Tàn Khuyết

Chương 24: Huyết Mộng

Đăng: 17/10/2026 10:06 1,651 từ 27 lượt đọc

Trở về Hạ phủ, Hạ gia chủ lập tức cho người đưa Gia Vân và Hạ Nhu đi dưỡng thương. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hai người, ông không khỏi lo lắng, nhưng cũng hiểu rằng sau những gì đã trải qua, lúc này điều họ cần nhất là nghỉ ngơi.

Gia Vân vừa nằm xuống giường, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo đến.

Trong cơn mê man, hắn bỗng thấy mình xuất hiện tại một không gian kỳ dị. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có vô số quả cầu máu lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ trôi nổi như những con mắt đang dõi theo hắn. Gia Vân còn chưa kịp quan sát kỹ, từng quả cầu đã đồng loạt rung chuyển. Bên trong mỗi quả cầu, một gương mặt dần hiện rõ.

La Hải!

Hàng trăm gương mặt giống hệt nhau, đôi mắt đỏ ngầu, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn. Ngay sau đó, những cánh tay tái nhợt đồng loạt vươn ra, chộp về phía Gia Vân.

Hắn vội vàng lùi lại, nhưng bốn phía đã bị vô số cánh tay bao vây. Những gương mặt La Hải càng lúc càng tiến gần, tiếng cười khàn đục vang lên khắp không gian.


“Gia Vân…”

Hắn giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, nhịp thở vẫn chưa thể bình ổn. Gia Vân ngồi bật dậy, mất một lúc mới nhận ra mình đang ở trong phòng.

Chỉ là một giấc mộng thôi sao? Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Thế nhưng, hình ảnh hàng trăm gương mặt La Hải cùng những cánh tay vươn tới vẫn hiện rõ trong tâm trí, chân thực đến mức khiến người ta khó lòng xem đó là một giấc mơ bình thường.


Gia Vân im lặng hồi lâu rồi mới xuống giường. Đúng lúc ấy, một người hầu đẩy cửa bước vào. Thấy hắn đã tỉnh, nàng vội vàng tiến đến, vừa kiểm tra tình trạng vừa nhẹ nhõm nói:

“Công tử, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Người đã hôn mê suốt ba ngày, gia chủ vẫn luôn căn dặn chúng nô tỳ phải chú ý chăm sóc.”


“Ba ngày?”

Gia Vân hơi bất ngờ. Hắn vốn biết mình đã tiêu hao không ít trong trận chiến ở di tích, nhưng không ngờ cơ thể lại suy kiệt đến mức này.


Người hầu gật đầu, sau đó nhớ ra điều gì, vội nói tiếp:

“Gia chủ có dặn, nếu công tử tỉnh lại thì hãy đến đại sảnh một chuyến. Người đang chờ ở đó.”


Gia Vân chỉnh lại y phục, trong lòng đã phần nào đoán được nguyên do. Ta đã hôn mê ba ngày, vậy chỉ còn năm ngày nữa là đến thời hạn Chấp Pháp Đường điều tra.


Nghĩ đến đây, hắn không chần chừ thêm, lập tức rời khỏi phòng. Trong đại sảnh Hạ phủ, Hạ gia chủ đang ngồi trầm tư. Thấy Gia Vân bước vào, ông ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi mới lên tiếng:

“Những chuyện xảy ra trong di tích, kể cả mâu thuẫn với đám người Băng Sơn Thánh Địa, ta đã nghe Nhu nhi kể lại toàn bộ.”


Ông dừng một chút, giọng điệu chân thành hơn hẳn.


“Lần này, ngươi đã giúp đỡ Nhu nhi rất nhiều. Không chỉ cứu mạng con bé, ngươi còn dám đứng ra đối chất trước mặt Lâm Tào, không để người khác tùy tiện vu oan. Ta rất hài lòng về cách hành xử của ngươi.”


Gia Vân gãi đầu, có phần ngượng ngùng.

“Tiền bối quá lời rồi. Đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm.”

Hạ gia chủ khẽ gật đầu, không tiếp tục khách sáo. Vẻ mặt ông dần trở nên nghiêm nghị.

“Nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là cuộc điều tra của Chấp Pháp Đường.”


Ông nhìn Gia Vân, chậm rãi nói:

“Thanh Linh Môn không phải thế lực mà Hạ gia có thể tùy tiện đắc tội. Một khi sự việc bị đẩy đi quá xa, ta cũng không thể bảo đảm các ngươi sẽ bình an vô sự.”

Nói đến đây, ông khẽ thở dài.

“Nếu thật sự xảy ra tình huống xấu nhất, ta sẽ dốc hết sức đưa ngươi và Nhu nhi rời khỏi đây.”


Gia Vân hơi sững người. Hạ gia chủ tiếp tục, giọng nói trầm xuống:

“Ta đã quản lý Hạ gia suốt bao năm, cơ nghiệp ở đây, người thân ở đây. Dù phải trả giá thế nào, ta cũng không thể bỏ mặc tất cả mà đi. Nhưng Nhu nhi thì khác.”


Bàn tay ông vô thức siết chặt thành ghế.

“Mẫu thân con bé mất từ khi nó còn nhỏ. Bao năm qua, ta chỉ có một đứa con gái này. Với ta, nó còn quan trọng hơn cả mạng sống. Chỉ cần con bé được bình an, cho dù phải đánh đổi tất cả, ta cũng cam lòng.”

