Chương 7: Bức Tường Thép
Phàm Nhân Ngự Thần
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Phòng chờ thi đấu của Cụm nhà thi đấu Tỉnh lúc hai giờ chiều đặc quánh mùi thuốc lá và tiếng ồn ào từ các đội bán chuyên.
Đội Ba ngồi quây quần quanh chiếc bàn kính nhỏ ở góc khuất nhất. Không ai có tâm trạng để ý đến những ánh nhìn tò mò xung quanh. Trên màn hình máy tính bảng của Đức An đang phát đi phát lại một đoạn băng phân tích về Tống Diệp Chi — Hỗ Trợ của Kim Đỉnh Gaming, Á quân giải Tỉnh năm ngoái.
"Kim Đỉnh không có một cá nhân bùng nổ kiểu quái vật cơ học như Lục Thừa Uyên hay Trịnh Khải." Đức An đẩy gọng kính, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng. "Chỉ số phản xạ trung bình của họ chỉ quanh mức 0.12 đến 0.15 giây. Nhưng tỷ lệ thắng giao tranh tổng của họ lên tới 78%. Tất cả là nhờ vào hệ thống phòng ngự của Tống Diệp Chi."
Trần Linh chăm chú nhìn màn hình. Trong đoạn băng, đội hình Kim Đỉnh đang bị đối phương phục kích. Nhưng thay vì hoảng loạn vỡ trận, năm Thần Thể của họ lập tức co cụm, di chuyển đan chéo vào nhau nhịp nhàng như những bánh răng của một cỗ máy. Tống Diệp Chi cầm [Thái Thượng Lão Quân - 4★] đứng ở tâm điểm. Cô ta không tung kỹ năng ngay khi địch xuất hiện. Diệp Chi tĩnh lặng chờ đúng khoảnh khắc Sát thủ đối phương dồn toàn bộ sát thương bộc phát vào Xạ thủ của mình, mới nhẹ nhàng vung cây phất trần.
Một lớp giáp Vô Vi hình âm dương hiện ra, vừa vặn triệt tiêu hoàn toàn lượng sát thương chí mạng đó. Sát thủ đối phương mất đà, lập tức bị Xạ thủ Kim Đỉnh bắn ngược đến chết.
"Cô ta không cứu người theo bản năng." Trần Linh nhận xét, ánh mắt sắc lại. "Cô ta ghi nhớ thời gian hồi chiêu của đối thủ. Cô ta biết chính xác lượng sát thương nào đủ gây tử vong để tung khiên bảo vệ, và lượng sát thương nào có thể dùng máu của đồng đội để đổi lấy vị trí. Tài nguyên khống chế của cô ta được phân bổ theo xác suất sinh tồn, không phải theo cảm xúc."
"Đúng vậy." Tạ Hoài Phong từ ngoài bước vào, trên tay cầm bảng danh sách đăng ký. Ông ta kéo ghế ngồi xuống, nhả một luồng khói xám. "Trần Linh, cô dùng nguyên lý Triage để bỏ rơi những ca bệnh không thể cứu, nhằm giữ tài nguyên lật kèo. Còn Tống Diệp Chi dùng Hệ thống bảo vệ để đảm bảo không một ai trong đội cô ta bước vào ngưỡng phải cấp cứu. Cô ta biến việc bảo vệ đồng đội thành một cỗ máy tính toán."
"Vậy chúng ta phá cỗ máy đó thế nào?" Gia Huy đan hai tay vào nhau, bẻ khớp răng rắc.
"Bằng cách làm cho lõi xử lý của nó quá tải." Trần Linh đứng dậy, gập máy tính bảng lại. "Kim Đỉnh chơi theo bài bản. Khi mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, họ là một bức tường thép. Nhưng nếu chúng ta tạo ra nhiều mối đe dọa tử vong cùng một lúc ở các vị trí cách xa nhau, buộc cô ta phải lựa chọn xem nên cứu ai và bỏ ai... bức tường đó sẽ xuất hiện khe hở."
Chuông báo hiệu trận đấu vang lên. Đội Ba khoác áo đồng phục, lẳng lặng bước ra khỏi phòng chờ, tiến về khu vực buồng máy thi đấu vòng bảng.
Sàn đấu Vòng 32 được trang bị đồng loạt hệ thống Buồng Đồng Bộ Gen-3. Trần Linh trèo vào khoang máy, kéo dải băng cảm biến xuống. Lớp từ tính áp sát gáy, truyền đi một xung nhịp êm ái.
