Tàn Khuyết

Chương 19: Quân Đoàn Xác Sống

Đăng: 16/10/2026 07:26 1,986 từ 14 lượt đọc

Gia Vân thở dốc, cánh tay phải vẫn còn tê dại sau cú đấm vừa rồi. Hạ Nhu gần như đã tiêu hao hết linh lực để duy trì khiên nước, còn Lăng Như Tuyết cũng chẳng khá hơn là bao. Ba người đều hiểu, nếu tiếp tục giao chiến theo cách này, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn.

Đối diện bọn họ, La Hải chậm rãi bước tới.

“Đánh trúng ta một quyền đã khiến các ngươi đắc ý đến vậy sao?”


Hắn vừa dứt lời, đang định vận chuyển linh lực thì sắc mặt bỗng thay đổi.

“Ư…!”


Một tiếng rên đau đớn bất ngờ bật ra khỏi miệng hắn. La Hải khựng lại, bàn tay siết chặt lấy ngực. Cơ thể hắn run lên dữ dội, những đường gân trên cổ nổi rõ, tựa như đang phải chịu đựng một cơn đau vượt quá sức tưởng tượng.


Gia Vân ngẩn người.

“Chuyện gì vậy?”


La Hải đột nhiên khuỵu một gối xuống đất. Hắn nghiến răng, cố gắng đứng dậy, nhưng thân thể lại vặn vẹo một cách kỳ dị, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của hắn.


“Khốn kiếp…!”

Hắn gầm lên, hai tay ôm lấy đầu.


“Rốt cuộc là chuyện gì?!”

Linh lực trong cơ thể hắn vốn đang vận chuyển mạnh mẽ, giờ đây lại trở nên hỗn loạn. Khí tức lúc tăng vọt, lúc suy yếu, khiến không gian xung quanh cũng dao động theo.


La Hải chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Từ khi bước vào Giải cảnh, hắn luôn cảm thấy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn có thực lực, có Thủy Tinh, lại có thể dễ dàng nghiền ép những kẻ yếu hơn mình.


Vậy mà lúc này, ngay cả cơ thể của bản thân hắn cũng không thể khống chế.


“Không… Không thể nào!”

Đôi mắt La Hải dần đỏ lên.


Hắn cố gắng cử động bàn tay phải, nhưng các ngón tay lại tự động co quắp. Hắn muốn đứng dậy, đôi chân lại bất ngờ khuỵu xuống. Thậm chí, khi hắn cố gắng mở miệng gọi người, những lời phát ra cũng không còn tuân theo ý muốn của mình.


“Cút ra khỏi cơ thể ta!”

La Hải gào lên.


Thế nhưng, ngay sau đó, giọng nói của hắn bỗng biến đổi. Một âm thanh trầm đục, khàn khàn vang lên từ cổ họng ấy, mang theo sự cổ xưa và uy nghiêm khó diễn tả.


“Ha… ha ha…”


Tiếng cười ban đầu còn đứt quãng, nhưng nhanh chóng trở nên vang dội.

“Không ngờ! Không ngờ bổn tọa sắp được nhìn thấy ánh mặt trời!”


La Hải từ từ ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu của hắn quét qua đại điện, dừng lại trên những thi thể nằm rải rác. Ánh mắt ấy không giống một tu sĩ vừa trải qua trận chiến, mà giống một kẻ đã ngủ say suốt vô số năm tháng, nay cuối cùng cũng tỉnh giấc.


Hắn dang hai tay, hít một hơi thật sâu.


“Thiên Đảo…”


Hai chữ ấy vừa thốt ra, giọng nói lập tức trở nên lạnh lẽo.


“Lũ khốn khiếp các ngươi dám giam giữ bổn tọa hơn nghìn năm!”

Hắn ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp đại điện.

“Không ngờ sau ngần ấy năm, ngày bổn tọa thoát khỏi xiềng xích cuối cùng cũng sắp đến!”


Gia Vân và Lăng Như Tuyết nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một cảm giác bất an. Người trước mắt rõ ràng vẫn mang khuôn mặt của La Hải, nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi.


Nếu trước đó La Hải khiến người ta cảm thấy lạnh lùng, xảo quyệt và nguy hiểm, thì kẻ đang chiếm giữ cơ thể hắn lúc này lại mang đến một cảm giác áp bức hoàn toàn khác.


