Tàn Khuyết

Chương 13: Di Tích Lung Lay

Đăng: 16/10/2026 07:26 2,070 từ 15 lượt đọc

Vừa bước qua cánh cửa đá phủ đầy rêu xanh, Gia Vân và Hạ Nhu đã nghe thấy những tiếng nổ vang vọng từ sâu bên trong di tích.

Ầm! Ầm! Ầm!

Từng đợt linh lực dao động truyền qua hành lang, khiến bụi đá trên trần nhà không ngừng rơi xuống. Xen lẫn giữa những tiếng va chạm là tiếng quát tháo giận dữ của các tu sĩ, chứng tỏ cuộc giao chiến phía trước đang diễn ra vô cùng quyết liệt.

Gia Vân khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang.

“Có người đang giao chiến.”

Hạ Nhu gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

“Không chỉ một hai người. Linh lực dao động mạnh như vậy, e rằng những người bên trong đều không phải hạng tầm thường.”

Hai người nhìn nhau, nhất thời không ai vội vàng tiến lên.

Bọn họ vừa mới bước vào di tích, tình hình bên trong còn chưa rõ ràng. Nếu tùy tiện xông tới, một khi bị cuốn vào cuộc chiến, hậu quả khó mà lường trước.

Gia Vân suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng:

“Chúng ta đến gần quan sát thử. Nếu tình hình không ổn, lập tức rút lui.”

Hạ Nhu không phản đối.

Hai người men theo hành lang, cẩn thận tiến về phía phát ra tiếng động. Càng đi sâu, linh lực dao động càng rõ rệt, ngay cả những bức tường đá hai bên cũng rung lên từng đợt.

Chẳng bao lâu sau, một đại điện rộng lớn xuất hiện trước mắt.

Trên những bức tường đá cổ xưa, từng đường văn tự đã phai mờ theo năm tháng. Những cột trụ cao lớn đứng sừng sững hai bên, nhưng nhiều cột đã xuất hiện vết nứt, tựa hồ không chịu nổi sự tàn phá của cuộc chiến.

Giữa đại điện, bốn người đang giao đấu vô cùng quyết liệt.

Một nữ tử mặc cung trang thanh nhã đứng đối diện ba người còn lại. Nàng có dung mạo thanh lệ, ánh mắt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh kiếm trúc. Mỗi lần kiếm quang lóe lên, linh lực màu xanh lại hóa thành những đường kiếm sắc bén, liên tiếp đẩy lui thế công của đối thủ.

Đó chính là Lăng Như Tuyết, sư muội của Lăng Mộ Sở thuộc Trúc Lâm Viện.

Ba người vây công nàng đều không phải hạng tầm thường.

Người mặc trường bào màu lam sẫm có thân hình cao lớn, mỗi lần xuất thủ đều mang theo khí tức lạnh lẽo. Linh lực ngưng tụ quanh hai tay hắn, khiến nhiệt độ trong đại điện dường như giảm xuống. Hạ Nhu vừa nhìn thấy hắn đã khẽ biến sắc.

“Hàn Thương, công tử của Băng Sơn Thánh Địa!”

Hai người còn lại cũng khiến nàng không khỏi kinh ngạc.

Một người thuộc Nguyệt Cung, tên Thẩm Diệu; người còn lại là Vương Hạo, đại đệ tử Ma Môn.

Ba người đến từ ba thế lực khác nhau, lúc này lại cùng nhau liên thủ đối phó Lăng Như Tuyết.

Gia Vân âm thầm quan sát cuộc chiến, sắc mặt dần trở nên nặng nề.

Cả bốn người đều đã đạt đến Minh cảnh hậu kỳ. Với những tu sĩ cùng thế hệ, cảnh giới này đã đủ để được xem là cao thủ đáng gờm. Huống hồ, Lăng Như Tuyết còn phải một mình chống đỡ thế công của ba người ngang cảnh giới.

Dù kiếm pháp của nàng tinh diệu, tình thế vẫn ngày càng bất lợi. Trên y phục trắng đã xuất hiện những vết máu, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

Gia Vân không khỏi siết nhẹ bàn tay.

Những tu sĩ đạt đến Minh cảnh đã có thể vận dụng Ngũ Hành linh lực trong chiến đấu. Trận chiến trước mắt hoàn toàn không phải nơi hắn có thể tùy tiện xen vào.

Nếu cứ cố chấp xông lên, chẳng những không giúp được Lăng Như Tuyết, hắn còn có thể khiến bản thân và Hạ Nhu gặp nguy hiểm.