"Khớp nối thần kinh đã khóa. Độ đồng bộ: 86%." Giọng AI vang lên mượt mà.
Không gian chớp trắng. Ý thức của cô giáng xuống Sân Cơ Bản.
Ở phía bên kia, năm thành viên Kim Đỉnh Gaming giáng thần trong sự im lặng tuyệt đối. Không có những lời khiêu khích rác rưởi trên kênh tổng. Dẫn đầu đội hình của họ là Thần Thể [Thái Thượng Lão Quân] với mái tóc bạc trắng, cưỡi trên lưng thanh ngưu, phong thái nhàn nhã mà thâm sâu khó lường.
Giai đoạn Cấm/Chọn khép lại. Đội Ba vẫn duy trì đội hình đã giúp họ chiến thắng Huyết Sói: Gia Huy [Hậu Nghệ], Khả Vy [Lôi Chấn Tử], Minh Triết [Trấn Nguyên Tử], Đức An [Phục Hy], và Trần Linh [Hoa Đà].
Phe Kim Đỉnh triển khai một đội hình đề cao sự ổn định tuyệt đối: Đấu Đơn [Quan Vũ], Đi Rừng [Triệu Vân], Pháp sư [Chu Du], Xạ thủ [Hoàng Trung], và Hỗ Trợ [Thái Thượng Lão Quân].
“Thái Thượng Vong Tình... Kẻ không có tình, mới có thể cầm cờ thế đạo.”
Chân Ngôn của Thái Thượng Lão Quân vang lên trầm thấp, mang theo một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn bộ Sân Cơ Bản.
Tiếng còi khai cuộc rít lên. Trận đấu bắt đầu.
Ba phút đầu tiên trôi qua trong sự ngột ngạt đến khó thở. Trần Linh nhanh chóng nhận ra sự khác biệt một trời một vực giữa một câu lạc bộ Á quân và đám bán chuyên hôm qua. Kim Đỉnh không có bất kỳ một cá nhân nào dướn lên quá vạch an toàn. Đấu Đơn [Quan Vũ] của họ ôm khư khư tháp phòng ngự, từ chối mọi pha trao đổi chiêu thức với Minh Triết. Tên Đi Rừng [Triệu Vân] dọn dẹp quái vật theo một lộ trình chính xác đến từng giây, không để lộ vòng rừng.
Ở đường dưới, Tống Diệp Chi và Xạ thủ phe cô ta tạo thành một pháo đài di động không kẽ hở.
Trần Linh thử ném những lọ [Ma Phí Tán] vào bụi rậm để ép góc, nhưng Diệp Chi dường như đã đọc thuộc lòng tầm ném của Hoa Đà. Cô ta điều khiển Lão Quân đứng ở góc chéo, vừa dùng đòn đánh thường dọn lính, vừa dùng thân mình che chắn hoàn toàn tầm nhìn, giữ Xạ thủ của mình luôn ở khoảng cách an toàn tuyệt đối.
"Rừng đối phương vừa dọn xong bùa đỏ. Hắn sẽ xuống đường dưới trong mười lăm giây nữa." Giọng Đức An báo động từ đường giữa. "Khả Vy, cô phản gank được không?"
"Đang xuống." Khả Vy nghiến răng, Thần Thể Lôi Chấn Tử lẩn khuất trong màn sương mù dọc bờ sông. "Gia Huy, chuẩn bị giương cung. Khi tôi ra ám hiệu, dồn sát thương vào Xạ thủ của nó."
Mười lăm giây sau, Đi Rừng Kim Đỉnh thình lình lao ra từ bụi cỏ, mũi thương nhắm thẳng vào Gia Huy.
"Đánh!" Khả Vy hét lên. Cô không nhắm vào Đi Rừng. Cô lao vút ra từ bóng tối, chiếc búa lôi đình nện thẳng xuống vị trí của Xạ thủ Kim Đỉnh. Một đòn Dương đông kích tây hoàn hảo để triệt tiêu nguồn sát thương chính của địch.
Nhưng ngay khoảnh khắc chiếc búa của Khả Vy vừa chạm tới đỉnh đầu Xạ thủ địch, Tống Diệp Chi phất nhẹ cây phất trần.
Kỹ năng: Nhất Khí Hóa Tam Thanh.
