Chương 2: Bổn Nguyên Hằng Định, Vĩnh Hằng Tịch Diệt
Tuế Nguyệt Trường Hà
Mục lục
11 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 11/11 chương
Tạ Vô Trần bừng tỉnh.
Thế giới tuyệt mỹ mà hắn đã nhọc lòng vun đắp, với cõi tiên cảnh kim quang rực rỡ, những cung điện lơ lửng trong bảo châu quy luật cùng những tán cây thần bằng vàng rọi sáng vạn cõi, đột nhiên bị xé rách làm đôi. Một luồng băng hàn tàn nhẫn, tịch mịch từ cõi u tối tràn tới. Nơi luồng khí lạnh tràn qua, mây ngũ sắc lập tức đóng băng rồi tan rã, những cầu thủy tinh chứa đựng các tiểu thế giới rực rỡ bị nhuộm bởi sắc xanh thẫm và tím thẫm của hư vô. Vũ trụ bị chia cắt thành hai nửa đối lập rõ rệt: một bên là trật tự huy hoàng đang giằng co trên tán lá kim quang, một bên là mảng tối hỗn độn đang nuốt chửng vạn tinh cầu vào cõi chết.
Giữa sự rạn nứt của cõi lòng và quy luật, Tạ Vô Trần siết chặt nắm tay, đôi mắt bắn ra thần quang diệt thế. Hắn bật ra đúng một chữ, âm thanh vang vọng xé rách vô số tầng không:
– Ai?
Đáp lại hắn không phải là đòn tấn công của một địch thủ trần tục, mà là một giọng nói trầm thấp, dửng dưng nhưng cuồn cuộn như dòng chảy của Mũi Tên Thời Gian, dội thẳng vào sâu thẳm thức hải của vị Tiên Quân:
– Tiểu ấu hài...
Giọng nói ấy chậm rãi xướng lên «Thái Cơ Chân Kinh»: Tịch Diệt Hỗn Độn Định Luận, từng ca từ giội xuống như bản án định sẵn cho toàn bộ vũ trụ:
– Dương Nhiệt tự dịch, từ Chí Cương quy về Chí Âm, tuyệt vô đảo lưu chi lý. Cô Lập Càn Khôn, Hỗn Độn Chi Khí hữu tăng vô giảm, bất khả nghịch chuyển. Linh khí tán dật thì Thiên Đạo suy hao; vạn cõi phồn thịnh rốt cuộc thảy quy về một mảnh Vĩnh Hằng Tịch Diệt!
Tạ Vô Trần ngước nhìn lên hư không. Ở nơi tận cùng của tinh không bị xé rách, bóng dáng khổng lồ của Thiên Nữ Chung Cực Tuế Nguyệt hiển hiện trần trụi. Nàng ngự giữa cõi tối, mái tóc xanh thẫm hòa cùng hư vô, đôi tay nâng các cầu băng chết nhiệt và vòng xoáy hỗn loạn, bao phủ toàn bộ tiến trình lịch sử, từ Sơ Khởi (Chí Cương), Sinh Thành, Phồn Thịnh, Linh Khí Dạt Dào cho đến Văn Minh Cực Thịnh, tất cả đều đang bị hút trọn về phía lòng bàn tay tàn lụi của nàng.
– Hồ đồ!
Tạ Vô Trần quát lên một tiếng rung chuyển Đại Đạo! Tiếng quát của bậc Tiên Quân mang theo uy áp tích lũy qua muôn kiếp, chấn động cả ba ngàn cõi. Phía dưới hắn, hàng vạn phân thân họ Tạ cùng muôn vàn chúng sinh trong các bảo châu quy luật hoảng sợ quỳ rạp xuống thềm đá, dập đầu trước uy nghiêm chí cao của vị Tiên Chủ. Hắn muốn dùng Trật Tự của mình để cưỡng ép bóp nát sự tàn lụi.
Thế nhưng, trước tiếng quát làm rúng động vạn giới của hắn, Tuế Nguyệt vẫn không hề xao động. Đôi mắt xám bạc mù lòa của nàng vẫn dửng dưng nhìn vào khoảng không vô định. Đôi môi kiêu kỳ mà lạnh lẽo của nàng khẽ mấp máy, nhàn nhạt cất lời tụng đọc lại chính chỗ dựa ngộ đạo của hắn, Thái Cơ Chân Kinh: Bổn Nguyên Hằng Định Luận:
– Thiên Địa Nguyên Khí, bất sinh bất diệt, tổng lượng hằng định. Viêm Nhiệt luân chuyển, biến hình hoán thái, biến hóa vô cùng. Vạn pháp chi thần thông, thực chất chỉ là cướp đoạt Bổn Nguyên để tương sinh tương hóa; tuyệt không thể tự dưng khởi tạo, càng không thể hoàn toàn tiêu mẫn!
Giữa hư không rách rưới đang chao đảo bởi sự sụp đổ của trật tự, Tạ Vô Trần ngẩng cao đầu. Ngọn lửa kiên định trong mắt hắn bùng lên như một thái dương mới sinh, chói lọi và rực rỡ đến mức đẩy lùi cả màn đêm tăm tối đang tràn tới. Hắn siết chặt nắm đấm, khí thế của bậc Tiên Quân ngút trời, quát lớn chấn động hư không:
– «Thái Cơ Chân Kinh: Bổn Nguyên Hằng Định Luận»! Bổn tiên quân dĩ nhiên triệt ngộ! Càn khôn nguội lạnh thì đã làm sao? Sinh mệnh chính là kỳ tích được sinh ra để phản kháng tịch diệt! Tự bình hành mà sinh sôi, tự tích tụ mà phá cảnh: Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi diễn Tứ Tượng, Tứ Tượng bùng phát Bát Quái trùng trùng điệp điệp! Vạn vật chúng sinh sẽ bất tức sinh trưởng, diên miên vươn xa, thắp lên vô lượng tân sinh hỏa diệm, phần diệt vĩnh kiếp băng hàn của ngươi!
Tiếng quát ấy như hồi chuông khai thiên lập địa, xé rách hàng vạn tầng mây mù đóng băng. Từ trong hư vô, từng vòng xoáy Thái Cực vàng óng xoay chuyển, sinh ra vô số hạt giống quy luật, muôn vàn sinh linh trong các bảo châu quy luật gầm lên hưởng ứng, cố gắng thắp sáng lại vùng tiên cảnh lụi tàn.
Thế nhưng, từ trên cao xanh u tối, thân ảnh vĩ đại của Thiên Nữ Chung Cực Tuế Nguyệt bắt đầu bước xuống qua các tầng ngân hà.
Nàng bước một bước, từng quầng băng lạnh tuyệt đối liền lan truyền qua các dải tinh tú, nuốt chửng từng đốm lửa chí dương mà Tạ Vô Trần vừa nhen nhóm. Giọng nàng cất lên, không phải là tiếng nói trần thế, mà như tối vực âm u, như một dải âm vực nghẹn ngào phải vật lộn vượt qua trọng trường khủng khiếp từ cổ nguyên hắc động méo mó dội vào thức hải hắn:
– Tiểu ấu hài ngu muội! Giới vực phình rộng một thước, Viêm Nhiệt lụi tàn một trượng! Linh khí phân rã, Hỗn Độn triều dâng! Ngươi tưởng khuếch trương càn khôn là khai thiên lập địa, đâu biết chính tay ngươi đang gia tốc xô đẩy vạn cõi đâm đầu vào chốn Thái Hư Tịch Diệt!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.