Hạ Nhu cố nén cơn mệt mỏi, khẽ hỏi:

“Ngươi… rốt cuộc là ai?”


Kẻ kia chậm rãi quay đầu nhìn nàng.

“Ngươi không cần biết.”


Hắn nhếch môi, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt.

“Đám hậu bối các ngươi sống chưa được bao nhiêu năm, có tư cách gì hỏi danh tính của bổn tọa?”


Dứt lời, hắn lại bật cười.

“Có điều, cũng phải cảm tạ các ngươi.”


Ánh mắt hắn lướt qua những thi thể xung quanh, vẻ mặt càng thêm thích thú.

“Máu tươi, oán khí, linh lực còn sót lại… Nếu không có cuộc hỗn chiến này, bổn tọa cũng chưa chắc đã tỉnh lại sớm như vậy.”


Gia Vân chợt hiểu ra một chuyện. Những người chết trong đại điện không chỉ là nạn nhân của cuộc tranh đoạt bảo vật. Máu và linh lực mà bọn họ để lại dường như đã vô tình đánh thức một thứ gì đó đang ngủ say bên trong di tích.


Một tồn tại đã bị giam cầm hơn nghìn năm. Hắn nhìn La Hải, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng. Rốt cuộc, thứ đang chiếm giữ cơ thể hắn là gì? Đúng lúc ấy, cơ thể La Hải đột nhiên run lên.


Nụ cười trên khuôn mặt hắn cứng đờ.

“Không…!”


Bàn tay phải bất ngờ giơ lên, bóp chặt lấy cổ mình. Cánh tay trái lại cố gắng kéo bàn tay ấy ra, hai lực lượng dường như đang tranh giành quyền điều khiển cùng một cơ thể.


“Trả… lại…”

Giọng nói khàn khàn vang lên, lần này đã mang theo sự phẫn nộ quen thuộc của La Hải.


“Trả cơ thể lại cho ta!”

Hắn nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu.


“Đây là cơ thể của ta! Ngươi là thứ gì mà dám chiếm đoạt nó?!”

Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên, lạnh lẽo như vọng về từ vực sâu.


“Cơ thể của ngươi?”

Kẻ thần bí bật cười.


“Nhóc con, ngươi cho rằng mình có tư cách nói chuyện với bổn tọa sao?”

“Ta không quan tâm ngươi là ai!”


La Hải gầm lên, cố gắng giành lại quyền kiểm soát.

“Cút khỏi người ta!”


Cơ thể hắn bắt đầu co giật dữ dội. Khi thì hắn tự bóp chặt cổ mình, khi lại đột ngột vung tay đánh vào khoảng không. Mỗi động tác đều khiến linh lực trong đại điện dao động, nhưng không ai có thể xác định được lúc này ai mới là người thực sự điều khiển thân thể ấy.


La Hải chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Hắn vốn tưởng rằng sau khi luyện hóa Thủy Tinh, đột phá Giải cảnh, bản thân đã có thể tung hoành trong di tích. Ngay cả những thiên tài đứng đầu các thế lực lớn cũng bị hắn giẫm dưới chân.


Vậy mà giờ đây, hắn lại trở thành kẻ bị giam cầm ngay trong chính cơ thể mình.

Cảm giác ấy khiến hắn gần như phát điên.

“Không! Ta không cam tâm!”


Tiếng gào của La Hải vang vọng khắp đại điện. Kẻ thần bí chẳng buồn đáp lại. Hắn chỉ nhắm mắt, cố gắng ổn định quyền kiểm soát cơ thể.


Nhưng sự giằng co ấy cũng khiến hắn không thể lập tức phát huy toàn bộ sức mạnh. Gia Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nhanh chóng tính toán. Hai kẻ đang tranh giành cơ thể. Nếu bọn chúng tiếp tục như vậy, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội thoát thân…


Hắn quay sang Hạ Nhu và Lăng Như Tuyết, vừa định lên tiếng thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Những thi thể nằm rải rác trong đại điện… đang chuyển động. Ban đầu chỉ là những ngón tay khẽ co lại. Sau đó, từng cánh tay cứng đờ chậm rãi chống xuống mặt đất. Những thân thể vốn bất động lần lượt ngồi dậy, rồi loạng choạng đứng lên. Đôi mắt của chúng vẫn nhắm nghiền. Trên người không còn chút sinh khí nào, khí tức cũng yếu ớt đến mức khó có thể so sánh với lúc còn sống.