Ba cái bóng ảo ảnh của Thái Thượng Lão Quân tỏa ra, tạo thành một lớp khiên Thái Cực bao bọc lấy Xạ thủ. Tống Diệp Chi không hề vội vã. Cô ta đã kiên nhẫn chờ đến khi Khả Vy hoàn toàn tung hết động năng, không thể thu chiêu lại được nữa, mới kích hoạt lớp bảo vệ. Sát thương bộc phát từ búa của Khả Vy nện vào lớp khiên, nổ tung thành những tia lửa điện vô hại.
Xạ thủ Kim Đỉnh không mất một giọt máu. Hắn lập tức mượn lực đẩy của vụ nổ, lướt lùi về sau, chĩa nòng súng bắn tỉa nã thẳng vào ngực Khả Vy. Cùng lúc đó, Đi Rừng Kim Đỉnh quay mũi thương đâm thủng vai Gia Huy.
"Á!" Trong buồng máy, Gia Huy gào lên vì Mental Strain dội về. Cậu ta hoảng loạn dùng kỹ năng lướt rút sâu vào trong tháp. Khả Vy bị kẹt lại giữa đội hình địch, thanh máu tụt dốc không phanh.
"Rút ngay!" Trần Linh tung ngân châm, tạo một lớp khiên sinh cơ mỏng manh lên người Khả Vy, kết hợp một lọ độc làm chậm dưới chân Đi rừng địch, giúp cô nàng lết được về vùng an toàn với chấm máu đỏ lòm.
Pha giao tranh đầu tiên kết thúc. Đội Ba không mất mạng, nhưng họ mất toàn bộ quyền kiểm soát nửa dưới bản đồ. Rồng bóng tối đầu tiên rơi vào tay Kim Đỉnh một cách êm ái.
Bên trong buồng máy, mồ hôi rịn ra trên trán Trần Linh. Cô nhìn bảng thống kê thiệt hại. Tống Diệp Chi không hề có phản xạ vượt trội, tốc độ tay của cô ta chỉ tương đương với Khả Vy. Nhưng độ chính xác trong việc lựa chọn thời điểm kích hoạt khiên bảo vệ là 100%. Chiến thuật phục kích chớp nhoáng từng hiệu quả với Huyết Sói hoàn toàn vỡ vụn trước sự kỷ luật thép của Kim Đỉnh.
"Tôi không chạm được vào Xạ thủ của nó." Gia Huy thở dốc qua kênh nội bộ, bơm máu trong căn cứ. "Cô ta tính toán thời gian hồi chiêu của tôi như một cái máy. Cứ mỗi lần tôi định tụ lực bắn, cô ta lại đẩy khiên ra đỡ."
"Bọn chúng đánh kỷ luật quá." Minh Triết nhíu mày từ đường trên. "Nếu cứ thi gan farm lính, chúng ta sẽ thua thiệt về vàng theo thời gian."
"Đội hình 4-1 của chúng là để đánh lâu dài." Đức An đẩy gọng kính. "Tống Diệp Chi là lõi điều phối. Cô ta phân bổ tài nguyên dựa trên biến số rủi ro. Chỉ cần chúng ta dồn sát thương vào một điểm, cô ta sẽ dồn khiên vào điểm đó."
Trần Linh nhắm mắt lại trong hai giây. Tiếng sấm chớp trên Sân Cơ Bản rền vang bên tai. Cơn đau Mental Strain của Khả Vy và Gia Huy truyền qua sự kết nối đồng đội khiến lồng ngực cô hơi nhói lên.
Nguyên lý của cô là chấp nhận hy sinh bộ phận để bảo toàn đại cục. Còn nguyên lý của Tống Diệp Chi là sự hoàn mỹ — duy trì một hệ thống phòng ngự để không một ai phải bước vào vùng nguy hiểm.
Nếu tấn công một điểm không thành công, vậy thì phải tạo ra hai điểm mù cùng một lúc. Không thể dùng phản xạ để lách qua khiên, vậy thì phải dùng khoảng cách địa lý để kéo giãn lớp khiên đó ra cho đến khi nó tự đứt đoạn.
"Khả Vy, Minh Triết." Trần Linh mở bừng mắt, giọng điệu sắc lẹm và lạnh lẽo. "Bỏ đường trên và rừng. Tập hợp ở bờ sông đường giữa. Chúng ta sẽ đánh thẳng vào lõi lò phản ứng của chúng. Ép Tống Diệp Chi phải chọn xem cô ta muốn cứu Pháp sư, hay cứu Xạ thủ."
Phút thứ chín của trận đấu. Sân Cơ Bản chìm trong một sự căng thẳng tĩnh lặng.