Hạ Nhu khẽ nói, giọng mang theo vẻ khó hiểu:

“Thẩm Diệu của Nguyệt Cung, Vương Hạo của Ma Môn, Hàn Thương của Băng Sơn Thánh Địa… Ba thế lực này lại cùng nhau đối phó người của Trúc Lâm Viện sao?”

Gia Vân không đáp. Hắn chỉ tiếp tục quan sát, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân khiến ba người kia bất chấp thân phận mà liên thủ.

Đúng lúc ấy, Lăng Như Tuyết vung kiếm đánh bật một luồng linh lực đang lao tới. Nàng mượn lực lùi về phía sau, ánh mắt lạnh lẽo quét qua ba đối thủ.

“Thẩm Diệu, Vương Hạo! Các ngươi thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt.”

Giọng nói của nàng lạnh như băng. Dù hơi thở đã không còn ổn định, sự phẫn nộ trong lời nói vẫn không hề che giấu.

“Cùng tiến vào di tích, các ngươi lại liên thủ với Băng Sơn Thánh Địa để đối phó ta. Chẳng lẽ những lời về liên minh giữa các thế lực chỉ là trò cười?”

Hàn Thương nghe vậy, chỉ cười nhạt.

“Liên minh là liên minh, bảo vật là bảo vật. Lăng Như Tuyết, ngươi hẳn phải hiểu đạo lý này.”

“Đạo lý?”

Ánh mắt Lăng Như Tuyết càng thêm lạnh lẽo.

“Chỉ vì một giọt Thủy Tinh mà các ngươi không tiếc trở mặt với người cùng liên minh? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, các ngươi còn mặt mũi nào trở về tông môn?”

Vương Hạo nhếch miệng cười.

“Thủy Tinh vốn là vật vô chủ trong di tích. Ai có bản lĩnh thì người đó lấy được. Ngươi đã không giữ nổi, còn muốn dùng liên minh để ép chúng ta rút lui sao?”

“Đừng nhiều lời nữa.”

Thẩm Diệu lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt không hề có ý nhượng bộ.

“Giao Thủy Tinh ra, chúng ta có thể để ngươi rời đi.”

Lăng Như Tuyết siết chặt chuôi kiếm.

“Các ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ấy?”

Không ai trả lời.

Bởi cả ba đều hiểu, một khi Thủy Tinh đã rơi vào tay đối phương, chẳng ai có thể bảo đảm những người còn lại sẽ thật sự để nàng rời đi.

Thủy Tinh là di vật còn sót lại của Thiên Đảo Đình, có khả năng hỗ trợ tu sĩ hấp thu bí văn, gia tăng cơ hội đột phá Giải cảnh. Đối với những người đang ở Minh cảnh hậu kỳ, giá trị của nó không cần phải nói cũng đủ hiểu.

Một cơ duyên như vậy, ai lại dễ dàng buông tay?

“Đã vậy, các ngươi cứ tự mình đến lấy!”

Lăng Như Tuyết quát khẽ, kiếm quang lập tức bùng lên.

Nàng không tiếp tục tranh luận, mũi kiếm lạnh lẽo xé toạc không khí, lao thẳng về phía Hàn Thương.

Hàn Thương lập tức biến sắc. Hắn nhanh chóng kết ấn, linh lực lạnh buốt cuồn cuộn ngưng tụ thành một bức tường băng chắn trước người.

Ầm!

Kiếm trúc va chạm với bức tường băng, tiếng nổ chấn động khắp đại điện. Những mảnh băng vỡ bắn ra bốn phía, còn thân hình Hàn Thương cũng bị đẩy lùi vài bước.

Nhưng Lăng Như Tuyết không hề có ý dừng tay.

Ngay khi kiếm chiêu vừa chạm đích, Vương Hạo đã vòng sang bên cạnh, tung một chưởng đánh thẳng vào sườn trái của nàng. Thẩm Diệu cũng lập tức phối hợp, linh lực khóa chặt đường lui.

Ba người phối hợp khá ăn ý, rõ ràng không có ý định cho nàng cơ hội thở dốc.

Lăng Như Tuyết nghiến răng, xoay người chống đỡ. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc ấy, nàng bất ngờ ném ra một bình ngọc nhỏ.

Ba người Hàn Thương đồng loạt biến sắc.

“Bình Tịnh Ngọc! Bên trong chứa Thanh Trúc Thức của Trúc Lâm Viện!”

Đến lúc nhận ra ý đồ của nàng thì đã muộn.

