Chương 10: Lạp Khắc Di Ý, Tự Tịch Bộc Phá
Tuế Nguyệt Trường Hà
Mục lục
11 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 11/11 chương
Hắn trôi vào, tan ra.
Tạ Vô Trần vẫn chưa diệt vong.
Bởi lẽ «Vạn Nhánh Nghịch Tử Cấm Pháp» đã giam hãm hắn giữa hai bờ sinh tử. Hắn hiện thân như Tiết Định Ngạc Chi Miêu , ngự ở cõi bất định sinh tử, vừa tồn tại vừa hư vô, vừa diệt vong vừa vĩnh hằng giữa muôn vàn chuỗi trùng điệp xác suất.
Thế nhưng, thời khắc này... hắn lại khao khát được giải thoát hơn bao giờ hết.
Bản thể hắn không bị lực triều hấp dẫn bóp nghẹt rồi cưỡng ép kéo về một Kỳ Điểm cổ điển. Trong lòng Huyền Nhung Hắc Cầu, toàn bộ tiên thể cùng thần trí của hắn bị kéo giãn tàn nhẫn, băm vằn và trải phẳng ra khắp bề mặt hai chiều của cõi tối. Hắn bị ép nát tới mật độ cực vi nhất, rồi bùng nổ dội ngược lại ngay thời khoảnh khắc va đập vào Lạp Khắc Diện.
Trùng trùng điệp điệp những vòng lặp cào xé, nghiền rã diễn ra liên hồi bên trong Cực Vi Doãn Súc Thập Nhất Duy. Cơn đau xé rách linh hồn ấy vượt qua mọi cực hạn chịu đựng của một Tạ Chân Quân.
Giữa tuyệt lộ vĩnh tịch, sâu thẳm thức hải rạn nứt đột ngột bừng sáng một vệt tàn quang ký ức. Hắn nhớ về lời truyền dạy của bậc Thái Cổ đại tôn giả , LẠP KHẮC TÔN GIẢ, kẻ từng thi triển tuyệt kỹ LƯỢNG ĐỘ BÌNH KIẾP dập tắt Tử Họa diệt thế bằng một hành động vô tiền khoáng hậu: Quy lượng càn khôn, cưỡng ép dòng năng lượng liên tục phải phân tách thành từng gói lượng tử rời rạc.
Học theo Đạo của tiền nhân!
Bản Nguyên Thông Tin, Bất Khả Tiêu Diệt! Quy luật thông tin trong càn khôn là vĩnh hằng, tuyệt đối không thể hoàn toàn bị phong ấn hay biến mất! Tạ Vô Trần nén chịu nỗi đau đớn xé nát vạn kiếp, vận dụng sự kiên nhẫn điên cuồng của kẻ ngộ đạo tà lộ, tự tay phân tách bản thể thành từng sợi siêu huyền vi mô, từng vệt tín hiệu tinh khiết, rồi ném chúng ra ngoài... từng sợi, từng sợi một...
OÀNH!
Trào lưu lạm phát năng lượng bộc phát!
Tuế Nguyệt khẽ chậc lưỡi, ngọc mày cau lại đầy vẻ không hài lòng. Tòa hắc động của nàng... hỏa hầu vẫn chưa đạt tới cõi tuyệt đối. Nàng đã vô tình để gã điên này nương theo dòng Hoắc Kim Bức Xạ thoát khỏi Chân Trời Sự Kiện, mượn tàn quang thông tin mà tái sinh nguyên thai!
Giá như năm xưa nàng ngộ trọn Thời Không Đạo Tắc, đúc nên một cõi Siêu Trọng Hắc Động quy mô tinh hà, thì Tạ Vô Trần đã bị giam cầm vĩnh viễn trong lòng vực tối cho đến tận thời khắc tịch diệt của càn khôn!
Tuế Nguyệt thu lại chút thất thố thoáng qua, vẻ dửng dưng tịch mịch thường ngày lập tức quy vị trên gương mặt thanh cao.
