Chương 5: Mười Lăm Phút Sinh Tử
Phàm Nhân Ngự Thần
Mục lục
8 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 8/8 chương
Một giờ sáng. Tầng hầm B3 chìm trong tiếng rít rè rè của hệ thống tản nhiệt.
Bên trong không gian thực tế ảo của buồng máy, Khả Vy vung chiếc búa lôi đình đập nát một cái bóng mô phỏng vừa lướt qua. Nhưng hệ thống lập tức báo lỗi bằng một tiếng bíp chói tai. Dữ liệu trên màn hình giám sát của Đức An nhấp nháy sắc đỏ.
"Chậm 0.03 giây." Giọng Đức An vang lên đều đều qua kênh nội bộ. "Khả Vy, cô lại vung búa vào ảnh ảo của Lục Thừa Uyên sau khi hắn đã lùi lại. Đòn đánh hoàn toàn trượt mục tiêu."
Nắp buồng số 02 bật mở. Khả Vy lột dải băng cảm biến ném xuống đùi, ngửa cổ thở hắt ra. Việc liên tục kích hoạt Thần Thể [Lôi Chấn Tử] để tung chiêu bộc phát trong trạng thái căng cứng thần kinh suốt hai giờ đồng hồ đang vắt kiệt sự tập trung của cô.
"Khe hở 0.1 giây là quá ngắn!" Khả Vy nghiến răng, xoa bóp thái dương. "Khi mắt tôi nhận ra hắn lệch trọng tâm, tín hiệu truyền từ não xuống tay đã mất 0.15 giây rồi. Cộng thêm độ trễ xuất chiêu của Thần Thể, không thể nào đánh trúng được!"
Trần Linh ngồi trước bảng điều khiển chính, hai mắt hơi đỏ lên. "Chúng ta không cần cô phản ứng nhanh hơn hắn." Cô gõ ngón tay lên sa bàn điện tử, phóng to mô hình chuyển động của Lục Thừa Uyên. "Hắn lệch trọng tâm sang trái 15 độ. Khả Vy, đừng nhắm vào người hắn. Hãy vung búa đập thẳng vào khoảng không cách vai trái hắn mười centimet trước khi hắn xuất chiêu."
"Đánh vào không khí?" Gia Huy nhíu mày, khoanh tay đứng tựa vào tường. Cậu ta vẫn giữ khoảng cách với Linh sau mâu thuẫn chiều qua.
"Đánh chặn trước (Pre-cast)." Minh Triết giải thích, đôi mắt híp lại đầy tính toán. "Trần Linh muốn cô tung chiêu trước khi Lục Thừa Uyên đâm giáo. Khi búa của cô vừa rơi xuống khoảng không đó, cũng là lúc trọng tâm của hắn tự động trượt vào đúng điểm rơi của búa."
"Để làm được điều đó, cô không được chờ mắt mình nhìn thấy hắn." Trần Linh nhìn thẳng vào Khả Vy. "Khi tôi hô 'Đánh', cô phải vung búa ngay lập tức. Cô dám đánh cược vào tín hiệu của tôi không?"
Khả Vy siết chặt nắm tay. Giao phó phản xạ sát thủ của mình cho phán đoán của một Hỗ Trợ là điều tối kỵ trong lối chơi cá nhân. Nhưng nếu không làm vậy, ngày mai họ sẽ bị nghiền nát.
"Cài lại mô phỏng." Khả Vy đội dải băng cảm biến lên đầu.
Họ thử thêm bảy lần. Đến lần thứ tám, chiếc búa ảo ảnh nện trúng đỉnh đầu mô phỏng của Lục Thừa Uyên ở exacly 0.08 giây ngay sau khi hắn lướt. Hệ thống báo xanh.
"Dừng lại." Tạ Hoài Phong đột ngột dập cầu dao điện tổng của các buồng mô phỏng. Căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo. "Tất cả về phòng ngủ. Ngay lập tức."
"Chúng tôi mới làm được một lần!" Khả Vy gắt lên. "Cần phải tập cho thành phản xạ cơ bắp!"
