Tuế Nguyệt Trường Hà

Chương 3: Cửu Cửu Chí Cực, Chí Cao Thương Thái

Đăng: 03/11/2026 07:58 697 từ 16 lượt đọc

Thế nhưng, thay vì sụp đổ hay hối lỗi, vẻ ngưng trọng trên gương mặt Tạ Vô Trần vụt biến thành một nụ cười cuồng loạn của kẻ ngộ đạo trong tà lộ. Khi chân lý trật tự sụp đổ dưới lưỡi dao Thương Thái, thứ còn lại duy nhất trong lòng vị Tiên Quân chính là cái Ta kiêu hãnh bất khả xâm phạm.

Hóa ra, cái gọi là «thái bình thịnh trị», cái gọi là «quốc thái dân yên» mà hắn từng tự hào tựa tiên cảnh vạn cõi... chưa từng là một kỳ tích miễn phí. Để chạm tới ranh giới tối cao, Tạ Vô Trần đã giăng xuống «Linh Thuế Quy Tắc» cưỡng ép khắp ba ngàn cõi.

Trải qua một thiên niên kỷ trưng đoạt linh vận liên miên, bách tính muôn vạn thế giới rơi vào cảnh lầm than, linh khí đại địa suy kiệt đến tận cùng. Những dòng chảy linh tuyền tinh túy nhất của chúng sinh bị tàn nhẫn rút cạn từng ngày, cuộn trào vượt không gian quy tụ về dưới chân ngai vàng của hắn. Chính nhờ một ngàn năm tước đoạt quy mô chư thiên ấy, hắn mới tích tụ tu vi đến mức kinh thiên động địa: chạm tới Cửu Cửu Chí Cực Tiên Quân Viên Mãn, ngạch cửa sát mốc tuyệt đối của cảnh giới Tiên Quân.

Nhìn càn khôn lụi tàn kiệt quệ dưới chân, Tạ Vô Trần không một mảy may hối hận. Với hắn, gom trọn linh căn vạn cõi đúc nên một thân chính là trật tự chí cao của vũ trụ! Hắn dồn toàn bộ nguồn linh lực bóc lột suốt ngàn năm ấy vào bản thể, quyết định dùng Cửu Cửu Chí Cực tu vi đỉnh phong để trực tiếp trấn áp vị Thiên Nữ trước mắt.

Thần khu hắn phồng to kinh hoàng, tựa như Thái Cổ Ma Thần ngự giữa tinh hà. Bên vai trái Thái Dương Long Viêm cuồng nổ hừng hực, bên vai phải Băng Sương Thần Long gầm thét xé trời, cuộn trào theo dải dải tinh vân hỗn loạn. Tạ Vô Trần ngẩng cao đầu, đôi mắt bắn ra hai luồng thần quang diệt thế, cất giọng quát xé tan hư vô:

– Tuế Nguyệt! Ngươi nói vạn cõi tàn lụi, nhưng bổn Tiên Quân chính là thiên đạo duy nhất! Gom linh khí vạn giới ngàn năm quy về một mối, bổn tiên quân đã đạt tới Cửu Cửu Chí Cực Tiên Quân Viên Mãn! Thiên Thượng Thiên Hạ, Thắng giả vi Tôn, Lực đại vi Đạo

Trước lời thách thức điên cuồng cùng uy áp khổng lồ ấy, Thiên Nữ Chung Cực Tuế Nguyệt khẽ cau mày. Ánh mắt xám bạc tịch mịch của nàng vẫn dửng dưng nhìn về hư vô xa xăm, nhưng đôi môi kiêu kỳ khẽ buông xuống một tiếng thở dài nhàn nhạt. Tiếng thở dài nhẹ hẫng, nhưng lại chứa đựng sự thương hại sâu sắc dành cho một thực thể dù đã đạt tới 99.99% Tiên Quân nhưng tâm tính vẫn chỉ là kẻ phàm phu tham lam và cuồng vọng, lầm tưởng việc vắt kiệt thế giới là ngộ đạo.

Nàng không còn luận lý nữa. Bởi lẽ với một kẻ đã dành cả thiên niên kỷ bào mòn thế giới của mình chỉ để ôm lấy ngai vàng hư ảo, mọi ngôn từ quy luật đều trở nên vô nghĩa.

Đôi ngọc thủ của Tuế Nguyệt chậm rãi khép lại. Bên trái, vòng xoáy cuồng loạn Vô Tự Hỗn Nguyên rống lên; bên phải, khối Nhiệt Tịch Thái Hư tỏa ra cái lạnh tuyệt đối. Hai khối bản nguyên ấy bắt đầu hội tụ, xoay chuyển và hòa quyện vào nhau, ngưng đọng thành một quầng sáng tím - xanh diễm lệ, đại diện cho trạng thái Chí Cao Thương Thái.

Thân ảnh của Tuế Nguyệt ngưng tụ, phình to vút lên giữa giông bão vũ trụ, sừng sững đối diện với vị Cự Thần tàn bạo Tạ Vô Trần. Không còn đối thoại, không còn tranh luận, thời khắc diệt vong cuối cùng của vạn giới chính thức bắt đầu.


0