Chương 8: Khách Đến Thanh Khê
Tàn Khuyết
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Gia Vân nhìn Hạ Nhu, hỏi tiếp điều mà cậu vẫn còn thắc mắc.
Hạ Nhu lắc đầu.
“Ở Thanh Khê thành, cha ta đương nhiên được xem là người mạnh nhất. Nhưng nếu đặt trong toàn bộ Lưu Vực, thực lực ấy vẫn chưa đáng kể. Đừng nói đến những nhân vật đứng đầu các đại tông môn và thánh địa, ngay cả một số đệ tử xuất sắc của họ cũng có thể khiến người khác phải kiêng dè.”
Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục:
“Ngươi đừng nghĩ rằng chỉ cần đạt đến một cảnh giới nhất định là có thể đứng vững trong thế giới này. Cùng một cảnh giới, người tu luyện Thể và người tu luyện Tâm Linh đã có thể khác nhau rất xa. Nếu còn tính thêm Thức mà mỗi người nắm giữ, sự chênh lệch sẽ càng khó đoán.”
Gia Vân vừa định hỏi thêm thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân hỗn loạn.
“Thanh Linh Môn đến!”
Một tiếng hô vang lên từ ngoài sân, ngay sau đó là tiếng người liên tục chào hỏi, xen lẫn những âm thanh cung kính.
Hạ Nhu thoáng nhíu mày, đứng dậy nhìn ra ngoài.
“Là người của Thanh Linh Môn.”
“Thanh Linh Môn?”
“Ừm. Thanh Khê thành nằm dưới sự quản lý của họ. Bình thường, tông môn sẽ không trực tiếp can thiệp quá nhiều vào công việc của các thế lực phụ thuộc, nhưng mỗi khi có nhiệm vụ hoặc sự kiện quan trọng, chúng ta vẫn phải tiếp đón người của họ.”
Nàng vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến một luồng uy áp nặng nề.
Sắc mặt Hạ Nhu lập tức thay đổi.
Uy áp ấy không mạnh đến mức phá hủy nhà cửa, nhưng lại giống như một ngọn núi vô hình đè xuống toàn bộ phủ thành chủ. Những người hầu đang đi lại đều khựng bước, vài người tu vi yếu thậm chí còn không đứng vững, phải chống tay xuống đất mới miễn cưỡng giữ được thân thể. Gia Vân cũng cảm nhận được một sức ép vô hình đang bao trùm không gian. Cậu không hiểu rõ bản chất của luồng uy áp ấy, càng không thể phán đoán được thực lực của người phóng ra nó. Nhưng phản ứng của những người xung quanh đã nói lên tất cả.
Đây không phải một vị khách bình thường.
“Đi thôi.”
Hạ Nhu nhanh chóng bước ra ngoài. Gia Vân chần chừ một thoáng rồi cũng theo sau.
Khi hai người đến tiền viện, nơi đó đã có không ít người tụ tập.
Đứng ở vị trí chủ tọa phía trước là Hạ gia chủ. Ông vẫn mặc trường bào như thường ngày, nhưng sắc mặt đã không còn vẻ bình thản. Đối diện ông là một thanh niên mặc đạo bào xám, dáng người cao gầy, hai tay chắp sau lưng, trên hông còn đeo 1 bình sứ nhỏ. Phía sau thanh niên là hơn mười đệ tử mặc trang phục vàng, người mang trường kiếm, kẻ đeo túi hành trang, trông có vẻ vừa trải qua một chuyến đi dài.
Thanh niên đạo bào xám không có ý định thu lại uy áp.
Hạ gia chủ nhìn những người đang khó nhọc chống đỡ xung quanh, ánh mắt thoáng lạnh đi. Tuy nhiên, ông vẫn không trực tiếp chất vấn đối phương, chỉ khẽ phất tay áo. Một luồng lực lượng vô hình lan ra, nhẹ nhàng hóa giải sức ép đang đè lên người nhà Hạ gia.
Đám người vốn đang cúi rạp lập tức thở phào, nhưng không ai dám lên tiếng bất mãn.