Theo lệnh của Trần Linh, Minh Triết dứt khoát bỏ mặc tháp phòng ngự đường trên, lẩn khuất vào rừng. Khả Vy ngừng ăn bùa lợi, di chuyển song song cùng Đức An ở đường giữa. Cùng lúc đó, ở đường dưới, Trần Linh và Gia Huy lại cố tình đẩy cao đội hình, liên tục tung kỹ năng dọn lính để thu hút sự chú ý.
Trên đài quan sát, huấn luyện viên Phạm Quốc Khánh của Kim Đỉnh Gaming khẽ nhếch mép. "Bọn chúng nghĩ có thể đánh lạc hướng Tống Diệp Chi bằng một pha đẩy lẻ nông cạn sao?"
Bên trong buồng máy, Tống Diệp Chi điều khiển [Thái Thượng Lão Quân] đứng vững như một tảng đá cạnh Xạ thủ của mình. Đôi mắt tĩnh lặng của cô ta quét qua bản đồ nhỏ. Tầm nhìn bờ sông báo hiệu có ba Thần Thể Đội Ba đang tụ tập ở đường giữa, chuẩn bị băng trụ để giết Pháp sư [Chu Du] của phe cô.
"Rừng lên đường giữa hỗ trợ Pháp sư. Đấu Đơn đẩy thẳng đường trên để trừng phạt việc chúng bỏ lane." Tống Diệp Chi ra lệnh qua kênh nội bộ, giọng nói rành rọt, chính xác như một cỗ máy đếm nhịp. "Tôi và Xạ thủ sẽ giữ chân Hoa Đà và Hậu Nghệ ở đường dưới."
Mọi thứ vận hành hoàn hảo theo đúng giáo án phòng ngự của Kim Đỉnh.
Nhưng Tống Diệp Chi không biết rằng, cô ta vừa bước vào một kịch bản đã được Trần Linh tính toán dựa trên chính sự hoàn hảo đó.
"Gia Huy, ôm sát trụ." Trần Linh đột ngột lên tiếng. "Khả Vy, Minh Triết, Đức An... Băng trụ đường giữa ngay lập tức! Đánh đổi tất cả tài nguyên để ép Pháp sư của chúng nó phải chết!"
Ngay khi dứt lời, Thần Thể Hoa Đà lùi vào bụi cỏ, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn đường dưới.
Trên Sân Cơ Bản, Khả Vy kích hoạt sức mạnh [Lôi Chấn Tử], lao thẳng vào tháp phòng ngự đường giữa như một tia sét tím. Minh Triết dựng khiên [Cộng Công] hứng trọn hỏa lực của tháp. Đức An xả toàn bộ sát thương diện rộng. Cuộc tấn công liều mạng, thô bạo và hoàn toàn thiếu đi sự bảo kê của Hỗ Trợ khiến Pháp sư Kim Đỉnh choáng váng. Hắn dốc cạn kỹ năng phòng ngự, nhưng thanh máu vẫn tụt xuống mức báo động đỏ chỉ trong hai giây.
"Cứu viện đường giữa!" Tiếng Pháp sư gào lên qua kênh nội bộ.
Ở đường dưới, Tống Diệp Chi cau mày. Cô ta là Hỗ Trợ, là lõi điều phối sinh mệnh của cả đội. Cô ta nhận ra nếu Pháp sư chết, đường giữa sẽ sụp đổ, kéo theo toàn bộ tài nguyên rừng bị cướp sạch.
Diệp Chi lập tức lùi lại, định kích hoạt kỹ năng dịch chuyển thẳng lên tháp đường giữa để cứu viện. Nhưng ngay khoảnh khắc cô ta định bấm nút, từ góc tối của bờ sông, sương mù vặn xoắn. Một lọ [Ma Phí Tán] màu lục bay ra, vỡ nát ngay dưới chân Thái Thượng Lão Quân. Tốc độ di chuyển và thời gian niệm chú của cô ta lập tức bị đình trệ.
Là Hoa Đà.
Trần Linh đã lùi vào bụi cỏ từ hai mươi giây trước, di chuyển cắt ngang bờ sông, kiên nhẫn đứng đợi như một bức tượng đá trong cái góc khuất này chỉ để ngắt nhịp dịch chuyển của bức tường thép.
Diệp Chi sững người. Cô ta không chết, sát thương của Hoa Đà không đủ gãi ngứa cho cô ta. Nhưng cô ta bị trễ đúng hai giây.
Ở đường giữa, không có khiên bảo vệ của Lão Quân kịp thời dội xuống, Pháp sư Kim Đỉnh bị Khả Vy đập vỡ nát sọ.
