Tuế Nguyệt Trường Hà

Chương 4: Song Hắc Vũ Điệu, Chung Cực Diệt Thế

Đăng: 03/11/2026 07:58 1,735 từ 8 lượt đọc

Tạ Vô Trần vung tay rút Thái Cơ Chân Kiếm khỏi vỏ. Lưỡi thần kiếm vừa phát lộ liền lóe lên sắc vàng mãnh liệt, mang thứ ánh hoàng kim chói lọi và nguyên thủy của thái dương, nguồn nhiệt năng kiêu hãnh từng sưởi ấm và nuôi sống hàng ức vạn sinh linh qua muôn kiếp trần ai.

Hắn áp kiếm phong sát vào tâm điểm chói lọi của thái dương, cuồng hút kiệt cùng luồng nhật quang cuồn cuộn. Hắn thổ ra một ngụm tiên khí ngưng đọng thành quy tắc, trầm giọng xướng lên:

– «Thái Cơ Chân Kinh: Bổn Nguyên Hằng Định». Thức thứ nhất: Chí Dương Phá Không!

Nhất kiếm chém xuống thẳng tắp! Không gian ba ngàn cõi lập tức rạn nứt thành một vệt thương thâm thẫm. Kim quang rực rỡ vốn dĩ dùng để ban phát sinh cơ cho vạn vật, giờ đây lại bị hắn cưỡng ép nghịch chuyển thành nguồn sinh mệnh lực bạo liệt chí cực. Đòn chém ấy tụ trọn tinh túy của muôn cõi, mang theo uy năng hằng định của trật tự, khiến cho một kiếm này rạch đứt thiên địa, nghiền nát càn khôn cũng chẳng phải lời ngoa dụ.

Thế nhưng, đứng trước kiếm ý chí dương đang cuồng bạo xé rách hư không xông tới, Thiên Nữ Chung Cực Tuế Nguyệt vẫn tĩnh lặng tựa cõi chết. Nhãn mâu xám bạc tịch mịch của nàng không hề xao động, đôi môi kiêu kỳ chỉ khẽ mấp máy buông lơi hai chữ:

– Hắc Động.

Bàn tay nàng xoay nhẹ ngọc cầu Vô Tự Hỗn Nguyên. Vòng xoáy tuyệt đối lập tức rống lên một hồi âm đục ngầu, phóng ra luồng u khí đen ngòm rợn người. Luồng u khí ấy càn quét qua đâu, thành quách, lầu đài tiên gia cùng các dãy núi phù vân bên dưới lập tức sụp đổ, rã mục thành tro bụi. Nó xoay tròn cuồng bạo, hóa thành một Bàn Tăng Tích siêu trọng trường với lưỡng cực quay quét vận tốc kinh hoàng, nuốt chửng toàn bộ quy tắc xung quanh.

Một bên là chí dương kiếm mang đại diện cho Trật tự và Sinh cơ, một bên là cổ nguyên hắc động đại diện cho Hỗn loạn và Thôn phệ.

Hai đòn giao phong giữa chốn hư vô.

Chẳng có tiếng nổ diệt thế cuồng bạo. Chẳng có sóng xung kích rung chuyển vạn giới. Tất cả rơi vào một sự câm nín tuyệt đối, lạnh lẽo và rùng rợn.

Cổ Nguyên Hắc Động hoành hành lao tới. Nó không cần bẻ gãy hay chống trả kiếm mang, mà lặng lẽ hấp thụ hoàn toàn từng hạt quang tử, từng dải ánh sáng vàng rực mà Tạ Vô Trần tích tụ cả đời vào sâu thẳm lòng vực tối. Kiếm ý nghiền nát thiên địa của vị Tiên Quân tan biến không một vết tích như chưa từng tồn tại, bởi bản chất khởi nguyên của Hắc Động vốn dĩ chính là thế: Nơi ánh sáng đi vào và vĩnh viễn không thể thoát ra.


Tạ Vô Trần đăm đăm ngưng thị vòng xoáy Cổ Nguyên Hắc Động đang cuồng loạn thôn phệ từng vệt chí dương kiếm khí của mình. Gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ thâm trầm giá băng, khóe môi nhếch lên nụ cười cuồng ngạo kiêu hãnh:

– Hắc Động sao? Bổn Tiên Quân há lại không thể!

