Tuế Nguyệt Trường Hà

Chương 9: Vô Sắc Tọa Đạo, Vạn Cõi Tán Nhiệt

Đăng: 03/11/2026 07:58 1,316 từ 11 lượt đọc

ẦM! ẦM! ẦM!

Một trào lưu diệt thế quang mang cuồng nổ, thôn phệ trọn vẹn càn khôn! Cuồng triều bức xạ tuyệt đối càn quét qua chiến trường, cưỡng ép vạn vật rơi vào trạng thái triều quy, băm vằn mọi cấu trúc thời không thành tro bụi lượng tử tinh khiết.

Giữa biển hào quang lạm phát rực rỡ, Tạ Vô Trần sừng sững ngự trị, chứng kiến Lượng Tử Băng Tinh Pháp Tướng vạn trượng của Tuế Nguyệt từng chút từng chút tan rã dưới sức mạnh tàn khốc của chí cao trí tuệ. Cảm giác hân hoan rực rỡ dâng trào trong lồng ngực hắn – xúc cảm của bậc đại năng vĩ đại khi chứng kiến đối thủ vĩnh hằng biến thành tro tàn hư vô.

Thế nhưng, ngay thời khắc ấy...

Một luồng hàn khí thấu xương đột ngột xộc thẳng vào thần trí. Đạo tâm Tạ Vô Trần chấn động mãnh liệt.

Cớ sao?

Cớ sao từ đầu chí cuối... nàng lại chưa từng tung ra dù chỉ một chiêu phản kích?!

Lại là cảm giác lạnh thấu xương quen thuộc.

Chưa kịp dứt khỏi luồng hoang mang, Tạ Vô Trần đã cảm nhận được luồng uy áp tịch diệt đóng băng cả nhận thức. Tuế Nguyệt đã tĩnh tịch giáng thế ngay sau lưng hắn tự bao giờ.

Thâm lam cổ phát nguyên thủy của nàng tung bay giữa Thái Hư, mang theo sắc xanh u uất của cõi tối sơ khai. Bên tả, vòng xoáy cuồng loạn «Vô Tự Hỗn Nguyên» rống lên từng hồi âm phân rã; bên hữu, khối «Vĩnh Tịch Thái Hư» tỏa ra cái lạnh tuyệt đối dập tắt mọi vi mô động năng. Hai khối bản nguyên chí cao ấy giao thoa xoay chuyển, ngưng đọng thành quầng sáng tím - xanh diễm lệ, ngạo nhiên hiển lộ trạng thái Chí Cao Thương Thái!

Chẳng một lời thừa thãi, chẳng một cử động dư thừa, Tuế Nguyệt giơ nhẹ ngọc thủ, tuyệt kỹ tịch diệt lập tức giáng xuống.

OÀNH!

Một chưởng giáng thẳng vào sống lưng Tạ Vô Trần! Nhất chưởng song trùng tác động: một bên cưỡng ép phong ấn đóng băng, một bên cuồng bạo phân rã cấu trúc. Lực triều dẫn lực dâng cao xé rách từng liên kết vi mô, kết hợp cùng cái lạnh tuyệt đối ăn mòn thần cốt, khiến bậc Tạ Chân Quân vốn ngạo mạn tột cùng cũng chẳng thể chịu đựng nổi, cất tiếng thét xé lòng chấn động càn khôn:

– Á Á Á!

Tiên Thể của hắn đóng băng trong tích tắc, từng nếp gấp huyết thai rạn nứt thành muôn vàn nếp vỡ lóng lánh chực chờ rã mục.

Thế nhưng, hắn vẫn bất tuyệt lộ! Bậc tồn tại đã triệt ngộ Vị Nhân Đại Đạo làm sao dễ dàng tiêu biến giữa càn khôn?!

Nơi tuyệt cảnh, «Vạn Nhánh Nghịch Tử Cấm Pháp» một lần nữa cuồng loạn vận hành! Ngay khi Tạ Quan Sát Chi Chủ bị Tuế Nguyệt trực tiếp "Giám Soi", Lượng Tử Ba Động phủ khắp Đa Nguyên Vị Diện lập tức sụp đổ. Hằng hà tiểu thế giới cùng vô lượng nhánh xác suất song song nổ tung, tự tay xóa bỏ thực tại của chính mình để gồng gánh đòn sát phạt diệt thế thế mạng cho bản thể.

Nương theo Đạo tắc Song Sinh Đồng Lăng , Nhất Tịch Nhất Triệt, luồng sinh cơ mỏng manh nhưng ngoan cường từ muôn cõi diệt tuyệt được cưỡng ép nghịch truyền, níu giữ lấy một tia tàn hồn đang bị giam hãm giữa cõi Tuyệt Đối Linh Độ!

Nhận thấy tàn hồn Tạ Vô Trần vẫn kiên trì duy trì chút tàn hỏa sinh mệnh giữa chốn vĩnh tịch, diện sắc Tuế Nguyệt trở nên thập phần ngưng trọng. Nàng khép chặt ngọc thủ, cưỡng ép trút xuống vô lượng hàn khí cực hạn nhằm dập tắt tận gốc mồi lửa sinh cơ cuối cùng ấy.

