu có vấn đề, phương thuốc có sai lầm, tất cả đều có thể khiến ngự thú phải trả cái giá rất lớn.
Song song với cấp bậc chính là phẩm chất lần lượt là - phàm phẩm, tinh anh, siêu phàm, thống lĩnh, lãnh chúa, và đế vương. Khác với cấp bậc là con đường ai cũng có thể tuần tự tiến lên bằng sự kiên trì và nỗ lực, phẩm chất lại là thứ gần như cố định trong vòng đời ngự thú từ khi sinh ra. Nhưng thế gian phàm là gì cũng không có chuyện gì là tuyệt đối, trong quá trình lột xác tồn tại một khả năng cực thấp khiến ngự thú có thể phẩm chất đề thăng, hoàn toàn trở thành 1 sinh mệnh mới.
Con đường ngự thú sư khó khăn là thế, không bao giờ có thể rời xa bài toán kinh tế. Tu luyện cần khống thạch, bồi dưỡng cần tài nguyên, thăng cấp cần vật liệu, tất cả những thứ đó đều sẽ không ngừng tăng lên theo cấp số nhân trong quá trình phát triển của ngự thú sư.
Cũng chính vì lẽ đó mà sức nặng của vị trí số một cũng không hề thấp, 3 viên khống thạch trọn vẹn một tuần, cách biệt với các học viên bình thường tận 3 lần. Khoảng cách 3 lần nói ngắn thì không ngắn, dài cũng không dài, học viên bây giờ đều vừa bắt đầu cùng một vạch xuất phát, khoảng cách 3 lần cũng chỉ là một con hào nhỏ, nhưng theo thời gian tích lũy sẽ dần dần trở thành 1 con sông lớn, từ từ ngày một lớn dần. Muốn vượt lên không chỉ cần quyết tâm và nghị lực mà còn phải có thiên phú.
Chu viễn đứng lặng thoáng chốc, ánh mắt lướt qua từng người, liền rút ra tấm bảng ghi chép, chuẩn bị công bố kết quả.
"Hạng nhất, Tiêu Khanh 85 điểm. Hạng hai, Dương Tiểu Minh 82 điểm. Hạng ba, Hứa Thịnh, 79 điểm. Ba người này đều sẽ nhận được ưu tiên tài nguyên tương xứng trong 1 tháng, hy vọng những người còn lại có thể vượt qua họ trong tháng sau, gia tăng tài nguyên của bản thân."
Trong không khí nhộn nhịp và háo hức của các học viên, trong số họ không ai từng suy nghĩ, tại sao học viện lại có thể hào phóng đến vậy. Vốn dĩ học phí của họ cũng không đáng là bao so với giá trị của khống thạch, thứ mà nhiều phú thương lắm tiền nhiều của cũng chẳng có quyền tiếp cận.
Kỳ thực, học viện suy cho cùng cũng là một phần quan trọng của toà thành, nằm dưới quyền quản hạt của thành chủ. nhờ lớp danh phận đó mà sở hữu quyền giao dịch khống thạch. Nhưng trên đời làm gì có bữa ăn nào là miễn phí, từng viên khống thạch mà học viên hưởng dụng hiện tại đều âm thầm trở thành một khoảng nợ trong sổ sách. Một khi xảy ra biến cố thì từng người đã hưởng thụ đãi ngộ này, không một ai có thể trốn tránh nếu không muốn bị liên minh truy cứu.
Dương Tiểu Minh không biết điều đó, các bạn học xung quanh hắn lại càng không. Hiện tại trong đầu họ đều là làm thế nào để có được nhiều tài nguyên hơn trong tháng sau. Bất tri bất giác phải gánh trên vai một khoảng nợ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.