Tuyết Giấu Trong Tuyết

Chương 6: Ảnh Kỹ

Đăng: 28/09/2026 14:16 1,468 từ 30 lượt đọc

Quan Thư Đồng không cho thấy nàng có thể cùng nó giao chiến.

Những tên còn lại khẩn trương tản ra, giương lên vũ khí, tư thế phòng bị thực chất cũng không có ý định khác biệt.

Giản lão sư từng nói, loài vật có hình thù như cáo, lại có ba đuôi đều là thân rồng, lông đỏ lưng xanh tên là Trục Tiên. Trục Tiên bản tính kỳ quái hay đa nghi, kiêu ngạo, khinh bạt kẻ bề trên căm ghét kẻ đi trước mình một bước, so với việc con cái bị bắt nạt chuyện nó bị kẻ khác vượt mặt càng căm ghét hơn.

Vấn đề là con Trục Tiên hiện tại có khả năng đã đạt đến Trúc Cơ kỳ, nếu như bọn hắn không có ý định giao chiến, vì sao vẫn chưa lựa chọn rời đi?

Bỗng nhiên phía trước cách Trục Tiên mười bước xuất hiện một tia sáng màu cam.

Hứa Kỷ thật sự có thể cùng nó đánh một trận sao?

Năm ngoái các đệ tử ở Tây Viện tổ chức một cuộc tỷ thí tự do, nhân vật đứng đầu chính là hắn. Mọi người đều đã sớm biết tu vi của hắn là Ngưng Khí tầng chín đỉnh phong.

Hiện nay đã qua một năm, có thể hắn đã đột phá vào Trúc Cơ kỳ.

Ánh mắt của Trục Tiên vốn dĩ lạnh nhạt, nhưng ngay khoảnh khắc luồng sáng cam kia xuất hiện, mi mắt nó nheo lại thành một đường chỉ mảnh. Bộ lông đỏ trên lưng tự động xù lên dựng ngược, tựa như gặp phải đại địch.

Tia sáng kia ban đầu rất to lớn rõ ràng, từ từ chiếu đến nó như nắng trời giáng lâm xuống nhân gian, không ngờ khi chỉ còn cách nó hai bước đột ngột thu nhỏ kích thước, chỉ còn mỏng như một mũi kim sắc bén đến cực điểm.

Càng kỳ lạ hơn là trong mắt của Trục Tiên từ đầu đến cuối đều chỉ là tia sáng, không hề có bất cứ thứ gì khác.

Chính vì không nhìn rõ chân tướng nó mới cảm thấy không vui, cho nên ngay lập tức quyết đoán nhúng chân bật mạnh về sau, kéo theo tiếng gió vù vù.

Thân cáo thoái lui thần tốc giống như một vệt sáng đỏ, vẽ lên không trung một đường cong có chút ma mị.

Không biết bao nhiêu thân cây bị nó cán nát, rải rác trên đường bay vô số cành cây và lá xanh.

Mũi kim kia trong không khí lao đi cực nhanh, chưa hề dừng lại vẫn tiếp tục bám đuổi con thú kia.

Những tên đệ tử ngoại môn còn lại nhanh chóng bám theo.

Trục Tiên khuôn mặt vẫn hết sức kinh ngạc, trải qua hơn ba hơi thở vẫn chưa thể nhận diện được đối phương đang ở đâu.

Đột nhiên nó cảm thấy không đúng vội vàng đưa mắt liếc sang trái.

Hứa Kỷ ở đó, tay nắm đoản kiếm nhắm vào cổ nó tấn công, động tác như bổ củi.

Ngao!

Một cái đầu rồng từ dưới người Trục Tiên phóng lên, không chút chậm trễ dùng miệng cắn vào thân đoản kiếm.

Xoảng một tiếng vang lên. Đoản kiếm tan nát hóa thành vô số mảnh vỡ.

Trục Tiên lắc đầu, thân thể xoay như một con thoi vội vã rời khỏi không trung.

Cho đến khi nó bốn chân tiếp đất, bến dưới tiếp nhận áp lực, bụi cát theo đó bay lên dệt thành một bức màn mỏng.

Ngay lập tức màn mỏng lại xé qua, lần này là tám tên đệ tử ngoại môn ập tới.

Khoảng cách quá gần, tốc độ ra chiêu quá nhanh. Trục Tiên bị đẩy vào thế thụ động, hoàn toàn không có khoảng trống để phát động đánh trả.

Ba chiếc đuôi rồng phía sau cấp tốc cuộn mình, hình thành ba chiếc khiên tròn chống đỡ công kích.

Beng! Beng!

Đao kiếm dồn dập chém vào thân rồng, thậm chí lướt qua.

Thân rồng có vảy rất cứng cáp, hoàn toàn vô hại, phóng ra vô số tia lửa.

Vô số tia lửa xuyên qua bức màn cát mỏng, bắn ra xung quanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như nhìn thấy một số hạt cát bị tia lửa thiêu cháy, hóa thành từng đốm lửa nhỏ li ti.