Dù vậy, Thiên Đạo Quy Tắc vĩnh hằng bất biến! Muốn đúc nên cái lạnh tuyệt đối tại một điểm, vô lượng nhiệt hỏa bắt buộc phải nghịch chuyển, tống xuất chấn động ra càn khôn!

ẦM! ẦM! ẦM!

Nương theo từng làn hàn khí cuộn trào từ ngọc thủ Tuế Nguyệt, vô số thế giới thuộc Đại Thiên xung quanh đột ngột bùng nổ hỏa diệm diệt thế! Muôn vàn tinh cầu, dải ngân hà cùng vô số vị diện hoang sơ đồng loạt bốc cháy ngút trời, hóa thành một cõi Đại Thiên Tán Nhiệt Đỉnh khổng lồ để gánh chịu trọn vẹn toàn bộ nhiệt hỏa bị cưỡng ép đào thải!

Tất thảy vận hành tàn nhẫn, lạnh lùng và triệt để tuân theo Sơ Nguyên Đệ Linh Tắc: Vô Sai Biệt Đồng Quy Luật , khi hai bậc tồn tại chí cao điên cuồng cưỡng đoạt nhiệt năng, toàn bộ nhiệt hỏa dư thừa buộc phải xé nát càn khôn để tống xuất ra vạn cõi!

Giữa lớp băng vĩnh cửu đóng chặt từng vi mô huyết thai ở cõi Tuyệt Đối Linh Độ, thần trí Tạ Vô Trần chẳng thể gầm lên thành tiếng. Bên trong thức hải đang rạn nứt sụp đổ, ý niệm của bậc Tạ Chân Quân điên cuồng gào thét trong bàng hoàng:

– Vì sao?! Cớ sao tàn lực Hạch Phân cùng Bát Trọng Sắc Phong Ấn lại chẳng thể tổn hại ngươi dù chỉ một mảy may?!

Tuế Nguyệt vẫn tĩnh lặng tựa một pho thần tượng thái cổ ngự giữa dải ngân hà lụi tàn. Đôi ngọc thủ nàng không ngừng thôi động uy năng, trút vô lượng hàn khí xuống bản thể hắn, âm thanh dửng dưng truyền thẳng vào độ cong thức hải của Tạ Vô Trần, lạnh lẽo và sắc lẹm tựa băng phong:

– Nương theo Vô Sắc Đơn Thái, bổn tọa cô lập giữ lại một tia thần thức thuần khiết, rồi mượn thế Đa Nguyên Điệp Ảnh mà sừng sững Tọa Đạo, vượt thoát hoàn toàn khỏi mọi ranh giới giam hãm của ngươi.

Giọng nói của nàng chìm đắm trong cõi vĩnh tịch, không mang theo nửa điểm cảm xúc trần thế.

Thanh thoát giơ cao tả thủ, đôi ngọc chỉ Tuế Nguyệt kết thành bí ấn, khai mở cấm chương vũ trụ xé nát mọi trật tự đối xứng càn khôn:

– TẢ DỰC NHƯỢC PHÁP: KÍNH TƯỢNG PHÁ BẰNG CẤM ẤN!

Từng câu chân ngôn ngưng tụ thành chuỗi quy tắc giá băng, chấn động khắp muôn cõi vị diện:

«Vũ trụ bất đối, Thái Cực thủy sinh;Thái Cực Lưỡng Nghi, Tứ Tượng phân hình;Thiên đạo thiên Tả, Kính tượng tịch diệt!»

OÀNH!

Cổ Nguyên Hắc Động của nàng lập tức biến đổi kỳ dị! Tòa hắc xoáy vốn dĩ phẳng lặng, u tối thuở Thái Cổ đột ngột phồng to với quy mô kinh hoàng. Bản thể nó biến dạng rách rưới, mọc ra vô số dải tua tủa kỳ dị, những cấu trúc phi hình học đan siết từ hàng vạn sợi siêu huyền cuồng xoay. Chân Trời Sự Kiện không còn là một khoảng không vô hình, mà biến thành một cõi Huyền Nhung nhung nhúc cấm lực, nuốt chửng và diệt tuyệt hoàn toàn cõi Kỳ Điểm!

Áp lực trọng lực cùng hiệu ứng Tả Dực bóp nghẹt chút sinh cơ cuối cùng của Tạ Chân Quân. Dải Vô Cực Bình Diệu Tiên Thổ sụp đổ, toàn bộ nguyện lực sinh linh tan rã thành tro bụi.

Trần thế hoàn toàn sụp tối trước mắt vị Tiên Chủ. Âm thanh duy nhất và cuối cùng mà thần trí Tạ Vô Trần tiếp nhận được trước khi bị vầng tối phi hình học ấy nuốt chửng vĩnh viễn, chính là bốn chữ phán quyết nhàn nhạt của Tuế Nguyệt vang lên giữa cõi hư vô:

– HUYỀN NHUNG HẮC ĐỘNG!


0