"Xong một mục tiêu." Giọng Trần Linh vang lên lạnh lẽo qua kênh nội bộ. "Gia Huy, đến lượt cậu!"
Ngay khi Tống Diệp Chi bị chặn ở bờ sông, Xạ thủ Kim Đỉnh bị bỏ lại một mình đối mặt với Gia Huy. Nhưng Xạ thủ của Kim Đỉnh không phải tay mơ, hắn lập tức lùi sâu vào trụ.
Và Gia Huy cũng không còn là kẻ bốc đồng của ngày hôm qua. Cậu ta không lao lên tự sát. Cậu ta chỉ đẩy toàn bộ đợt lính vào tháp, rồi kiên nhẫn đứng ở rìa tầm bắn. Xạ thủ Kim Đỉnh mất Hỗ Trợ, không dám bước ra dọn lính, tự động mất đi một lượng lớn kinh nghiệm và vàng.
"Rút lui! Bỏ tháp ngoài, co cụm phòng ngự!" Diệp Chi lập tức điều chỉnh chiến thuật. Bức tường thép bị chọc thủng một lỗ, nhưng cô ta chưa bỏ cuộc. "Đấu Đơn, Đi Rừng, tạo rào chắn hai bên cánh."
Kim Đỉnh quen thi đấu theo bài bản. Khi hệ thống bảo kê hoàn hảo của họ bị phá vỡ một nhịp, họ lập tức lùi lại để tái thiết lập. Sự lỳ lợm của họ khiến Đội Ba dù dẫn trước một mạng cũng không thể lăn cầu tuyết (Snowball) một cách dễ dàng. Trong mười phút tiếp theo, hai bên giằng co nghẹt thở. Minh Triết và Khả Vy liên tục tìm cách mở giao tranh, nhưng đều bị lớp khiên của Tống Diệp Chi chặn lại đúng lúc.
Phút thứ hai mươi hai.
Giao tranh tổng quyết định nổ ra trước thềm Nhà Chính của Kim Đỉnh. Khả Vy và Minh Triết mở đường máu, ép Kim Đỉnh lùi sát vào Tế đàn. Tống Diệp Chi dồn toàn bộ sự tập trung, kích hoạt chiêu cuối [Nhất Khí Hóa Tam Thanh] bao bọc toàn bộ đồng đội. Một lớp khiên Thái Cực khổng lồ dựng lên, vô hiệu hóa toàn bộ sát thương bộc phát của Đội Ba.
"Hết sát thương rồi! Bọc hậu chúng nó!" Đấu Đơn Kim Đỉnh gầm lên, chuẩn bị phản công.
"Đừng nhúc nhích!" Trần Linh quát lớn.
Cô không cho phép Đội Ba hoảng loạn rút lui. Lớp khiên của Tống Diệp Chi tồn tại trong bốn giây. Bốn giây đó là tuyệt đối bất khả xâm phạm. Không có một kỹ năng ẩn nào có thể phá vỡ nó. Cách duy nhất để đánh sập bức tường này là ép nó quá tải.
"Gia Huy, bắn nát lớp khiên của Xạ thủ địch! Đức An, dồn sát thương vào Đi rừng!" Trần Linh liên tục ném bẫy độc để cản bước tiến của Đấu Đơn Kim Đỉnh.
Cô đang làm một phép toán sinh tử: Lớp khiên [Nhất Khí Hóa Tam Thanh] không phải là vô tận. Nó chia sẻ một lượng sát thương chịu đựng chung cho toàn đội. Nếu hai nguồn sát thương chủ lực của Đội Ba (Gia Huy và Đức An) dồn hỏa lực vào hai mục tiêu khác nhau cùng lúc, hệ thống bảo vệ của Diệp Chi sẽ phải phân tán năng lượng để chống đỡ.
Rắc!
Dưới áp lực của những mũi tên lửa và bùa chú trút xuống như mưa rào, lớp khiên Thái Cực bắt đầu rạn nứt.
Bên trong buồng máy, Tống Diệp Chi cảm nhận một luồng áp lực thần kinh-Mental Strain ập đến khi vòng kết nối phòng ngự của cô ta bị kéo căng đến cực hạn. Tín hiệu cảnh báo réo liên hồi. Cô ta phải chọn: Dồn phần năng lượng khiên còn lại để cứu Xạ thủ, hay cứu Đi Rừng?
Diệp Chi chọn Xạ thủ. Lớp khiên dồn về một phía.