Song thủ nàng thong dong khép lại, điều khống hai khối bản nguyên vĩ đại đang cuồn cuộn giữa chốn vũ trụ vỡ nát. Bên tả, vòng xoáy đen thẫm u tối của «Vô Tự Hỗn Nguyên» rống lên từng hồi âm cuồng loạn, lôi kéo muôn vàn tinh hà rã mục; bên hữu, khối tinh thể «Nhiệt Tịch Thái Hư» rực cháy sắc lam bạc kiêu kỳ, tỏa ra muôn vàn nhành băng gai sắc lẹm. Bạch y nghê thường tung bay giữa bão tuyết lượng tử, đôi nhãn mâu sương bạc tịch mịch nhưng ngưng đọng uy áp chí tôn. Hai khối bản nguyên diệt thế dưới sự thu ép của nàng lập tức co cụm, nén ép không-thời gian xung quanh đến mức phẳng lỳ tuyệt đối.
Phía đối diện, Tạ Vô Trần từng bước bước ra từ dải tử quang bức xạ, thần mâu chập chờn huyết ty thù hận. Nữ nhân bạch y trước mắt đã cưỡng ép trút hắn vào một cõi tuyệt lộ tàn nhẫn vượt thoát mọi cực hạn của nhận thức: hàn quá hàn, thống quá thống!
Nhìn hai khối bản nguyên đang ngưng đọng trên tay Tuế Nguyệt, trong lòng vị Tiên Quân bùng lên một sự triệt ngộ tàn khốc: Nữ nhân này chính là Thái Tịch , hiện thân của cõi Nhiệt Tịch, sự tịch diệt tuyệt đối của toàn bộ càn khôn!
Nếu đã không còn đường lùi, hắn quyết định tự tay đập vỡ khẩu quyết tối cao mà cả đời hắn nương tựa!
Tạ Vô Trần ngửa mặt hướng thiên, tiếng gầm xé rách vạn trùng nếp gấp thời không:
– Tu vi cả đời của bổn tọa! «Thái Cơ Chân Kinh: Bổn Nguyên Hằng Định»... Bổn Chân Quân... HỦY!
Tuế Nguyệt khẽ cau nhíu ngọc mày. Cảm nhận được Đạo Tắc Hằng Định Bảo Toàn Năng Lượng trên người Tạ Vô Trần đang tự tay bị bóp nát, nàng không chút ngập ngừng lao thẳng về phía trước! Nàng quyết định liên tục gia cường, cuồng trút linh lực nuôi dưỡng Huyền Nhung Hắc Cầu, dù cho cái giá phải trả là cưỡng ép hàng loạt vị diện xung quanh quá tải nhiệt hỏa mà bốc cháy thành hư vô.
Cái giá biến vạn cõi thành Đại Thiên Tán Nhiệt Đỉnh gánh chịu nhiệt lượng đào thải... vẫn quá rẻ so với thứ cấm thuật điên cuồng mà hắn sắp sửa thi triển!
RẮC!
Khi «Bổn Nguyên Hằng Định Luật» hoàn toàn tan vỡ, chuỗi Luân Hồi Nhân Quả phủ khắp Đa Nguyên Phạm Diện lập tức nứt rã nổ tung. Tạ Vô Trần giậm mạnh chân xuống hư vô, giẫm nát không-thời gian thành muôn vàn mảnh vụn. Hắn giơ cao Thái Cơ Chân Kiếm, tàn nhẫn đâm thẳng vào lồng ngực chính mình!
Phụt!
Máu tươi chí dương cuồng bạo phun ra, nhuộm thẫm lưỡi thần kiếm, hóa thành vật tế sinh mệnh chí cao cho ma trận diệt thế. Mái tóc đen tung bay hỗn loạn, diện sắc Tạ Vô Trần biến đổi quỷ dị tựa kẻ đã trót lỡ bước chân vào tuyệt lộ tà đạo. Hắn gầm đọc từng câu khẩu quyết cấm kỵ, âm thanh chấn động chư thiên:
– BÁ TRỌNG CĂN CƠ: CHÍ DƯƠNG HẠCH SUY BIẾN CẤM TẮC!
Từng dòng thần chú vang vọng như tiếng ma chuông gọi hồn toàn bộ vũ trụ:
«Bá Trọng khóa càn,
Vạn cõi ngự cơ.
Chí Dương tự tịch,
Thực tại quy vô.
Cấm tắc bất xúc...
Nhất động, táng đồ!»
Trào lưu Chí Dương Hạch Tự Suy Biến vượt qua mọi ranh giới bảo toàn khối lượng bùng nổ! Tạ Vô Trần gầm lên chữ cuối cùng, tiếng thét rung chuyển tận cùng cõi đại thiên:
– PHÁ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.