"Nếu cô tiếp tục ép hệ thần kinh thức trắng đêm, ngày mai cô sẽ gục ngay ở phút thứ hai vì Mental Strain." Hoài Phong lạnh lùng đáp, hất cằm về phía cửa. "Esports không phải trò chơi hành xác bạo lực. Thể lực và sự tỉnh táo là tài nguyên. Đội Ba cần cái đầu lạnh, không phải những cái xác khô. Giải tán."
Trần Linh không phản bác. Cô tháo dải băng, lẳng lặng thu dọn đồ đạc. Bài học về phân bổ tài nguyên của Hoài Phong hoàn toàn chính xác. Ngày mai, họ không cần mười lần đánh trúng. Họ chỉ cần một lần duy nhất.
Tám giờ sáng. Khu vực Thẩm định năng lực, tầng 15.
Khác hoàn toàn với bãi rác B3, phòng thi đấu chính thức là một không gian hình vòm ngập tràn ánh sáng trắng, sàn lót kính cường lực. Mười cỗ Buồng Đồng Bộ Gen-4 xếp thành hai hàng cung tròn đối diện nhau, vỏ máy mạ crôm bóng loáng toát lên vẻ quyền lực tuyệt đối của hệ thống đào tạo đỉnh cao.
Phía sau lớp kính một chiều của đài quan sát, các thành viên Ban Giám đốc Học viện đã yên vị. Trần Quốc Thành cũng có mặt. Ông ngồi vắt chéo chân, khuôn mặt lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc khi nhìn thấy cô con gái ruột bước vào cùng đám thực tập sinh hạng bét.
Ở phần sân đối diện, năm tuyển thủ Đội Một trong bộ đồng phục đỏ chót đã đứng sẵn. Lục Thừa Uyên chắp tay sau lưng, ánh mắt hờ hững lướt qua Đội Ba như nhìn một bầy kiến đang cố gắng bò lên khỏi miệng giếng.
Tạ Hoài Phong đứng khoanh tay trước năm kén máy của Đội Ba.
"Luật rất đơn giản." Hoài Phong gõ ngón tay lên vỏ máy Gen-4 lạnh buốt. "Trận đấu không giới hạn thời gian. Nhưng để giành được chứng chỉ Dự bị hạng B, các cậu chỉ cần làm một việc: Sống sót qua mười lăm phút mà Nhà Chính không bị phá hủy. Đừng nghĩ đến việc chém giết. Hãy nghĩ đến việc sinh tồn. Vào vị trí."
Năm thành viên Đội Ba lặng lẽ trèo vào các cỗ máy. Trần Linh kéo dải băng cảm biến xuống. Lần đầu tiên, cô không phải chịu đựng cái mùi ẩm mốc và sự chập chờn của máy Gen-2. Hệ thống Gen-4 khóa khớp thần kinh trơn tru như lụa.
"Độ đồng bộ: 92%. Kết nối hoàn hảo." Giọng AI trong trẻo vang lên.
Trần Linh thử cử động ngón tay. Lệnh truyền đi không có lấy một vệt trễ của phần cứng. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, giới hạn sinh học 0.2 giây của cô phơi bày một cách trần trụi nhất. Không còn lý do để đổ lỗi cho máy móc nữa.
Giai đoạn Cấm/Chọn diễn ra chớp nhoáng. Đội Ba khóa lại đội hình đã chuẩn bị: Gia Huy [Hậu Nghệ], Khả Vy [Lôi Chấn Tử], Minh Triết [Trấn Nguyên Tử], Đức An [Phục Hy], và Trần Linh [Hoa Đà].
Ngược lại, Đội Một không thèm giấu giếm ý đồ làm nhục đối thủ. Bọn chúng chọn một đội hình ép giao tranh cực mạnh. Lục Thừa Uyên khóa chặt Đấu Đơn [Dương Tiễn - Nhị Lang Thần]. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng: Xé nát Đội Ba trong vòng mười phút.
"Trận chiến bắt đầu!"
Không gian Sân Cơ Bản mở ra. Tiếng binh khí va chạm vang lên dồn dập ngay từ giây thứ ba mươi.
Áp lực mà Đội Một tạo ra khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Không có những pha thăm dò, không có sự chần chừ. Lục Thừa Uyên và đồng đội của hắn thi đấu bằng một nhịp độ nghẹt thở, kỹ năng cơ học của chúng nghiền nát mọi toan tính vị trí của Đức An và Minh Triết. Cứ mỗi lần Thừa Uyên lao vào, [Thiên Nhãn] của Dương Tiễn lại khóa chặt mục tiêu, ngọn giáo bạc đâm thủng mọi sự phản kháng.