Và đó là lúc Khả Vy ra tay. Không cần Trần Linh phải ra lệnh. Khả Vy đã chờ sẵn sự lựa chọn đó. Đi Rừng của Kim Đỉnh vừa mất khiên bảo vệ, chiếc búa lôi đình của Khả Vy nện thẳng xuống, nghiền nát Thần Thể của hắn.
Lớp phòng ngự hoàn hảo chính thức vỡ vụn.
"Bắn đi!" Minh Triết gào lên, dùng thân mình chắn đòn của Đấu Đơn Kim Đỉnh để tạo khoảng trống.
Gia Huy không do dự. Cậu ta không cần ai bảo vệ nữa, tự mình lách qua những luồng đạn lạc, xả sát thương kết liễu Pháp sư địch. Khả Vy và Đức An dọn sạch những kẻ còn lại. Dù phải trả giá bằng mạng của Minh Triết và Trần Linh khi bị Đấu Đơn địch phản công, nhưng Kim Đỉnh đã chính thức bị quét sạch.
"VICTORY!"
Màn hình xanh lam chớp lên, thông báo kết thúc trận đấu. Đội Ba giành chiến thắng, chính thức loại Á quân năm ngoái khỏi Vòng loại Giải Tỉnh.
Bên trong buồng máy Gen-3, Trần Linh tháo dải băng cảm biến, ngửa cổ nhắm mắt lại. Hơi thở cô dồn dập, lồng ngực đau nhói do Mental Strain, nhưng não bộ lại trong vắt. Cô đã chứng minh được sự khác biệt giữa hai con đường: Một người cố gắng xây bức tường cản mọi mũi tên, còn cô, dùng chính sinh mệnh và sự hy sinh của đồng đội để ép bức tường đó phải sụp đổ từ bên trong.
Khi năm thành viên Đội Ba bước ra khỏi khu vực thi đấu, toàn bộ đài quan sát chìm trong sự im lặng sững sờ. Đội hình lót đường của tầng hầm B3 vừa quật ngã một hạt giống vô địch bằng một lối chơi thực dụng và lì lợm đến lạnh người.
Tống Diệp Chi bước ra từ dãy buồng máy đối diện. Mái tóc nâu đỏ được vuốt gọn, ánh mắt điềm tĩnh tiến thẳng về phía Trần Linh. Diệp Chi dừng lại, cách Linh hai bước chân.
"Cô đã ép tôi phải chọn." Diệp Chi cất giọng ngắn gọn, rõ ràng. "Hệ thống bảo vệ của tôi không thể chịu tải hai mối đe dọa tử vong cùng một lúc. Phân loại sinh tử của cô đã thắng."
"Vì cô quá tham lam." Trần Linh bình thản đáp, vắt chiếc khăn lạnh lên cổ. "Cô muốn không một ai trong đội phải chết. Ở chiến trường này, muốn chiến thắng thì phải có kẻ đổ máu."
"Có thể." Diệp Chi khẽ gật đầu, đưa tay ra. "Nhưng chiến thuật bỏ rơi đồng đội của cô chỉ hiệu quả khi họ tự nguyện làm mồi nhử và tự đưa ra quyết định. Hôm nay Khả Vy và Minh Triết đã làm tốt. Nhưng ở đẳng cấp Quốc gia, khi cô đối mặt với những cỗ máy ép giao tranh không kẽ hở, cô sẽ không có đủ thời gian để tính toán xem nên bỏ ai đâu."
Trần Linh nắm lấy tay đối thủ, một cái bắt tay lạnh nhạt nhưng mang đầy sự tôn trọng của hai bộ não chiến thuật.
"Đến lúc đó, tôi sẽ có cách rạch một đường khác." Trần Linh nhếch môi.
Đội Ba xách ba lô rời khỏi nhà thi đấu. Khả Vy đấm nhẹ vào vai Gia Huy vì pha chọn góc bắn xuất thần cuối trận. Minh Triết và Đức An tranh luận về lượng sát thương hấp thụ của khiên Lão Quân. Họ đi sát phía sau lưng Trần Linh, tạo thành một khối thống nhất. Lòng tin không sinh ra từ lời hứa, nó sinh ra từ khoảnh khắc Minh Triết và Khả Vy tự đưa ra quyết định giao phó mạng sống của mình để hoàn thiện cái bẫy của Hỗ Trợ.
Chặng đường Giải Tỉnh mới chỉ bắt đầu, nhưng Đội Ba không còn là những mảnh vỡ rời rạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.