Chương 21: Đổi Trắng Thay Đen
Tàn Khuyết
Mục lục
22 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 22/22 chương
Gia Vân chống tay xuống đất, chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuộn trào. Hắn cố nén cảm giác khó chịu, ngẩng đầu nhìn quanh, xác nhận Hạ Nhu và Lăng Như Tuyết đều đã thoát ra an toàn mới thở phào một hơi.
Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến cả ba không khỏi ngạc nhiên.
Hàn Thương vẫn còn sống!
Hắn đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch, một bên tay áo trống rỗng lay động trong gió. Mất đi một cánh tay, khí tức của hắn suy yếu hơn trước rất nhiều, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lăng Như Tuyết vẫn tràn đầy oán độc.
Lăng Như Tuyết vừa nhìn thấy hắn, sát ý trong mắt lập tức dâng lên.
Ba người liên thủ vây công nàng, nếu không phải có Gia Vân và Hạ Nhu hỗ trợ, e rằng nàng đã phải bỏ mạng trong bí cảnh. Khoản nợ này, nàng đương nhiên không định dễ dàng bỏ qua.
Nàng vừa bước lên một bước, một đạo hàn mang đột nhiên xé gió lao tới hóa thành bức tường băng chắn ngang trước mặt nàng.
“Lăng cô nương, hà tất phải vội vàng như vậy?”
Người vừa xuất hiện là một nam tử mặc trường bào màu lam, dung mạo lạnh lùng, chính là đại đệ tử của trưởng lão Băng Sơn Thánh Địa, Lâm Tào.
Sau khi Hàn Thương tiến vào bí cảnh, sư phụ đã cảm nhận được hắn gặp nguy hiểm nên lập tức phái Lâm Tào đến tiếp ứng.Mọi người đều không rõ sao Hàn Thương tuy không có thiên phú nhưng vẫn lọt vào mắt của trưởng lão,tuy nhiên không phải ai cũng hay biết Hàn Thương thực chất là con ruột của vị trưởng lão Ngưng cảnh này.
Thấy đại sư huynh đến, Hàn Thương lập tức tiến lên hành lễ.
Lâm Tào liếc qua cánh tay đã mất của hắn, sau đó quay sang Lăng Như Tuyết.
“Giữa ban ngày ban mặt, Lăng cô nương ra tay với đồng đạo, chẳng lẽ không cần kiêng nể chút nào sao?”
“Đồng đạo?”
Lăng Như Tuyết còn chưa kịp nói tiếp, Hàn Thương đã bước lên trước, vẻ mặt đầy đau đớn.
“Đại sư huynh, chuyện này nói ra thật đáng hổ thẹn. Trong di tích, Lăng Như Tuyết cấu kết với đám người Thanh Linh Môn, chiếm đoạt bảo vật rồi còn muốn diệt khẩu tất cả những người bên trong.”
Hắn nhìn xuống tay áo trống rỗng, giọng nói mang theo vẻ bất lực.
“Đệ đã cố hết sức bảo vệ mọi người, nhưng thực lực không đủ, cuối cùng bị phế mất một cánh tay. May mắn giữ được chút sức lực cuối cùng, đệ mới có thể thoát ra ngoài.”
Hàn Thương thở dài, tiếp tục:
“Chỉ trách đệ học nghệ không tinh. Nhưng đệ thật không ngờ, Trúc Lâm Viện và Thanh Linh Môn đường đường là danh môn chính phái, vậy mà lại làm ra chuyện như thế.”
Lời vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao.
“Lăng Như Tuyết cấu kết với Thanh Linh Môn?”
“Bọn họ thật sự đã gi-ết hết những người còn lại trong bí cảnh sao?”
Những người vừa thoát ra đều ít nhiều bị thương, chẳng ai nắm rõ toàn bộ sự tình. Trước lời tố cáo của Hàn Thương, không ít người bắt đầu nghi ngờ.
Lâm Tào trầm giọng hỏi:
“Hàn sư đệ, những lời này có thật không?”
“Đệ đã thành ra thế này, chẳng lẽ còn cần bịa chuyện để hãm hại người khác?”
Hàn Thương cười khổ, chẳng khác nào một kẻ vừa thoát khỏi đại nạn, chỉ còn biết nuốt nỗi oan khuất vào lòng.
Lâm Tào im lặng một thoáng rồi lên tiếng:
“Nếu sự việc đúng như lời sư đệ nói, Băng Sơn Thánh Địa tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Hạ Nhu nghe đến đây, không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
“Ngươi đừng ngậm máu phun người! La Hải vốn không liên quan đến chúng ta và Lăng cô nương. Huống hồ, chính ba người các ngươi liên thủ vây công tỷ ấy trước. Hành động đó cũng xứng với danh môn chính phái sao?”
Lâm Tào lập tức quay sang nàng.
“Ta cho phép ngươi thanh minh sao?”
Hắn phất tay áo. Một mảnh băng lập tức đánh đến Hạ Nhu.
“Hạ Nhu!”
Gia Vân thấy thế,không ngần ngại lao ra chống đỡ .
. Cảm nhận được khí tức hỗn loạn bên trong cơ thể, hắn nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước đối thủ vượt xa mình về thực lực.
Lâm Tào thản nhiên nói:
“Ngươi yên tâm, Thánh địa sẽ làm chủ cho ngươi. Nếu thật sự có kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, chúng ta tuyệt đối không dung túng.”
Đám đông nhất thời im bặt. Chính hắn vừa ra tay đánh người, vậy mà vẫn có thể nói những lời đường hoàng đến thế.
Lăng Như Tuyết tức giận bước lên, nhưng bức tường băng bao vậy.
“Muốn lấy lớn hiếp nhỏ thì cứ nói thẳng. Hà tất phải khoác lên mình lớp da chính nghĩa?”
“Lăng cô nương, ta kính trọng Lăng Mộ Sở , không có nghĩa là sẽ để ngươi tùy ý làm càn.”
Lâm Tào không muốn trực tiếp xung đột với nàng. Danh tiếng của Lăng Mộ Sở vẫn đủ khiến hắn phải dè chừng. Thế nhưng, hai người Gia Vân và Hạ Nhu lại không có chỗ dựa tương tự.
Hắn chuyển sang Gia Vân.
“Chuyện đã rõ ràng đến mức này, ngươi còn gì để nói? Nếu không, ngoan ngoãn đứng sang một bên.”
Gia Vân đứng vững, sau đó mới đáp:
“Mọi việc còn chưa sáng tỏ, hà cớ gì phải ra tay độc ác như vậy?”
Lâm Tào không trả lời. Một luồng hàn ý vô hình lập tức tràn vào tâm thức Gia Vân, khiến hắn cảm giác như cả tinh thần đều bị đóng băng. Chỉ một ý niệm của đối phương cũng đủ khiến hắn lâm vào hiểm cảnh.
Chênh lệch thực lực quá lớn!
Gia Vân hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn đứng chắn trước Hạ Nhu. Trong tình cảnh hiện tại, lùi lại cũng chẳng thể giải quyết được gì.
Trên quảng trường, bầu không khí trở nên nặng nề. Không ai muốn tùy tiện lên tiếng, càng không có ai dám đứng ra can thiệp.
Phía sau Lâm Tào, Hàn Thương lặng lẽ cúi đầu, che giấu vẻ đắc ý đang dâng lên trong lòng.
#TanKhuyet
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.