Thanh Thái Cơ Chân Kiếm trong tay hắn chớp mắt ngưng đọng. Cổ tay hắn khẽ đảo, thuận nghịch xoay chuyển liên hồi với quỹ đạo ảo diệu chí cực, nhịp độ gia tăng tới mức thần thức chư thiên cũng khó lòng bắt kịp. Theo từng đường kiếm vặn xoắn hư không, không gian xung quanh gấp khúc méo mó, cưỡng ép ức vạn quang tử cuộn trôi về một điểm, ngưng tụ thành một khối Quang Cầu Chí Dương rực rỡ, chiếu diệt trọn chốn hư vô.

Cùng lúc đó, tay còn lại của Tạ Vô Trần cuộn trào Bổn Nguyên Pháp Tắc tựa dải Tinh Hà, ngưng thành vô số Thần Lĩnh Kiềm Tỏa, xích chặt khối quang hạt vào phạm vi Cực Vi mịt mùng.

Hắn chẳng cần bộc phát thêm dù chỉ một mảy tiên lực, bởi hắn đã nắm trọn Đạo tắc sắt đá của vi mô càn khôn: Bất Khả Song Toàn Cấm Tắc!

Một khi vị trí của quang hạt bị giam hãm đến mức tuyệt diệt, cuồng động bên trong tất phải nghịch thiên bùng nổ tới vô hạn. Ức vạn quang tử bị xích chặt trong ngục tối cực vi lập tức điên cuồng gầm thét; động cực sinh hỏa, hỏa cực ngưng trọng! Chí Dương Thần Hỏa cuộn trào thiêu rụi hư vô, tự ép nén thành một cõi Trọng Lực Vĩnh Hằng sẵn sàng nghiền nát chư thiên.

Sự sụp đổ năng lượng đạt tới giới hạn cực đoan! Khối quang minh tự sụp đổ vào lòng bản thể, khai sinh ra một Kỳ Dị Điểm chói lọi xé rách màng hư vô đại thiên! Một Hắc Động giáng thế không phải bằng sự tàn lụi, mà bằng chính sự nén ép năng lượng chí dương và pháp tắc cưỡng ép của hắn!

Thanh gân trên long tý Tạ Vô Trần hằn lên cuồng bạo. Ngũ chỉ siết chặt tựa thiết gông, bóp nát chút vi mô hư không cuối cùng bao bọc Kỳ Dị Điểm. Hắn vạt trọn một vòng kiếm kéo theo Kỳ Dị Điểm nhân tạo, ngửa đầu gầm lớn chấn động cửu thiên:

– «Thái Cơ Chân Kinh: Bổn Nguyên Hằng Định»! Thức thứ hai: CỰC QUANG HẮC ĐỘNG! PHÓNG!

Cực Quang Hắc Động thoát khỏi gông bóp nghẹt, hóa thành vệt sáng Chí Dương cuồng bạo mang tâm điểm thâm u tột cùng, kéo theo Bàn Tăng Tích hoàng kim rực rỡ xé rách màng hư vô, cuồng lao về phía Cổ Nguyên Hắc Động của Tuế Nguyệt!

Rầm

Pháp tắc âm chấn vừa bộc phát, hai tồn tại chí cao đều chẳng đợi hiệu lệnh. Song túc giẫm nát càn khôn! Chưa chờ hai tòa Hắc Động chính thức oanh kích, hai đạo thần ảnh đồng thời bùng bộc độ tốc cực hạn, xé rách hư không lao thẳng vào nhau!

Trong thế cuồng lôi tựa diệt thế lưu tinh, Tuế Nguyệt nhẹ lật ngọc thủ tả hữu, ngọc cầu Vô Tự Hỗn Nguyên gầm lên từng hồi âm hỗn đục. Nàng liên tục rót thêm Hỗn Độn tàn lực vào Cổ Nguyên Hắc Động. Nhận lấy nguồn uy năng vô hướng cuộn trào, Hắc Động tuôn trào từ chưởng tâm nàng càng lúc càng phình to với độ tốc kinh hoàng, Bàn Tăng Tích xoay quét quỷ thần, chực chờ thôn phệ vạn vật trên trùng lộ.

Tạ Vô Trần há chịu kém cạnh!

