Chương 12: Uy Áp
Tàn Khuyết
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
Trong đại sảnh Hạ gia, Hạ gia chủ ngồi ở vị trí chủ tọa. Ánh mắt ông lần lượt lướt qua Gia Vân và Hạ Nhu, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày.
“Chuyến đi lần này, hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận.”
Hạ Nhu khẽ nhíu mày.
“Phụ thân, La Hải kia thật sự nguy hiểm đến vậy sao?”
Hạ gia chủ gật đầu.
“Tu vi của hắn đã đạt Minh cảnh viên mãn, chỉ còn cách Giải cảnh một bước. Nhưng chớ thấy khoảng cách ấy không lớn mà xem nhẹ thực lực của hắn. Với tu vi hiện tại của các ngươi, nếu thật sự giao chiến, gần như không có cơ hội chiến thắng.”
Nói đến đây, ông chuyển ánh mắt sang Gia Vân.
“Đặc biệt là ngươi. Ta biết quyền pháp của ngươi có chỗ đặc biệt, nhưng đừng vì đánh bại vài đệ tử ngoại môn mà đánh giá quá cao bản thân. Những kẻ như La Hải không phải đối thủ mà ngươi có thể tùy tiện đối phó.”
Gia Vân im lặng gật đầu.
Hắn hiểu rõ lời cảnh báo là có lý. Những trận luận bàn trước đó giúp hắn lĩnh ngộ thêm cách vận dụng võ kỹ, nhưng lĩnh ngộ không đồng nghĩa với thực lực tuyệt đối. Trước một đối thủ vượt xa mình về cảnh giới, chút tiến bộ ấy chưa chắc đã đủ để xoay chuyển cục diện.
Huống hồ, La Hải còn là kẻ giỏi tính toá. Đối phó với loại người này, chỉ dựa vào thực lực thôi chưa đủ.
“Ta từ trước kia đã đi vào Táng Văn Chi Địa khi còn trẻ, cũng chính trong lần đó phát hiện ra một vài manh mối bên trong. Đáng tiếc, bí cảnh có quy tắc riêng, chỉ cho phép tu sĩ dưới Giải cảnh tiến vào. Bằng không, ta đã có thể đích thân đi cùng các ngươi.”
Hạ gia chủ vừa nói vừa lấy ra một tấm bản đồ, đặt lên bàn.
“Đây là bản đồ ta vẽ lại dựa trên những gì từng trải qua năm xưa. Tuy không thể ghi chép toàn bộ bí cảnh, nhưng một số lối đi và vị trí truyền tống trận vẫn còn được đánh dấu. Khi tiến vào bên trong, các ngươi phải ghi nhớ kỹ những vị trí này.”
Hạ Nhu cầm lấy bản đồ, cẩn thận quan sát từng đường nét. Gia Vân cũng tiến lại gần, cố gắng ghi nhớ những thông tin quan trọng.
Hạ gia chủ chờ hai người xem xong mới tiếp tục:
“Chuyến đi lần này là để lịch luyện, không phải để tranh đấu với người khác. Nếu gặp nguy hiểm vượt quá khả năng ứng phó, đừng cố chấp chống đỡ. Hãy lập tức tìm đến truyền tống trận ta đã đánh dấu. Nó có thể giúp các ngươi rời khỏi bí cảnh.”
Ông dừng lại, giọng nói trở nên trầm hơn.
“Còn một điều nữa. Nếu gặp La Hải bên trong, tuyệt đối không được chủ động giao chiến với hắn. Người này tâm cơ thâm trầm, hành sự khó đoán. Một khi đã bị hắn nhắm đến, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến các ngươi rơi vào tình cảnh nguy hiểm.”
Ánh mắt Hạ gia chủ lần lượt dừng trên hai người, dường như muốn chắc chắn rằng họ thực sự ghi nhớ từng lời.
“Đã hiểu chưa?”
“Vâng.”
Gia Vân và Hạ Nhu đồng thanh đáp.
Hạ gia chủ khẽ gật đầu, không nói thêm nữa.