"Lùi lại! Bỏ lính! Bỏ tháp nhỏ!" Trần Linh điên cuồng điều phối qua kênh nội bộ.
Trận đấu trôi qua tám phút. Đội Ba bị dồn ép đến mức không thở nổi. Gia Huy bị Xạ thủ địch cấu rỉa đến mức máu liên tục đỏ quạch. Dù rất uất ức, cậu ta vẫn cắn răng lùi lại, không dám dướn lên bắn trả như ngày hôm qua. Sự hiện diện của ngọn giáo bạc bên kia chiến tuyến là một áp lực sinh tử tàn khốc.
"Chênh lệch bốn ngàn vàng." Giọng Đức An căng như dây đàn. "Chúng ta đang mất hoàn toàn quyền kiểm soát bờ sông."
"Không được giao tranh! Kéo dài thời gian!" Trần Linh phóng những lọ [Ma Phí Tán] ra chặn các ngã tư hẹp để trì hoãn bước tiến của địch. Cô sử dụng Triage một cách cực đoan: Từ chối mọi pha giao tranh tay đôi, chỉ bơm máu cho người có nguy cơ đột tử để duy trì đội hình chạy trốn.
Trên đài quan sát, vài thành viên Ban Giám đốc lắc đầu ngán ngẩm. Lối đánh tử thủ, co cụm này quá hèn nhát so với tiêu chuẩn của một đội tuyển chuyên nghiệp.
Phút thứ mười hai.
Toàn bộ tháp phòng ngự vòng ngoài của Đội Ba đã sụp đổ. Nhà Chính phơi mặt ra trước họng pháo của Đội Một. Chỉ còn ba phút nữa là hết giờ thử thách. Lục Thừa Uyên không muốn chờ thêm. Hắn muốn sự hủy diệt tuyệt đối.
"Tập trung đường giữa. Kết thúc bọn chúng." Giọng Thừa Uyên vang lên trên kênh tổng, đầy kiêu ngạo.
Năm Thần Thể của Đội Một ập đến như một cơn lũ. Sương mù trên Sân Cơ Bản bị xé toạc. Hàng phòng ngự của Đội Ba bị dồn vào sát mép Nhà Chính. Lục Thừa Uyên cầm giáo bạc, đứng ở vị trí tiên phong. Mắt hắn khóa chặt vào Hoa Đà của Trần Linh. Chỉ cần đâm vỡ bộ não điều phối này, Đội Ba sẽ tự động tan rã.
"Bọn chúng đến rồi." Minh Triết dựng khiên Trấn Nguyên Tử lên, mồ hôi ướt đẫm trán.
"Đội hình co cụm." Trần Linh hít một hơi thật sâu. Không khí ảo tràn vào phổi. Cơn đau Mental Strain từ những pha cấu rỉa ban nãy vẫn còn âm ỉ, nhưng não bộ cô đã hoàn toàn tĩnh lặng.
Đã đến lúc. Nhưng Lục Thừa Uyên không phải một cỗ máy, hắn sẽ không tự nhiên lao vào nếu thấy nguy hiểm. Trần Linh phải tạo ra một mồi nhử không thể chối từ.
Thay vì đứng núp sau tấm khiên của Minh Triết, Trần Linh chủ động điều khiển Hoa Đà bước lệch sang phải nửa bước. Một sai lầm vị trí trí mạng. Nó tạo ra một khe hở vừa đủ để ngọn giáo của Dương Tiễn đâm xuyên qua hàng rào phòng ngự mà không bị cản lại.
Lục Thừa Uyên lập tức khẽ nhếch mép. Con mồi đã tự nộp mạng.
"Khả Vy." Trần Linh gọi nhẹ qua kênh âm thanh, âm sắc lạnh lẽo như một lưỡi dao mổ. "Chuẩn bị vung búa."
Trong góc khuất sau lưng Nhà Chính, Thần Thể Lôi Chấn Tử của Khả Vy nâng chiếc búa lôi đình lên. Luồng điện tím chạy dọc cánh tay cô, nổ lách tách.