“Cha!”

Một tiếng gọi đột ngột vang lên từ ngoài cửa.

Hạ Nhu đứng đó, không biết đã nghe được bao nhiêu. Hai mắt nàng đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại vì tức giận lẫn đau lòng.

“Con không đi! Nếu phải rời khỏi đây, chúng ta sẽ cùng đi. Cha đừng hòng đuổi con đi một mình!”


Hạ gia chủ thoáng sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu.

“Nhu nhi, con phải hiểu…”


“Con không cần hiểu!”

Nàng bước nhanh đến bên ông, cố kìm nước mắt nhưng giọng nói vẫn run lên.

“Cha luôn nói con còn nhỏ, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác. Nhưng con đã trưởng thành rồi! Nếu ngay cả lúc nguy hiểm nhất mà con cũng bỏ cha lại, vậy sau này dù có sống bình an thì có ý nghĩa gì?”


Đại sảnh bỗng chìm vào im lặng. Hạ gia chủ nhìn con gái, nhất thời không biết nên khuyên bảo thế nào.

Gia Vân ngồi bên cạnh cũng cảm thấy khó xử. Hắn vốn định lên tiếng hòa giải, nhưng nhìn vẻ mặt của Hạ Nhu, cuối cùng chỉ đành thở dài.

“Tiền bối, chuyện còn chưa đến mức không thể cứu vãn. Ta sẽ cố gắng hết sức để làm rõ mọi việc trước khi Chấp Pháp Đường đưa ra quyết định. Mong người đừng vội nghĩ đến tình huống xấu nhất.”

Hạ gia chủ nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.

“Đành trông cậy vào các ngươi vậy.”

Lúc này, ông chợt nhận ra khí tức của con gái có phần khác thường. Sau khi cẩn thận cảm nhận, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt.

“Nhu nhi, con đột phá Minh cảnh rồi?”


Hạ Nhu khẽ lau nước mắt, gật đầu.

“Vâng. Trong di tích, con đã có chút lĩnh ngộ, sau khi trở về lại bế quan điều tức nên thuận thế đột phá.”


Hạ gia chủ bật cười, vẻ u sầu vừa rồi cũng vơi đi đôi chút.

“Tốt! Tốt lắm! Xem ra chuyến đi này tuy nguy hiểm, nhưng con cũng thu được không ít.”


Ông không hỏi thêm về quá trình đột phá. Có thể bước vào Minh cảnh ở độ tuổi này đã là chuyện đáng mừng, nhất là sau những biến cố mà nàng vừa trải qua.Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Gia Vân đứng dậy cáo từ.

Trước khi rời đi, hắn còn quay sang Hạ Nhu, cố tình nói bằng giọng trêu chọc:

“Đã là tu sĩ Minh cảnh rồi mà còn khóc nhè, chẳng sợ người khác cười cho sao?”


Hạ Nhu lập tức ngừng lau nước mắt, tức đến mức giơ chân đá về phía hắn.

“Huynh còn nói nữa!”

Gia Vân nhanh nhẹn tránh sang một bên, cười ha hả rồi chuồn thẳng ra ngoài. Nếu không phải thương thế chưa hồi phục hoàn toàn, có lẽ hắn đã phải lĩnh thêm vài cước.

Trở về phòng, Gia Vân đóng cửa cẩn thận rồi mới lấy ra một quyển bí văn Thủy hệ.

Đây là tầng tiếp theo mà Hạ gia chủ đã hứa cho hắn tu luyện sau khi đạt đến Minh cảnh. Hắn vốn định hỏi kỹ hơn về nội dung, nhưng sau những chuyện vừa rồi, thời gian dành cho việc tu luyện càng trở nên quý giá. Gia Vân đặt bí văn lên bàn, sau đó lấy từ trong người ra một chiếc vỏ sò.


Vật này vẫn giữ nguyên vẻ ngoài bình thường, chẳng có chút dao động linh lực nào đáng chú ý. Thế nhưng, hắn biết rõ nó không hề đơn giản. Hắn mở bí văn, bắt đầu vận chuyển phương pháp tu luyện như lần trước.

Từng luồng khí tức vô hình dần hội tụ quanh trang sách. Thức ẩn chứa bên trong bí văn theo đó được dẫn ra, chậm rãi lưu chuyển trong không khí.

Chiếc vỏ sò nằm trong lòng bàn tay Gia Vân bỗng xuất hiện biến hóa.


Một lực hút vô hình từ bên trong lan tỏa, bao phủ lấy những luồng Thức vừa được dẫn ra. Chúng lần lượt bị kéo về phía vỏ sò, biến mất không để lại dấu vết. Gia Vân không ngăn cản, chỉ tập trung quan sát quá trình ấy.


Quả nhiên, nó vẫn phản ứng giống hệt lần trước. Nhưng lần này, khi toàn bộ Thức trong bí văn dần bị hấp thu, chiếc vỏ sò không còn hoàn toàn im lìm như trước. Từ sâu bên trong, một dao động yếu ớt chợt truyền ra, thoáng qua rồi biến mất.


Gia Vân lập tức ngừng vận công. Hắn nhìn vật trong tay, trầm ngâm hồi lâu.

Rốt cuộc bên trong thứ này đang ẩn giấu bí mật gì?

#TanKhuyet


3

Được yêu thích bởi: anh nguyen, 26.Tấn Sang, L L