Tàn Khuyết

Chương 22: Kiếm Thể Song Tu

Đăng: 16/10/2026 22:37 1,264 từ 7 lượt đọc

Bỗng nhiên xung quanh truyền đến âm thanh xào xạc. Từng chiếc lá trúc xanh biếc xé gió lao tới dày đặc, thoáng chốc đã bao phủ cả khoảng không trước mặt mọi người.


Lâm Tào biến sắc, lập tức lùi lại.


Một bóng người từ xa ngự không mà đến. Nàng áo bào xanh nhạt, tay áo tung bay,mỗi bước chân đều khiến những chiếc lá quanh thân khẽ lay động.

Chưa đợi Lâm Tào lên tiếng, nàng đã vung tay áo. Bức tường băng giam giữ Lăng Như Tuyết lập tức vỡ tan. Hàng nghìn mảnh băng bắn ra bốn phía, nhưng khi đến gần những người xung quanh, chúng liền bị một luồng khí vô hình nghiền thành bụi trắng.


“Sư mẫu!”


Lăng Như Tuyết thoát khỏi giam cầm, vội vàng tiến đến bên người vừa xuất hiện. Nữ tử đưa tay đỡ lấy nàng, quan sát một lượt rồi mới nhìn sang Lâm Tào.

“Đệ tử Băng Sơn Thánh Địa làm việc thật uy phong. Đến cả người của Trúc Lâm Viện cũng dám tùy tiện giam giữ?”


Lâm Tào chắp tay, thái độ vẫn giữ vẻ cung kính.

“Tiền bối hiểu lầm. Đệ tử chỉ đang xử lý một vụ việc liên quan đến bí cảnh. Những người này bị nghi ngờ cấu kết với nhau, sát hại đồng môn và độc chiếm bảo vật. Nếu cứ để bọn họ rời đi, e rằng khó lòng ăn nói với những người đã bỏ mạng.”


Hắn nói năng đường hoàng, chẳng khác nào người đang đứng ra đòi lại công bằng cho kẻ chết.

Gia Vân nghe vậy, tức đến mức lồng ngực đau nhói. Hạ Nhu bên canh vừa định lên tiếng, Gia Vân đã nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay nàng, ra hiệu đừng vội.

Đối phương đang nắm quyền chủ động. Nếu không có người đủ sức chống lưng, dù bọn họ nói gì cũng khó thoát khỏi tội danh mà Lâm Tào đã dựng lên.


Nữ tử của Trúc Lâm Viện chưa kịp đáp lời, một giọng nói từ phía chân trời đã truyền đến.


“Từ bao giờ người của bờ Nam chúng ta làm việc cần phải trình bày với phía Bắc các ngươi vậy?”

Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng, mang theo vẻ bất cần khiến người ta khó chịu.


Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện giữa không trung. Đó là một nam tử có thân hình vạm vỡ, bờ vai rộng, đường nét gương mặt góc cạnh đến mức có phần thô ráp. Thế nhưng bên hông hắn lại đeo một thanh trường kiếm mảnh mai, vỏ kiếm thanh nhã, hoàn toàn không ăn nhập với vóc dáng ấy.


Sự đối lập ấy khiến người ta không khỏi chú ý.


“Lý Trường Thọ!”

Lâm Tào vừa nhìn thấy người tới, vẻ bình thản trên mặt lập tức giảm đi vài phần.


Người này chính là chân truyền đệ tử của Ly Kiếm Tiên, cũng là đối thủ khiến hắn đau đầu nhất trong những năm qua. Lý Trường Thọ tu kiếm, nhưng chưa từng chỉ dựa vào kiếm đạo. Hắn còn rèn luyện thân thể đến mức mình đồng da sắt, sức chịu đựng kinh người. Trong những lần giao thủ trước đây, Lâm Tào đã không ít lần chịu thiệt dưới tay đối phương.


Lý Trường Thọ chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ liếc qua Gia Vân và Hạ Nhu rồi dừng lại trên người Lăng Như Tuyết.


“Xem ra ta đến cũng không muộn.”

Nữ tử của Trúc Lâm Viện khẽ gật đầu với hắn. Hai người đều là cường giả Giải cảnh , tự nhiên chẳng cần nhiều lời khách sáo.