Thần quang trong mắt hắn bừng cháy hỏa diệm kiên định điên cuồng, tuyết phát cùng tiên y tung bay giữa muôn vàn càn khôn tàn thạch đang cuồng xoay. Hữu thủ hắn vung Thái Cơ Chân Kiếm, liên tiếp đâm ra vô số vệt Chí Dương kiếm khí bạo liệt đâm thẳng vào tâm Cực Quang Hắc Động! Hắn không ngừng tiếp nạp uy năng cùng nhiệt lượng giới hạn vào trung tâm, cưỡng ép duy trì mật độ quang hạt chí cực, quyết chẳng để Kỳ Dị Điểm tự thôn phệ nguồn lực bản thể hay bốc hơi tiêu tán giữa chừng.

Nhất thủ trì kiếm tiếp đòn, nhất thủ vươn dài khống ngự pháp tắc, Tạ Vô Trần cưỡng ép Cực Quang Hắc Động gầm lên một tiếng xé rách càn khôn, hoành hành chốn hư vô lao thẳng về phía trước, trực diện nghênh chiến phong bạo Thương Thái của Tuế Nguyệt!

Chưa chờ hai tòa cự cầu chính thức giao phong, vô số Khôn Nguyên Quy Hạt đã lan tỏa khắp thời không, âm thầm thực thi thiên mệnh vốn định sẵn tự thuở sơ khai của vũ trụ.

Khi mật độ quy hạt bộc phát vượt ngưỡng, các luồng Khôn Nguyên Triều Tịch giội xuống, tác động trực tiếp lên bản thể hư không xung quanh. Thời không ma trận bị vặn xoắn điên cuồng, biến dạng chí cực: nhất nhịp kéo dọc tới tận cùng, nén ngang tới nghẹn thở, rồi chớp mắt sau lại đảo chiều nén dọc kéo ngang liên hồi. Đại địa tiên cõi nứt toác thành muôn vàn nếp gấp hư vô, sinh linh cùng hàng vạn điện đài bị xé rách ở cấp độ vi mô. Những trụ đá cổ xưa cùng vương triều tiên gia sụp đổ, rã mục thành vô số vạt bụi tinh hà trôi dạt giữa trọng trường.

Đó chẳng phải đòn sát phạt mang nặng hận thù, cũng không là ý chí cưỡng ép diệt vong của bất kỳ ai: Thôi vi Sinh Mệnh chi thể, thảy quy Vật Lý chi quy! Tất thảy chỉ là sự vận hành tàn nhẫn, lạnh lẽo và khách quan đến tuyệt đối của thiên địa!

OÀNH!

Nhị cầu vị chạm, Khôn Nguyên Triều Tịch đã cuồng loạn bộc phát! Biên độ sóng hấp dẫn gia tăng tới mức bất khả tư nghị, cưỡng ép song phương rơi vào thế đồng quy vu tận. Chúng điên cuồng xoáy mạnh, vặn xoắn lấy nhau quanh Khôn Nguyên Quy Tâm, điểm sáp nhập trọng lực tới hạn đang xé nát toàn bộ càn khôn.

Hai đĩa Bàn Tăng Tích cuộn trào, một bên hoàng kim rực rỡ nhiệt năng Cực Quang Chí Dương của Tạ Vô Trần, một bên u tím tịch mịch sắc màu Hỗn Độn Tịch Diệt của Tuế Nguyệt, quấn chặt lấy nhau thành một cấu trúc Song Hắc Động xoắn ốc ma quái. Trọng lực khủng khốc kéo lê cả hai vị chủ nhân vào tâm bão. Tạ Vô Trần xõa tóc tung bay, tay siết Thái Cơ Chân Kiếm gầm lên tiếp nạp uy năng; Tuế Nguyệt dửng dưng với nhãn mâu xám bạc tịch mịch, dải y phục hòa nhập màn đêm vũ trụ.

Hai thần ảnh chí cao bị cuốn chặt vào vòng xoáy trọng lực bất khả kháng cự, nương theo nhau xoay tròn giữa hư vô rạn nứt, diễn tấu nên điệu múa diễm lệ, tráng lệ nhưng tàn khốc của sự Vĩnh Tịch.

Chung Cực Chi Chiến!


0