Thế nhưng, tất cả đều đang cử động.


Hạ Nhu sững sờ.


“Những người này… chẳng phải đã chết rồi sao?”


Không ai trả lời. Kẻ thần bí đang tranh giành cơ thể với La Hải bỗng ngừng giằng co trong thoáng chốc. Khóe miệng hắn từ từ nhếch lên.

“Đúng là một đám hậu bối ngu xuẩn.”


Hắn nâng bàn tay lên. Những thi thể lập tức dừng lại. Sau đó, hắn khẽ ngoắc ngón tay. Hàng chục bóng người đồng loạt quay đầu về phía Gia Vân và hai nữ nhân.


Dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền, động tác của chúng lại vô cùng đồng nhất, tựa như đã nhận được một mệnh lệnh không thể kháng cự.


“Đi.”


Chỉ một chữ đơn giản,những thi thể lập tức lao tới.


Tốc độ của chúng không nhanh bằng lúc còn sống, linh lực cũng không thể so sánh với những tu sĩ thực sự. Nhưng số lượng quá đông, lại không hề biết sợ hãi hay đau đớn, khiến chúng trở thành một mối đe dọa vô cùng khó chịu.


Một thi thể cầm kiếm bổ xuống.


Gia Vân nghiêng người tránh né, đồng thời tung một chưởng đánh bật đối phương. Thân thể kia lảo đảo lùi lại, nhưng chưa kịp ngã xuống đã lập tức đứng vững, tiếp tục lao về phía hắn.

“Đánh không chết sao?!”

Gia Vân cau mày.


“Không phải đánh không chết.”

Lăng Như Tuyết vung kiếm trúc, chém đứt đường tiến công của hai thi thể.

“Chúng không biết đau, cũng chẳng quan tâm thương thế. Chỉ cần còn cử động được, chúng sẽ tiếp tục tấn công!”


Nàng vừa dứt lời, ba bóng người đã đồng loạt lao tới.

Lăng Như Tuyết xoay kiếm, tạo ra một màn kiếm quang xanh biếc, đẩy lùi những thi thể trước mặt. Nhưng ngay khi nàng vừa đánh bật được một nhóm, những bóng người khác đã tràn lên lấp kín khoảng trống.


Phía bên kia, Hạ Nhu cố gắng kích hoạt chiếc vòng hộ thân ,một chút linh lực còn sót lại.Tấm khiên nước một lần nữa hiện ra, ngăn cản những đòn tấn công dồn dập. Thế nhưng, sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt. Linh lực đã tiêu hao quá nhiều, nàng không thể duy trì phòng ngự trong thời gian dài.


“Không ổn rồi!”

Gia Vân lùi về phía hai người, ánh mắt nhanh chóng quét qua đại điện.


Những thi thể đang bao vây bọn họ từ bốn phía. Dù mỗi cá thể đều yếu hơn một tu sĩ bình thường, số lượng đông đảo lại khiến ba người không có cơ hội nghỉ ngơi.

Đáng sợ nhất là kẻ đứng phía sau tất cả. La Hải vẫn đang vật lộn với ý thức thần bí trong cơ thể, nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ đã an toàn.

Trái lại, đối phương dường như chỉ cần một ý niệm là có thể điều khiển cả đám thi thể. Kẻ thần bí nhìn ba người đang chật vật chống đỡ, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu.


“Chạy đi.”


Hắn chậm rãi nói.

“Cứ chống cự hết sức đi.”

“Hiếm khi có được một chút thú vui như vậy, sao có thể để các ngươi kết thúc quá nhanh?”


Tiếng cười trầm đục lại vang lên.


Giữa đại điện đầy xác chết, ba người Gia Vân bị từng lớp bóng người không ngừng ép sát.


Bọn họ vốn tưởng rằng sự giằng co giữa hai ý thức sẽ mang đến cơ hội thoát thân.


Nhưng giờ đây, họ mới hiểu rằng mình chỉ vừa bước vào một cơn ác mộng khác.


Và kẻ tạo ra cơn ác mộng ấy…


Thậm chí còn chưa hoàn toàn khống chế được cơ thể La Hải

#TanKhuyet

6

Được yêu thích bởi: L L, anh nguyen, Đinh Gia Kiệt, 26.Tấn Sang, Kiet Dinh, Tha Thị Ngã Đích Thống Cổ