Những đóm lửa này dừng ở không trung, trong chớp mắt thu hẹp lại, hóa thành các mũi kim hỏa quang lao về phía Trục Tiên.

Lúc này con yêu thú cũng tỏ ra hết sức bất lực, nhìn những mũi kim kia đang lao vào thân mình nó thầm nghĩ, còn có thể như vậy sao?

Sau đó có rất nhiều tiếng "phộc" phát ra, trên cổ con cáo kia xuất hiện chi chít các lỗ thủng rớm máu.

Trục Tiên kêu lên các tiếng "Anh Anh", gập xuống cái cổ, bốn chân khụy xuống, động tác loạng choạng, ánh mắt lờ mờ, muốn biểu thị bản thân đã suy yếu cùng cực.

Mấy cái khiên rồng đã từ bỏ cuộn mình, đuôi cáo hơi duỗi ra, phân tách theo ba hướng khác nhau, có chút giống mấy sợi dây của thực vật khi bắt đầu khô héo.

Giờ phút này tầng bụi vừa tan, thân ảnh Hứa Kỷ đã xuất hiện trong tầm mắt nó.

Tám tên đệ tử kia nhận thấy đại địch đã không thể chống cự, lập tức bỏ qua mấy cái đuôi kia, lao đến phía cái đầu của Trục Tiên.

"Ảnh kỹ của Hứa huynh quá nhiên lợi hại, nhưng phần thưởng này chúng ta xin phép nhận lấy."

"Ai nhanh tay thì điểm là của người đó."

"Ngươi thật sự cho rằng có thể nhanh hơn ta sao?"

"Hứa huynh dù sao cũng có công lớn, huynh còn đứng đó làm gì, không đến tranh đoạt đi?"

...

...

Bên trong không trung có tiếng xé gió, lần này không phải để trảm yêu, chỉ là để thu kiếm.

Mạc Bất Tà định lần nữa dùng vạt áo lau kiếm, nhưng phát hiện vạc áo đã rất bẩn, cho nên hắn từ bỏ ý định này.

Cũng giống như ban đầu khi hắn giấu kiếm trong mây, hiện tại khi giải quyết số lượng Hạc Đầu Quỷ còn lại hắn không còn sử dụng phương pháp đó nữa.

Đối với một vấn đề, chỉ nên dùng một lần điều này cũng bởi vì liên quan đến ảnh kỹ.

Trong tu hành giới, tu sĩ am hiểu ảnh kỹ rất giỏi tận dụng tàn ảnh để luyện hóa thành ảo ảnh trong khi hình ảnh thực tế đã âm thầm đi đến vị trí hiểm yếu của kẻ địch.

Nếu đem nó phối hợp với vũ khí hiển nhiên sẽ càng làm tăng thêm tính hiệu quả cho nhiều mặt.

Tuy nhiên bất luận vũ khí gì đi cùng ảnh kỹ chỉ là gia tăng thêm tính bất ngờ, do đó thường thường chỉ có thể đánh lừa kẻ khác một lần.

Tàn ảnh không phải dư ảnh, cái gọi là luyện hóa thực ra là một loại thủ pháp cực kỳ tinh tế cao siêu.

Do tàn ảnh bản chất thanh thuần, không có linh lực kẻ địch hoàn toàn không có thông tin để phân tích, vì vậy nếu như đặt ở nơi kín đáo đó chắc chắn là đòn công kích không thể đề phòng.

Nếu như sử dụng trước mặt người khác, đó là đòn công kích không thể nhìn thấu, mà thứ không nhìn thấu được thường thường khiến kẻ khác cảm thấy rất bất an.

Mà cảm giác bất an này chỉ có thể dùng một lần, một lần phải tất sát, định đoạt cục diện.

...

...

Hứa Kỷ ban đầu di chuyển cực nhanh về phía Trục Tiên đã khiến tàn ảnh hóa thành cảnh tượng mũi kim công kích nhằm đánh lạc hướng. Sau đó hắn thuận lợi tranh thủ thời cơ ám sát con vật này.

Tại thời điểm nó đang phòng thủ Hứa Kỷ tiếp tục dùng thủ đoạn như vậy lần thứ hai, dường như đã trái với quy tắc một lần.

Nói cách khác Trục Tiên đã có thể phân tích ra được vấn đề từ ban đầu, vì sao vẫn chấp nhận chịu thương tổn?

Nghĩ đến chút sơ sót này Hứa Kỷ ngày càng dè đặc, do đó hắn không vội lao lên tranh giành chiến công, bình tĩnh đừng tại chỗ.

Mà trong mắt của Trục Tiên ngay lúc này cũng chỉ chú ý đến một mình hắn, xem ra nó đã quá đánh giá thấp tên họ Hứa này.

Bố cục này, vẫn còn thiếu một chút.

0