Đội Một tràn lên. Lục Thừa Uyên kích hoạt kỹ năng tối thượng [Thiên Khuyển Giáng]. Ngọn giáo bạc xé rách không gian, men theo đúng khe hở mà Trần Linh vừa tạo ra, nhắm thẳng vào trái tim Hoa Đà. Tốc độ 0.08 giây tuyệt đối.
Trần Linh không lùi lại. Đôi mắt đen thẫm của cô mở to, nhìn ngọn trịch thượng tử thần đang lao thẳng vào mặt mình.
Ba... Hai... Một...
"Đánh!" Trần Linh gầm lên.
Tiếng gầm của Trần Linh vang lên qua kênh nội bộ sắc lẹm như một vết cắt.
Khả Vy không hề do dự. Đã trải qua tám lần mô phỏng thất bại và một lần thành công duy nhất, cơ bắp cô tự động ghi nhớ nhịp điệu. Từ trong góc khuất của Nhà Chính, Thần Thể [Lôi Chấn Tử] quật mạnh chiếc búa lôi đình khổng lồ xuống một khoảng không trống rỗng cách vai trái của Lục Thừa Uyên đúng mười centimet. Một đòn đánh hoàn toàn trượt mục tiêu nếu nhìn bằng mắt thường.
Nhưng Lục Thừa Uyên không đứng yên.
Ngọn giáo bạc của [Dương Tiễn] đâm xuyên qua lồng ngực [Hoa Đà]. Sát thương bộc phát khổng lồ nổ tung, xé nát Thần Thể của Trần Linh ngay lập tức. Ngay khoảnh khắc hoàn tất đòn kết liễu, cơ thể vật lý của Thừa Uyên theo bản năng dồn lực tay phải, kéo trọng tâm Thần Thể trượt sang trái 15 độ để duy trì thăng bằng và chuẩn bị lướt đi.
Cậu ta tự mình trượt thẳng vào điểm rơi của chiếc búa.
Đoàng!
Sấm sét tím gầm thét. Chiếc búa lôi đình nện trúng đỉnh đầu [Dương Tiễn]. Khoảng mù 0.1 giây của thiên tài vừa xuất hiện lập tức bị lấp đầy bởi sức mạnh khống chế tàn bạo. Thừa Uyên bị choáng. Đồng tử cậu ta co rút lại. Bộ não sở hữu phản xạ 0.08 giây bị khóa chặt trong một giây rưỡi, không thể phát ra bất kỳ mệnh lệnh tẩu thoát nào.
"Bức tường!" Trần Linh thét lên qua màn hình xám xịt của kẻ đã chết.
Cơn đau Mental Strain dội thẳng vào đại não khi Thần Thể nổ tung khiến cô cắn nát môi dưới, nhưng cô không cho phép mình nhắm mắt. Nhờ hệ thống giảm xóc của máy Gen-4, cơn sốc không đánh ngất cô như cỗ máy rác rưởi ở tầng hầm.
Minh Triết đã chờ sẵn khoảnh khắc này. Cậu ta lao lên, đập hai tay xuống đất. Kỹ năng khống chế của [Trấn Nguyên Tử] dựng lên một bức tường đất đá khổng lồ, chắn ngang đường tiến công, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn và đường ứng cứu của bốn thành viên Đội Một phía sau.
Lục Thừa Uyên bị cô lập hoàn toàn. Nhưng một cú choáng của Đi rừng không đủ để kết liễu một Đấu Đơn.
"Bắn hắn đi!" Khả Vy gào lên, lùi lại để tránh sát thương phản đòn khi Thừa Uyên sắp tỉnh.
Gia Huy đứng sững mất một phần mười giây. Kẻ thù trước mặt cậu ta là Lục Thừa Uyên — nỗi khiếp sợ của toàn bộ học viện. Bản năng mách bảo cậu ta phải lùi sâu vào Nhà Chính để bảo toàn mạng sống. Nhưng lời nói của Trần Linh đêm qua vang lên trong đầu: "Tôi giao sinh mạng của pha giao tranh đó cho cậu."