Hạ gia chủ thu tay, chắp quyền hành lễ.
“Không biết vị đại nhân của Thanh Linh Môn giá lâm, Hạ mỗ tiếp đón chậm trễ. Mong đại nhân thứ lỗi.”
Thanh niên đạo bào xám nhìn ông một lượt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
“Hạ thành chủ khách khí. Ta phụng mệnh dẫn các đệ tử ngoại môn đến Táng Văn Hà điều tra tình hình di tích, đồng thời tiến hành lịch luyện. Chuyến đi lần này có thể sẽ lưu lại Thanh Khê thành một thời gian, mong Hạ thành chủ phối hợp.”
“Đó là chuyện Hạ gia nên làm.”
Hạ gia chủ đáp lời, giọng điệu không có chút sơ suất nào.
“Chỉ là Táng Văn Hà đã tồn tại từ lâu, địa thế phức tạp, nhiều nơi còn lưu lại nguy hiểm từ thời cổ đại. Nếu các vị muốn tiến sâu vào di tích, Hạ gia có thể cử người dẫn đường.”
“Không cần.”
Thanh niên đạo bào xám ngắt lời, giọng nói bình thản nhưng không cho phép phản bác.
“Chuyện điều tra di tích, Thanh Linh Môn tự có sắp xếp. Hạ gia chỉ cần chuẩn bị nơi nghỉ ngơi và những thứ cần thiết là được.”
Hạ gia chủ im lặng trong chốc lát rồi gật đầu.
“Đã rõ.”
Thanh niên dường như rất hài lòng với thái độ ấy. Hắn đưa mắt nhìn quanh tiền viện, cuối cùng dừng lại trên những người trẻ tuổi đang đứng phía sau Hạ gia chủ.
“Nghe nói trong thế hệ trẻ của Thanh Khê thành cũng có vài người không tệ.”
Hạ gia chủ hơi nheo mắt.
“Đại nhân quá lời. Những đứa trẻ ấy còn non kém, không đáng để nhắc đến.”
“Có non kém hay không, thử qua mới biết.”
Thanh niên đạo bào xám cười khẽ, sau đó chậm rãi nói:
“Vừa hay, một tháng nữa, đám đệ tử ngoại môn chúng ta sẽ tiến hành một cuộc luận bàn. Đến lúc đó, ta muốn xem thử những người trẻ tuổi của Hạ gia có bản lĩnh đến đâu.”
Lời vừa dứt, bầu không khí trong tiền viện lập tức thay đổi. Những người đứng sau Hạ gia chủ nhìn nhau, có người cau mày, có người âm thầm siết chặt nắm tay.
Luận bàn? Nếu chỉ là luận bàn bình thường, đối phương cần gì phải phô trương uy áp ngay khi vừa đến, lại còn cố ý nhắc đến thế hệ trẻ của Hạ gia trước mặt đông người như vậy?
Ai cũng hiểu, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như lời hắn nói. Hạ gia chủ vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã khẽ nắm lại.
“Đệ tử Hạ gia tự biết mình còn kém cỏi. Nếu có cơ hội được các vị chỉ điểm, đó cũng là chuyện tốt.”
“Ha ha, Hạ thành chủ quả nhiên biết nói chuyện.”
Thanh niên đạo bào xám bật cười, dường như không nhận ra sự miễn cưỡng trong lời đáp của ông, hoặc cũng có thể hắn vốn chẳng quan tâm.
“Vậy quyết định như thế đi. Một tháng sau, chúng ta sẽ gặp lại.”
Hắn quay người, phất nhẹ tay áo. Đám đệ tử ngoại môn phía sau lập tức bước theo, để lại Hạ gia chủ cùng những người trong phủ đứng tại chỗ. Chỉ đến khi bóng dáng đoàn người khuất khỏi tiền viện, bầu không khí căng cứng mới dần tan đi.
Một vị trưởng bối Hạ gia không nhịn được, thấp giọng nói:
“Quá đáng thật! Dù thế nào, Thanh Khê thành cũng là địa bàn của Hạ gia. Hắn vừa đến đã dùng uy áp áp chế mọi người, giờ còn muốn lấy đệ tử Hạ gia ra làm trò luận bàn!”