Có thêm hai người này đứng ra, tình thế đã hoàn toàn đảo chiều. Lâm Tào hiểu rõ điều đó. Dù trong lòng tức giận, hắn vẫn không thể tùy tiện ra tay. Hắn thu lại khí thế, chậm rãi nói:

“Đã có tiền bối Trúc Lâm Viện ở đây, ta đương nhiên không có ý làm khó Lăng cô nương. Các vị cứ đưa người đi. Nhưng hai kẻ kia có liên quan đến vụ án trong di tích, ta phải đưa chúng về điều tra.”


Hắn vừa nói vừa chỉ vào Gia Vân và Hạ Nhu. Lời lẽ nghe qua có vẻ nhượng bộ, thực chất vẫn không chịu buông tha hai người. Một khi rơi vào tay Băng Sơn Thánh Địa, Gia Vân và Hạ Nhu sẽ chẳng còn cơ hội tự quyết định số phận của mình.


Lăng Như Tuyết sốt ruột kéo tay áo nữ phụ:

“Sư mẫu, Gia Vân và Hạ Nhu không hề làm chuyện mà hắn nói. Trong bí cảnh, nếu không có hai người họ giúp đỡ, con đã chẳng thể sống sót trở ra"

Vị sư mẫu đang định lên tiếng bỗng cảm nhận được,kiếm khí trên người Lý Trường Thọ tỏa ra. Lý Trường Thọ bỗng tiến lên một bước. Khí thế kinh người từ thân thể hắn đột nhiên bùng phát, cuốn theo cuồng phong quét ngang bốn phía. Mặt đất vỡ vụn.


Hắn nhìn về phía Lâm Tào,giọng nói trầm xuống:

“Hai người bọn họ ở Thanh Khê thành,thuộc sự quản lí của Thanh Linh môn ta.Nếu có điều tra cũng phải do chúng ta thực hiện.Hơn hết người của Thanh Linh đi vào di tích không còn một ai sống sót. Ta thấy tên Hàn Thương kia vô cùng khả nghi,muốn giải về thẩm vấn .Còn Lâm Tào ngươi muốn dài tay bắt người bờ Nam, trước hết phải hỏi xem ta có đồng ý hay không.”

Dứt lời, uy áp cuồn cuộn như sóng dữ tràn ra, khiến ngay cả hai người sư mẫu và Lâm Tào đã là Giải cảnh hậu kì đều cảm thấy áp lực.

Lâm Tào đen mặt,tuy tức giận nhưng hắn hiểu rất rõ thực lực và tính cách của kẻ điên này.Nếu hôm nay không chịu nhượng bộ ,có thể sẽ xảy ra một trận chiến bất lợi.

Khi hai bên đang căng thẳng,bỗng Gia Vân lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.Hắn hiểu,đây là tầng thứ tranh đấu mình chưa thể bước vào chỉ cần nói sai một ý cũng có thể khiến bản thân mất mạng. Nhưng với tính cách của mình,hắn không chịu làm một quả hồng mềm cho người khác dễ dàng nắn bóp.

"Tại hạ có một lời, không biết có nên nói hay không.”

Lý Trường Thọ liếc hắn.

“Nói.”

Gia Vân bình tĩnh đáp:

“Chuyện trong di tích, ta và Hạ cô nương đều là người trong cuộc. Nếu Băng Sơn Thánh Địa thật sự muốn điều tra, chúng ta sẵn lòng kể lại toàn bộ những gì đã chứng kiến. Nhưng nếu chưa phân rõ đúng sai đã muốn đưa người đi, chẳng phải quá vội vàng sao?”

Hắn dừng lại một nhịp rồi nói tiếp:

“Huống hồ, Hàn Thương đã mất một cánh tay. Nếu hắn cho rằng mình chịu thiệt, cứ việc đưa ra chứng cứ. Còn nếu chỉ dựa vào lời nói một phía để định tội người khác, e rằng khó khiến mọi người tâm phục.”

Lời nói không quá gay gắt, nhưng cũng chẳng hề nhún nhường.

"Ta có thể làm chứng. Còn chưa kể đám người Hàn Thương liên thủ vây công,ta còn chưa tính sổ đâu!"

Hàn Thương mặt mày tái mét,không dám đối diện Lăng Như Tuyết.


#TanKhuyet

0