Gia Huy nghiến răng. Cậu ta không lùi lại. Xạ thủ của Đội Ba dậm chân tiến lên hai bước, giương cung. Toàn bộ năng lượng dồn vào mũi tên lửa của [Hậu Nghệ], xả thẳng sát thương bộc phát mạnh nhất vào Thần Thể đang đứng im chịu trận của Lục Thừa Uyên. Cùng lúc đó, bùa chú của Đức An từ tuyến sau trút xuống như mưa rào.
Không một thiên tài nào có thể sống sót khi hứng trọn hỏa lực của Xạ thủ và Pháp sư trong trạng thái không thể nhúc nhích. Lớp giáp bạc vỡ vụn. Thần Thể [Dương Tiễn] nổ tung thành hàng vạn mảnh dữ liệu.
"Shutdown! (Chấm dứt!)"
Âm thanh thông báo hạ gục chấn động toàn bộ Sân Cơ Bản.
Bức tường của Minh Triết sụp xuống. Bốn thành viên còn lại của Đội Một sững sờ trong tích tắc. Đội hình ép giao tranh của chúng được xây dựng xung quanh lưỡi giáo tiên phong của Lục Thừa Uyên. Khi mũi nhọn bị bẻ gãy một cách phi lý, nhịp độ tấn công của chúng lập tức đứt đoạn.
Nhưng Đội Một là những kẻ chuyên nghiệp. Chỉ mất hai giây để chúng xốc lại tinh thần. Tên Đi rừng của phe địch gầm lên, dẫn đầu ba người còn lại tràn vào Nhà Chính để trả thù.
"Rút sâu vào sát Tế đàn! Không đánh trả!" Giọng Trần Linh vang lên lạnh băng.
Đội Ba không hề say máu. Họ biết mình vừa dùng hết toàn bộ kỹ năng khống chế và sát thương chủ lực. Khả Vy lập tức dùng kỹ năng lướt trốn vào góc khuất. Gia Huy và Đức An lùi sát vào vạch an toàn, chỉ liên tục tung chiêu dọn lính để ngăn không cho Đội Một có mục tiêu đẩy tháp. Minh Triết lấy thân mình làm lá chắn, câu giờ từng giây một.
Đội Một điên cuồng vung vũ khí, cào xé lớp giáp của Nhà Chính. Máu của viên pha lê tụt xuống 70%... 50%... 30%. Minh Triết gục ngã, Thần Thể vỡ nát. Khả Vy lao ra cản đường cũng bị chém đứt đôi.
Nhưng khoảng thời gian chúng mất đi Lục Thừa Uyên đã tạo ra một khoảng trống không thể san lấp.
"Mười lăm phút. Thời gian thử thách đã kết thúc."
Giọng AI lạnh lẽo của hệ thống thẩm định vang lên, phủ một lớp ánh sáng xanh ngọc bất tử lên toàn bộ cấu trúc Nhà Chính đang bốc khói nghi ngút của Đội Ba. Không gian Sân Cơ Bản đóng băng, sau đó vỡ vụn thành từng mảng bóng tối.
Trận đấu kết thúc. Đội Ba sinh tồn thành công.
Bên trong phòng thi đấu tầng 15, những tiếng xì hơi nối tiếp nhau vang lên. Nắp của mười cỗ máy Gen-4 đồng loạt bật mở.
Trần Linh tháo dải băng cảm biến, từ từ ngồi dậy. Sắc mặt cô nhợt nhạt, mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng ánh mắt trong vắt và tĩnh lặng. Cô chống tay bước ra khỏi kén, đứng thẳng lưng.
Ở dãy máy đối diện, Lục Thừa Uyên cũng bước ra. Không còn vẻ hững hờ thường thấy. Cậu ta nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Trần Linh. Ánh mắt của thiên tài giờ đây pha trộn giữa sự phẫn nộ vì lòng kiêu hãnh bị chà đạp, và một sự kinh ngạc đến tột độ. Cậu ta thừa thông minh để nhận ra cú đập búa của Khả Vy không phải do phản xạ.
"Cô không nhìn theo tôi." Thừa Uyên bước tới ba bước, giọng nói trầm xuống, sắc lẹm. "Cô đã ép tôi tự đâm đầu vào chiếc búa đó."
"Tôi đã nói rồi, Lục Thừa Uyên." Trần Linh lạnh lùng đáp trả, không hề lùi bước. "Con người không phải là cỗ máy. Phản xạ có thể là tuyệt đối, nhưng thói quen thì luôn có điểm mù."
