Chương 4: Biển Sâu Không Đáy
Tàn Khuyết
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Cửa phòng bật mở. Một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xám bước vào. Ông chính là gia chủ họ Hạ ,Hạ Phong. Vừa nhìn thấy Gia Vân nằm bất tỉnh trên giường, sắc mặt ông lập tức trở nên nghiêm nghị.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Cô gái vội vàng kể lại mọi chuyện, từ lúc Gia Vân kích hoạt Bí Văn hệ Thủy cho đến khi những đường vân trên tấm thẻ sáng rực, Thức liên tục tràn vào cơ thể cậu rồi cuối cùng khiến cậu kiệt sức.
Nghe xong, Hà gia chủ không lập tức trả lời. Ông bước đến bên giường, đặt chiếc hộp gỗ trong tay xuống, sau đó đưa hai ngón tay lên cổ tay Gia Vân.
Một luồng Thức mỏng manh chậm rãi lan ra từ đầu ngón tay ông.Ban đầu, vẻ mặt Hà gia chủ vẫn bình thường. Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, đôi mày ông đã khẽ nhíu lại.
Ông đổi vị trí bàn tay, tập trung cảm nhận sâu hơn.
Một lúc lâu sau, ông mới thu tay về.
"Không đúng..."
Cô gái họ Hạ vội hỏi:
"Cha, có chuyện gì vậy?"
Hà gia chủ không trả lời ngay. Ông nhìn Gia Vân, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
"Con có biết tại sao người bình thường không thể tùy ý tiếp nhận quá nhiều Thức cùng một lúc không?"
Nàng suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Bởi vì Thể và Tâm Thức đều có giới hạn. Nếu lượng Thức tiếp nhận vượt quá khả năng chịu đựng, người đó sẽ không thể duy trì quá trình tiếp nhận, thậm chí có thể bị tổn thương."
"Không sai."
Hà gia chủ gật đầu.
"Thể quyết định một sinh mệnh có thể chịu đựng và thực hiện những biến đổi đến mức nào. Tâm Thức quyết định khả năng tiếp nhận, nhận biết và xử lý những cấu trúc Thức mà nó có thể chạm tới. Hai phương diện này có liên hệ với nhau, nhưng không hoàn toàn giống nhau."
Ông dừng lại, ánh mắt hướng về người thanh niên đang hôn mê.
"Thế nhưng, ở người này, tình hình lại khác."
Nói đến đây, Hà gia chủ chậm rãi đặt bàn tay lên giữa ngực Gia Vân. Một luồng Thức nhẹ nhàng thăm dò, men theo những biến đổi rất nhỏ trong cơ thể cậu.
Trong cảm nhận của ông, Thể của Gia Vân giống như một vùng biển rộng lớn bị bao phủ bởi màn sương dày đặc. Bề mặt tưởng chừng yên tĩnh, nhưng bên dưới lại ẩn chứa một không gian sâu thẳm khó dò.
Còn Tâm Thức của cậu...
Hà gia chủ bất giác nín thở.
Đó không phải một hồ nước, cũng chẳng phải một dòng sông.
Mà là biển sâu.
Một vùng biển không nhìn thấy bờ, không thể xác định đáy sâu đến đâu. Luồng Thức ông đưa vào chỉ như một giọt nước rơi xuống đại dương, chưa kịp tạo thành gợn sóng đã biến mất giữa khoảng không mênh mông.
Hà gia chủ chậm rãi thu tay về. Ánh mắt vốn bình thản của ông cuối cùng cũng xuất hiện một tia kinh ngạc không thể che giấu.
"Thật khó tin..."
Ông lắc đầu.
"Thể và Tâm Thức rộng lớn không đồng nghĩa với việc mọi phương diện của người đó đều vượt trội. Ta chỉ có thể xác nhận rằng giới hạn mà ta cảm nhận được ở cậu ta khác xa người bình thường. Còn nguyên nhân thực sự, ngay cả ta cũng chưa nhìn thấu."
Hà gia chủ quay đầu nhìn tấm thẻ xanh lam đặt trên bàn. Bí Văn Thủy hệ ấy vốn chỉ là một loại Bí Văn nhập môn. Thức được lưu giữ bên trong không quá phức tạp, lượng Thức có thể truyền tải cũng nằm trong phạm vi nhất định.
