Chương 6: Nghịch Tử Cấm Pháp, Chân Quân Giáng Thế
Tuế Nguyệt Trường Hà
Mục lục
11 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 11/11 chương
– BỔN TIÊN QUÂN BẤT PHỤC!
Tạ Vô Trần ngửa đầu gầm lên một tiếng chấn động vạn cõi. Hắn cắm phập Thái Cơ Chân Kiếm xuống đại địa sụp đổ, dồn trọn sinh mệnh lực vừa tước đoạt từ muôn giới để cuồng bộc một trào lưu kiếm quang chói lọi làm mù lòa hư vô.
Trong khoảnh khắc, vô số tầng cấm giới Bổn Nguyên Pháp Tắc vòm lên, đan siết thành ma trận phòng ngự trùng trùng điệp điệp. Chưa dừng lại ở đó, hàng ngàn tàn ảnh phân thân mang hào quang Chí Dương đồng loạt giáng thế khắp các nếp gấp thời không, hòng che mắt thần nhãn và phân rã uy lực đối phương.
Ngự giữa phong bạo lượng tử, Tuế Nguyệt khẽ buông lời thở dài nhàn nhạt. Đôi nhãn mâu xám bạc mờ đục đong đầy sự dửng dưng cùng thất vọng, tựa vị Thái Cổ chí tôn nhìn phàm phu cuồng vọng cố giương chút mộc khiên mong cản giội lôi đình.
Nàng chẳng buồn phân biệt chân giả, cũng chẳng cần giải mã từng tầng cấm trận.
Tuế Nguyệt lật nhẹ ngọc thủ, vận trọn uy năng Vĩnh Tịch Thái Hư. Nàng trút toàn bộ bản thể nhập vào cõi Tuyệt Đối Hàn Tịch, hư hóa trọn vẹn hình thai vật chất, rồi bộc phát tầng quy hạt tuyệt định của Đa Nguyên Càn Khôn Điệp Ảnh!
OÀNH! OÀNH! OÀNH!
Đại thiên hư không lập tức cuồng nổ! Xung quanh Tạ Vô Trần, ức vạn trận đồ tím - bạc ngọc quang đồng thời khai mở. Phi vi chiếu ảnh, phi vi ảo giác, vô số Tuế Nguyệt đồng thời giáng thế tại toàn bộ tọa độ càn khôn trong cùng một niệm!
Mỗi đạo thần ảnh Tuế Nguyệt chậm rãi vươn ngọc thủ, xuất ra nhất chưởng mang hàn khí vĩnh tịch tuyệt đối. Trào lưu chưởng phong kết tụ tinh thể băng tuyết nổ tung liên hoàn. Hàng ngàn phân thân của Tạ Vô Trần chưa kịp vung kiếm đã rã mục thành tro tuyết; muôn vàn cấm giới Bổn Nguyên kiên cố nhất nứt vỡ tan tành tựa mảnh băng mỏng tàn.
Sương tuyết tịch diệt dần lắng xuống. Tạ Vô Trần quỳ gục giữa chốn phế hư, Thái Cơ Chân Kiếm nứt rạn, thần trí kiệt quệ tới mức bất khả trùng tổ tiên khu.
Tuế Nguyệt thu vệt chiếu ảnh về chân thân duy nhất, ngạo nhiên sừng sững trên đỉnh cửu thiên. Nàng ngưng thần, ánh mắt giá băng phong ấn cả trào lưu thời không. Nàng trầm giọng, từng lời phán quyết rung chuyển vạn đại:
– Ngươi dám động tới Đa Nguyên Phạm Diện, dùng sinh mệnh muôn cõi thế mạng để cầu Vạn Nhánh Nghịch Tử Cấm Pháp?!
Bản thể nàng rực cháy tịch diệt chi quang, phát ra tiếng gầm phán quyết chấn động tới tận cùng các chuỗi vũ trụ, đập tan chút tàn kiêu hãnh cuối cùng của vị Tiên Quân:
– NGƯƠI DÁM CÔNG KHAI ĐỐI NGHỊCH VỚI BỔN TỌA?!
Tạ Vô Trần cất tiếng cười gằn cuồng vọng. Thần trí rơi vào chốn tuyệt lộ kiệt huệ, nhưng nhãn quang lại rực lên thứ hỏa diệm quái dị, cuồng loạn đến tận cùng sau khi kinh qua muôn kiếp sinh tử ở ức vạn vị diện.
Tiếng cười vang vọng chốn vĩnh dạ hư vô, ngông ngạo tàn khốc đè bẹp mọi luân lý phàm tục:
– Hà hà hà! Nhân sinh vi kỷ, thiên địa sở nhiên! Bổn Tiên Quân cầu Đạo, cầu trường sinh vĩnh thế, bất hủ bất diệt cùng tuế nguyệt trường hà! Dù cơ duyên giữa dải xác suất đa nguyên này chỉ vỏn vẹn nhất phân ức vạn... Bổn Tiên Quân cũng quyết lấy thân thử đao, đánh cược một ván diệt thế!
OÀNH!
Bản thể hắn bất kham trước áp lực Lượng Tử Cấm Giới liền bạo thể bùng nổ, hóa thành vũng huyết sương thẫm màu lơ lửng giữa chốn hư không.