Gia Huy, Khả Vy, Minh Triết và Đức An cũng lần lượt bước ra khỏi kén. Bọn họ thở dốc, kiệt quệ, nhưng khi tiến đến đứng phía sau lưng Trần Linh, cái bóng của năm người hòa làm một. Đội Ba không cần phải vỗ vai ôm ấp nhau để chứng minh tinh thần đồng đội. Lòng tin của họ vừa được rèn bằng việc giao phó sinh mạng cho một kế hoạch điên rồ và thành công. Gia Huy đã chọn tiến lên thay vì lùi lại. Đó là hành động chứng minh cậu ta bắt đầu tin cô.
Sau lớp kính một chiều của đài quan sát, sự tĩnh lặng kéo dài.
Vài thành viên Ban Giám đốc xì xào bàn tán. Trần Quốc Thành đứng khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào biểu đồ trận đấu đang hiển thị trên màn hình lớn. Biểu đồ cho thấy Đội Ba thua toàn diện về sát thương, về kiểm soát bản đồ, về mọi chỉ số cơ học. Nhưng ở cột "Mục tiêu sinh tồn", kết quả là ĐẠT.
Trần Quốc Thành không mỉm cười. Ông ta chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái với Thư ký bên cạnh, rồi quay người rời khỏi phòng quan sát. Sự công nhận của ông ta không mang theo tình cảm của một người cha. Nó là sự xác nhận của một nhà đầu tư: Sản phẩm này chưa chết. Nó biết cách tạo ra một hệ giá trị sinh tồn mới.
Mười phút sau, Tạ Hoài Phong bước vào phòng thi đấu. Ông ta mặc kệ sự ngỡ ngàng của Đội Một, đi thẳng về phía Đội Ba. Trên tay ông ta là một tấm thẻ kim loại in chìm logo của Ban Giám đốc Học viện.
Cạch.
Hoài Phong ném tấm thẻ lên mặt kính của cỗ máy Gen-4.
"Chứng chỉ năng lực Hạng B." Hoài Phong mỉm cười, một nụ cười thực sự làm những nếp nhăn trên trán giãn ra. "Kể từ ngày mai, các cậu sẽ có ngân sách tài trợ. Sẽ có buồng máy Gen-3 để luyện tập. Đội Ba chính thức có tên ở Vòng loại Giải Tỉnh."
Gia Huy hò lên một tiếng, vung nắm đấm vào không khí. Khả Vy lau mồ hôi túa ra trên trán, nhếch mép cười đắc ý. Minh Triết và Đức An thở phào nhẹ nhõm.
Trần Linh nhìn tấm chứng chỉ. Không có sự ăn mừng thái quá nào trên khuôn mặt cô. Đây không phải là đích đến, đây mới chỉ là tấm vé qua cổng.
"Đừng vội mừng." Hoài Phong dập điếu thuốc, chất giọng trở lại vẻ khô khốc, thực dụng. "Một pha đánh chặn dựa trên dữ liệu cũ không biến các cậu thành nhà vô địch. Lục Thừa Uyên đã nhận ra cái bẫy đó. Lần sau đụng độ, cậu ta sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm lệch trọng tâm đó nữa. Chiến thuật của cô đã lộ rồi, Trần Linh."
"Tôi biết." Trần Linh bình thản cất lời, vác ba lô lên vai. "Chiến thuật không phải là thứ dùng để lặp lại. Nó là thứ dùng để ép đối thủ phải liên tục thay đổi cách chơi, cho đến khi chúng tự dẫm lên chân mình."
Bốn người còn lại tự động tản ra nhường đường, rồi im lặng bám gót theo sau cô.
Đội Ba đã chính thức lột xác. Lần đầu tiên, năm cá nhân yếu kém hơn chứng minh rằng họ có thể tạo ra một tập thể đủ sức bẻ gãy ưu thế cơ học trong một tình huống được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vòng loại Giải Tỉnh cấp địa phương sắp khởi tranh. Và Trần Linh biết rõ, những cỗ máy chiến tranh đang chờ đợi cô ở đó sẽ không chỉ có một Lục Thừa Uyên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.