Chương 7: Mời
Tuyết Giấu Trong Tuyết
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Từ đầu đến cuối đều là diễn xuất của Trục Tiên.
Hứa Kỷ nhận ra điều này, bởi vì đòn vừa rồi là của chính hắn đánh ra. Nhưng rõ ràng chính hắn cũng biết, không thể tận dụng tuyệt kỹ kia lần thứ hai, vậy vì sao hắn vẫn làm?
Thời điểm những đốm lửa kia được hình thành, đó chính là biến hóa của tàn ảnh.
Nhưng lúc những mũi kim kia xuất hiện, đó lại là hung khí thật sự.
Dựa trên khả năng của Trục Tiên, nó hoàn toàn có thể cảm nhận ra điểm khác biệt, sau đó sử dụng thủ đoạn nào đó bằng miệng là có thể dễ dàng khống chế những thứ này.
Nhưng sau đó nó vẫn đứng lại không làm gì, như vậy đã là có vấn đề.
Nó có vấn đề cũng không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là vì sao hắn trợ giúp nó tạo ra vấn đề?
Trên bầu trời bỗng xuất hiện một cái bóng đen.
Bóng đen dần lớn, tựa như tán cây cổ thụ che lấp trời mây.
Tám tên đệ tử đã đến bên đầu của Trục Tiên chỉ còn cách không quá mười bước chân cũng đột nhiên ngưng lại.
Có người nói, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Hiện tại đứng dưới tán cây, không thể không nhường đường.
Nhưng cúi đầu là bởi vì kính sợ, là bởi vì có ý niệm chủ động phòng bị.
Nếu như trong tình huống không thể chủ động, cho dù đầu có hạ thấp đến bàn chân cũng không có tác dụng gì.
Mà ngay tại lúc này bọn hắn cũng cảm thấy như vậy.
Tất cả bọn hắn ngẩng đầu lên trông thấy một cái đỉnh úp ngược thật lớn, đang đứng yên tại giữa không trung.
Bóng đen rộng lớn nuốt chửng đi ánh nắng, chớp mắt trong chu vi hai mươi trượng xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng đêm.
Vi diệu hơn là, bóng đêm có chút huyền ảo, giống như màu sắc dưới đáy đại dương, ở nơi tăm tối nhất không có ánh sáng.
Bọn hắn bắt đầu cảm thấy toàn thân tê lạnh, linh lực trong người có chút ngưng trệ, lưu chuyển khó khăn.
Không phải chỉ là màu sắc như dưới đáy biển sao? Tại sao bây giờ lại có cảm giác như một phàm nhân thật sự rơi vào đáy biển?
Đột nhiên có tiếng kiếm ngân, tên nào đó lấy lại tự chủ, chém một đường về phía trước.
Bóng tối tựa như miếng vải đen bị xé rách, để lộ một con đường đi ra bên ngoài.
Người nọ nhanh chóng bước vào con đường kia, cấp tốc phóng đi.
Ngay khi hắn vừa bước chân vào hai mắt đã phải giãn căng ra, kêu la đầy thảm thiết.
Người kia rơi xuống mặt đất, bởi vì địa hình không bằng phẳng, nên lăn lóc như một khúc gỗ.
Hắn lăn không bao lâu đã đến trước một bụi cây có chút rậm rạp, cuối cùng cũng dừng lại được.
Cho đến khi hắn cố sức quỳ dậy, nhìn sang bên trái cánh tay đã không còn.
Ở trong bóng đêm dưới chiếc đỉnh, cái đuôi thân rồng nào đó từ từ lui về, trên miệng rồng còn ngậm một cánh tay.
Trục Tiên bình thản đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt, thần sắc khôi phục như cũ, có vẻ thương tích lúc trước không thực sự đáng sợ cho lắm.
Ở trong bụi cây nào đó có một thiếu nữ ôm thỏ bước ra, khuôn mặt thanh tú, đầu thắt hai búi tóc, thân hình mảnh mai tựa như cành trúc đầu xuân.
Nhìn thấy thiếu nữ kia vẻ mặt của nhân vật bị mất một tay rất tức giận, nói: "Quan Thư Đồng, là ngay từ đầu ngươi thông đồng với con thú kia hại chúng ta?"
Quan Thư Đồng xoa đầu thỏ, tỏ ra rất oan ức nói: "Các ngươi biết cướp đoạt Trục Tiên, không lẽ ta không biết sao? Hà cớ gì đổ tội cho ta thông đồng với nó?"