Thời khắc ấy, Tuế Nguyệt khẽ nhíu ngọc mày. Nàng cảm tri Vĩnh Tịch Thái Hư cầu, vốn mang hàn khí tuyệt đối, đột ngột tan biến thành từng vệt u sương mờ ảo khi va chạm với biến số Đại Đa Nguyên Điệp Ảnh. Trong khoảnh khắc sơ hở cực ngắn khi cục diện biến ảo ngoài dự liệu, sự phòng vệ của chí cao thực thể xuất hiện một kẽ hở vô hình.
Và ngay giữa kẽ hở ấy, một đạo kim quang chói lọi cuồng bạo bộc phát! Chí Dương quang hoa ngưng tụ tới mật độ cực hạn, cưỡng ép huyết sương cùng tàn hồn rải rác giữa các dải xác suất tái ngưng nguyên thai.
Thần ảnh bước ra từ ánh quang minh không còn chút vết chao đảo của kẻ Bán Bộ Tiên Quân. Hắn ung dung đạp lên hư vô, tiên uy bùng vọt xé rách tầng giới hạn, trực tiếp bước chân vào hàng ngũ chí cao đại năng: Tạ Chân Quân Viên Mãn!
Thái Cơ Chân Kiếm ngân lên những hồi âm chấn mãnh liệt chưa từng có. Hắn khẽ mỉm cười, vung nhẹ kiếm phong.
XUYỀN!
Một vệt kiếm mang xé nát tịch diệt pháp tắc. Trước mặt hắn, vô số vị diện sụp đổ lập tức kỳ diệu tái sinh dưới sự chuyển hóa nghịch thiên của chí dương hỏa nhiệt. Một dải Vô Cực Bình Diệu Tiên Thổ trải dài vô tận ra khắp càn khôn. Linh thảo đâm chồi, Thái Cổ cự thú gầm rung núi sông, rồi phàm nhân hiện thế, dựng xây nên ức vạn vương triều cùng văn minh diễm lệ. Muôn vàn tuế nguyệt tiến hóa sinh mệnh trôi qua chỉ trong một cái khoác tay thong dong của hắn!
Tạ Vô Trần ngửa mặt hướng thiên. Dáng vẻ hắn ngạo nhiên tự tại tựa như chủ nhân vạn cõi, nhưng tiếng cười buông ra lại cuồng bạo chí cực:
– Ván cược ấy... Bổn Chân Quân đã đại thành! Tuế Nguyệt, ngươi tuy diệt ta muôn vàn lần, nhưng lại chẳng thể nhổ cỏ tận gốc, để lại cho họ Tạ ta một tia sinh cơ! Mộng lớn đã thành, TẠ CHÂN QUÂN GIÁNG THẾ!
Hắn thét lớn một tiếng chấn động vạn cõi đại địa. Trên tiên thổ vô tận, muôn vạn ức sinh linh của muôn vàn văn minh đồng loạt quỳ rạp, dập đầu xưng tụng. Tiếng hô vang "Tạ Chân Quân Vĩnh Thế" cuồn cuộn tựa triều dâng, đẩy sinh cơ của toàn thể càn khôn lên mức cực thịnh diễm lệ!
Lơ lửng giữa hư vô, Tuế Nguyệt khẽ cau nhíu ngọc mày. Nhãn mâu xám bạc nhìn dải văn minh bộc phát phía dưới với vẻ tịch mịch chán nản. Trong tâm trí của thực thể Thái Cổ, một đạo quy luật giá băng chợt hiện: Lượng Tử Tất Định. Tại một cây đa vũ trụ vô hạn, bất kỳ sự kiện nào mang dải xác suất khả thi, dù chỉ vỏn vẹn nhất phân ức vạn, thì nương theo trào lưu thời gian, nó chắc chắn sẽ giáng thế tại một nhánh xác suất bất kỳ. Hắn đã chiến thắng cuộc cược nhờ sự hiện hữu của nhánh xác suất diệu kỳ ấy.
Giọng Tạ Vô Trần vang lên cợt nhã, mang theo sự khiêu khích vô bờ:
– Ngốc manh Nguyệt nha đầu... Mang danh Thái Cổ mà lại nảy sinh từ tâm sao? Thời đại này chưa tới lượt ngươi ngự trị, khi sinh mệnh lực vạn cõi vẫn còn cực thịnh phồn hoa! Bổn Chân Quân đã triệt ngộ trọn vẹn... nhờ muôn vàn kiếp tịch diệt mà ngươi vừa ban tặng!
Tạ Chân Quân thong dong bước tới giữa thời không ma trận rạn nứt, diện sắc tự tin tới cực hạn. Đó là thần thái của một đại năng vừa triệt ngộ Chân Lý Tối Thượng, thứ tuệ giác thâm viễn mà vạn cõi chúng sinh chẳng một ai đủ tầm vóc thấu tỏ, ngoại trừ thực thể Tuế Nguyệt đang lơ lửng trước mặt hắn.
Hắn vung nhẹ Thái Cơ Chân Kiếm, Vô Cực Bình Diệu Tiên Thổ phía dưới hòa cùng thần trí hắn ngân lên hồi âm đồng điệu. Hắn trút trực tiếp trào lưu Đạo Tắc Luận Thuyết vào thức hải càn khôn:
– «Lâm Lạc Hư Thanh:Thiên Địa Vị Nhân Đạo»!: Mộc lạc thâm lâm, vô nhân giả thính, tắc thanh hư vô; Càn khôn hoang cổ, vô quán sát giả kiến, tắc Đạo bất minh. Vũ trụ tinh chỉnh vạn trùng hằng số, phi ngẫu nhiên sinh; Bổn thị Càn Khôn tự cứu, kiến tạo Nhân Loại dĩ định Chân Thực!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.