Rời khỏi đại sảnh, Gia Vân trở về phòng. Hắn ngồi xuống bên cửa sổ, đặt tấm bản đồ vừa ghi nhớ sang một bên rồi chìm vào suy nghĩ.
La Hải.
Chỉ riêng cái tên ấy đã đủ khiến chuyến lịch luyện lần này trở nên phức tạp hơn dự tính.
Gia Vân cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Nếu thật sự phải đối đầu với La Hải, hắn không dám chắc bản thân có thể chống đỡ được bao lâu. Ngay cả khi vận dụng toàn bộ những gì đã lĩnh ngộ, khoảng cách về thực lực vẫn là trở ngại khó vượt qua.
Thực lực vẫn còn quá yếu.
Hắn khẽ siết tay, rồi lại thả lỏng.
Nếu chỉ vì không cam tâm mà liều mạng đối đầu với một kẻ mạnh hơn mình nhiều lần, đó chẳng phải dũng cảm, mà là tự đẩy bản thân vào nguy hiểm.
Điều hắn cần lúc này không phải một trận thắng để chứng minh bản thân, mà là tìm cách sống sót và tiếp tục mạnh lên.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Gia Vân bất giác chuyển sang chiếc vỏ sò được cất giữ cẩn thận.
Những hình bóng nước bên trong đã giúp hắn lĩnh ngộ không ít võ thức. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, hắn càng nhận ra những gì mình hiểu được có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ trong đó.
Liệu bên trong vỏ sò còn ẩn giấu điều gì khác?
Gia Vân không có câu trả lời.
Nhưng chuyến đi đến Táng Văn Chi Địa lần này có lẽ sẽ mang đến cho hắn thêm manh mối.
Nghĩ đến dòng sông ấy, tâm trí hắn bất giác quay về ngày đầu tiên đặt chân đến thế giới này.
Táng Văn Hà.
Dòng nước cuồn cuộn, khí tức cổ xưa bao trùm khắp không gian, cùng thứ uy áp vô hình khiến người ta khó lòng tiếp cận. Cảm giác ấy đến giờ vẫn còn in sâu trong ký ức của hắn.
Dù biết chuyến đi lần này tiềm ẩn không ít nguy hiểm, Gia Vân vẫn không thể ngăn được sự mong đợi đang dần dâng lên trong lòng.
Nếu có thể hiểu thêm về Táng Văn Hà, biết đâu hắn sẽ tìm được lời giải cho những bí ẩn đã theo mình từ khi đặt chân đến thế giới này.
Hắn đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ba ngày nữa.
Hắn sẽ lại được tận mắt chứng kiến nơi ấy.
---
Ba ngày sau, trước lối vào Táng Văn Chi Địa, một nhóm người đã tập trung đông đủ.
La Hải đứng phía trước. Khi ánh mắt lướt qua Gia Vân và Hạ Nhu, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười khó đoán.
“Đã đến đông đủ rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi.”
Hắn không nói thêm, chỉ nhìn hai người thêm một lát rồi quay đầu về phía trước.
Không gian nơi đó bắt đầu dao động.
Một luồng khí tức cổ xưa chậm rãi lan tỏa, khiến những người có mặt đều bất giác biến sắc. Không gian trước mắt dần méo mó, rồi một thông đạo hiện ra giữa hư không, tựa như cánh cửa đã ngủ yên suốt vô số năm tháng nay cuối cùng cũng được đánh thức.
La Hải nhìn thông đạo, ánh mắt thoáng hiện vẻ mong đợi.
“Đi thôi.”
Dứt lời, hắn bước vào trước.
Gia Vân và Hạ Nhu nhìn nhau. Không ai nói gì, cả hai chỉ âm thầm ghi nhớ lời căn dặn của Hạ gia chủ rồi theo sát phía sau.
Lần lượt từng bóng người biến mất trong thông đạo.
Đến khi người cuối cùng tiến vào, không gian bên ngoài dần khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu.
Chuyến lịch luyện tại Táng Văn Chi Địa, chính thức bắt đầu.
#TanKhuyet
Được yêu thích bởi: L L, anh nguyen, Đinh Gia Kiệt, 26.Tấn Sang, Kiet Dinh, Tha Thị Ngã Đích Thống Cổ
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.