Nghe được lời giải thích này, những tên còn lại vẻ mặt dường như ngộ ra điều gì đó, toàn bộ đổ dồn sự chú ý lên trên Trục Tiên.
"Ngay từ đầu nó đã tính ra Quan Thư Đồng sẽ xuất thủ, vì vậy cố tình giả vờ suy yếu để mượn đao giết người ư?"
"Nhưng nếu như vậy vị Hứa huynh đệ chủ động chờ đợi từ đầu lại là cái gì?"
Toàn bộ đôi mắt lần nữa dịch chuyển về phía nam tử đang đứng ở bên ngoài bóng đêm, sau đó suy diễn cẩn thận lại sự việc một lượt.
Những chuyện trong quá khứ trước đó không quá khó nhìn thấu, thậm chí rất rõ ràng, chỉ là vì khi đó quá nóng vội mà bỏ quên một số chi tiết quan trọng.
Hứa Kỷ lúc này miệng chỉ khẽ nở một nụ cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, đạo bào theo gió tung bay.
"Hắn... là hắn cố tình dùng chúng ta thử Quan Thư Đồng!" Người nào đó khuôn mặt không kìm nén được bực tức, chỉ tay về phía Hứa Kỷ.
Hứa Kỷ im lặng không trả lời, tựa như đã ngầm chấp nhận kết luận.
Trục Tiên khẽ nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía cái đỉnh trên đầu, bắt đầu phân tích tình hình.
Thiếu nữ kia dùng cái đỉnh này làm cái bóng bao vây nó và đám người bên trong, nhưng sau đó không có bất kỳ công kích nào phát sinh từ cái đỉnh này. Từ đó cho thấy kỹ thuật mà vị kia sử dụng hẳn có liên quan mật thiết với cái bóng này.
Trục Tiên vốn có tu vi Trúc Cơ trung kỳ vì sao đứng trong bóng đêm vẫn cảm giác có phần lay động khó xử? Không lẽ nàng ta đã là Trúc Cơ hậu kỳ ư?
Hứa Kỷ không nhìn vào hư vô, càng không nhìn trời đất, mà thực ra vẫn luôn chăm chú quan sát Quan Thư Đồng.
Không hiểu vì sao càng nhìn khuôn mặt của nàng, hắn càng cảm thấy dễ chịu.
Quan Thư Đồng cảm thấy có người đang nhìn mình say đắm, vội liếc một cái nói: "Hứa huynh thích ta sao?"
Hứa Kỷ không trả lời.
Giống như lần trước, tựa như luôn để người ta nghĩ rằng hắn đã trả lời là có.
Quan Thư Đồng bỗng cảm thấy có hơi đỏ mặt, nói: "Vậy con thú này, Hứa huynh có thể tặng cho ta không?"
Hứa Kỷ lắc đầu: "Dĩ nhiên là không."
Đây là lần đầu tiên từ lúc đến đây hắn mở lời, không ngờ lời đầu tiên lại là một câu từ chối.
"Ngươi che giấu tu vi chỉ vì đợi chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó ngư ông đắc lợi." Hứa Kỷ tiếp tục nói: "Hứa gia ta là người trọng tình trọng nghĩa, ân oán phân minh, tình huống này ngươi nói xem ta nên làm gì đây?"
"Ân oán phân minh?" Người kia quỳ trước Quan Thư Đồng không xa, vẻ mặt đột nhiên nghe thấu được điều gì đó lọt tai, tâm trí bừng tỉnh.
Lúc trước hắn rất tức giận, nhưng bản thân trọng thương, không nghĩ có cơ hội phản kích trả đũa.
Hiện tại hắn càng tức giận, chỉ có điều càng lúc càng cảm thấy can đảm.
Thân sinh là nam nhi, đến cả ân oán còn không thể tự mình giải quyết, sao có thể xứng là nam nhi?
Nghĩ đến đây bàn tay của hắn hơi lay động, bắt đầu triệu hoán thiết kiếm.
Quan Thư Đồng nhìn về phía Hứa Kỷ, cảm thấy không tệ, vì vậy nàng thu con thỏ vào trong cái túi bên hông, dịu dàng nâng váy, hai chân hơi khụy xuống, biểu thị đã thất lễ rồi.
Tiếp sau đó nàng hạ váy xuống, đứng thẳng người, giơ một bàn tay nằm ngửa.
Ý tứ rất rõ ràng.
Đây là một chữ mời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.