“Im miệng.”
Hạ gia chủ lạnh giọng ngắt lời.
Hạ gia chủ nhìn về phía cổng phủ, ánh mắt sâu thẳm.
“Đối phương là người của Thanh Linh Môn. Chúng ta có thể bất mãn, nhưng không thể vì nhất thời tức giận mà gây ra chuyện bất lợi cho Hạ gia.”
Ông dừng lại, rồi nhìn những người trẻ tuổi phía sau.
“Một tháng không dài. Từ hôm nay, những ai được chọn tham gia luận bàn phải chuẩn bị cho tốt. Đừng để người ngoài nghĩ rằng Hạ gia chúng ta không có nổi một người ra hồn.”
“Vâng!”
Mọi người đồng thanh đáp.
Hạ Nhu đứng bên cạnh Gia Vân, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nàng nhìn theo hướng đoàn đệ tử ngoại môn vừa rời đi, khẽ nói:
“Lần này phiền phức rồi.”
Gia Vân nghiêng đầu nhìn nàng.
“Chỉ là một cuộc luận bàn thôi mà. Có cần căng thẳng đến vậy không?”
Hạ Nhu quay sang, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
“Ngươi không hiểu đâu. Người vừa rồi là đại đệ tử ngoại môn của Thanh Linh Môn. Những người hắn dẫn theo tuy đều là đệ tử ngoại môn, nhưng đã được chọn đến Táng Văn Hà lịch luyện thì chắc chắn không phải hạng tầm thường.Hơn thế nữa tên nam tử mặc đạo bào xám kia còn đeo bên hông lọ sứ ngũ hành nữa”
"Quên không nói cho huynh biết,khi vượt qua Khai cảnh bước chân vào Giải Cảnh tu sĩ có thể điều khiển ngũ hành được rồi.Nhưng do chưa tạo được ngũ hành bản chất,nên đa số đều có pháp bảo đựng sẵn ngũ hành phòng ngừa hoành cảnh bất lợi"
“Huống hồ, Hạ gia chúng ta vốn là thế lực phụ thuộc vào Thanh Linh Môn. Nếu đệ tử Hạ gia thua quá khó coi, người ngoài có thể không nói gì, nhưng địa vị của chúng ta trong mắt tông môn cũng chưa chắc còn như trước.”
Gia Vân trầm ngâm.
Cậu vừa mới đến thế giới này, còn chưa hiểu hết những quy tắc nơi đây. Nhưng qua chuyện vừa rồi, cậu đã nhìn ra một điều. Ở thế giới này, có những lúc thực lực không đủ mạnh, ngay cả quyền giữ thể diện cho bản thân cũng không có.
Cậu nhìn Hạ Nhu, đang định hỏi thêm về đại đệ tử ngoại môn kia thì từ phía xa, giọng nói của Hạ gia chủ bỗng truyền đến.
“Hạ Nhu, đưa vị tiểu hữu kia về nghỉ ngơi trước.”
Hạ Nhu lập tức đáp lời.
“Vâng, cha.”
Nói xong, nàng ra hiệu cho Gia Vân đi theo mình.
Gia Vân không hỏi thêm, chỉ quay đầu nhìn về phía cổng phủ lần cuối.
Một tháng nữa. Cậu không biết cuộc luận bàn ấy sẽ dẫn đến điều gì, cũng chẳng có ý định tự dưng cuốn mình vào tranh chấp của Hạ gia.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi nghĩ đến Táng Văn Hà và những bí mật còn chôn sâu dưới lòng sông khô cạn ấy, trong đầu cậu lại bất giác hiện lên hình ảnh chiếc Bí Văn hình vỏ sò đang ẩn sâu trong tâm chí. Nó vẫn im lìm như trước. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đã thay đổi. Gia Vân thu hồi ánh mắt, lặng lẽ bước theo Hạ Nhu. Có lẽ, một tháng tới sẽ không yên bình như cậu tưởng.
#TanKhuyet
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.