Từ đầu, Lăng Như Tuyết không hề định dùng bình ngọc để tấn công ngay lập tức. Nàng cố tình chờ đến khi cả ba người cùng áp sát, khiến bọn họ gần như đứng trong phạm vi ảnh hưởng của đòn đánh.

Nàng biết sát chiêu này chưa chắc có thể miểu sát cả ba, nhưng chỉ cần khiến đối phương bị thương và làm suy yếu thế công, nàng vẫn có cơ hội thoát khỏi vòng vây.

Bình ngọc vỡ tan.


Linh lực màu ngọc bích bùng nổ giữa đại điện, tựa như vô số nhánh trúc sắc bén đồng loạt bắn ra. Bốn luồng linh lực va chạm liên tiếp, tạo thành những đợt chấn động dữ dội.

Ầm! Ầm!

Mặt đất rung chuyển, những đường văn tự trên vách đá chợt lóe sáng rồi vụt tắt.

Gia Vân lập tức nhận ra có điều không ổn.

Cuộc chiến giữa bốn tu sĩ Minh cảnh hậu kỳ vốn đã tạo ra sức phá hoại khủng khiếp. Giờ đây, những luồng linh lực liên tiếp va chạm còn khiến cả đại điện rung chuyển, dường như đã vượt quá giới hạn mà di tích cổ xưa này có thể chịu đựng.

Rắc!

Một âm thanh nứt vỡ đột ngột vang lên từ phía trên.

Gia Vân lập tức ngẩng đầu.

Trên trần đại điện, những vết nứt đang lan rộng với tốc độ kinh người. Từng mảng đá lớn bắt đầu rơi xuống, đập mạnh vào mặt đất.

“Không ổn! Đại điện sắp sụp đổ!”

Hạ Nhu vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn đã vang lên từ sâu trong di tích.

Ầm——!

Một luồng chấn động khủng khiếp quét qua toàn bộ không gian.

Những cột trụ cổ xưa lần lượt đổ xuống. Trận văn khắc trên mặt đất bỗng sáng lên, sau đó liên tiếp tắt ngấm, tựa như một cơ chế nào đó đã bị phá hủy sau cuộc giao chiến.

Gia Vân không còn thời gian suy nghĩ.

“Hạ Nhu, mau đi!”

Hắn lập tức quay người, lao về phía hành lang ban đầu.

Nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài dự tính.

Một bức tường đá khổng lồ đổ sập xuống, chặn ngang con đường. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân nứt toác, để lộ những khe sâu không thấy đáy.

“Gia Vân!”

Tiếng Hạ Nhu vang lên phía sau.

Hắn vội quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nàng bị một luồng chấn động cuốn về phía hành lang bên kia.

Gia Vân gần như lao tới theo bản năng, muốn kéo nàng trở lại. Nhưng một khối đá lớn bất ngờ rơi xuống giữa hai người.

Ầm!

Bụi đá cuộn lên, che khuất tầm mắt.

Hắn cố gắng tiến về phía trước. Thế nhưng, khi bụi đá dần tan đi, trước mắt hắn chỉ còn một bức tường đổ nát.

Không còn thấy Hạ Nhu đâu nữa.

Gia Vân đứng lặng trong giây lát, sắc mặt trở nên khó coi.

Hắn thử gọi thêm vài tiếng, nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh đổ sập vọng đến từ xa.

Chết tiệt!

Hắn thầm mắng một câu.

Di tích vốn đã nguy hiểm, hiện tại lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Hắn không biết Hạ Nhu đã bị cuốn đến nơi nào, cũng chẳng rõ nàng có bị thương hay không.

Điều khiến Gia Vân càng thêm khó chịu là hắn không mang theo bản đồ.

Trước khi tiến vào, hắn đã không nghĩ rằng mình sẽ bị tách khỏi đồng hành nhanh đến vậy. Hiện tại, ngay cả phương hướng cũng trở thành vấn đề.

Gia Vân hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh trở lại.

Lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì.

Nếu cứ đứng đây tìm kiếm trong lúc di tích tiếp tục sụp đổ, hắn có thể còn chưa tìm được Hạ Nhu đã tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Trước tiên, hắn phải tìm một nơi an toàn, xác định tình hình xung quanh rồi mới nghĩ cách tìm nàng.

Gia Vân nhìn về phía hành lang còn sót lại, cẩn thận tiến lên.

Phía trước là bóng tối sâu hun hút, không biết đang chờ đợi hắn điều gì.

Nhưng lúc này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác.

#TanKhuyet

6

Được yêu thích bởi: L L, anh nguyen, Đinh Gia Kiệt, 26.Tấn Sang, Kiet Dinh, Tha Thị Ngã Đích Thống Cổ