Vậy mà khi Gia Vân tiếp nhận, nó lại xuất hiện phản ứng khác thường. Điều này khiến ông nhớ đến một nguyên tắc mà những người tu luyện lâu năm đều hiểu rõ. Tiềm lực tiếp nhận Thức và tốc độ đột phá cảnh giới vốn không phải một chuyện.
Một người có Tâm Thức rộng lớn có thể tiếp nhận nhiều Thức hơn, ghi nhớ nhiều cấu trúc hơn, thậm chí có thể lĩnh hội những nội dung mà người khác cần rất lâu mới chạm tới. Nhưng để tiến lên một cảnh giới mới, chỉ có khả năng tiếp nhận thôi vẫn chưa đủ.
Người tu luyện cần tích lũy, cần hiểu được những cấu trúc đã tiếp nhận, cần để Thể và Tâm Thức thích nghi với sự thay đổi. Đến một ngưỡng nhất định, họ còn phải tìm được nguyên liệu hoặc môi trường phù hợp để xúc tác cho quá trình khai mở. Thiếu bất kỳ điều kiện quan trọng nào, dù có tiềm lực lớn đến đâu, họ cũng có thể dừng bước. Thậm chí, người sở hữu căn cơ quá lớn đôi khi còn phải mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành quá trình tích lũy cần thiết.
Hà gia chủ nhìn Gia Vân, ánh mắt trở nên trầm tư. Nếu Thể và Tâm Thức của cậu thực sự rộng lớn đến mức này, lượng Thức cần thiết để khiến chúng biến đổi và tiến lên một giới hạn mới có lẽ cũng không hề nhỏ.
Một biển sâu có thể chứa vô số dòng chảy, nhưng muốn khiến cả biển đổi thay, chỉ vài dòng nước nhỏ bé chắc chắn không đủ. Nếu vội vàng thúc ép cậu tiếp nhận Thức với hy vọng nhanh chóng tăng tiến cảnh giới, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn lần này.
"Trước tiên, đừng cho cậu ta tiếp xúc với Bí Văn khác."
Hà gia chủ đứng dậy, giọng nói trở lại bình tĩnh.
"Để cậu ta nghỉ ngơi cho đến khi thân thể hồi phục hoàn toàn. Sau đó, ta sẽ tự mình kiểm tra lại."
Cô gái Hạ Nhu gật đầu.
"Còn tấm Bí Văn này thì sao?"
"Cất đi. Tạm thời không được kích hoạt nó."
Nàng cẩn thận thu tấm thẻ xanh lam vào hộp gỗ, nhưng trước khi đóng nắp, nàng vẫn không nhịn được nhìn nó thêm một lần.
Một tấm Bí Văn nhập môn.
Một người mới tiếp xúc với Thức.
Vậy mà lại gây ra chuyện khiến cả cha nàng cũng phải kinh ngạc.
Hà gia chủ bước đến cửa, nhưng vừa đi được vài bước, ông bỗng dừng lại.
"Còn một chuyện nữa."
"Cha?"
"Trong thời gian tới, tuyệt đối không được nói với người ngoài về tình trạng của Gia Vân."
Giọng ông không lớn, nhưng mang theo sự nghiêm túc khiến nàng lập tức hiểu rằng chuyện này không đơn giản.
"Con hiểu."
Hà gia chủ nhìn ra khoảng sân ngập nắng bên ngoài. Ông từng gặp không ít người có thiên phú, cũng từng chứng kiến những kẻ sở hữu căn cơ hiếm thấy. Nhưng một người có tiềm lực tiếp nhận Thức khác thường như Gia Vân vẫn là chuyện hiếm gặp. Rốt cuộc, đó là thiên phú bẩm sinh, một loại biến đổi chưa được biết đến, hay là dấu vết của thứ gì khác?
Hà gia chủ không có câu trả lời. Ông chỉ biết rằng, trước khi tìm ra nguyên nhân, tốt nhất không nên để bất kỳ ai khác chú ý đến người thanh niên này.
Trong căn phòng yên tĩnh, Gia Vân vẫn chưa tỉnh lại.
#TanKhuyet
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.